Thị trường loa thông minh đang chết

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Theo dữ liệu hiện tại về thị trường loa thông minh, doanh số bán ra đã giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

2148921.jpg


Chưa hết, ngành công nghiệp loa thông minh không đạt được tiến bộ về mặt công nghệ nào, và các sản phẩm loa thông minh thì đang rơi vào tình trạng ứ trệ. Tại sao lại nói ngành công nghiệp này bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ? Có một vài lý do:

- Chất lượng âm thanh của các sản phẩm loa thông minh nhìn chung khá... đáng quan ngại

- Các loại loa thông minh hiện nay vẫn còn có quá nhiều điểm thiếu sót.

Đối với loa thông minh, những yêu cầu về chất lượng âm thanh chắc chắn phải là tính năng quan trọng nhất và được đặt lên hàng đầu. Nhưng loa thông minh hiện tại chủ yếu tập trung vào giá bán. Mà để tạo ra được những chiếc loa giá rẻ, làm sao các nhà sản xuất có thể đảm bảo cho chúng có chất lượng âm thanh xuất sắc được?

Và có rất nhiều sản phẩm loa thông minh trên thị trường đang theo đuổi mục tiêu tích hợp càng nhiều chức năng đa dạng càng tốt. Nhưng nhìn chung, mục tiêu giảm giá bán để thu hút khách hàng khiến chất lượng âm thanh bị ảnh hưởng. Kết quả là, trải nghiệm người dùng bị giảm đi đáng kể.

Không cần biết nó có thông minh hay không, một chiếc loa vẫn là... một chiếc loa, và âm thanh là yếu tố quan trọng nhất mà bất kỳ người tiêu dùng nào cân nhắc khi chọn mua loa.

2148918.jpg


Loa thông minh không có nhiều chức năng như lầm tưởng

Các loại loa thông minh hiện tại không thể thực hiện được những câu lệnh tương đối phức tạp. Chúng chỉ có thể thực hiện những cuộc hội thoại đơn giản với người dùng. Nhưng những lời chúng nói ra chẳng chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào. Đó là lý do tại sao, ở thời điểm này, tần suất sử dụng loa thông minh bị suy giảm khá nhiều.

Hệ sinh thái nhà thông minh tương xứng chưa hoàn chỉnh

Nhiều người dùng mua những chiếc loa thông minh vốn chỉ có thể thực hiện được một vài chức năng nhất định. Dù nhiều nhà sản xuất, như Xiaomi, đã và đang xây dựng nên một hệ sinh thái sản phẩm nhà thông minh hoàn chỉnh, họ vẫn dựa vào khả năng hội thoại của loa thông minh với người dùng để điều khiển các thiết bị gia dụng trong nhà.

Không may là, đại đa số các sản phẩm loa thông minh chỉ hỗ trợ một lượng rất nhỏ các sản phẩm gia dụng. Thêm nữa, việc sử dụng chúng có nhiều vấn đề bất tiện. Do đó, người dùng không mấy hào hứng trong việc sử dụng loa thông minh làm trung tâm để xây dựng nên những giải pháp nhà thông minh có chiều sâu, thay vào đó chỉ xem loa thông minh như một vật trang trí không hơn không kém.

Kết

Sự suy yếu của ngành công nghiệp loa thông minh xuất phát từ việc có quá ít tình huống sử dụng và chất lượng âm thanh còn kém. Hai vấn đề này kết hợp với nhau gây tác động lên nhu cầu người tiêu dùng, từ đó làm ảnh hưởng đến doanh số. Ngoài ra, các nhà sản xuất hiện vẫn chưa đầu tư nhiều vào loại sản phẩm này, kết quả là thị trường loa thông minh chưa, và có lẽ sẽ không có được những cải tiến mang tính đột phá để có thể thu hút sự chú ý từ người tiêu dùng.

