Shazam! (2019) – Đơn giản, bài bản và rất hay!

torune

Film critic
Thật sự, phải chờ tới Shazam! thì các fan ở phía Warner Bros/DC mới tự hào nói câu “Take this, Marvel!” (Nhận lấy này, Marvel) bởi sau chặng đường dài 10 năm đằng đẵng, MCU chưa có được phim nào (hay) như Shazam! cả.

Shazam-01.jpg

Shazam! rất đơn giản

Có thể nói, người hâm mộ của WB/DC gần như tuyệt vọng và chia rẻ cực kỳ gay gắt sau những thăng trầm gồm: Man of Justice chưa thoát khỏi cái bóng Watchmen; BvS: Man of Steel học đòi tập hợp kiểu Avengers; Suicide Squad là một mớ hỗ lốn kể theo kiểu chắp vá; Wonder Woman lôi kéo chị em feminist để lấy tiếng thơm và Aquaman mang vỏ Mỹ mà ruột của Tàu…

Dạt qua hết những phim trên đây, Shazam! mới xứng đáng là phim cho WB/DC tự hào ở tính nguyên bản. Phim hòa trộn rất hay hai thể loại gia đình và siêu anh hùng. Có thể nói đối thủ đồng cấp với Shazam! ở phía Marvel là Ant-Man. Tuy nhiên, Ant-Man cho cảm giác Marvel làm cho có, giảm căng thẳng sau chuỗi phim ‘lên gân’ của Iron Man, Thor, Captain America...

Shazam-02.jpg

Shazam! được đầu tư bài bản

Về phía Shazam!, thoạt nhìn (từ trailer), phim có vẻ ‘không nghiêm túc’, nhưng coi rồi mới thấy sự không nghiêm túc của phim được đầu tư rất nhiều. Thật ra, sự không nghiêm túc đến từ joke của nhân vật, cài cắm khéo léo sau những pha ‘thót tim’. Về phần đánh đấm, Shazam! truyền tải được cảm giác hồi hộp, nín thở và đôi lúc tăm tối nữa.

Cao trào của phim diễn ra vào một tối mùa đông, bối cảnh hội chợ, đông người, hỗn loạn… Bất giác, xuất hiện một sự so sánh nhẹ với Captain Marvel, một phim cũng có nhiều cảnh quay tối. Captain Marvel quả thật là một sự thất vọng, một phim siêu anh hùng bị Marvel cắt giảm ngân sách, cốt chỉ để giới thiệu nhân vật mới, người sẽ cứu Endgame. Chưa kể, lý do Nick Fury bị chột mắt cực kỳ củ chuối.

Shazam-03.jpg

Quay lại với Shazam!, nước phim có màu lạnh, cảnh đánh đấm trong tối nhiều nhưng xem cực rõ ràng, trong trẻo, sắc nét và sướng con mắt. Bên cạnh đó, biên tập âm nhạc làm rất tốt – gồm những bài bất hủ (Don’t Stop Me Now của Queen, mấy bài Giáng sinh kiểu cũ…) và những bài mới xuất hiện (phong cách rap chất chơi trên Billboard) – và cho cảm giác ‘văn minh’.

Diễn viên chính chọn rất hợp vai. Zachary Levi mang tinh thần ngô ngố từ thời Chuck sang (cũng kiểu nhân vật bất ngờ vớ phải skill thơm, power mạnh…). Về những nhân vật còn lại, nhà làm phim hơi lộ liễu ở việc ‘đa dạng hóa’. OK. Fine. Dù gì thì Shazam! muốn mọi người cùng xem mà.

Shazam-04.jpg

Shazam! là phim hay nhất từ trước tới giờ của WB/DC

Như đã chia sẻ ở trên, các phim trước của DCEU hoặc là bị cái bóng ‘tăm tối’ che khuất, hoặc là muốn đua đòi Marvel, hoặc là tìm trend hot để… có liên quan (relevant) trước khi hạ hết tiêu chuẩn thành một phim tràn ngập CGI kiểu hội chợ (và ở dưới nước).

Shazam! thì sao? Phim không giống và không có liên quan cái móe gì tới DCEU hay quan hệ cạnh tranh giữa hay DC – Marvel. Tránh xa khỏi những gì mà mọi người đang bàn tán và Shazam! đã thành công. Thâm chí, Shazam! đủ tiêu chuẩn trở thành một phim mà cứ mỗi Giáng sinh hay dịp lễ nào đó, bạn bè hay gia đình cùng quay quần để xem, từ năm này qua năm khác mà không biết chán. Một Home Alone phiên bản siêu anh hùng!

