“Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

AVG mà ko giao bản quyền cho VPF thì bầu kiên ko cho vay lấy gì đầu tư bất động sản ?

đó là lý do vì sao AVG rút lui.
mấy bữa nay đọc báo thấy vài phóng viên nói AVG chỉ giao 30% còn lại sau khi chia 70% cho VTV và VTC,đọc mà thấy vài phóng viên giờ sao mà ngu dữ.
 

kudo1908

Active Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

đó là lý do vì sao AVG rút lui.
mấy bữa nay đọc báo thấy vài phóng viên nói AVG chỉ giao 30% còn lại sau khi chia 70% cho VTV và VTC,đọc mà thấy vài phóng viên giờ sao mà ngu dữ.
chỉ giao bản quyền giải vô địch quốc gia thôi ! còn đội tuyển thì VPF không lấy.;)
 

khuatquangthin

New Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Thiên hạ đang đồn thổi là Vincom và Vinpearl...gì gì đó của anh em nhà Vũ đang rất cần vốn trong kinh doanh và trong chuyện bất động sản,nên nhân vụ này trao đổi, đổi lại thì phe ngân hàng của bầu K chấp nhận cho vay có ưu đãi.

Ngày xưa mình cũng có nói chuyện này rồi, giờ thành sự thật.
 

tethien

Active Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Mềnh thì lại có nguồn tin nói hơi khác tý. Đại khái thế này:
-Thực ra 2 bên AVG và VPF đã OK thỏa thuận xong về vấn đề bản quyền lâu rồi, từ năm ngoái khi VPF mới ra đời lận. Tuy nhiên do AVG mới ra, cần được PR để nổi. Do đó 2 bên thống nhất cùng tạo ra vụ lùm xùm bản quyền này.
Bây giờ mục đích đã đạt nên hạ màn thôi.
-Vấn đề quyền lợi đổi lại của AVG (được vay vốn để nuôi bất động sản) thì vẫn như trên.
Tóm lại là toàn bộ báo chí + mọi người bị 2 lão Kiên & Vũ dắt mũi hết.
 

kudo1908

Active Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Mềnh thì lại có nguồn tin nói hơi khác tý. Đại khái thế này:
-Thực ra 2 bên AVG và VPF đã OK thỏa thuận xong về vấn đề bản quyền lâu rồi, từ năm ngoái khi VPF mới ra đời lận. Tuy nhiên do AVG mới ra, cần được PR để nổi. Do đó 2 bên thống nhất cùng tạo ra vụ lùm xùm bản quyền này.
Bây giờ mục đích đã đạt nên hạ màn thôi.
-Vấn đề quyền lợi đổi lại của AVG (được vay vốn để nuôi bất động sản) thì vẫn như trên.
Tóm lại là toàn bộ báo chí + mọi người bị 2 lão Kiên & Vũ dắt mũi hết.
mình lại ko nghĩ như vậy.Bầu Kiên là người cá tính đâu thích bị người khác chữi sau lưng bạn cũng thừa biết về giới làm bóng đá ở VN mà nhỉ ? chỉ có bầu kiên và bầu hiển là ko thích người khác chữi sau lưng mình thôi.nên chuyện AVG PR thì có nhiều cách.v1 dụ như là tài trợ giải super league 2012.
 

thiemdx

Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

mình lại ko nghĩ như vậy.Bầu Kiên là người cá tính đâu thích bị người khác chữi sau lưng bạn cũng thừa biết về giới làm bóng đá ở VN mà nhỉ ? chỉ có bầu kiên và bầu hiển là ko thích người khác chữi sau lưng mình thôi.nên chuyện AVG PR thì có nhiều cách.v1 dụ như là tài trợ giải super league 2012.

Đúng là ông Kiên chỉ thích chọi nhau, trước kia là chọi với VFF và AVG bây giờ là VPF với các câu lạc bộ. TinTheThao.com.vn - Tin tức - Bầu Hiển “đấu” VPF
ông Kiên chỉ thích đá, đá và đá trong cay cú. Thật tội nghiệp cho ông?
 

thiemdx

Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Đúng là ông Kiên chỉ thích chọi nhau, trước kia là chọi với VFF và AVG bây giờ là VPF với các câu lạc bộ. TinTheThao.com.vn - Tin tức - Bầu Hiển “đấu” VPF
ông Kiên chỉ thích đá, đá và đá trong cay cú. Thật tội nghiệp cho ông?

Nóng đây: Sau hàng loạt vụ đá nhau chí chóe, ông Kiên đã bị công an sờ gáy. Trước kia đã tội, nay ông càng tội nghiệp hơn! http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/08/ong-nguyen-duc-kien-bi-bat/. Có lần mình đã nói rồi " tư bản lũng đoạn nhà nước" rồi sẽ có hậu quả như này đây. Lũng đoạn cái khác thì được (trong đó có thể thao) chứ kinh tế, chính trị dễ ăn đòn lắm...
 
