Home: Chưa xuất sắc nhưng vẫn đáng xem

BlueSea

Active Member


Sau Shaun the Sheep Movie và The PongeBob Movie: Sponge out of water thì Home là bộ phim đáng xem tiếp theo trong năm nay. Thật ra về mô-típ, ý tưởng của Home có nhiều điểm đã khá quen thuộc nhưng ẩn chứa trong đó vẫn có rất nhiều điều mới mẻ và sáng tạo

Điều mới đầu tiên nằm ở đề tài nghe qua có vẻ cũ: Trái đất gặp thảm họa vì người ngoài hành tinh. Nhưng thực tế nó lại rất mới mẻ. Động cơ để xâm chiếm hay cách xâm chiếm đều rất mới lạ so với những bộ phim cùng đề tài khác. Cách mà những người ngoài hành tinh này đối xử với con người cũng rất khác lạ.

Ngay đến người ngoài hành tinh, vốn thường được tạo hình một cách quái dị, cũng trở nên rất đáng yêu trong Home. những nhân vật này mang vẻ ngộ nghĩnh, đáng yêu giống như một loại vật nuôi hơn là những kẻ xâm chiếm. Một điểm sáng tạo thú vị nữa trong cách thể hiện những người ngoài hành tinh này là những trạng thái cảm xúc của họ được biểu lộ qua màu sắc làn da. Khi họ thay đổi cảm xúc thì màu sắc làn da cũng thay đổi tương ứng. Rất thú vị và thông minh.

Câu chuyện về một người ngoài hành tinh kết bạn với một con người từng xuất hiện ở một số bộ phim. Nhưng trong Home, câu chuyện đó được khai thác thêm ở một số khía cạnh mới. Đó là hai con người có cùng một hoàn cảnh na ná nhau, cùng tìm kiếm sự yêu thương, che chở hay nói cách khác là muốn có một mái nhà đích thực. Đây cũng là thông điệp mà ngay ở tựa đề của phim (Home) muốn hướng tới.

Những điểm cộng khác của Home nằm ở hình ảnh rất đẹp, từ màu sắc, khung cảnh cho đến hiệu ứng 3D. Tên của các nhân vật cũng mang đến một sự hài hước chứ không khô cứng (ví dụ con mèo có tên là Heo). Phần nhạc phim cũng rất tốt với sự chủ đạo của ca sĩ Rihanna, người cũng tham gia lồng tiếng trong phim.

Nói tóm lại thì Home là một bộ phim nhiều màu sắc, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc và phù hợp với mọi độ tuổi. Thực tế thì phim này không được đánh giá cao trên nhiều website phim ảnh có lẽ vì tất cả những yếu tố trong Home đều được làm một cách vừa đủ, trọn vẹn chứ không có nhiều sự đột phá lớn. Nhưng nếu thưởng thức với góc nhìn trẻ hơn, bớt khắt khe hơn thì Home là một bộ phim giải trí tốt. Không xuất sắc nhưng cũng không thể bỏ qua.

P/s: - Con mèo trong phim khá giống con mèo trong Big Hero 6.

- Nhân vật Gorg gợi nhớ đến Nazgul trong phim Chúa nhẫn.
 

acquycodon

Active Member
Ðề: Home: Chưa xuất sắc nhưng vẫn đáng xem

Thanks. Sẽ đi coi vào thứ 4 tuần sau cho rẻ. hehe. Chắc coi Fast 7 và phim nay trong 1 buổi tối quá
 

mkhdvn

Banned
Ðề: Home: Chưa xuất sắc nhưng vẫn đáng xem

hoạt hình thì đi xem đc đây...
 

leoka

Active Member
Ðề: Home: Chưa xuất sắc nhưng vẫn đáng xem

"Không xuất sắc nhưng ko thể bỏ qua"????? Phim này coi y như hài nhảm Việt Nam vậy Cốt truyện đơn giản và rời rạc dành cho thiếu nhi, các chi tiết gây cười cũng khá nhạt, coi nửa đầu buồn ngủ vô cùng... Tóm lại là ai xem film 1 cách nghiêm túc thì nên bỏ qua, không đáng để thử đâu :)
 