Shazam-05.jpg

Shazam! có tính nhất quán rất cao ở đối tượng phim hướng đến (mọi người), thể loại phim (gia đình), bối cảnh (Giáng sinh), quan hệ các nhân vật (cha mẹ con cái trong một gia đình không cùng huyết thống), xung đột xã hội (bạn bè, tuổi mới lớn, phụ huynh-con cái… và chính diện-phản diện).

*SPOILER*

Đặc biệt nhất là tinh thần sẻ chia. Phải nói, cảnh phim ‘sẻ chia siêu năng lực’ là thứ mà từ trước tới giờ cả DCEU và MCU (sau tận 10 năm) vẫn chưa làm được. Đồng thời, nó bao bọc lại hết mọi yếu tố liên quan vừa nêu ra trên đây. May mắn là sau khi năng lực được chia sẻ, nhà làm phim biết kiềm chế, không quá trớn, không làm cho các Shazam! mới sử dụng năng lực thuần thục ngay từ đầu. Chỗ này mà làm quá trớn, kiểu “easy-win” như trong BvS hay Aquaman thì phim trở nên rẻ tiền ngay. Chắc chắn, các Shazam! mới đã được ém lại và sẽ cho thể hiện trong phần tiếp theo.

*HẾT SPOILER*

Shazam-06.jpg

Tạm kết

Shazam! là một phim siêu anh hùng hay, độc lập. Đâu phải cứ cố gắng tạo vũ trụ liên kết là được khen. Shazam! đã lấy lại lòng tin từ khán giả… trước tiên là dành cho Hollywood, sau đó mới dành cho dòng phim siêu anh hùng. Hãy cứ độc lập, đầy tính sáng tạo và đừng cố gắng liên quan tới lời xì xầm của công chúng, và các nhà làm phim sẽ có một Shazam! thứ hai.[/spoiler]
 
Chỉnh sửa lần cuối:

viethaiyb

Well-Known Member
Kệ cái ông kia đi ...:))...
Cũng mới xem xong. Cơ bản là kịch bản tốt, có điểm nhấn, hài hước nhưng không hề nhảm(như kiểu trẻ con phải thế) ... nhưng xem về lại cứ thấy ... thiếu thiếu ....:)).
Nhiều người nói đây chỉ là một phim hạng B, có lẽ do kinh phí chỉ vào khoảng 90tr, nhưng Forbes đã nói rõ ràng đây vẫn là một phim hạng A với việc WB đầu tư cực lớn cho chiến dịch tiếp thị( nghe bảo cao hơn cả BvS)... vì thế có lẽ mình đặt nhiều kỳ vọng hơn....
Không phải về chất lượng phim, rõ ràng phim rất tốt, như đã nói ... kể cả phản diện cũng được đầu tư và có chiều sâu ... cái mà mình thấy thiếu ở đây là ... phần hành động ...
Các phim của DCEU trước giờ đều có kinh phí lớn, thuộc hàng cao nhất năm ... chất lượng có thể tệ nhưng rõ ràng khoản hành động thì luôn gây ấn tượng ... ah trừ cái JL cơm nguội ra ... Nếu Michael bay là ông hoàng cháy nổ thì có lẽ Snyder nên được gọi là “ ông hoàng CGI”, kể từ Ga Hoole hay một phim vớ vẩn như Sucker Punch đánh nhau và hình ảnh cũng ... rất phê.
Đến Shazam của Sandberg thì hành động lại có phần bị tối giản, màn cuối cũng hơi ít cháy nổ để tạo độ... phê. Tất nhiên kinh phí là một rào cản, ai cũng hiểu và bù lại tổng thể phim rất tuyệt ... nhưng như đã nói, mình vẫn muốn phần hành động của phim ấn tượng hơn.
Cũng không thể chê trách đạo diễn vì Sandberg không được WB chơi lớn như với James Wan. Và thực tế ông đã làm rất tốt, cũng là một người nổi danh từ dòng phim kinh dị ... phim dù hài hước nhưng vẫn không quên hù khán giả với vài cảnh “dọa ma” đúng chất. Hình ảnh và hiệu ứng dù rất nhiều nhưng sạch sẽ và rất thật ....
Tóm lại, “ phim hay nhất của DCEU” .... đúng là vậy nhưng chỉ là ở chất lượng tổng thee phim thôi , mình thấy hơi tiếc là phim lại phần nào đó xem nhẹ dấu ấn hiếm hoi mà các phim DCEU trước tạo được ... đó là phần hành động mãn nhãn ....
 

songdonggun

Active Member
phim này đúng là hay nhất của DCEU (DCEU nhé). Về nội dung thì đúng là đơn giản nhưng những chi tiết rất hợp lý và khá là ý nghĩa. Cái mà đạo diễn cài cắm lớn nhất là tình cảm gia đình. Ngoài ra có rất nhiều điều bất ngờ mà trailer dấu. Phim này thì không mãn nhãn như Aquaman nhưng đúng là kiểu dành cho mọi đối tượng. Trẻ em đi xem cũng rất đông.

