Hành trình xem LINKIN PARK: A thousand Suns in Bangkok 23/9/2011

poly

Banned
Trong tour diễn A thousand Suns World Tour của ban nhạc lừng danh Linkin Park, BangKok Thái Lan là 1 điểm dừng chân vào ngày 23/9/2011. Ngay hôm sau 24/9 Linkin Park bay qua Sing để diễn cùng với show F1.

dscf2146_600910974.jpg


Giá vé cho đêm diễn của Linkin Park theo thứ tự của khu vực A,B và C là 3.000bath, 2500b và 2000b ( x 700VND)

dscf2205_321260225.jpg


Tuy nhiên nếu mua 10 lon Pepsi thì bạn sẽ được mua vé giảm giá gần 20% vì Pepsi là 1 trong những nhà tài trợ của chương trình

dscf2177_494986228.jpg


Ngay từ khi biết tin Linkin Park sẽ diễn ở Thái Lan mà không qua Việt Nam ( vì tấm gương BSB diễn ở VN lỗ sặc gạch) thì 1 nhóm ghiến Rock và hâm mộ Linkin Park đã lên plan đi Bangkok và mua vé LInkin Park khán đài A ( giá vé gốc 3000b mua Pepsi giảm còn 2500b ) từ 6 tháng trước

dscf2059_1107460494.jpg


Nhưng từ Bangkok hành trình để xem Linkin Park cũng rất gian nan. Tập trung tại Siam Paragon ( sau khi 1 số bạn xem HP 7.2 3D tại rạp IMAX Kungsri ở đây )

dscf2062_229879256.jpg


Nhưng do show diễn ở tại sân Impact Muanfg Thong Thani, 1 nơi khá xa trung tâm BangKok, kiểu như từ Saigon lên Long Thành, nên hành trình đến nơi cũng không dễ dàng gì. Chặng 1 là từ Siam Paragon phải đi xe điện đến bến xe Victoria Monument. Mua bằng tiền xu qua máy bán vé tự động, tốn 20b.

dscf1949_291334176.jpg


Xe điện ở Bangkok cũng tốt nhưng không phủ rộng khắp như ở Sing, khá ít người dùng

dscf1951_1432575593.jpg


Sau khi đến trạm Victoria Monument thì bắt đầu đi tìm bus để đến sân. Victoria Monument là tượng đài kỷ niệm chiến thắng của người Thái.

dscf2081_1992293078.jpg


Nằm giữa 1 bùng binh khá lớn và đông đức. Tại đây có bến xe Minivan đi nhiều nơi. Poly đi Thái bằng đường bộ qua ngõ Campuchia thì xe Minivan từ cửa khẩu Poipet về Bangkok cũng xuống tại đây.

dscf2080_324187566.jpg


Trên đường đi bộ đến bến xe cũng nhiều thứ thú vị

dscf2077_1071094808.jpg


Chả biết là HS hay SV mà xinh thế

dscf2084_1901653082.jpg


Nhưng vừa đến bên xe thì phát hoảng vì thấy hàng dài người xếp hàng để đón xe. Hỏi ra mới biết toàn dân đi xem Linkin Park cả.

dscf2086_2082553836.jpg


Đồng hồ poly lúc này là gần 4g chiều mà đã rồng rắn xếp hàng thế này. Trong khi giờ diễn của Linkin Park theo như thông báo là 9g tối. Cũng may là đi sớm.

dscf2107_234556765.jpg


Trong lúc xếp hàng cũng nhiều thứ hay ho. Nhờ em ý mà poly cảm thấy bớt mệt mỏi vì "đứng lâu"

dscf2111_718702476.jpg


Cuối cùng cũng lên được xe, 30b(x700VND) mỗi người để đến tận sân

dscf2119_1002783356.jpg


Tới nơi rồi,đây là cái sân thi đấu Impact Muang Thong Thani

dscf2130_380770348.jpg


nhưng nơi diễn ra show là cái AKTIV SQUARE, là cái khỏang sân ở ngoài trời của nó