BlueSea

Active Member
Ðề: Home: Chưa xuất sắc nhưng vẫn đáng xem

"Không xuất sắc nhưng ko thể bỏ qua"????? Phim này coi y như hài nhảm Việt Nam vậy Cốt truyện đơn giản và rời rạc dành cho thiếu nhi, các chi tiết gây cười cũng khá nhạt, coi nửa đầu buồn ngủ vô cùng... Tóm lại là ai xem film 1 cách nghiêm túc thì nên bỏ qua, không đáng để thử đâu :)

Bác xem dưới góc nhìn nhà phê bình. Còn em xác định xem để giải trí nên quan điểm có khác nhau.
Hơn nữa, em cũng đã nói là "thưởng thức với góc nhìn trẻ hơn, bớt khắt khe hơn" rồi. :)
 

vitary

Member
Ðề: Home: Chưa xuất sắc nhưng vẫn đáng xem

Bác xem dưới góc nhìn nhà phê bình. Còn em xác định xem để giải trí nên quan điểm có khác nhau.
Hơn nữa, em cũng đã nói là "thưởng thức với góc nhìn trẻ hơn, bớt khắt khe hơn" rồi. :)

phim này chủ yếu cho khán giả nhỏ tuổi nên cũng ko đòi hỏi cao đc.
 

viethaiyb

Well-Known Member
Ðề: Home: Chưa xuất sắc nhưng vẫn đáng xem

Thật bại bẽ bàng tiếp theo của Dreamworks Animation, sau một một loạt thất bại toàn diện của Mr. Peabody & Sherman, Tubro, Rise of the Guardians hay không thành công như mong đợi với Peguins of Mag. "Tàn dư" của thế hệ trước vẫn đang báo hại xưởng phim này. Một mình "bí kíp luyện rồng là không đủ để vực dậy cả xưởng phim. Một dự đoán bi quan khác cũng dành cho dự án lớn tiếp theo trong năm nay là Me and My Shadow.
Và có vẻ như sau thời gian thanh lọc nhân sự, DrK có vẻ đã "trùn chân" với các dự án mới khi công bố một loạt dự án phim là phần tiếp theo hoặc spin off như Put in boot 2, the Crood 2, Madagascar 4, Kung Fu Panda 3 và cả How to train Dragon 3. 6 dự án phim ăn theo chỉ trong 3 năm tới...và người ta đang nghe phong phanh về...Shrek 5...:))
 

longakka

Member
Ðề: Home: Chưa xuất sắc nhưng vẫn đáng xem

Cái gì hay đã vào trailer hết cả .....
 

gokupan

Active Member
Ðề: Home: Chưa xuất sắc nhưng vẫn đáng xem

Thanks for ỷr review. Cứ hh Dreamwork là khoái rùi.
 

khuchatdem

Member
Ðề: Home: Chưa xuất sắc nhưng vẫn đáng xem

He he, chắc ko xem phim này, để dành $$ xem các bom tấn khác
 

hunterval

Active Member
Ðề: Home: Chưa xuất sắc nhưng vẫn đáng xem

Thanks. Sẽ đi coi vào thứ 4 tuần sau cho rẻ. hehe. Chắc coi Fast 7 và phim nay trong 1 buổi tối quá

mình ko phải nhiều chuyện nhưng thiết nghĩ bạn nên đi xem vào 2 ngày khác nhau vì Furious 7 và Home là 2 thể loại phim hoàn toàn khác nhau. Xem cùng 1 buổi/ngày thì khó mà lưu giữ đc nhìu cái hay của từng phim. Thân
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Home: Chưa xuất sắc nhưng vẫn đáng xem