Phim này mà thành công lớn thì phần 2 sẽ được đầu tư nhiều hơn, CGI sẽ chất hơn nữa. Phần này nghe đâu kinh phí 90 củ. Quá thấp cho 1 bom tạ :D

Captain Marvel Real nó cũng phải khác Fake
 

Shewillbeloved

Active Member
Thật ra thì từ rất nhiều bài review trước của torune mình đã muốn nói điều này rồi, nhưng mà nghĩ thôi kệ, ở đâu cũng vậy, nhưng mà thật sự torune đừng nên viết review nữa, chỉ để thể hiện sự ngu dốt của bản thân thôi.
 

Nguyen Robin

Active Member
Tháng 4 ra rạp quất Shazam cười nhẹ nhàng thư giản trước final battle vào cuối tháng. Sau đó nghỉ vài tháng chuẩn bị lên dây cốt du hành trở về thời kì vàng của Hollywood cùng với thanh niên bị gấu hiếp và chàng trai mê boxing bị hoang tưởng.

P/s:C bác nào coi Us chưa lập thread bàn về phim tí, nhiều chỗ chưa hiểu hết :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nguyen Robin

Active Member
phim này đúng là hay nhất của DCEU (DCEU nhé). Về nội dung thì đúng là đơn giản nhưng những chi tiết rất hợp lý và khá là ý nghĩa. Cái mà đạo diễn cài cắm lớn nhất là tình cảm gia đình. Ngoài ra có rất nhiều điều bất ngờ mà trailer dấu. Phim này thì không mãn nhãn như Aquaman nhưng đúng là kiểu dành cho mọi đối tượng. Trẻ em đi xem cũng rất đông.

Phim này mà thành công lớn thì phần 2 sẽ được đầu tư nhiều hơn, CGI sẽ chất hơn nữa. Phần này nghe đâu kinh phí 90 củ. Quá thấp cho 1 bom tạ :D

Captain Marvel Real nó cũng phải khác Fake
90 củ cũng nhiều chứ bác, phim giờ kinh phí từ 150-300 củ là xếp vào bom tấn rồi. Chưa kể còn chi phí khác nữa. Nói nó là bom tạ có đầu tư cũng đúng đó
 

songdonggun

Active Member
90 củ cũng nhiều chứ bác, phim giờ kinh phí từ 150-300 củ là xếp vào bom tấn rồi. Chưa kể còn chi phí khác nữa. Nói nó là bom tạ có đầu tư cũng đúng đó
nói vui thôi bác, nếu so với bom tấn thì quá thấp. còn bom tạ là cao rồi :D. Nhưng với 90 củ thì phim này làm được kha khá thứ. Chỉ mong phần 2 đầu tư như Aquaman thì thôi rồi
 

Shewillbeloved

Active Member
Thật sự, phải chờ tới Shazam! thì các fan ở phía Warner Bros/DC mới tự hào nói câu “Take this, Marvel!” (Nhận lấy này, Marvel) bởi sau chặng đường dài 10 năm đằng đẵng, MCU chưa có được phim nào (hay) như Shazam! cả.

Mới mấy năm trước bọn DC cứ bám lấy cái kiểu phim sâu sắc đen tối của bản thân ra rồi xúm nhau thủ dâm khi phim thất bại. Nào là DC sâu sắc nhiều ý nghĩa, Marvel hài hước coi xong chả đọng lại con mẹ gì. Mà thật sự có sâu sắc nổi đâu, bú theo cái Dark Knight trilogy của Nolan rồi tự thủ dâm cho mình sâu sắc thôi. Tới lúc te tua bầm dập thì cũng phải chạy theo Marvel làm phim sáng sủa hài hước. OK, làm vậy là hợp lý thôi, DC không làm gì sai cả. Chỉ có bọn chó hùa mở miệng ra nói mà không biết xấu hổ: "sau chặng đường dài 10 năm đằng đẵng, MCU chưa có được phim nào (hay) như Shazam! cả." Tới nước này thì...xin lỗi chỉ có chửi thẳng chứ không thể tranh luận được con mẹ gì nữa cả. Đấy, tới đây hỏi chửi chó hùa là đúng hay là sai. Đúng là bọn cái lưỡi không xương.

