AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

dvbvip

New Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

"Tôm Cá đánh nhau, ngư ông đắc lợi"
:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dhpaul

Well-Known Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

Đang nghĩ đến cái cảnh 2 hôm nữa 2 xe VTV, AVG lù lù kéo vào 1 sân, chuyện lúc đó chắc không êm đẹp như hôm siêu cúp nữa đâu =))
 

ttung94

Active Member
Re: Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

Đang nghĩ đến cái cảnh 2 hôm nữa 2 xe VTV, AVG lù lù kéo vào 1 sân, chuyện lúc đó chắc không êm đẹp như hôm siêu cúp nữa đâu =))

chiều nay luôn rồi bác ơi sao phải chờ 2 hôm nữa :))
 
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

Em cũng ủng hộ AVG.
Lúc trước cũng rất thích anh Kiên, tý nữa thì cho vào anh sách "Ai Đồ" của em. Nhưng nói với làm của mấy lão kinh doanh (đặc biệt là ngân hàng) là 2 pham trù khác nhau xa quá
 
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

Em cũng ủng hộ AVG.
Lúc trước cũng rất thích anh Kiên, tý nữa thì cho vào danh sách "Ai Đồ" của em. Nhưng nói với làm của mấy lão kinh doanh (đặc biệt là ngân hàng) là 2 pham trù khác nhau xa quá
 

albatron

Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

tớ cũng ủng hộ AVG, bọn VFF và VPF toàn bọn xôi thịt cả, nhất là ô K nhìn phát tởm
 

shuuichiakai

New Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

Diễn đàn này mới thật sự là ý kiến người dùng, người xem thật sự. Mình lên báo VNEXPRESS thấy các comment đều tiêu cực cho AVG, hình như là có sắp xếp trước.

Về vụ này, nói thật mình cũng chả quan tâm, đã lâu lắm rồi có xem bóng đá nữa đâu. Nhưng về tình về lý thì có mấy điều để chém xong:

1. Bác AVG mua bản quyền 20 năm ----> Vô lý. Nhưng nếu bác đó mà biết phát triển bóng đá VN để "cùng chia lợi nhuân" ----> Rất có ý
2. Bầu Kiên đập VFF tơi bời lần trước, lập nên cái VPF------> Có lý. Nhưng bác ý phát ngôn mấy hum nay thì ----> Vô Lý!
 

shuuichiakai

New Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

Diễn đàn này mới thật sự là ý kiến người dùng, người xem thật sự. Mình lên báo VNEXPRESS thấy các comment đều tiêu cực cho AVG, hình như là có sắp xếp trước.

Về vụ này, nói thật mình cũng chả quan tâm, đã lâu lắm rồi có xem bóng đá nữa đâu. Nhưng về tình về lý thì có mấy điều để chém xong:

1. Bác AVG mua bản quyền 20 năm ----> Vô lý. Nhưng nếu bác đó mà biết phát triển bóng đá VN để "cùng chia lợi nhuân" ----> Rất có ý
2. Bầu Kiên đập VFF tơi bời lần trước, lập nên cái VPF------> Có lý. Nhưng bác ý phát ngôn mấy hum nay thì ----> Vô Lý!
 