Thật bại bẽ bàng tiếp theo của Dreamworks Animation, sau một một loạt thất bại toàn diện của Mr. Peabody & Sherman, Tubro, Rise of the Guardians hay không thành công như mong đợi với Peguins of Mag. "Tàn dư" của thế hệ trước vẫn đang báo hại xưởng phim này. Một mình "bí kíp luyện rồng là không đủ để vực dậy cả xưởng phim. Một dự đoán bi quan khác cũng dành cho dự án lớn tiếp theo trong năm nay là Me and My Shadow.
Và có vẻ như sau thời gian thanh lọc nhân sự, DrK có vẻ đã "trùn chân" với các dự án mới khi công bố một loạt dự án phim là phần tiếp theo hoặc spin off như Put in boot 2, the Crood 2, Madagascar 4, Kung Fu Panda 3 và cả How to train Dragon 3. 6 dự án phim ăn theo chỉ trong 3 năm tới...và người ta đang nghe phong phanh về...Shrek 5...:))

Friday Report: DreamWorks Animation's 'Home' Rules with $15.6 Million - Box Office Mojo
Cho thanh niên thích phán
WEEKEND ESTIMATES
1. Home $54,000,000
2. Get Hard $34,610,000
3. Insurgent $22,075,000

U.K. Box Office: 'Home' Scores Biggest Animation Opening Since 'Lego Movie' - Hollywood Reporter
"Home opened in 9 overseas markets ahead of its North American release. The film grossed $19.2 million from 4,659 in its roll-out, including a #1 finish in the UK from a $9.3 million bow at 1,183 screens. The film also took the top spot in Russia ($4.2M from 2,157 screens) and Spain ($2.4M from 573 screens), while settling for second place behind Insurgent in Australia ($2.3M from 247 screens) and Norway ($439k from 220 screens)."


Thực ra Dreamworks vướng vào những tranh chấp nội bộ với Paramount (cụ thể là Steven Spielberg với Paramount) nên không thể tận dụng những thành công mà Shrek mang lại (di chứng tới mấy năm sau)
Tuy nhiên trong hoàn cảnh loạn xì ngầu đấy công ty vẫn cho ra đời các series nuôi sống được studio chứ không bị phá sản như Kung Fu Panda, How to Train Your Dragon, các phần tiếp của Madagascar.

Tất nhiên khi đang khủng hoảng về tài chính và hướng đi, việc đầu tư cho các thương hiệu đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường là hiển nhiên (hãy nhìn sang hoàn cảnh tương tự của pixar, cùng số phận hãng phim độc lập bị mua lại, và sự sáng tạo đã "chết", giờ cũng sống dựa vào ánh hào quang xưa với các tác phẩm sequel)

Nói thẳng ra hiện tại không có DreamWorks thì thị trường Animation hiện tại không khác gì sân bóng cho disney tự đá bóng tự thổi còi, trong khi pixar hụt hơi, còn disney thì chưa bao giờ cầm ngọn cờ sáng tạo cả (Sony Pictures Animation đã "chết") hay trông chờ vào hãng phim với chỉ 1 tựa phim như Illumination (Despicable me - Minions)
 

xufu2008

New Member
Ðề: Home: Chưa xuất sắc nhưng vẫn đáng xem

Phim này nên xem lòng tiếng sẽ vui hơn.!
 

viethaiyb

Well-Known Member
Ðề: Home: Chưa xuất sắc nhưng vẫn đáng xem

Friday Report: DreamWorks Animation's 'Home' Rules with $15.6 Million - Box Office Mojo
Cho thanh niên thích phán
WEEKEND ESTIMATES
1. Home $54,000,000
2. Get Hard $34,610,000
3. Insurgent $22,075,000

U.K. Box Office: 'Home' Scores Biggest Animation Opening Since 'Lego Movie' - Hollywood Reporter
"Home opened in 9 overseas markets ahead of its North American release. The film grossed $19.2 million from 4,659 in its roll-out, including a #1 finish in the UK from a $9.3 million bow at 1,183 screens. The film also took the top spot in Russia ($4.2M from 2,157 screens) and Spain ($2.4M from 573 screens), while settling for second place behind Insurgent in Australia ($2.3M from 247 screens) and Norway ($439k from 220 screens)."


Thực ra Dreamworks vướng vào những tranh chấp nội bộ với Paramount (cụ thể là Steven Spielberg với Paramount) nên không thể tận dụng những thành công mà Shrek mang lại (di chứng tới mấy năm sau)
Tuy nhiên trong hoàn cảnh loạn xì ngầu đấy công ty vẫn cho ra đời các series nuôi sống được studio chứ không bị phá sản như Kung Fu Panda, How to Train Your Dragon, các phần tiếp của Madagascar.

Tất nhiên khi đang khủng hoảng về tài chính và hướng đi, việc đầu tư cho các thương hiệu đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường là hiển nhiên (hãy nhìn sang hoàn cảnh tương tự của pixar, cùng số phận hãng phim độc lập bị mua lại, và sự sáng tạo đã "chết", giờ cũng sống dựa vào ánh hào quang xưa với các tác phẩm sequel)

Nói thẳng ra hiện tại không có DreamWorks thì thị trường Animation hiện tại không khác gì sân bóng cho disney tự đá bóng tự thổi còi, trong khi pixar hụt hơi, còn disney thì chưa bao giờ cầm ngọn cờ sáng tạo cả (Sony Pictures Animation đã "chết") hay trông chờ vào hãng phim với chỉ 1 tựa phim như Illumination (Despicable me - Minions)
Khá hơn cái Peguin năm ngoái đấy nhỉ...:))...
Thực ra nếu nói Pixar đang "sống dựa vào các Sequel" thì cũng chưa đúng lắm. Nếu ko vì chậm trễ trong sản xuất thì The Good Dinosour đã ra mắt từ năm ngoái rồi. Bù lại thì năm nay hãng này ra 2 phim là Inside Out và The Good Dinosour. Cả 2 đều là phim gốc và được dự báo đều sẽ thắng lớn mà. Tất nhiên chuyện làm tiếp "đi tìm Nemo" bị nhiều người nghi ngờ nhưng Toy Story thì mình nghĩ là ai cũng chờ đợi cả vì phim này càng làm càng hay mà. Riêng "gia đình siêu nhân 2" thì mình chờ đợi rất lâu rồi. Có thể thấy 2014 được Pixar xem như "quãng nghỉ" để vươn mình, từ năm nay trở đi hãng này sẽ ra 2 phim mỗi năm.
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Home: Chưa xuất sắc nhưng vẫn đáng xem

Dù muốn hay không thì từ khi về tay Disney là sức sáng tạo của Pixar xuống dốc. Pixar có thể vẫn thành công nhưng không khiến khán giả trầm trồ về những tác phẩm của họ như trước đây, những kỳ quan Pixar đã dừng ở con số 11 sau Up (2009).

Còn Dreamworks thì lại là một sự châm biếm Disney đúng nghĩa, tưởng tượng những hoàng tử, công chúa của Disnay phải đấu lại với những tên xấu trai như Strek, bè lũ 4 tên trong Madagascar, gấu béo mắt xanh trong Kungfu Panda, kẻ xấu da xanh trong Megamind.

và Home là sự xâm lăng của người ngoài hành tinh cute =))

Nói thêm về Home, đây là thắng lợi ngoài mong đợi của Dreamworks, khi dự báo ban đầu tuần mở màn phim chỉ có thể đạt 33 triệu đô. Những dự báo này tới từ doanh thu của những bộ phim như The Croods, Turbo hay Mr. Peabody & Sherman. Còn so sánh $35.4M của Penguins of Madagascar với $54M mà Home kiếm được (trong khi chịu sự cạnh tranh của Get Hard , Insurgent và Cinderella) thì thật là =))

Thành công của Home cỗ vũ cho tựa phim gốc mà DW phát hành , kể từ sau Kung Fu Panda ($60.2M) và Monsters Vs. Aliens ($59.3M).
 

viethaiyb

Well-Known Member
Ðề: Home: Chưa xuất sắc nhưng vẫn đáng xem

Dù muốn hay không thì từ khi về tay Disney là sức sáng tạo của Pixar xuống dốc. Pixar có thể vẫn thành công nhưng không khiến khán giả trầm trồ về những tác phẩm của họ như trước đây, những kỳ quan Pixar đã dừng ở con số 11 sau Up (2009).

Còn Dreamworks thì lại là một sự châm biếm Disney đúng nghĩa, tưởng tượng những hoàng tử, công chúa của Disnay phải đấu lại với những tên xấu trai như Strek, bè lũ 4 tên trong Madagascar, gấu béo mắt xanh trong Kungfu Panda, kẻ xấu da xanh trong Megamind.

và Home là sự xâm lăng của người ngoài hành tinh cute =))

Nói thêm về Home, đây là thắng lợi ngoài mong đợi của Dreamworks, khi dự báo ban đầu tuần mở màn phim chỉ có thể đạt 33 triệu đô. Những dự báo này tới từ doanh thu của những bộ phim như The Croods, Turbo hay Mr. Peabody & Sherman. Còn so sánh $35.4M của Penguins of Madagascar với $54M mà Home kiếm được (trong khi chịu sự cạnh tranh của Get Hard , Insurgent và Cinderella) thì thật là =))

Thành công của Home cỗ vũ cho tựa phim gốc mà DW phát hành , kể từ sau Kung Fu Panda ($60.2M) và Monsters Vs. Aliens ($59.3M).
Thực ra Pixar dc Disney mua lại từ năm 2006 mà, phim hay nhất của Pixar gần đây là Toy Story 3 chứ. Sự đi xuống về chất lượng là có nhưng phải thấy là Car 2(550tr), Brave(540tr) và Monster U.(750) đều thành công về mặt thương mại chứ không đến nỗi thua lỗ như DrK.
Pixar được đánh giá cao về nội dung phim chứ xét về quy mô thì đây chỉ là một xưởng phim con của Disney, khó so sánh được với DrK. Từ năm nay với việc bắt đầu ra 2 phim một năm thì có thể thấy là xưởng phim này đang cố gắng chuyển mình đấy chứ, tất nhiên nó phải có sự đánh đổi, khi đầu tư cho nhiều phim hơn, mà nội dung đi xuống là một vấn đề. Tuy nhiên, có thể đánh giá lại nó sau khi 2 bộ phim gốc của xưởng ra mắt trong năm nay cũng chưa muộn..
Phim của DreamWorks khác với Disney/Pixar thường mang màu sắc vui tươi, pha chút điên rồ và dễ xem...chính việc cố gắng tạo dấu ấn như Pixar mà mấy năm nay hãng này mới thất bát...dù cố gắng đó đã cho ra đời dc "bí kíp luyện rồng"...
Và nữa, thực ra thì Peguins không thành công lắm một phần vì phải đối đầu với...The Hungers Games, Interstellar, Big Hero 6...:v... chứ cũng không vừa đâu...:))
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Home: Chưa xuất sắc nhưng vẫn đáng xem

cả 2 studio Pixar và Dreamworks Animation đều xuất phát từ những xưởng nhỏ, độc lập và hoạt động lấy cảm hứng nghệ thuật là trung tâm (đi cùng sự phát triển của công nghệ 3D). Quy mô cả 2 bên cùng phát triển gần tương tự, và cả 2 trước 2005 đều không to.
Và cả 2 sau 1 thời gian thành công đều bị những gã khổng lồ thâu tóm, Lúc này Pixar bị rút ruột, còn Dreamworks thì bị phình to với tham vọng đôi công cùng đế chế Disney/Pixar (cũng một phần do ATSM).

