Shazam! (2019) – Đơn giản, bài bản và rất hay!

ArtX

Well-Known Member
Nói trung phong cách làm phim marvel đơn giản dễ hiểu già trẻ thiếu nhi đều xem được, thuộc số đông nên ít bị ném đá, DC kiểu hơi khó hiểu không thuộc về số đông nên sẽ bị ném đá nhiều hơn
Bạn trẻ 9x ah, cách làm phim của Nolan không phải thiên về SAH nên đương nhiên khác với phong cách làm của snyder, đừng vội chê bai khi mà chưa hiểu hết nghĩa đen của bộ phim, đó là sự khác biệt giữa người nhiều tuổi khi xem và trẻ châu khi xem, người ta thường hay ghét những gì khó hiểu mà

Ông nên tìm hiểu thêm về số liệu box office đi nhé. Chứ lảm nhảm, rồi gán ghép người khác như này chỉ tổ người ta cười cho thôi.
 

romeoluzrap

Member
Phim coi hay. Hôm trước đi coi phim mà buồn cười dễ sợ. Rạp có mấy người mà cười quá trời :)). Thấy từ Justice League qua này khác hẳn :v.
 

ArtX

Well-Known Member
Box office thì ảnh hưởng gì đến cảm nhận phim của mỗi người mà phải tìm hiểu?

Cảm nhận phim thì vô tư mình ko bàn đến. Nhưng nhắc đến số đông, số tuổi thì nó cũng dính đến box office rồi. Nó không chỉ về mỗi doanh thu mà còn về cả khán giả người ta ra rạp như thế nào nữa. Hãng phim bỏ ra 250-300tr, kinh phí dạng top như thế là để làm kinh doanh chứ không phải chiếu phim từ thiện. Ngay từ đầu những phim kinh phí rất lớn như này không sinh ra để phục vụ một hai khán giả "lớn tuổi" nào đó. Chỉ có bản thân họ tự suy diễn ra mà thôi.

Viết về phim thì vô tư thoải mái, mình ko ý kiến gì cả, nhưng phân tích đâu chả thấy, đi áp đặt, cho rằng người khác thấp kém hơn mình, chỉ vì trái quan điểm khi xem phim thì...
 

tuan_ipad2

Well-Known Member
Cảm nhận phim thì vô tư mình ko bàn đến. Nhưng nhắc đến số đông, số tuổi thì nó cũng dính đến box office rồi. Nó không chỉ về mỗi doanh thu mà còn về cả khán giả người ta ra rạp như thế nào nữa. Hãng phim bỏ ra 250-300tr, kinh phí dạng top như thế là để làm kinh doanh chứ không phải chiếu phim từ thiện. Ngay từ đầu những phim kinh phí rất lớn như này không sinh ra để phục vụ một hai khán giả "lớn tuổi" nào đó. Chỉ có bản thân họ tự suy diễn ra mà thôi.

Viết về phim thì vô tư thoải mái, mình ko ý kiến gì cả, nhưng phân tích đâu chả thấy, đi áp đặt, cho rằng người khác thấp kém hơn mình, chỉ vì trái quan điểm khi xem phim thì...
Tôi chưa hề nói ai thấp kém hơn ai, vấn đề quan điểm tuổi tác khác nhau quan điểm đương nhiên khác nhau, còn cậu phát biểu vậy chứng tỏ đang tự ái, bảo rồi trẻ châu vẫn trẻ châu mà, đọc thật kĩ hiểu thật rõ hãy phát biểu
 

sagitagi

Active Member
phim xem đang hay tự nhiên cảnh cuối cả nhà có siêu năng lực thì thấy vớ vẩn kinh được, thế này vũ trụ DC sau sẽ ra sao khi có cả 6 anh em siêu nhân năng lực mạnh hơn cả team Justice League. Lẽ ra chỉ cần 1 shazam là đủ
 

Dark tiger

Member
phim xem đang hay tự nhiên cảnh cuối cả nhà có siêu năng lực thì thấy vớ vẩn kinh được, thế này vũ trụ DC sau sẽ ra sao khi có cả 6 anh em siêu nhân năng lực mạnh hơn cả team Justice League. Lẽ ra chỉ cần 1 shazam là đủ
bỏ spoil đi nhiều người chưa xem phim mà

mấy đứa này ko mạnh hơn team Justice League được đâu
hình như mỗi đứa được một phần sức mạnh của shazam thôi
fab8e0d0-3005-40a5-b22b-ea1d5f5ea4fd.jpeg
 

Arceusium

Well-Known Member
Dạt qua hết những phim trên đây, Shazam! mới xứng đáng là phim cho WB/DC tự hào ở tính nguyên bản. Phim hòa trộn rất hay hai thể loại gia đình và siêu anh hùng. Có thể nói đối thủ đồng cấp với Shazam! ở phía Marvel là Ant-Man. Tuy nhiên, Ant-Man cho cảm giác Marvel làm cho có, giảm căng thẳng sau chuỗi phim ‘lên gân’ của Iron Man, Thor, Captain America...
Hơn hẳn về chất lượng ,tốt hơn về nội dung , hài hơn, hay hơn, hấp dẫn hơn ,kịch tính hơn, PR quảng bá cũng tạo hyped hơn, điểm phê bình cao hơn , nhân vật trong comic cũng nổi tiếng hơn ,phim được đầu tư chỉn chu hơn ... Sự thật hiển nhiên là : Tóm lại 99% cái nào cũng hơn hẳn Ant-Man cách đây 4-5 năm cả, cái 1 % còn lại rất tiếc là :
20190409_191904.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dukas

Active Member
Mới xem về đánh giá nhanh thì: xem giải trí cực tốt, phim tinh cảm gia đình vui vẻ hài hước pha lẫn chút gia vị siêu anh hùng. Xem xong là xong đơn giản nhẹ nhàng khô g có gì đáng để bàn luận cả, chấm 7/10. Nên để phát hành dịp noel thì hợp lý hơn, phát hành thời điểm này thì chắc doanh thu loạnh quanh 700 đến 800 là cùng.
 

Arceusium

Well-Known Member
Mới xem về đánh giá nhanh thì: xem giải trí cực tốt, phim tinh cảm gia đình vui vẻ hài hước pha lẫn chút gia vị siêu anh hùng. Xem xong là xong đơn giản nhẹ nhàng khô g có gì đáng để bàn luận cả, chấm 7/10. Nên để phát hành dịp noel thì hợp lý hơn, phát hành thời điểm này thì chắc doanh thu loạnh quanh 700 đến 800 là cùng.
Noel chỉ có mỗi Star wars 9 ko thích vắng vẻ mà thích chen chúc với đối thủ cạnh tranh trực tiếp cơ
 

Dark tiger

Member
Hơn hẳn về chất lượng ,tốt hơn về nội dung , hài hơn, hay hơn, hấp dẫn hơn ,kịch tính hơn, PR quảng bá cũng tạo hyped hơn, điểm phê bình cao hơn , nhân vật trong comic cũng nổi tiếng hơn ,phim được đầu tư chỉn chu hơn ... Sự thật hiển nhiên là : Tóm lại 99% cái nào cũng hơn hẳn Ant-Man cách đây 4-5 năm cả, cái 1 % còn lại rất tiếc là :
View attachment 342093
ant-man kinh phí cao hơn nên phần đánh nhau ra trò hơn shazam
shazam thì marketing quá kém ,toàn post clip ngắn trên facebook để pr thôi
 

Orez

Active Member
Aquaman xem khá ổn thì chê thậm tệ. Shazam chất lượng cũng chỉ ở mức trung bình khá, nhưng lại khen ko tiếc lời, bảo hay hơn tất cả phim MCU. Thanh niên tortune này cố tình thả bait gây war để kiếm tương tác cho forum hay gì, bình luận chối tai xong lặn mất xác, cũng ko hề phản bác bảo vệ quan điểm, chỉ có những người bị kích nhảy vào đớp bait rồi cãi nhau. Film critic kiểu gì thế? Rác rưởi.
 

dukas

Active Member
Noel chỉ có mỗi Star wars 9 ko thích vắng vẻ mà thích chen chúc với đối thủ cạnh tranh trực tiếp cơ
Đồng ý, WB chắc vẫn có những suy nghĩ và hành động khác biệt mà người thường aka trẻ Châu như chúng ta khó mà hiểu nổi.

Aquaman xem khá ổn thì chê thậm tệ. Shazam chất lượng cũng chỉ ở mức trung bình khá, nhưng lại khen ko tiếc lời, bảo hay hơn tất cả phim MCU. Thanh niên tortune này cố tình thả bait gây war để kiếm tương tác cho forum hay gì, bình luận chối tai xong lặn mất xác, cũng ko hề phản bác bảo vệ quan điểm, chỉ có những người bị kích nhảy vào đớp bait rồi cãi nhau. Film critic kiểu gì thế? Rác rưởi.

Đồng ý quan điểm cố tình gây war cho forum thêm phần đông đúc. Nhưng mà cũng nên vào thảo luận bảo vệ quan điểm chứ như này forum càng nát.
 

TonyStark

Active Member
Thấy bắt đầu ngán ngẫm thể loại siêu anh hùng cứu thế giới rồi các pác ợ :(
giờ chỉ mún koi mấy film kiểu dạng Max điên, Matrix, Real Steel, Fast 5, MI 4, Shallows
 

ArtX

Well-Known Member
Thấy bắt đầu ngán ngẫm thể loại siêu anh hùng cứu thế giới rồi các pác ợ :(
giờ chỉ mún koi mấy film kiểu dạng Max điên, Matrix, Real Steel, Fast 5, MI 4, Shallows

Doanh thu đang tốt hơn bao giờ hết, chứng tỏ người ta chưa ngán bác ạ. Một cánh én không nổi mùa xuân đâu bác. Bác có ngán thì cũng chả ảnh hưởng.
 
Bên trên