Re: Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Nóng đây: Sau hàng loạt vụ đá nhau chí chóe, ông Kiên đã bị công an sờ gáy. Trước kia đã tội, nay ông càng tội nghiệp hơn! http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/08/ong-nguyen-duc-kien-bi-bat/. Có lần mình đã nói rồi " tư bản lũng đoạn nhà nước" rồi sẽ có hậu quả như này đây. Lũng đoạn cái khác thì được (trong đó có thể thao) chứ kinh tế, chính trị dễ ăn đòn lắm...
chắc đó là lý do vì sao Hà Nội FC thảm bại ở mùa giải năm nay,nên đưa lại cho bầu hiển nắm thế thượng phong :D
 

nguyenduc

New Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Đây là kết cục của những kẻ tài phiệt nhiều tiền và sống trên pháp luật, lấy tiền để chi phối mọi thứ.


BƯỚC ĐẦU PHÁT HIỆN PHẠM PHÁP CỦA BỐ GIÀ KIÊN TẠI NGÂN HÀNG ACB
Tổng giám đốc Ngân hàng ACB Lý Xuân Hải đã bị Bộ Công An mời hợp tác điều tra và cung cấp thông tin. Như thông tin chúng tôi đã đăng trước đây đến nay riêng đối với ngân hnagf ACB các vi phạm pháp luật đã được khẳng định:
1. Sơ khỏi bước đầu đã rõ vụ việc Lý Xuân Hải tòng phạm với Kiên lập hồ sơ trá hình dưới các công ty con để Kiên vay rút tiền của ACB tới 7.000 tỷ thời hạn 10 năm!!!!!
2. Kiên đã lấy danh nghĩa ACB để bán 'khống' cổ phiếu STB cho Trầm Bê mà hoàn toàn chưa hề thông qua Hội đồng quản trị của ACB và ngang nhiên nhận 1500 tỷ đồng của Trầm Bê chuyển vào tài khoản cá nhân cho Kiên;
3. Tiếp tay cho ngân hnagf Phương Nam vay liên ngân hnagf 3.000 tỷ đồng để tham gia vào thâu tóm Samcombank.
 

Flatland

Well-Known Member
Re: Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Đây là kết cục của những kẻ tài phiệt nhiều tiền và sống trên pháp luật, lấy tiền để chi phối mọi thứ.


BƯỚC ĐẦU PHÁT HIỆN PHẠM PHÁP CỦA BỐ GIÀ KIÊN TẠI NGÂN HÀNG ACB
Tổng giám đốc Ngân hàng ACB Lý Xuân Hải đã bị Bộ Công An mời hợp tác điều tra và cung cấp thông tin. Như thông tin chúng tôi đã đăng trước đây đến nay riêng đối với ngân hnagf ACB các vi phạm pháp luật đã được khẳng định:
1. Sơ khỏi bước đầu đã rõ vụ việc Lý Xuân Hải tòng phạm với Kiên lập hồ sơ trá hình dưới các công ty con để Kiên vay rút tiền của ACB tới 7.000 tỷ thời hạn 10 năm!!!!!
2. Kiên đã lấy danh nghĩa ACB để bán 'khống' cổ phiếu STB cho Trầm Bê mà hoàn toàn chưa hề thông qua Hội đồng quản trị của ACB và ngang nhiên nhận 1500 tỷ đồng của Trầm Bê chuyển vào tài khoản cá nhân cho Kiên;
3. Tiếp tay cho ngân hnagf Phương Nam vay liên ngân hnagf 3.000 tỷ đồng để tham gia vào thâu tóm Samcombank.


Ông Kiên đã bị bắt tối qua rồi.
 

cuongdoanvan

Well-Known Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

rắn mất đầu , cuộc chiến chắc thay đổi
 

dhpaul

Well-Known Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Không bình luận gì về vụ ông Kiên bị bắt, nhưng hỏi một số người ở đây là bản quyền V-League là của riêng ông Kiên nắm à? Và ông Kiên bị bắt vì VPF à?
Chưa biết chừng, vụ ông Kiên bị bắt này nhiều khả năng đứng đằng sau là những ông Lê Hùng Dũng Eximbank hoặc Đỗ Quang Hiển SHB đấy. Những nhân vật này là ai, chắc chẳng cần giới thiệu.
 
Re: Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Đây là kết cục của những kẻ tài phiệt nhiều tiền và sống trên pháp luật, lấy tiền để chi phối mọi thứ.


