Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Minhsur

Banned
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Nhưng cách sống trong cộng đồng là thước đo giá trị của con người. Tiền mua được sự nổi tiếng nhưng không mua được phẩm giá.

Không định QUOTE cmt của bác, nhưng đúng là bác hơi nóng vội (cũng giống như một số cmt của bác trước đây). Em nghĩ rằng giá trị của con người không phải đo bằng cách sống trong cộng đồng đâu ạ. Mà đo bằng những gì họ đóng góp, họ làm lợi cho cho mọi người, cho cộng đồng, cho xã hội.

Cách sống nhiều khi chỉ là diễn mà thôi. Và Phẩm giá trong trường hợp này lại càng chẳng liên quan gì.
Chơi thôi mà, họ làm được thì họ có quyền chơi.
 

huuhan4666

Active Member
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Cái này có phải PR cho Việt Trung Audio không nhỉ ?
 

lan806

Well-Known Member
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Người ta giàu đã là có ích cho xã hội rồi, bộ dàn 20 tỷ kia khi nhập về VN có khai bậy trốn thuế đi chăng nữa thì cũng phải nộp cỡ 5% thuế rồi. Như vậy kể cả họ thế nào đi chăng nữa thì nghĩa vụ vô hình của người giàu với xã hội cũng lớn hơn người bình thường.
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Em thấy mọi người đã đi xa vấn đề cần bàn luận!
 

duongtuanthuy

New Member
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Nguyên văn bởi thanhyk Xem bài viết
Amply KOK đó là kỷ niệm thời gian khổ...chắc ngày xưa nghe nhạc bằng amp KOK. Nhiều đại gia vẫn còn 'trưng' xe vespa tại nhà. Cơ mà amply KOK này chưa cổ, do vậy đại gia này mới nổi thôi...
Có tiền thì mua gì tùy thích, cơ mà xung quanh còn nhiều mảnh đời cơ cực - nghèo đói - thất học... Đại gia này có lòng thiện nguyện thì ý nghĩa hơn...dàn loa này biết bao.
Việt nam có những người thế này, chẳng trách sao ko khá nổi, thấy ai hơn mình là ghét, đá xoáy, đá đểu. Muốn thiện nguyên, quyên góp thì cứ có lòng là được, đâu cần phải phô trương, chẳng lẽ người ta chơi âm thanh triệu đô, phải lên đây báo cáo - Em đã làm từ thiện cả tỷ rồi

Đại gia mới nổi thì sao. May mắn nhất là có lô đất tổ tiên để lại bán được ngàn tỷ, thì do họ hàng ăn ở có đức, có phước cho con cháu. Cực khổ hơn là tự thân vận động để hôm nay mới giàu, như thế là sai àh, suốt ngày làm ruộng, nghèo khổ mới vừa lòng bác àh

Bác cũng là đại gia, dám mua dàn ghế xem phim 15-20 chai, vậy dàn giải trí cũng tệ lắm 100-200 triệu.cũng đâu phải dân khó khăn gì, Vậy bác đã báo cáo anh em ở đây - đã làm từ thiện chưa, bác có bán bớt dàn âm thanh của bác ủng hộ người nghèo chưa, đã bán hết dàn giải trí ủng hộ các chiến sĩ đang bảo vệ ở biên Đông?
Hóa ra "thanhyk" cũng giàu có đấy chứ, nhưng cái bụng không tốt chút nào, ghen ăn tức ở như vầy nói ra cho mọi người biết hết rồi, " khôn quá" hóa....
 

cocsku

New Member
Bộ này nghe cải lương hay chầu văn có được không các bác nhể, em định bắt chước làm bộ
 

audio&video

Active Member
Ðề: Re: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Bộ này nghe cải lương hay chầu văn có được không các bác nhể, em định bắt chước làm bộ

bác cứ đùa... bác bắt chước đi em ủng hộ bác hiiiii :-bd
 

lan806

Well-Known Member
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Thưởng thức được chầu văn là cả một nghệ thuật đấy các cụ ạ, hy vọng con cháu bằng được các cụ. Ngày xưa đi nghe hát người nghe nổi hứng viết lời cho ca sỹ hát luôn, ví dụ như các cụ Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ, Lê Quý Đôn,... Nhiều lời ca cổ tới giờ vẫn hay.
Trong đời có mấy cái ngu,... Cái ngu thứ 3 là cầm chầu, ý là giữ nhịp cho bài hát. Hay thì được khen, dở thì bị chê bị coi thường. Thời nay con cháu sao tinh túy bằng cha ông.
 

hai905

Member
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Bác nào bán được bộ này chắc kiếm được 8 tỷ ? ;)
 

winterfell101

Well-Known Member
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

tai e tai trâu chắc ko nghe được bộ này :D
 

bonghd

Active Member
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Thưởng thức được chầu văn là cả một nghệ thuật đấy các cụ ạ, hy vọng con cháu bằng được các cụ. Ngày xưa đi nghe hát người nghe nổi hứng viết lời cho ca sỹ hát luôn, ví dụ như các cụ Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ, Lê Quý Đôn,... Nhiều lời ca cổ tới giờ vẫn hay.
Trong đời có mấy cái ngu,... Cái ngu thứ 3 là cầm chầu, ý là giữ nhịp cho bài hát. Hay thì được khen, dở thì bị chê bị coi thường. Thời nay con cháu sao tinh túy bằng cha ông.

Cầm chầu là cái ngu thứ 4 thì phải bác Lân! Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu....

@hungpmu: chầu văn chứ không phải trầu văn bác ạ!
 

B30TT9

Member
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Bộ này khủng quá, không dám nghe mà chỉ đứng nhìn thôi đã thấy sướng cái thằng người rồi. :D
 

ITQ

Member
Ước gi được nghe giàn loa này đánh bài chiếc áo bà ba 1 lần trong đời
 
Bên trên