Có thể nói, người hâm mộ của WB/DC gần như tuyệt vọng và chia rẻ cực kỳ gay gắt sau những thăng trầm gồm: Man of Justice chưa thoát khỏi cái bóng Watchmen; BvS: Man of Steel học đòi tập hợp kiểu Avengers; Suicide Squad là một mớ hỗ lốn kể theo kiểu chắp vá; Wonder Woman lôi kéo chị em feminist để lấy tiếng thơm và Aquaman mang vỏ Mỹ mà ruột của Tàu…

Dạt qua hết những phim trên đây, Shazam! mới xứng đáng là phim cho WB/DC tự hào ở tính nguyên bản. Phim hòa trộn rất hay hai thể loại gia đình và siêu anh hùng. Có thể nói đối thủ đồng cấp với Shazam! ở phía Marvel là Ant-Man. Tuy nhiên, Ant-Man cho cảm giác Marvel làm cho có, giảm căng thẳng sau chuỗi phim ‘lên gân’ của Iron Man, Thor, Captain America...

Lỡ rồi thì cũng phải dạy cho bọn chó hùa phải câm cái họng lại. Đầu năm 2018 DC đổi ghế chủ tịch, Walter Hamada được đưa về. Đoán thử xem Walter Hamada sản xuất những phim nào trong quá khứ. The Conjuring, Annabelle, Lights Out,... Rồi thì đoán xem ai đạo diễn The Conjuring, là James Wan, rồi ai đạo diễn Annabelle, Lights Out, là David F. Sandberg, vậy thì chẳng có gì bất ngờ khi James Wan được về làm đạo diễn Aquaman, còn David F. Sandberg thì đạo diễn Shazam! chứ. Cho nên cũng chẳng có chuyện ruột Mỹ hay ruột Tàu gì ở đây cả. Mai mốt có muốn ý kiến ý cò thì làm ơn học cho nhiều vào, đừng có tự suy diễn rồi đi phát biểu lung tung, xong rồi lại bảo đó là "ý kiến cá nhân", nếu vậy thì xin lỗi cái "ý kiến cá nhân" của bạn như cái củ ấy ấy.
Lại còn lôi Ant Man ra mà so sánh chứ, cứ đọc hết câu trước tới câu sau là chỉ muốn chửi thẳng mặt chứ không muốn cãi nữa. Ở trên thì kêu 10 năm qua MCU chưa có phim nào như Shazam! cả, kéo xuống dưới thấy lôi Ant Man ra so sánh. Chịu. Không cãi nổi nữa.


Như đã chia sẻ ở trên, các phim trước của DCEU hoặc là bị cái bóng ‘tăm tối’ che khuất, hoặc là muốn đua đòi Marvel, hoặc là tìm trend hot để… có liên quan (relevant) trước khi hạ hết tiêu chuẩn thành một phim tràn ngập CGI kiểu hội chợ (và ở dưới nước).

Shazam! thì sao? Phim không giống và không có liên quan cái móe gì tới DCEU hay quan hệ cạnh tranh giữa hay DC – Marvel. Tránh xa khỏi những gì mà mọi người đang bàn tán và Shazam! đã thành công. Thâm chí, Shazam! đủ tiêu chuẩn trở thành một phim mà cứ mỗi Giáng sinh hay dịp lễ nào đó, bạn bè hay gia đình cùng quay quần để xem, từ năm này qua năm khác mà không biết chán. Một Home Alone phiên bản siêu anh hùng!

Shazam! có tính nhất quán rất cao ở đối tượng phim hướng đến (mọi người), thể loại phim (gia đình), bối cảnh (Giáng sinh), quan hệ các nhân vật (cha mẹ con cái trong một gia đình không cùng huyết thống), xung đột xã hội (bạn bè, tuổi mới lớn, phụ huynh-con cái… và chính diện-phản diện).

Đấy, đã bảo là cái lưỡi không xương mà. ;)

Bài viết này không nhằm chê bai Shazam! hay DC. Bài viết chỉ nhằm lên án sự ngu dốt của người viết bài review ở trên (hoặc là ngược lại, người viết bài review trên rất ranh ma khi biết rõ gây war kiểu này thì sẽ được nhiều view hơn) và mình đã dính bẫy. :p:p
 

TherockObama

New Member
Mới mấy năm trước bọn DC cứ bám lấy cái kiểu phim sâu sắc đen tối của bản thân ra rồi xúm nhau thủ dâm khi phim thất bại. Nào là DC sâu sắc nhiều ý nghĩa, Marvel hài hước coi xong chả đọng lại con mẹ gì. Mà thật sự có sâu sắc nổi đâu, bú theo cái Dark Knight trilogy của Nolan rồi tự thủ dâm cho mình sâu sắc thôi. Tới lúc te tua bầm dập thì cũng phải chạy theo Marvel làm phim sáng sủa hài hước. OK, làm vậy là hợp lý thôi, DC không làm gì sai cả. Chỉ có bọn chó hùa mở miệng ra nói mà không biết xấu hổ: "sau chặng đường dài 10 năm đằng đẵng, MCU chưa có được phim nào (hay) như Shazam! cả." Tới nước này thì...xin lỗi chỉ có chửi thẳng chứ không thể tranh luận được con mẹ gì nữa cả. Đấy, tới đây hỏi chửi chó hùa là đúng hay là sai. Đúng là bọn cái lưỡi không xương.



Lỡ rồi thì cũng phải dạy cho bọn chó hùa phải câm cái họng lại. Đầu năm 2018 DC đổi ghế chủ tịch, Walter Hamada được đưa về. Đoán thử xem Walter Hamada sản xuất những phim nào trong quá khứ. The Conjuring, Annabelle, Lights Out,... Rồi thì đoán xem ai đạo diễn The Conjuring, là James Wan, rồi ai đạo diễn Annabelle, Lights Out, là David F. Sandberg, vậy thì chẳng có gì bất ngờ khi James Wan được về làm đạo diễn Aquaman, còn David F. Sandberg thì đạo diễn Shazam! chứ. Cho nên cũng chẳng có chuyện ruột Mỹ hay ruột Tàu gì ở đây cả. Mai mốt có muốn ý kiến ý cò thì làm ơn học cho nhiều vào, đừng có tự suy diễn rồi đi phát biểu lung tung, xong rồi lại bảo đó là "ý kiến cá nhân", nếu vậy thì xin lỗi cái "ý kiến cá nhân" của bạn như cái củ ấy ấy.
Lại còn lôi Ant Man ra mà so sánh chứ, cứ đọc hết câu trước tới câu sau là chỉ muốn chửi thẳng mặt chứ không muốn cãi nữa. Ở trên thì kêu 10 năm qua MCU chưa có phim nào như Shazam! cả, kéo xuống dưới thấy lôi Ant Man ra so sánh. Chịu. Không cãi nổi nữa.




Đấy, đã bảo là cái lưỡi không xương mà. ;)

Bài viết này không nhằm chê bai Shazam! hay DC. Bài viết chỉ nhằm lên án sự ngu dốt của người viết bài review ở trên (hoặc là ngược lại, người viết bài review trên rất ranh ma khi biết rõ gây war kiểu này thì sẽ được nhiều view hơn) và mình đã dính bẫy. :p:p
Mình là non- fan cả 2 bên luôn nên ko dính bait :))
 

viethaiyb

Well-Known Member
Mới mấy năm trước bọn DC cứ bám lấy cái kiểu phim sâu sắc đen tối của bản thân ra rồi xúm nhau thủ dâm khi phim thất bại. Nào là DC sâu sắc nhiều ý nghĩa, Marvel hài hước coi xong chả đọng lại con mẹ gì. Mà thật sự có sâu sắc nổi đâu, bú theo cái Dark Knight trilogy của Nolan rồi tự thủ dâm cho mình sâu sắc thôi. Tới lúc te tua bầm dập thì cũng phải chạy theo Marvel làm phim sáng sủa hài hước. OK, làm vậy là hợp lý thôi, DC không làm gì sai cả. Chỉ có bọn chó hùa mở miệng ra nói mà không biết xấu hổ: "sau chặng đường dài 10 năm đằng đẵng, MCU chưa có được phim nào (hay) như Shazam! cả." Tới nước này thì...xin lỗi chỉ có chửi thẳng chứ không thể tranh luận được con mẹ gì nữa cả. Đấy, tới đây hỏi chửi chó hùa là đúng hay là sai. Đúng là bọn cái lưỡi không xương.



Lỡ rồi thì cũng phải dạy cho bọn chó hùa phải câm cái họng lại. Đầu năm 2018 DC đổi ghế chủ tịch, Walter Hamada được đưa về. Đoán thử xem Walter Hamada sản xuất những phim nào trong quá khứ. The Conjuring, Annabelle, Lights Out,... Rồi thì đoán xem ai đạo diễn The Conjuring, là James Wan, rồi ai đạo diễn Annabelle, Lights Out, là David F. Sandberg, vậy thì chẳng có gì bất ngờ khi James Wan được về làm đạo diễn Aquaman, còn David F. Sandberg thì đạo diễn Shazam! chứ. Cho nên cũng chẳng có chuyện ruột Mỹ hay ruột Tàu gì ở đây cả. Mai mốt có muốn ý kiến ý cò thì làm ơn học cho nhiều vào, đừng có tự suy diễn rồi đi phát biểu lung tung, xong rồi lại bảo đó là "ý kiến cá nhân", nếu vậy thì xin lỗi cái "ý kiến cá nhân" của bạn như cái củ ấy ấy.
Lại còn lôi Ant Man ra mà so sánh chứ, cứ đọc hết câu trước tới câu sau là chỉ muốn chửi thẳng mặt chứ không muốn cãi nữa. Ở trên thì kêu 10 năm qua MCU chưa có phim nào như Shazam! cả, kéo xuống dưới thấy lôi Ant Man ra so sánh. Chịu. Không cãi nổi nữa.




Đấy, đã bảo là cái lưỡi không xương mà. ;)

Bài viết này không nhằm chê bai Shazam! hay DC. Bài viết chỉ nhằm lên án sự ngu dốt của người viết bài review ở trên (hoặc là ngược lại, người viết bài review trên rất ranh ma khi biết rõ gây war kiểu này thì sẽ được nhiều view hơn) và mình đã dính bẫy. :p:p
Một câu thôi ... đi xem Shazam đê ... :))
 

songdonggun

Active Member
Mới mấy năm trước bọn DC cứ bám lấy cái kiểu phim sâu sắc đen tối của bản thân ra rồi xúm nhau thủ dâm khi phim thất bại. Nào là DC sâu sắc nhiều ý nghĩa, Marvel hài hước coi xong chả đọng lại con mẹ gì. Mà thật sự có sâu sắc nổi đâu, bú theo cái Dark Knight trilogy của Nolan rồi tự thủ dâm cho mình sâu sắc thôi. Tới lúc te tua bầm dập thì cũng phải chạy theo Marvel làm phim sáng sủa hài hước. OK, làm vậy là hợp lý thôi, DC không làm gì sai cả. Chỉ có bọn chó hùa mở miệng ra nói mà không biết xấu hổ: "sau chặng đường dài 10 năm đằng đẵng, MCU chưa có được phim nào (hay) như Shazam! cả." Tới nước này thì...xin lỗi chỉ có chửi thẳng chứ không thể tranh luận được con mẹ gì nữa cả. Đấy, tới đây hỏi chửi chó hùa là đúng hay là sai. Đúng là bọn cái lưỡi không xương.



Lỡ rồi thì cũng phải dạy cho bọn chó hùa phải câm cái họng lại. Đầu năm 2018 DC đổi ghế chủ tịch, Walter Hamada được đưa về. Đoán thử xem Walter Hamada sản xuất những phim nào trong quá khứ. The Conjuring, Annabelle, Lights Out,... Rồi thì đoán xem ai đạo diễn The Conjuring, là James Wan, rồi ai đạo diễn Annabelle, Lights Out, là David F. Sandberg, vậy thì chẳng có gì bất ngờ khi James Wan được về làm đạo diễn Aquaman, còn David F. Sandberg thì đạo diễn Shazam! chứ. Cho nên cũng chẳng có chuyện ruột Mỹ hay ruột Tàu gì ở đây cả. Mai mốt có muốn ý kiến ý cò thì làm ơn học cho nhiều vào, đừng có tự suy diễn rồi đi phát biểu lung tung, xong rồi lại bảo đó là "ý kiến cá nhân", nếu vậy thì xin lỗi cái "ý kiến cá nhân" của bạn như cái củ ấy ấy.
Lại còn lôi Ant Man ra mà so sánh chứ, cứ đọc hết câu trước tới câu sau là chỉ muốn chửi thẳng mặt chứ không muốn cãi nữa. Ở trên thì kêu 10 năm qua MCU chưa có phim nào như Shazam! cả, kéo xuống dưới thấy lôi Ant Man ra so sánh. Chịu. Không cãi nổi nữa.




Đấy, đã bảo là cái lưỡi không xương mà. ;)

Bài viết này không nhằm chê bai Shazam! hay DC. Bài viết chỉ nhằm lên án sự ngu dốt của người viết bài review ở trên (hoặc là ngược lại, người viết bài review trên rất ranh ma khi biết rõ gây war kiểu này thì sẽ được nhiều view hơn) và mình đã dính bẫy. :p:p
thôi bác ơi, không biết bác xem chưa nhưng bác là hơi quá rồi đấy. Review phim shazam thì đi bắt bẻ đủ các loại phim, đủ các đạo diễn làm gì. Một câu thôi "đi xem chưa, xem rồi thì review phim" ngừng phát xét LINH TINH
 

Arceusium

Well-Known Member
Captain Marvel Real nó cũng phải khác Fake
Haha, giờ này mà còn nhai lại vụ real hay fake thì đủ thấy trình cào phím của fanboy mù quáng cỡ nào rồi .

Tóm tắt lại tiểu sử về cái tên Captain Marvel , nhân vật bị cạnh tranh ác liệt nhất lịch sử comic :

- Năm 1939, Fawcett Comic tạo ra Billy Batson và đồng bọn, danh hiệu Captain Marvel ,rồi trở nên nổi tiếng ngang ngửa Superman cũng vừa được sinh ra

- DC cảm thấy nóng ruột muốn triệt hạ đối thủ cho bằng được, kiện tới cùng vì cái tội giống Superman ( mà mình lại thấy chả giống gì, nguồn gốc khác hẳn ). Kiện thua kiện nữa, kiện tới kiện lui cho đến tận...

-Năm 1954, Fawcett đồng ý nhận 400k usd để ngừng xuất bản về CM và đóng cửa , tiền đi trước là đồng tiền khôn vl, DC mua lại toàn bộ bản quyền của Fawcett, nhưng lại hủy bỏ hết ko làm gì với đống này, chỉ nghĩ là bỏ tiền để giết đối thủ cạnh tranh trực tiếp thôi

-Thời gian trôi qua, đến 1961 hai lão tiên ông Jack Kirby và Stan Lee tạo ra Marvel với nhóm F4, rồi đến Nhện nhọ và Xmen, song song với đối thủ cạnh tranh vẫn đang say sưa với thời huy hoàng của Bat và Sup

- Năm 1967, Stan Lee mới bảo sao mình lại không dùng cái tên của công ty luôn cho đẹp, trong khi cái tên này hoàn toàn miễn phí vì Fawcett đã đóng cửa và ko ai xài, Marvel chỉ việc ra một cuốn là sẽ có bản quyền ngay và thế là, tada ! Mar-Vell aka Captain Marvel người Kree ra đời, chả có tý gì giống Superman cả

-Tới năm 1970-1971 DC muốn mở rộng nhân vật cho đa dạng chứ ko thể mãi cứ dựa vào đấng tối cao, nhưng mọi thứ đã quá trễ, đòi kiện Marvel để rồi... thua, vì bản quyền để lâu quá mà ko làm gì sẽ mất, đó là luật, ( Sony mà ko làm về nhện trong nhiều năm liên tiếp cũng sẽ phải trả lại nên cố gắng sống chết mà làm, Fox với Xmen và F4 cũng thế , trong 7-10 năm mà không khai thác thì phải trả lại MS , nên F4 và Xmen mới xuống dốc vì làm cho có )

-Và giờ đây, DC vẫn cho xuất hiện Billy Batson trong Justice League nhưng lại dùng tên chính thức là Shazam sau khi reset New 52, hoặc Captain Thunder, dù họ có thể gọi Captain Marvel nhưng ko được để lên bìa truyện, ko thể và cũng ko muốn quảng cáo giùm Marvel, chuyện đổi tên là chính thức cả gần chục năm rồi nhé

Nguồn dẫn chứng :

https://thepopcultist.wordpress.com...el-the-most-contested-name-in-comics-history/

https://dcmultiversehistorian.wordp...rences-are-there-between-superman-and-shazam/

Kết luận ở đây là gì ?

1/ Captain Marvel Carol Danvers của Marvel Comic là hàng đã được bảo hộ bản quyền đầy đủ và hợp pháp đã được tòa án công nhận, nên gọi là real không hề sai

2/ Shazam giờ đây ko phải là Captain Marvel nữa, mà bản thân Captain Marvel cũng ko phải nguyên tác DC làm ra, cho nên fanboy DC bị trigger rồi ca bài fake and real là hơi vô lý

3/ Lỗi nằm hoàn toàn ở DC ở chỗ vừa tham nhưng lại lười, Marvel chả có làm gì sai cả
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao có nhiều ng lại chửi bác Torune thế, mọi ng nên nhớ ta đang trong thớt Bình luận tự do. Thế nên 1 bài review phim mang cái nhìn của cá nhân ko hề vi phạm. Những câu bình hay châm chọc đều có cái ý của ng viết trong đó mà 2 fan cứ nhảy bổ vào thế nhỉ.
 

Arceusium

Well-Known Member
Sao có nhiều ng lại chửi bác Torune thế, mọi ng nên nhớ ta đang trong thớt Bình luận tự do. Thế nên 1 bài review phim mang cái nhìn của cá nhân ko hề vi phạm. Những câu bình hay châm chọc đều có cái ý của ng viết trong đó mà 2 fan cứ nhảy bổ vào thế nhỉ.
bạn nói đúng , đây là bình luận tự do , ai cũng có quyền tự do ngôn luận viết gì cũng được , tôi viết hay bạn viết như thế này không có ai nói gì gay gắt đâu ... Nhưng vấn đề là một tài khoản mang danh hiệu chuyên nghiệp mang tính chuyên môn "Film Critic" ở ngay kế tên thì mọi chuyện sẽ được nhìn nhận khác đi nhiều nha :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
đéo biết ai học đòi ai, thấy người ta làm film siêu anh hùng nữ, có doanh thu cao,
không biết thì gáy ít ít thôi bạn tôi ơi, bức ảnh này được chụp từ Comic Con vào tháng 10 năm 2014 đây , 4-5 năm trước rồi nhé , người ta thiết kế vũ trụ theo từng giai đoạn , mọi thứ đã có kế hoạch sẵn cho Captain Marvel chứ ko phải bạ đâu làm đó mà bảo vì WW thành công nên mới ăn theo làm CM, cảnh cuối cùng của Age of Ultron khi Captain America tập hợp đội New Avengers có kịch bản ban đầu của Joss Whedon muốn để vị trí của Scarlet Witch cho Captain Marvel lộ mặt trước nhưng đã bị hoãn, trước khi BvS ra mắt WW luôn đấy
marvel-event-phase-3-kevin-feige.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Shewillbeloved