BƯỚC ĐẦU PHÁT HIỆN PHẠM PHÁP CỦA BỐ GIÀ KIÊN TẠI NGÂN HÀNG ACB
Tổng giám đốc Ngân hàng ACB Lý Xuân Hải đã bị Bộ Công An mời hợp tác điều tra và cung cấp thông tin. Như thông tin chúng tôi đã đăng trước đây đến nay riêng đối với ngân hnagf ACB các vi phạm pháp luật đã được khẳng định:
1. Sơ khỏi bước đầu đã rõ vụ việc Lý Xuân Hải tòng phạm với Kiên lập hồ sơ trá hình dưới các công ty con để Kiên vay rút tiền của ACB tới 7.000 tỷ thời hạn 10 năm!!!!!
2. Kiên đã lấy danh nghĩa ACB để bán 'khống' cổ phiếu STB cho Trầm Bê mà hoàn toàn chưa hề thông qua Hội đồng quản trị của ACB và ngang nhiên nhận 1500 tỷ đồng của Trầm Bê chuyển vào tài khoản cá nhân cho Kiên;
3. Tiếp tay cho ngân hnagf Phương Nam vay liên ngân hnagf 3.000 tỷ đồng để tham gia vào thâu tóm Samcombank.
bạn viết hay nhà báo viết ? nhà báo viết thì phải có link dẫn chứng.
 

nguyenduc

New Member
Ðề: Re: Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

bạn viết hay nhà báo viết ? nhà báo viết thì phải có link dẫn chứng.

Link đây: Quan Làm Báo: BƯỚC ĐẦU PHÁT HIỆN PHẠM PHÁP CỦA BỐ GIÀ KIÊN TẠI NGÂN HÀNG ACB.
Mình nói trước nhé, bài viết trong link này tình cờ mình đọc được trên mạng và có thể nói đây là những link "vớ vẩn", người đọc tự có sự chọn lọc thông tin cho riêng mình. No comments.
 

AVG_HCM

New Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Link die rồi bác à !! Nhanh thế !!
 

nguyenduc

New Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Link die rồi bác à !! Nhanh thế !!
Có thấy vấn đề gì đâu bác?


Ông Đỗ Minh Toàn tạm điều hành ACB thay ông Lý Xuân Hải.
Theo ông Toại, hiện ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc ACB vẫn đang hợp tác với cơ quan điều tra sau khi ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt. Do đó, ông Đỗ Minh Toàn, Phó tổng giám đốc thường trực ACB đang điều hành ngân hàng thay ông Hải. Ông Toại cũng cho biết, ACB vẫn “chưa liên hệ với cơ quan điều tra” về tình hình của ông Hải........Ông Đỗ Minh Toàn tạm điều hành ACB thay ông Lý Xuân Hải | Vinacorp - Tin tức.


Khéo cũng đi theo bầu Kiên cũng nên.
 
ông Kiên đã rút cổ phần khỏi ngân hàng ACB từ lâu rồi mà,còn ngân hàng Eximbank thì ông chỉ có 0.2% cổ phần trong ấy nên không nói lên được điều gì ! bây giờ bầu hiển đang áp đảo.
 

thiemdx

Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Hôm nay, nhớ khi xưa có nhắc mọi người hãy chờ, không nên vội vã... xin đăng lại tin này để chúng ta cùng chiêm nghiệm:BongDa.com.vn - Một miếng bánh ngon đang bị... thiu . Vậy mà trước kia từ VPF, VTV, VTC... một mực khăng khăng bảo tất cả vì người hâm mộ và vẽ ra viễn cảnh kiếm 100 tỉ như chơi rồi đẩy AVG ra rìa để cùng nhau chia miếng bánh vẽ ấy, dù VFF, AVG ra sức cãi lại cũng chào thua. Giờ đây mới lộ mặt gian thần luôn mồm vì người hâm mộ... Lại nữa, tất thẩy làng truyền hình VN tin tưởng giao cho anh cả VTV đứng ra đàm phán bản bản quyền ngoại hạng Anh (EPL) 3 mùa giải 2013-2016, cuối cùng đều bị K+ phối hợp với VTV cười vào mũi rồi bắt người hâm mộ è cổ ra mà trả tiền cho cái giá cao ngất ấy... Xem ra, tất cả chúng ta đều ăn quả đắng cả?
 

thiemdx

Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Chỉ khi nào Nhà nước ra tay thì người hâm mộ mới được bảo vệ? Nếu như ta chỉ cần có một quy định duy nhất dạng như sau thì người hâm mộ cứ yên tâm mà thưởng thức món ăn tinh thần thượng thặng này: Ví dụ:
- Dù ai, một trong các đài VTV, VTC, AVG, K+... mua bản quyền phát sóng tại VN thì tất cả các đài khác được phép phát lại nguyên trạng nội dung của đài đó mà không coi là phạm luật.
- Đài nào muốn làm ăn thì bỏ tiền ra mua lại dạng kênh sạch để thêm (hoặc ko thêm) nội dung ( quảng cáo) theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh của mình.
Khi đó ai cũng có thể được xem món ăn tinh thần với các mức khác nhau từ miễn phí ( chấp nhận nhiều quảng cáo) đến trả phí từ thấp đến cao để được hưởng chất lượng dịch vụ khác nhau... Như vậy có thể vẹn toàn chăng? Như vậy tư bản nước ngoài có ép giá được chăng?
Tuy nhiên, lợi ích nhóm ( hay đúng hơn là bè phái) có cho phép ta làm điều ta muốn hay không?
Cuối cùng, như tôi đã từng nói: Hãy chờ và phải biết đợi chờ...
 
Bên trên