Tư vấn nâng cấp dàn 5.1

linh12101993

New Member
Nếu muốn chơi vừa xem phim + vừa nghe nhạc thì nên như thế này:
- Nguồn phát chung: chọn đầu HD ngon 1 tý (có giải mã DAC nghe nhạc), ví dụ như Popcorn A500 hay A500pro, Dune HD DAC, Oppo... Nếu đầu HD cỏ thì sắm thêm cái DAC rời hoặc MD (làm DAC) để cho âm thanh 2 kênh hay hơn.
- Amply xem phim riêng + loa riêng (hiện đang có)
- Amply nghe nhạc riêng + loa riêng. Loa Jamo xem phim đời mới rẻ tiền nghe nhạc sẽ không hay. Nếu cụ chơi nhạc trẻ, tiếng sáng có thể loa cây JBL LX-800, amply Denon 1500. Giá hợp lý.
Chơi kiểu này là đẹp nhất.

Tuy nhiên vẫn còn cách chơi đỡ hơn là tận dụng loa front để nghe nhạc 2 kênh (nhưng nói là không hay), dùng amply đời cũ khủng như Denon A1se, A1xr, A1HD... Mấy con này xem phim cũng hay (âm thanh chỉ DTS nhé), nghe nhạc cũng ổn.
bác ơi, em có tầm tiền hạn chế, bác tư vấn em con ampli xem film dc ko, em định mua ampli ghép chung vs dàn loa samsung 5.1( em bỏ đầu bluray đi)
 

Rongmayman

New Member
Bộ xem phim ngoài Ampli tốt, khỏe, sạch thì phần loa khá quan trọng. Bác nên nghiên cứu đầu tư thêm phần loa thì chất lượng âm thanh sẽ hay hơn, đặc biệt là 2 cặp Front và surround.
 

caothudeche

Moderator
Bộ xem phim ngoài Ampli tốt, khỏe, sạch thì phần loa khá quan trọng. Bác nên nghiên cứu đầu tư thêm phần loa thì chất lượng âm thanh sẽ hay hơn, đặc biệt là 2 cặp Front và surround.
Cậu ơi! Surround xếp hạng bét trong hệ thống loa HT.
 

TaxiDriver

Well-Known Member
bác ơi, em có tầm tiền hạn chế, bác tư vấn em con ampli xem film dc ko, em định mua ampli ghép chung vs dàn loa samsung 5.1( em bỏ đầu bluray đi)
Muốn rẻ thì chơi amply Denon đời cũ chỉ có cổng quang (âm thanh DTS thôi), hoặc đời mới (có HDIM để đọc được âm thanh chất lượng cao hơn) nhưng dòng cỏ. Ví dụ như Denon AVC 3500, 3890 (tránh xa đời 28xx nhé) trong khoảng 2.0 - 3.0 triệu thoải mái chọn. Đời mới thì AVR 250BT, 550BT (hàng cũ thôi, cũng khoảng 3 - 4 triệu), xem được phim giải mã âm thanh DTS-HD và hơn nữa, google là ra.
Tôi toàn chơi đồ xem phim Denon vì nó thuộc diện lành nhất, tất nhiên có đời vẫn hay bị lỗi như 28xx. Còn cứ rình trong VNAV, HDVIETNAM... xem có ai nâng cấp thì giá còn tốt nữa.
 

dangthanhthe

Well-Known Member
Muốn rẻ thì chơi amply Denon đời cũ chỉ có cổng quang (âm thanh DTS thôi), hoặc đời mới (có HDIM để đọc được âm thanh chất lượng cao hơn) nhưng dòng cỏ. Ví dụ như Denon AVC 3500, 3890 (tránh xa đời 28xx nhé) trong khoảng 2.0 - 3.0 triệu thoải mái chọn. Đời mới thì AVR 250BT, 550BT (hàng cũ thôi, cũng khoảng 3 - 4 triệu), xem được phim giải mã âm thanh DTS-HD và hơn nữa, google là ra.
Tôi toàn chơi đồ xem phim Denon vì nó thuộc diện lành nhất, tất nhiên có đời vẫn hay bị lỗi như 28xx. Còn cứ rình trong VNAV, HDVIETNAM... xem có ai nâng cấp thì giá còn tốt nữa.

1. HD Player giải mã được các định dạng âm thanh cao cấp rồi setup chuyển thành xuất âm PCM,đi qua cổng quang/ đồng trục vào REC vẫn ngon (kém hơn xuất thẳng cho REC giải mã chút thôi).

2. Deno nổi nhất vì nó ra nhiều dòng sản phẩm nhất, cho lựa chọn thoải mái. Còn lành hay không phụ thuộc vào mức độ "số hóa" - digital. Thông thường, các REC chết phần giải mã là chính. Kinh nghiệm truyền miệng là cứ tìm hàng đứng thứ 2 của mỗi hãng trong từng giai đoạn vì phần công suất tương đương hàng đầu bảng, phần "số hóa" ít hơn nên đỡ bị rủi ro hỏng hóc hơn.
 

caothudeche

Moderator
Nếu trong bộ dàn 7.1 hoặc 9.1 so sánh xếp hạng thì cặp Surround còn trên cả Surround back và Presence. Trong bộ dàn 5.1 thì không thể thiếu 2 cặp là Front và Surround được.
Đã gọi là 5.1 hay 7.1 thì chả thiếu đi cái gì được, thiếu 1 cái là mất 1 kênh.
Vấn đề là tầm quan trọng của từng loa trong cả hệ thống dàn thì surround là loa mang lại hiệu ứng vòm nó có thời gian hoạt động ít hơn cả. Nếu đủ tiền thì cứ hàng xịn tất mà chơi, còn non tiền thì chi cho surround ít nhất.
Đối với nhiều người Center mới là trái tim của hệ thống chứ không phải 2 cặp front.
 
Bên trên