dscf2137_1391322281.jpg


tranh thủ

dscf2142_1579903686.jpg


bước vô trong thì thấy cảnh tượng đầu tiên là bà con đang xếp hàng dài dằng dặc thế này, ko hề chen lấn, lúc này chỉ mới khoảng gần 5g chiều

dscf2156_2110625871.jpg


Poly vô cùng hoảng hốt nghĩ chả nhẽ kinh hoàng vậy. Nh8a1c lại cho ai chưa biết là vé xem Linkin Park ko có số ghế, chỉ chia khu vực và tất cả đều đứng ngoại trừ khu VIP. Nên khu nào ai đến sớm thì đứng trước.

dscf2153_1585990557.jpg


Nhưng hỏi ra thì không phải vậy mà là xếp hàng mua các vật lưu niệm chính thức của show diễn như áo, quần, vòng đeo tay, ly nước

dscf2154_255952538.jpg


Ví dụ như em gái này là PG của nhãn hiện quần Jean áo thun có in chữ Linkin Park A Thousand Suns. Đây là đồ chính thức có bản quyền nhé.

dscf2155_1997113853.jpg


Chụp em ý mà thấy nhục quá vì Poly mặc áo Linkin nhái mua tại VN hehehehe


dscf2159_1335558075.jpg


Do mức sống khác nhau và quan điểm về bản quyền khác nhau

dscf2184_1557844436.jpg


nên chuyện xếp hàng khó khăn để mau được những vật phẩm chính thức của ca sĩ hay phim ảnh đối với người nước ngoài là bình thường.

dscf2162_2068038180.jpg


Còn có lẽ đối với Việt Nam là điều xa xỉ, bởi vậy nhiều ban nhạc qua VN lỗ sặc gạch.

dscf2164_834828980.jpg


Nên poly rất là áy náy chuyện mình cứ chụp hình mí em PG ý suốt


dscf2170_2139502643.jpg


mà chẳng mua cái áo nào cả hehehe

dscf2173_545392317.jpg


ngon chẹp chẹp

dscf2183_1878141429.jpg


xem lại vẫn ngon

dscf2182_1763912841.jpg


rất ngon

dscf2191_630511943.jpg


còn sớm nên bà con tranh thủ chụp hình

dscf2218_788504832.jpg


poly cũng tranh thủ chụp gái hot

dscf2214_1860783623.jpg


em này lúc sau vào khu A đứng sát mềnh luôn, nhưng hình như không hào hứng lắm với Linkin Park

dscf2215_1723839337.jpg


PG của beer Chang,

dscf2188_652695766.jpg


nhãn hiệu bia tài trợ độc quyền cho show diễn

dscf2222_1880118988.jpg


không biết model vớ rách hay rách thật ?

dscf2195_674815400.jpg


áo đẹp đấy,

dscf2186_1103227764.jpg


Em PG Pepsi đứng thấy ghét quá

dscf2175_2129632863.jpg


nhưng mà xinh cực

dscf2180_1624027260.jpg


lúc này trời vần vũ may đen báo hiệu cơn mưa to sắp đến

dscf2197_904802195.jpg


và điều bất ngờ to nhất cũng xuất hiện, áo phương tiện made in Việt Nam với giá 25b(x700VND), tự hào vô cùng khi Việt Nam xuất khẩu áo mưa sang Thái cùng góp mặt trong show diễn Linkin Park A Thousand Suns World Tour.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
dscf2204_889973906.jpg


cửa vào, ai mua vé khu nào đi đường đó, trình vé sẽ được bấm lỗ và phát cho 1 vòng đeo tay có màu phù hợp với khu vực tương ứng. Vòng đeo tay không thể tháo ra xài lại để tránh vụ gởi ra cho người khác. Tất cả lon chai nước đều phải khui và bỏ nắm ở ngoài dể tránh ném lên sân khấu. Nếu không phải nước hiệu Chang thì phải gỡ nhãn để tránh vi phạm bản quyền hình ảnh. Bia thì phải, chế vào ly nhựa. Còn nếu không tất cả phải bỏ ở ngoài.

dscf2211_773638260.jpg


Em nhân viên kiểm soát này quá xinh luôn.

dscf2209_614858627.jpg


Thế này thì làm sao mà manh động được.

dscf2198_1070646666.jpg


tất cả máy KTS lớn DSLR đều phải gởi bên ngoài ko được mang vô để tránh rò rỉ hình ảnh. Nên poly mượn bạn vài tấm hình chụp từ máy nhỏ.