Active Member

Arceusium

Well-Known Member
Ta là fan của thể loại siêu anh hùng, nói thật ra cả cái HDVietNam này chưa có ai có đủ bộ cả firm DC lẫn Marvel như ta đâu, từ thể loại Super man từ thửa xa xưa tới nay, rồi cả bộ Batman thời xưa nữa.
Nhưng éo mê nổi cái đám fan DC nghiên cứu dăm ba cái thể loại deep dark kiểu The Dark Kight rồi tự huyễn hoặc bản thân thế này thế nọ.
Bản thân vẫn coi Watch men là phim hay nhất của DC coi từ trước đến nay, dark đúng nghĩa luôn, chứ éo phải bộ ba Batman của Nolan nhé.
xưa nay fan cuồng tự hào phim DC so đắk, so đíp, hàn lâm, triết lý,chỉ dành cho người lớn, mature , R 18+ với Nolan, Snyder này nọ, vỗ ngực đã đọc hết truyện tranh DC comic từ khi là một đứa nhóc ?!?
Rồi lên mặt chửi Marvel chỉ dành cho trẻ con, PG-13, dành cho đại chúng ,gia đình, hài nhảm, chọc lét, vớ vẩn , blah blah...
Giờ thì cũng chính những cái lưỡi không xương đó khen lấy khen để Aquaman, Shazam là phim hay nhất của DC , lol , nực cười cho cái gọi là tiêu chuẩn kép
 

Arceusium

Well-Known Member
Đúng đấy. Mình muốn chửi torune từ nhiều bài review phim trước rồi, nhưng nghĩ chẳng thể cấm tất cả mọi người có ý kiến được, nhưng rõ ràng ý kiến của nhiều người thật sự ngu ngốc. Lâu rồi bọn DC mới được gáy to đến vậy, nên trách nhiệm là 1 fanboy Marvel, phải đứng lên chặn họng chúng thôi.
Tui cũng fanboy Marvel, nhưng lần nào review khen chê gì cả hai bên tui đều phân tích , giải thích, dẫn chứng cố gắng hết sức khách quan và tranh luận nhẹ nhàng như bác nè :)
 

Shewillbeloved

Active Member
Man of Justice chưa thoát khỏi cái bóng Watchmen; BvS: Man of Steel học đòi tập hợp kiểu Avengers; Suicide Squad là một mớ hỗ lốn kể theo kiểu chắp vá; Wonder Woman lôi kéo chị em feminist để lấy tiếng thơm và Aquaman mang vỏ Mỹ mà ruột của Tàu…
chỉ cần đọc đoạn này là đéo cần đọc review rồi, sặc mùi đám fan boy MC cay cú
Wonder Woman lôi kéo chị em feminist để lấy tiếng thơm nói câu này max ngu, đéo biết film nào của MC, à film đại úy mặt mâm, cũng đú nữ quyền, dv nên bảo sủa ngu, bị chửi, mua điểm, nội dung như shit, film sặc mùi nữ quyền :lol:, dìm hàng đàn ông,
đéo biết ai học đòi ai, thấy người ta làm film siêu anh hùng nữ, có doanh thu cao, nhiều bình luận tích cực, thế là có hãng bá dơ cũng a dua ăn theo, làm film nữ quyền, nhưng làm ngu, diễn viên óc bò sủa ngu bị anti thì mua điểm, cộng thêm sự ngu dốt của đám fan boy feed vé cho film rác thải được doanh thu cao

cái phong trào nữ quyền nó từ cái đời nào đời nao rồi ấy, xong rồi nhiều thanh niên ôm cái WW như kiểu ta đây đi đầu thời đại ấy. Suy nghĩ kỹ lại coi ai học đòi ai, ai thấy người ta thành công rồi đua đòi làm vũ trụ điện ảnh, ai ráng làm phim tăm tối để đối chọi, ai thất bại sml cuối cùng phải chạy theo làm phim hài. Ăn được quả Captain Marvel cứ lôi ra nhai như bò. Xin lỗi mình chấp đấy, cho CM là rác rưởi luôn đấy, bác còn ăn được cái gì nữa không. Có ngon thì so Batman v Superman với Civil War kìa, Guardians of the Galaxy với Suicide Squad kìa. Còn Shazam à, đừng so với Ant man, thể loại siêu anh hùng học sinh này thì biết phải so với phim nào rồi chứ. ;)
 
Bên trên