dhpaul

Well-Known Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

Chuyện bây giờ dở cho AVG là thế này: Năm ngoái năm kia ký với VFF 20 năm độc quyền các giải đấu trong đó có V-League như anh em đã biết, nhưng năm nay đùng 1 cái bầu Kiên và các anh em bức xúc quá lập ra VPF, trong đó vai trò của VFF đã giảm đi đáng kể và quan trọng là bây giờ VPF ĐỨNG RA tổ chức các giải đấu chứ không còn là VFF nữa. Giải V-League bây giờ cũng đã không còn, mà bây giờ là giải ngoại hạng Super League.
Như thế có nghĩa là: Cái gọi là giải đấu cao nhất VN bây giờ vừa không phải do VFF tổ chức, mà là do 1 công ty mà VFF có cổ phần tổ chức. Giải đấu đó cũng không còn cái tên và thể thức ban đầu mà đã đổi sang cái tên mới, hình thức, thể thức mới. Bầu Kiên xét theo điều 53 Luật TDTT để xem xét lại bản quyền, và đã mời AVG nhưng AVG có lẽ quá tự tin khi cho rằng chỉ cần làm việc với VFF là đủ và VPF phải nghe theo, nhưng trên thực tế thì bây giờ mọi vấn đề về khai thác thương quyền (trong đó có cả bản quyền truyền hình) đều đã về tay VPF (vì VPF tổ chức cơ mà?), và VPF lúc này có quyền không cần biết VFF đã làm gì, đã ký cái gì với AVG. Nói tóm lại, hiện với cục diện này thì thế yếu đang thuộc về AVG, nhưng chắc chắn AVG sẽ không ngồi yên. AVG cũng có cái lý của mình khi cho rằng các giải đấu bóng đá phải do VFF sở hữu, nhưng xem ra cái lý này có vẻ đã mất sạch hiệu lực với sự xuất hiện của VPF. Câu chuyện còn rất hay và hấp dẫn, nhưng nguy cơ là mấy hôm tới sẽ có tranh chấp trên khán đài vì giải sắp khai mạc rồi.

(ngoài lề tí: dạo này forum truy cập rất chậm và hay "hâm đơ" khó hiểu, rất mong các bác admin xem xét)
 

cautre5555

Active Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

Vff bán bản quyền cho AVG rồi thì sao trách gì AVG chứ, người ta là doanh nghiệp đồng tiền bỏ tiền ra làm ăn chứ đâu phải tiền chùa. Có trách thì trách VFF đấy chứ. Rõ chán bóng đá Việt Nam, mấy năm rồi mình có thèm xem tới VLeague đâu ^:)^
 

dhpaul

Well-Known Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

Diễn đàn này mới thật sự là ý kiến người dùng, người xem thật sự. Mình lên báo VNEXPRESS thấy các comment đều tiêu cực cho AVG, hình như là có sắp xếp trước.

Về vụ này, nói thật mình cũng chả quan tâm, đã lâu lắm rồi có xem bóng đá nữa đâu. Nhưng về tình về lý thì có mấy điều để chém xong:

1. Bác AVG mua bản quyền 20 năm ----> Vô lý. Nhưng nếu bác đó mà biết phát triển bóng đá VN để "cùng chia lợi nhuân" ----> Rất có ý
2. Bầu Kiên đập VFF tơi bời lần trước, lập nên cái VPF------> Có lý. Nhưng bác ý phát ngôn mấy hum nay thì ----> Vô Lý!

Bầu Kiên là một nhà kinh tế sành sỏi, nên chắc chắn những gì bác ấy nói phải dựa trên cơ sở pháp lý (cụ thể là điều 53 luật thể dục thể thao) chứ không phải muốn nói gì cũng được, vì đây là vấn đề liên quan đến cả tiền và pháp luật. Tất nhiên, mỗi bên có cái lý của mình và hiện không ai chịu ai.
Báo Thanh niên mới có bài viết lý giải cho sự tranh chấp bản quyền Super League VN mà theo em thấy bài báo này viết khá đúng: http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20111228/ban-quyen-truyen-hinh-kieu-bong-da-vn.aspx
 
Chỉnh sửa lần cuối:

albatron

Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

Chuyện bây giờ dở cho AVG là thế này: Năm ngoái năm kia ký với VFF 20 năm độc quyền các giải đấu trong đó có V-League như anh em đã biết, nhưng năm nay đùng 1 cái bầu Kiên và các anh em bức xúc quá lập ra VPF, trong đó vai trò của VFF đã giảm đi đáng kể và quan trọng là bây giờ VPF ĐỨNG RA tổ chức các giải đấu chứ không còn là VFF nữa. Giải V-League bây giờ cũng đã không còn, mà bây giờ là giải ngoại hạng Super League.
Như thế có nghĩa là: Cái gọi là giải đấu cao nhất VN bây giờ vừa không phải do VFF tổ chức, mà là do 1 công ty mà VFF có cổ phần tổ chức. Giải đấu đó cũng không còn cái tên và thể thức ban đầu mà đã đổi sang cái tên mới, hình thức, thể thức mới. Bầu Kiên xét theo điều 53 Luật TDTT để xem xét lại bản quyền, và đã mời AVG nhưng AVG có lẽ quá tự tin khi cho rằng chỉ cần làm việc với VFF là đủ và VPF phải nghe theo, nhưng trên thực tế thì bây giờ mọi vấn đề về khai thác thương quyền (trong đó có cả bản quyền truyền hình) đều đã về tay VPF (vì VPF tổ chức cơ mà?), và VPF lúc này có quyền không cần biết VFF đã làm gì, đã ký cái gì với AVG. Nói tóm lại, hiện với cục diện này thì thế yếu đang thuộc về AVG, nhưng chắc chắn AVG sẽ không ngồi yên. AVG cũng có cái lý của mình khi cho rằng các giải đấu bóng đá phải do VFF sở hữu, nhưng xem ra cái lý này có vẻ đã mất sạch hiệu lực với sự xuất hiện của VPF. Câu chuyện còn rất hay và hấp dẫn, nhưng nguy cơ là mấy hôm tới sẽ có tranh chấp trên khán đài vì giải sắp khai mạc rồi.

(ngoài lề tí: dạo này forum truy cập rất chậm và hay "hâm đơ" khó hiểu, rất mong các bác admin xem xét)

tớ nghĩ VPF tiếp quản mọi quyền và nghĩa vụ của VFF mới đúng chứ. Còn HĐ bản quyền thì toàn bộ các giải trong khuôn khổ VFF mà (VFF vẫn tồn tại nhé), nên dù có giải gì đi nữa vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của HĐ, trừ trường hợp bầu Kiên tổ chức giải khác ngoài VFF và được Fifa công nhận, tức là ở 1 nước có 2 liên đoàn bóng đá khác nhau (cái này thì 99,99%fifa không đồng ý)
Tóm lại bầu Kiên sai
 

albatron

Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

Chuyện bây giờ dở cho AVG là thế này: Năm ngoái năm kia ký với VFF 20 năm độc quyền các giải đấu trong đó có V-League như anh em đã biết, nhưng năm nay đùng 1 cái bầu Kiên và các anh em bức xúc quá lập ra VPF, trong đó vai trò của VFF đã giảm đi đáng kể và quan trọng là bây giờ VPF ĐỨNG RA tổ chức các giải đấu chứ không còn là VFF nữa. Giải V-League bây giờ cũng đã không còn, mà bây giờ là giải ngoại hạng Super League.
Như thế có nghĩa là: Cái gọi là giải đấu cao nhất VN bây giờ vừa không phải do VFF tổ chức, mà là do 1 công ty mà VFF có cổ phần tổ chức. Giải đấu đó cũng không còn cái tên và thể thức ban đầu mà đã đổi sang cái tên mới, hình thức, thể thức mới. Bầu Kiên xét theo điều 53 Luật TDTT để xem xét lại bản quyền, và đã mời AVG nhưng AVG có lẽ quá tự tin khi cho rằng chỉ cần làm việc với VFF là đủ và VPF phải nghe theo, nhưng trên thực tế thì bây giờ mọi vấn đề về khai thác thương quyền (trong đó có cả bản quyền truyền hình) đều đã về tay VPF (vì VPF tổ chức cơ mà?), và VPF lúc này có quyền không cần biết VFF đã làm gì, đã ký cái gì với AVG. Nói tóm lại, hiện với cục diện này thì thế yếu đang thuộc về AVG, nhưng chắc chắn AVG sẽ không ngồi yên. AVG cũng có cái lý của mình khi cho rằng các giải đấu bóng đá phải do VFF sở hữu, nhưng xem ra cái lý này có vẻ đã mất sạch hiệu lực với sự xuất hiện của VPF. Câu chuyện còn rất hay và hấp dẫn, nhưng nguy cơ là mấy hôm tới sẽ có tranh chấp trên khán đài vì giải sắp khai mạc rồi.