Giờ đây Dreamworks Animaton đã trở về "độc lập" như thời SKG, và đang xóa bỏ những tàn dư của chế độ cũ (Lew Coleman, Mark Zoradi, Dawn Taubin), đang vùng vẫy tự cứu mình, còn Pixar thì :p, yên tâm, Disney là những người làm kinh tế có số có má (dù họ không phát triển nội dung những phim của Pixar)

Cả 2 đều đang đi với lộ trình 1.5- 2 phim/năm, nên chất lượng thì không thể so với thời 1 phim/năm được (chưa nói đến vấn đề nhân sự). Good Dinosaur đã bị chết giữa chừng vì cái tiến độ này, còn Home cũng là tác phẩm duy nhất trong năm nay của DWA. Hiện tại thì mỗi bộ phim của DWA đều như một canh bạc, chỉ cần 2 phim liên tiếp thất bại thì dự báo 3-4 năm tới, cái tên Dreamworks Animation sẽ biến mất. Nếu họ tồn tại được qua năm 2018, thì tin tưởng họ sẽ lại táo bạo và sáng tạo trong quá trình làm những tác phẩm mới.


p/s: mà giờ mới thấy có người bảo phim của DWA học phim Pixar =))
 

viethaiyb

Well-Known Member
Ðề: Home: Chưa xuất sắc nhưng vẫn đáng xem

cả 2 studio Pixar và Dreamworks Animation đều xuất phát từ những xưởng nhỏ, độc lập và hoạt động lấy cảm hứng nghệ thuật là trung tâm (đi cùng sự phát triển của công nghệ 3D). Quy mô cả 2 bên cùng phát triển gần tương tự, và cả 2 trước 2005 đều không to.
Và cả 2 sau 1 thời gian thành công đều bị những gã khổng lồ thâu tóm, Lúc này Pixar bị rút ruột, còn Dreamworks thì bị phình to với tham vọng đôi công cùng đế chế Disney/Pixar (cũng một phần do ATSM).

Giờ đây Dreamworks Animaton đã trở về "độc lập" như thời SKG, và đang xóa bỏ những tàn dư của chế độ cũ (Lew Coleman, Mark Zoradi, Dawn Taubin), đang vùng vẫy tự cứu mình, còn Pixar thì :p, yên tâm, Disney là những người làm kinh tế có số có má (dù họ không phát triển nội dung những phim của Pixar)

Cả 2 đều đang đi với lộ trình 1.5- 2 phim/năm, nên chất lượng thì không thể so với thời 1 phim/năm được (chưa nói đến vấn đề nhân sự). Good Dinosaur đã bị chết giữa chừng vì cái tiến độ này, còn Home cũng là tác phẩm duy nhất trong năm nay của DWA. Hiện tại thì mỗi bộ phim của DWA đều như một canh bạc, chỉ cần 2 phim liên tiếp thất bại thì dự báo 3-4 năm tới, cái tên Dreamworks Animation sẽ biến mất. Nếu họ tồn tại được qua năm 2018, thì tin tưởng họ sẽ lại táo bạo và sáng tạo trong quá trình làm những tác phẩm mới.


p/s: mà giờ mới thấy có người bảo phim của DWA học phim Pixar =))
Drk chơi 3 phim một năm mà...:))...như năm ngoái có bí kíp luyện rồng, Peguins, Mr Pearbody. Năm nay ngoài cái Home này còn một phim lớn nữa là "Me and My Shadow", thấy báo vẫn ra mắt trong năm nay chứ có đẩy sang năm sau đâu.
Good Dinosaur của Pixar đã thông báo sẽ ra mắt vào tháng 11 mà, muộn 1 năm chứ đâu có dừng đâu. Trên mạng dự đoán doanh số phim này cũng phải tầm 500tr.
Về cái Dreamwork thì chắc chả lo đến thế đâu. Cái Home thế này là ko sợ lỗ rồi. Sang năm thì Kungfu Panda khó có thể thất bại. 2017,2018 thì toàn thương hiệu lớn trở lại.

p/s: không phải là học mà là...cố gắng tạo dấu ấn như Pixar...khác nhau đấy nhá...tức là phim mang nhiều ý nghĩa cuộc sống chứ không chỉ vui tươi đơn thuần...và theo mình thấy thì How to train Dragon là thành quả tuyệt vời đấy chứ.
 

anh0424

Active Member
Ðề: Home: Chưa xuất sắc nhưng vẫn đáng xem

nói lại nhớ Ghibli và Pixar thời hoàng kim
7.gif
 
Bên trên