306304_10150298833244499_698189498_8026339_1654757985_n.jpg


Vào sân thì khoảng 6g30 bắt đầu mưa to, nhưng đối với dân mê rock thì như vậy là càng đã khi bốc lửa dưới mua

298187_10150298833294499_698189498_8026340_1598036784_n.jpg



Khoảng 7g thì các ban nhạc Rock Thái bắt đầu làm nóng sân khấu cho đến hơn 9g30 Linkin Park mới tới

301188_10150298833589499_698189498_8026344_1217759202_n.jpg



Thiệt là kinh hoàng khi gần 5g đờng hồ dứng dưới mưa và nhảy nhót tưng b72ng ôm vai bá cô người không quen để feel cùng rock

311304_10150298833459499_698189498_8026342_2056870481_n.jpg




Những lời nói ko thể diễn ta hết được cảm giác tưng bừng, cuồng nhiệt đến hoang dại ở 1 show diễn rock mà VN khó có thể làm được. Đơn giản như cách mà bảo vệ VN cấm ko cho khán giả đứng lên nhảy múa theo nhạc.

317377_10150298833814499_698189498_8026347_2041863088_n.jpg



Còn ở đây, bạn có thể cởi áo cởi quần thoải mái nhảy múa điên loạn mà chả ai nói gì, thiệt là đã.

319671_10150298833889499_698189498_8026348_176790146_n.jpg


23/9/2011, viết để lưu lại 1 đêm hoang dại với Linkin Park rồi về VN bịnh luôn hic hic
 

leepham

Well-Known Member
Ðề: Hành trình xem LINKIN PARK: A thousand Suns in Bangkok 23/9/2011

Bài tường thuật quá hay em rất là mê LP hix
 

anh0424

Active Member
Ðề: Hành trình xem LINKIN PARK: A thousand Suns in Bangkok 23/9/2011

thế này thì chết mất :(

dscf2186_1103227764.jpg
 

APTX4869

Member
Ðề: Hành trình xem LINKIN PARK: A thousand Suns in Bangkok 23/9/2011

dscf2107_234556765.jpg


dscf2154_255952538.jpg


dscf2218_788504832.jpg


dscf2175_2129632863.jpg
Ơ thế lúc diễn show mấy ẻm có nằm trong số này ko ;))

Còn ở đây, bạn có thể cởi áo cởi quần thoải mái nhảy múa điên loạn mà chả ai nói gì, thiệt là đã.

Nếu có bác chụp thì up nốt cho ae nhé :D
 

ptkrelax

Active Member
Ðề: Hành trình xem LINKIN PARK: A thousand Suns in Bangkok 23/9/2011

dscf2175_2129632863.jpg

3 em này quá xinh luôn. Em ngoài cùng đẹo kính nhìn lạnh vãi.
 

satan85

Well-Known Member
Ðề: Hành trình xem LINKIN PARK: A thousand Suns in Bangkok 23/9/2011

linkinpark xem show chắc là sướng lắm, chứ nghe đĩa thì thường lắm, cách đây khoảng 7 , 8 năm thời rock đang thịnh mình cũng có khá nhiều cái áo có bản quyền
 

scotty

Well-Known Member
Chùi ui, pâu li ơi pâu li, phê lòi... hic.

À, poly cho mình hỏi âm thanh LP diễn trên sân khấu nghe đã không zị?
 

poly

Banned
linkinpark xem show chắc là sướng lắm, chứ nghe đĩa thì thường lắm, cách đây khoảng 7 , 8 năm thời rock đang thịnh mình cũng có khá nhiều cái áo có bản quyền

Chùi ui, pâu li ơi pâu li, phê lòi... hic.
À, poly cho mình hỏi âm thanh LP diễn trên sân khấu nghe đã không zị?