Theo Vn review​
 
Với mình loa không dây vẫn có đất sống, loa không dây ngại nhất là pin, nhưng mình chế cháo được, chẳng sợ gì cả
 

jambon

Active Member
Với mình loa không dây vẫn có đất sống, loa không dây ngại nhất là pin, nhưng mình chế cháo được, chẳng sợ gì cả
không liên quan, bài đang nói về loa thông minh chứ không phải không dây. Loa thông minh như của amazon hoặc google, xiaomi. Còn loa không dây thì nhiều thể loại, từ loa di động dùng pin đến loa dùng cho các dàn hifi phim cho phòng lớn.
 
không liên quan, bài đang nói về loa thông minh chứ không phải không dây. Loa thông minh như của amazon hoặc google, xiaomi. Còn loa không dây thì nhiều thể loại, từ loa di động dùng pin đến loa dùng cho các dàn hifi phim cho phòng lớn.
Thế loa thông minh không phải là loa không dây à bác?
 

vhngan

Active Member
Em vẫn chưa hiểu loa thông minh và loa không dây khác nhau như thế nào? Đó giờ cứ tưởng thông minh là không dây chứ?
 
không liên quan, bài đang nói về loa thông minh chứ không phải không dây. Loa thông minh như của amazon hoặc google, xiaomi. Còn loa không dây thì nhiều thể loại, từ loa di động dùng pin đến loa dùng cho các dàn hifi phim cho phòng lớn.
ồ ra thế :eek:
 

vietbt

Member
Nói đến âm thanh mình nhớ hồi 1988 bố mình đi Nhật về mang theo 1 cái radio sách tay nhỏ xíu có đồng hồ điện tử. Nghe radio đấy thấy tiếng ấm và êm tai lắm. Mình nhớ mãi ấn tượng đó vì sau này các radio sau này không hay bằng. Về sau này mình nghịch hỏng cái radio và thử tháo loa nhỏ xíu lắp sang nguồn âm thanh khác thì thấy nó phát âm thanh cũng ấm và êm tai. Hóa ra là do chất lượng loa xịn của Nhật có khác :)
 
Nói đến âm thanh mình nhớ hồi 1988 bố mình đi Nhật về mang theo 1 cái radio sách tay nhỏ xíu có đồng hồ điện tử. Nghe radio đấy thấy tiếng ấm và êm tai lắm. Mình nhớ mãi ấn tượng đó vì sau này các radio sau này không hay bằng. Về sau này mình nghịch hỏng cái radio và thử tháo loa nhỏ xíu lắp sang nguồn âm thanh khác thì thấy nó phát âm thanh cũng ấm và êm tai. Hóa ra là do chất lượng loa xịn của Nhật có khác :)
Đồ của Nhật em yêu hết đó bác, đặc biệt JAV:D
 

hiepkmai

Well-Known Member
Em vẫn chưa hiểu loa thông minh và loa không dây khác nhau như thế nào? Đó giờ cứ tưởng thông minh là không dây chứ?
Loa thông minh thường không dây, nhưng nếu chỉ nói loa không dây không có nghĩa là nó sẽ thông minh. Khi đề cập đến loa không dây thì thường chỉ là đề cập đến việc nó truyền tín hiệu âm thanh qua giao thức không dây bluetooth hoặc wifi chứ không phải dây dẫn như bình thường. Một số mẫu thì có thêm pin để thành không dây hoàn toàn, khi nào hết pin thì sạc.

===========
Nếu muốn mua loa không dây chỉ để nghe nhạc thì tất nhiên chả ai mua đám loa thông minh chả khác quái gì hàng chợ đó cả. Muốn loa có chất lượng âm thanh cao thì không bao giờ có cái giá bình dân. Bét nhất cũng phải 10 củ trở lên, ví dụ như Audioengine A5+, để thấy được sự khác biệt của một đẳng cấp khác.
 

Thuanna

New Member
Loa thông minh chủ yếu tập trung vào chức năng nhận dạng giọng nói, điều khiển thông minh. Phần âm thanh không chú trọng.
 
Bên trên