Facebook thử nghiệm tùy chọn Thêm người liên lạc trực tiếp trên Messenger

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Mới đây, công ty Facebook cho biết họ đang thử nghiệm một tính năng mới cho ứng dụng nhắn tin Facebook Messenger và hy vọng rằng tính năng ấy sẽ trở nên hữu ích cho những người dùng Messenger. Vậy thì tính năng ấy có gì hấp dẫn? Theo Facebook thì họ sẽ bổ sung tùy chọn gửi yêu cầu kết nối với một người dùng messenger khác một cách độc lập, thay vì phải thêm người dùng đó vào danh sách ‘bạn bè’ trước như hiện nay, rồi mới có thể tiến hành nhắn tin qua Messenger.

Tên gọi của tính năng mới này rất trực quan, đúng như tính chất của nó là kết nối, bổ sung thêm vào danh bạ: ‘Add Contact’.

Hiện nay, để gửi tin nhắn qua Messenger cho một ai đó thì chúng ta sẽ cần gửi kết bạn trên ứng dụng Facebook trước, bằng không thì tin nhắn ấy của chúng ta đa phần sẽ bị xem như spam và khó có thể đến ngay với người mà chúng ta muốn liên lạc. Nhưng với tính năng Add Contact thì chúng ta giờ đây đã có thể gửi đề nghị thêm một người nào đó vào danh sách liên lạc trên Messenger, và chỉ giới hạn ở phạm vi trao đổi tin nhắn mà thôi chứ không còn phải nhiều khi ép lòng "kết bạn" trên Facebook chỉ để nhắn tin trao đổi cho tiện lợi, trong khi lại hoàn toàn không muốn người đối tác đó nhòm ngó đến các dòng trạng thái hay ghi chú mang tính cá nhân trên ứng dụng Facebook. Tất nhiên là chúng ta cũng có lựa chọn loại trừ một ai đó không cho đọc một dòng trạng thái hay ghi chú cụ thể nào, nhưng kể ra cứ mỗi lần đăng lại phải nhấn nút loại trừ ai đó thì cũng phiền đấy chứ.

Được biết ứng dụng nhắn tin Facebook Messenger vẫn đang tiếp tục tăng trưởng thị phần, và nhiều người dùng đã sử dụng nó nhiều hơn cả tài khoản Facebook. Và dĩ nhiên là CEO Mark Zuckerberg cùng đội ngũ cộng sự của anh nhận thấy điều này, nên họ đã liên tục bổ sung thêm nhiều tính năng hấp dẫn để biến Messenger trở thành một ứng dụng đa năng và tiện lợi nhất hiện nay — chẳng hạn như có thể kể đến tính năng gửi tiền giữa các người dùng, đặt xe Uber hay Lyft v.v.

Tính năng cho phép bổ sung mối liên lạc thay vì kết bạn nhìn chung sẽ hữu ích đối với những tổ chức hay doanh nghiệp cần phải trao đổi tin nhắn cho đối tác một cách thường xuyên nhưng lại không có nhu cầu làm bạn, và nó đồng thời có thể tạo ra một mạng lưới riêng những người dùng Facebook chỉ quan tâm đến việc trao đổi tin nhắn thông qua Messenger, tách khỏi sản phẩm Facebook chính.

Dự kiến tính năng bổ sung mối liên lạc trên Messenger sẽ sớm đến tay đại đa số người dùng.
Nguồn Slash Gear
 
Bên trên