Âm thanh tại show rất đã, tiếc là em ko chụp dc nhiều hình do máy đã bị thu.
Em nói thế này các bạn cứ hình dung, trước cửa vào có bán nút bịt tai cho ai màng nhĩ bị yếu, vậy các bác đủ hiểu nó quánh ghê thế nào.
Vào show là dập ngay tức khắc khiến fan cuồng điên dại nhảy không ngừng. Mà không nhảy cũng ko được vì nhạc nó dập ghê quá ko nhảy cơ thể ko chịu nổi. Và xung quanh ai cũng nhảy mình ko nhảy thì bị đè bẹp mất.
 

hieube

Member
Ðề: Re: Hành trình xem LINKIN PARK: A thousand Suns in Bangkok 23/9/2011

phê quá đi mất,bọn LP chắc chả sang việt nam đâu 8-X
 

HLT

Member
Ðề: Hành trình xem LINKIN PARK: A thousand Suns in Bangkok 23/9/2011

Bác này chụp nhiều hình hot ghê.Nhưng em lại cứ tưởng tượng ra mấy ông chuyển giới.hic. không tin được
 

vicgame

Member
Ðề: Hành trình xem LINKIN PARK: A thousand Suns in Bangkok 23/9/2011

Sang Thái thấy gái xinh nhiều nhưng cũng phải cẩn thận vì hàng giả cũng nhiều.

cuồng nhiệt đến hoang dại ở 1 show diễn rock mà VN khó có thể làm được. Đơn giản như cách mà bảo vệ VN cấm ko cho khán giả đứng lên nhảy múa theo nhạc.
Bác cứ nói thế, rock show VN mình giờ cũng ngon lành rồi, bồng bế nhảy nhót cũng khá thoải mái mà
 
Ðề: Hành trình xem LINKIN PARK: A thousand Suns in Bangkok 23/9/2011

dscf2077_1071094808.jpg
Mấy cô này là sinh viên Thái đó. Hầu hết SV Thái đều mặc đồ vậy. Còn hs thì cắt tóc ngắn, mặc váy dài.

dscf2119_1002783356.jpg
Cái sân này là của câu lạc bộ Muang Thong Thani mà HLV Calisto mới sang đảm nhiệm nè.
 

poly

Banned
Re: Ðề: Hành trình xem LINKIN PARK: A thousand Suns in Bangkok 23/9/2011

Sang Thái thấy gái xinh nhiều nhưng cũng phải cẩn thận vì hàng giả cũng nhiều.
Bác cứ nói thế, rock show VN mình giờ cũng ngon lành rồi, bồng bế nhảy nhót cũng khá thoải mái mà


những show poly đi thì bảo vệ không cho làm những điều như thế
 

erio0502

Member
Ðề: Hành trình xem LINKIN PARK: A thousand Suns in Bangkok 23/9/2011

thích thế, ước mơ nhỏ nhoi của em đc 1 lần xem LP diễn
 
Ðề: Hành trình xem LINKIN PARK: A thousand Suns in Bangkok 23/9/2011

Hic, nghe tường thuật mà thèm nổi gai óc.
Em là em mê tít Linkin Park :(
Mà sao em thấy các bác comment toàn cho mấy bé Thái không thế :)).
 

poly

Banned
Re: Ðề: Hành trình xem LINKIN PARK: A thousand Suns in Bangkok 23/9/2011

Mấy cô này là sinh viên Thái đó. Hầu hết SV Thái đều mặc đồ vậy. Còn hs thì cắt tóc ngắn, mặc váy dài.
Cái sân này là của câu lạc bộ Muang Thong Thani mà HLV Calisto mới sang đảm nhiệm nè.

Bác ở Thái à, tiếc là ko biết sớm qua giao lưu anh em HD Thái Lan
 

Jackson

Active Member
Trong này có mấy đồng chí chơi Metalcore ở HN, poly 0 nhập bọn cùng đội này à ?

dscf2059_1107460494.jpg
 
Bên trên