iPhone năm 2017 sẽ chuyển sang nút Home ảo

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Khi Apple tung ra hai mẫu điện thoại iPhone 7 và 7 Plus thì họ đã làm được một điều mà nhiều người dùng rất muốn từ nhiều năm qua: bỏ nút Home vật lý để chuyển sang dạng cảm ứng. Mặc dù là nút Home vẫn còn đó, song khi chuyển sang cảm ứng đã khiến người sử dụng cảm thấy yên tâm hơn, không còn lo lắng về việc một ngày đẹp trời nó bỗng bị liệt, cứng đờ ra đó, một cơn ác mộng thật sự đối với các tín đồ trung thành và bền bỉ với các đời điện thoại iPhone.

Mặc dù vậy, chặng đường "trừ khử" nút Home vẫn còn tiếp tục khi hôm nay có thông tin từ tờ New York Times uy tín cho biết sang năm 2017, nút Home ấy sẽ biến mất hoàn toàn sau khi chuyển hóa thành nút “ảo” tích hợp ngay vào màn hình. Nguồn tin cho New York Times biết là người trong nội bộ công ty Apple, nhưng đề nghị giấu tên vì chính sách bảo mật thông tin sản phẩm của công ty.

Được biết kiểu nút điều khiển dạng ảo vốn không có gì mới lạ so với các mẫu điện thoại chạy hệ điều hành Android, nhưng sẽ là bước tiến hóa đầu tiên đối với một sản phẩm của công ty Apple. Về giải pháp nhận diện vân tay Touch ID, thì công nghệ hiện nay đã cho phép quét vân tay xuyên qua mặt kính chứ không còn bắt buộc phải tiếp xúc trực tiếp nữa, trong đó có thể kể ra công nghệ Sense ID của công ty Qualcomm.

Thông tin mới từ tờ New York Times cũng trùng khớp với dự báo của nhà phân tích Ming-Chi Kuo uy tín, người mà đầu năm nay đã cho biết chiếc điện thoại iPhone năm sau sẽ có thiết kế màn hình cong hai mặt và khung bằng kính toàn bộ.

Nhưng mà thôi, đó là chuyện của năm sau, giờ chúng ta hãy cứ vui với bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus đi cái đã, cũng nhiều tính năng mới hấp dẫn ra trò chứ nào bèo bọt, lót đường cho cam.

Nguồn Ubergizmo
 

Spaghetti

Well-Known Member
Mình thì lại đoán iP7 và 7+ sẽ ế hơn cả iP6s năm ngoái. Thứ nhất thiết kế cũ rích, thứ 2 ít tính năng mới và thứ 3 là tâm lí chờ iP8 kỷ niệm 10 năm.
 

hiepkmai

Well-Known Member
Mình thì lại đoán iP7 và 7+ sẽ ế hơn cả iP6s năm ngoái. Thứ nhất thiết kế cũ rích, thứ 2 ít tính năng mới và thứ 3 là tâm lí chờ iP8 kỷ niệm 10 năm.
Phán đoán của bác có thể hợp lý với người dùng trung lập chứ với tín đồ Táo dư dả tiền và thời gian thì chắc sai 99,69% :D, nhất là bọn cả ngày chả thấy làm gì, chỉ thấy chek-in và tự sướng =))))
 

dia

Well-Known Member
Cứ từ từ rồi sẽ dc thưởng thức thôi, đợi cái 7s hẵng mua là OK nhất.
Mời các Bác xem bình loạn Iphone 7 :
 

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Phán đoán của bác có thể hợp lý với người dùng trung lập chứ với tín đồ Táo dư dả tiền và thời gian thì chắc sai 99,69% :D, nhất là bọn cả ngày chả thấy làm gì, chỉ thấy chek-in và tự sướng =))))
Nhiều khi check-in và tự sướng mà mang lại tiền đấy. Không phải cứ cắm đầu làm ngày làm đêm mà đã giàu đâu :)
 

dunvip

Member
phấn đấu mua iphone thôi , làm bằng mồ hôi nước mắt thì bao lâu mới đủ nhi
 

arcnmsang

Member
từng bước từng bước apple sẽ khiến bạn bỏ ngày càng nhiều tiền để sở hữu những thiết kế mới mà ai cũng phải công nhận
 
Bên trên