(ngoài lề tí: dạo này forum truy cập rất chậm và hay "hâm đơ" khó hiểu, rất mong các bác admin xem xét)

tớ nghĩ VPF tiếp quản mọi quyền và nghĩa vụ của VFF mới đúng chứ. Còn HĐ bản quyền thì toàn bộ các giải trong khuôn khổ VFF mà (VFF vẫn tồn tại nhé), nên dù có giải gì đi nữa vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của HĐ, trừ trường hợp bầu Kiên tổ chức giải khác ngoài VFF và được Fifa công nhận, tức là ở 1 nước có 2 liên đoàn bóng đá khác nhau (cái này thì 99,99%fifa không đồng ý)
Tóm lại bầu Kiên sai
 

nguyenduc

New Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

Đây là vấn đề phát sinh mà có lẽ AVG không thể lường trước được trong lúc soạn thảo hợp đồng với VFF nên có lẽ bây giờ phải chuẩn bị tâm lý để chấp nhận rủi do này. Kể ra cũng đau thật, như vậy khác gì lừa đảo, lật lọng đâu. Hay trong kinh doanh người ta bắt buộc phải làm như vậy thì mới có thể thành công được, mới có thể chở thành "đại gia, thành Bầu" được?. Nếu tổng cục TDTT không can thiệp hoặc dàn xếp vụ này thì sẽ có đánh nhau ở ngoài sân cỏ giữa các đài TH trong đợt khai mạc giải sắp tới. Hic.hic. Buồn cho bóng đá VN thật, đá đấm chẳng ra đâu mà toàn thấy "u, nhọt" mọc lên khắc người.
Túm lại là tại ông VFF, VFF phải là trọng tài để phân xử vụ này.
 

Dohung09

New Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

Khổ thân AVG thật. Ký hợp đồng rồi bây giờ lại bị chuẩn bị bị lật kèo.
 

dhpaul

Well-Known Member
Ðề: AVG sẽ chính thức cung cấp dịch vụ truyền hình KTS vào tuần tới.

tớ nghĩ VPF tiếp quản mọi quyền và nghĩa vụ của VFF mới đúng chứ. Còn HĐ bản quyền thì toàn bộ các giải trong khuôn khổ VFF mà (VFF vẫn tồn tại nhé), nên dù có giải gì đi nữa vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của HĐ, trừ trường hợp bầu Kiên tổ chức giải khác ngoài VFF và được Fifa công nhận, tức là ở 1 nước có 2 liên đoàn bóng đá khác nhau (cái này thì 99,99%fifa không đồng ý)
Tóm lại bầu Kiên sai

Vấn đề chính là ở chỗ này. Theo lý lẽ của AVG thì giải đấu này là do VFF "thừa kế" sang cho VPF nên VPF phải chấp hành đầy đủ mọi giao kèo mà VFF đã đề ra trước đó, trong đó có cả BQTH. Nhưng theo lý lẽ của bầu Kiên, đây là giải đấu hoàn toàn mới do VPF đứng ra tổ chức, với thành phần là các đội bóng đã trụ hạng V-League trước đó và các đội mới lên hạng, với tên gọi mới, thể thức mới (hoặc có chỉnh sửa) và không còn liên quan gì đến VFF. Giống như ở Anh, năm 1992 các đội bóng ly khai khỏi Football League để lập ra Premier League (đây chính là lý do cho việc có giải Championship bên cạnh Premier League, mà ở đó Championship là giải đấu cao nhất của Football League, còn Premier League là giải riêng, cao nhất của Anh). Có thể thấy bản quyền giải ngoại hạng Anh do BTC Premier League ký chứ không phải do FA hay Football League ký nữa, và VPF cho rằng mình cũng phải như vậy. Thế là tranh cãi nổ ra thôi.
Em thì không bàn đến chuyện đúng sai ở đây, bởi ở VN nó nhiều cái nhập nhằng mà có khi đến người trong cuộc còn không lý giải được nữa là người ngoài như chúng ta.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên