Doctor Strange - Marvel cân bằng được chiều sâu và yếu tố giải trí

torune

Film critic
str01.jpg

Tuần này, 'Doctor Strange' - phim siêu anh hùng thứ hai trong năm nay (sau 'Captain America: Civil War') của Marvel chính thức đến với khán giả Việt Nam. Vậy, so với người anh em ra mắt vào đầu mùa hè vừa rồi, 'Doctor Strange' có những điểm gì giống, điểm gì khác và điểm sáng tạo nào giúp phim lôi cuốn khán giả xem rạp? Mời bạn đọc đến với bài review hôm nay.

'Doctor Strange' vẫn tiếp nối cách làm phim có màu 'tươi sáng' của Marvel, có Stan Lee dự diễn trong vai cameo, 2 after-credit nhử fan, cùng dàn cast cực kỳ 'phổ thông' với đại chúng. Đây là những điểm tương đồng so với phim Cap 3 mà mình nhìn ra được.

Tuy nhiên, 'Doctor Strange' có rất nhiều điểm lạ so với lối làm phim trước đây của Marvel.

ob_38b442_strange.jpg

Đầu tiên, phim khai thác một nhân vật pháp sư, đánh nhau bằng 'niềm tin' và phép màu trong khi các siêu anh hùng trước thiên về yếu tố vật lý và sự hy sinh. Nói tới sự hy sinh, 'Doctor Strange' không có tính cách này. Nhưng hay ở chỗ, cách kể chuyện rất tự nhiên, mô tả một Bác sĩ Strange cực kỳ thông minh, lanh lẹ, không đánh đổi hay hy sinh một cái gì cả mà vận dụng trí khôn vốn có của mình để giải quyết vấn đề.

Thứ hai, phim có lồng triết lý của tôn giáo phương Đông nhưng hời hợt, chỉ hớt ở bề nổi, cốt tạo không khí. Cái này có phần giống với lối làm phim cũ (tức hướng tới phần đông khán giả) nhưng cũng không phủ nhận, Marvel biết làm cho yếu tố 'tinh thần', rồi những chuyển biến tâm lý (quyết định thế giới vật chất) thuyết phục hơn. Đôi chỗ, phim mạnh dạn tiến tới những ranh giới của sự tranh cãi giữa quan điểm duy tâm và duy lý.

Thứ ba, 'Doctor Strange' làm kỹ xảo đẹp và thông minh. Kỹ xảo phim nói đột phá thì không, nhưng làm đẹp thì rất đẹp. Phim mô tả những cảnh quay 'phi vật lý' giống như những gì mà văn hóa đại chúng mô tả thế giới qua con mắt của một kẻ phê thuốc: một lăng kính vạn hoa hay các hình ảnh phân dạng (fractal) với ngụ ý mô tả đa vũ trụ, phòng lặp, chiều không gian khác xuyên không-thời gian... blah blah.

Nói về cái thông minh ở khâu làm kỹ xảo, 'Doctor Strange' biết tận dụng kỹ xảo đúng lúc đúng chỗ. Những khi không có kỹ xảo, không khí phim cực kỳ lắng. Còn những cảnh quay ngập tràn CGI, nhịp điệu phim nhanh lên thấy rõ. Đáng khen, hiệu ứng CGI dùng để mô tả những chiều không gian xô đẩy vào nhau lại không cho người xem cảm giác rối rắm. Chứng tỏ có một sự tinh tế trong cách sắp xếp bố cục, để cảnh quay trông thì phức tạp nhưng rất dễ chịu trong mắt người xem.

Cuối cùng, 'Doctor Strange' có cách kể chuyện không quá gồng mình để biến nhân vật thành một siêu anh hùng, tự thân nhân vật cũng không tự nhận mình là siêu anh hùng... mà là 'bác sĩ' (cụm từ dễ bị rập khuôn với hình ảnh một người có kiến thức sâu rộng và tác phong ngạo mạn). Thêm nữa, hài trong phim rất duyên và hóm hỉnh. Những tình tiết gây hài tuy nhỏ nhưng lại được đặt ở những điểm nút ngay lúc khán giả đang rơi vào trạng thái 'nghiêm túc', thành ra hiệu ứng gây cười rất cao.

Cách giải quyết mâu thuẫn lớn nhất của phim có thể làm những ai mong chờ một màn ẩu đả hoành tráng trở nên hụt hẫng nhưng đây là cách giải quyết hợp lý nhất dành cho 'Doctor Strange' (một kiểu 'trí khôn của ta đây') - dùng não chứ không động tay động chân như phần lớn anh chị em của băng Avengers.

Tóm lại, 'Doctor Strange' là một phim cân bằng được chiều sâu trong thông điệp (mà phim muốn truyền tải) và yếu tố giải trí thường thấy trong một sản phẩm của Marvel. Sẽ rất khập khiễng khi đánh giá 'Doctor Strange' hơn hay thua những phim siêu anh hùng ra mắt trong năm nay bởi những phim này toàn kể về 'một nhóm' chứ không xoay quanh một người. Nhưng, với torune, cảm giác hài lòng mà 'Doctor Strange' mang lại nhiều hơn hẳn so với những phim kia.

torune@hdvietnam
 

Đính kèm

  • str02.jpg
    str02.jpg
    162.9 KB · Xem: 10
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
Phim Marvel làm càng ngày càng sáng tạo và fan service tốt hơn. Diễn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ben Cum cũng giống RDJ chứng tỏ nhân vật này chính là anh chứ không ai khác, bạn không thể thấy nhiều phim phải chờ diễn viên rảnh để tham gia được nhưng Kevin Feige lại yêu cầu cả đoàn phim chờ và dời lịch chiếu để đợi Ben. Còn Ancient one thì cũng rất ấn tượng, dập tắt mọi tranh cãi về việc tẩy trắng trước đó. Casting cực chuẩn.

Nhiều người chê phản diện phim này nhạt nhưng thực tế ngược lại, phim có tới 4 phản diện ảnh hưởng lẫn nhau về lý tưởng và động cơ nhưng siêu anh hùng của phim chẳng đánh bại được ai cả, thất bại luôn chứ, phim sâu sắc hơn bề ngoài đấy. Không giống bất kỳ phim superheroes cùng thể loại đâu .( chưa đến lúc spoil)

Còn về kỹ xảo thì không mới nhưng không thua bất cứ phim nào, nó là bản nâng cấp vượt trội của matrix +inception +interstellar. Không tranh giải Oscar mục hiệu ứng thì quá phí.

Quan trọng nhất là làm cho DC nên cảm thấy xấu hổ về phim của mình, phim này kinh phí ít hơn hai bom ký SS và BvS đấy(165;175;250) nhưng làm được bộ phim làm fan của họ hài lòng hơn nhiều lần và mong chờ phần tiếp theo.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

qhuy729

Member
phim này thuộc mức khá, nhỉnh hơn màn ra mắt của Ant-man nhưng ko gây ấn tượng mạnh như Iron man hay Captain A
nếu ý định Marvel là đưa Dr Trang làm ngôi sao của phase 4 thì màn ra mắt theo ý kiến của tôi là ko thành công lắm

có lẽ vì Robert Downey và Chris Evans ko muốn tham gia tiếp dòng phim nên họ phải vội vã xây dựng 1 biểu tượng mới

dr strange lên level quá nhanh, các item phụ kiện tự tìm đến với anh :) mọi thứ cứ như được sắp đặt sẵn để chờ anh đến lấy thôi , nửa đầu phim anh là newbie, nửa cuối anh gánh team :D

xem Benedict Cumberbatch diễn xuất có lúc tưởng đang xem Sherlock
 

tuanha2312

New Member
Kỳ đại phu.
Nôi dụng khá tốt, cách kể chuyện, mạch truyện liền mạch, không bị khó hiểu hay gãy khúc.
Về anh Kỳ thì diễn xuất tốt, nhưng so với RDJ là không có sự tưng tửng.
Về Phản diện, thì nhạt nhòa cả về động cơ lẫn hành động. Nói chung các villian của MCU khá tệ(trừ winter solider).
Mợ Accient One đôi lúc nhìn mặt cứ đơ đơ :)
Về kĩ xảo khỏi phải nói.
 

namno147

New Member
Ngoại trừ anh ấy thông minh, trí nhớ tốt, thì mọi thứ đến với anh ấy có quá may mắn không? Cơ thể anh ta phù hợp để lĩnh hội, cái áo choàng tự theo anh ấy, không tập luyện gì nhiều cũng cân được Kaecilius, một bác sĩ mà được như vậy thì cũng hơi "lạ". Chuyện tình hai người cũng khá là gượng. Kĩ xảo làm mình gợi nhớ tới The Matrix, Inception, Interstellar, nhưng nó quá đẹp, mê nhất cái scene ở New York. À, lúc xài viên ngọc thời gian ở cảnh cuối tương tự trong Edge of Tomorrow nhỉ. Chiếc nhẫn đôi khiến mình thấy viên ngọc không gian phế phế sao ấy
 

Arceusium

Well-Known Member
Ngoại trừ anh ấy thông minh, trí nhớ tốt, thì mọi thứ đến với anh ấy có quá may mắn không? Cơ thể anh ta phù hợp để lĩnh hội, cái áo choàng tự theo anh ấy, không tập luyện gì nhiều cũng cân được Kaecilius, một bác sĩ mà được như vậy thì cũng hơi "lạ". Chuyện tình hai người cũng khá là gượng. Kĩ xảo làm mình gợi nhớ tới The Matrix, Inception, Interstellar, nhưng nó quá đẹp, mê nhất cái scene ở New York. À, lúc xài viên ngọc thời gian ở cảnh cuối tương tự trong Edge of Tomorrow nhỉ. Chiếc nhẫn đôi khiến mình thấy viên ngọc không gian phế phế sao ấy
Bác sĩ là The chosen one giống Neo của Matrix đó, khi sinh ra đã định sẵn là Sorcerer Supreme rồi, bạn xem kỹ lại thái độ khi huấn luyện của master Ancient one thì hiểu. Anh ta là thiên tài y học có trí nhớ siêu hạng, được thạc sỹ và tiến sỹ cùng lúc, phim có nhắc, bác sĩ thần kinh giỏi nhất thế giới, khi còn là người thường đã nằm trong danh sách tiêu diệt của Hydra insight , vài câu thoại nói Strange có khiếu học bí thuật, liếc qua là điều khiển được timestone rồi, đang ngủ xuất hồn ra học phép, Wong cũng ngạc nhiên với tốc độ học mà. Buff quá nhiều đó.
Còn chuyện tình cảm với Palmer thì hai người là ex của nhau nên gượng gạo là bình thường , xem kỹ lời thoại lần nữa đi bạn.
 

songdonggun

Active Member
Phim Marvel làm càng ngày càng sáng tạo và fan service tốt hơn. Diễn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ben Cum cũng giống RDJ chứng tỏ nhân vật này chính là anh chứ không ai khác, bạn không thể thấy nhiều phim phải chờ diễn viên rảnh để tham gia được nhưng Kevin Feige lại yêu cầu cả đoàn phim chờ và dời lịch chiếu để đợi Ben. Còn Ancient one thì cũng rất ấn tượng, dập tắt mọi tranh cãi về việc tẩy trắng trước đó. Casting cực chuẩn.

Nhiều người chê phản diện phim này nhạt nhưng thực tế ngược lại, phim có tới 4 phản diện ảnh hưởng lẫn nhau về lý tưởng và động cơ nhưng siêu anh hùng của phim chẳng đánh bại được ai cả, thất bại luôn chứ, phim sâu sắc hơn bề ngoài đấy. Không giống bất kỳ phim superheroes cùng thể loại đâu .( chưa đến lúc spoil)

Còn về kỹ xảo thì không mới nhưng không thua bất cứ phim nào, nó là bản nâng cấp vượt trội của matrix +inception +interstellar. Không tranh giải Oscar mục hiệu ứng thì quá phí.

Quan trọng nhất là làm cho DC nên cảm thấy xấu hổ về phim của mình, phim này kinh phí ít hơn hai bom ký SS và BvS đấy(165;175;250) nhưng làm được bộ phim tốt hơn nhiều lần với dàn cast cực sáng giá.
tốt hơn nhiều lần thì phải có cái gì so sánh :), chứ mồm bạn nói ra thì nó cũng chả giải quyết vấn đề gì. Năm nay DC ra 2 film thì 2 film đều tệ nhưng doanh thu thì cũng tạm được.
Film của DC không dành cho số đông - có lẽ như vậy. Xem thêm 1 lần là hiểu thêm 1 vấn đề mới, tôi thì thích như vậy. Film Marvel xem để giải trí thì vui rồi, dẫn bạn bè đi xem là tuyệt nhất. Còn để lắng đọng hay xem lại thì miễn đi
 

Arceusium

Well-Known Member
Thấy nhiều người chê villains của phim này quá, nên mình mạn phép phân tích có spoil nhẹ, theo ý kiến cá nhân mình Dr Strange có villains hay và không nhạt vì không đụng hàng bất kỳ phim nào cùng thể loại :

Phim có 2 boss lớn và 2 boss nhỏ, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong một phim khởi động cho một chủ đề về một nhân vật :

Boss lớn A là sư phụ của hai boss nhỏ 1,2 và cũng của main hero, A dùng sức mạnh từ chỗ của boss lớn B để duy trì sức mạnh bản thân và bảo vệ thế giới khỏi boss B, mục đích không sai và A giấu đám học trò việc này cũng có cái lý. Nhưng khi 1 phát hiện ra thì ham muốn sức mạnh đó nên mở cửa mời B qua để ban phát quyền năng vượt thời gian cho tất cả để không còn mất mat, nói trắng ra là muốn tất cả bất tử thì phải giết hết người phàm trước,tham vọng sai lầm thôi . Nhưng main không ngăn kịp việc 1 mời B nên mới chơi ăn gian phá vỡ quy luật tự nhiên, khổ nhục kế hi sinh bản thân gặp B thương lượng , một là kẹt ở với tao vĩnh viễn ,hai là làm ơn mang thằng 1 theo đi luôn và đừng qua Trái đất nữa. Sau khi boss nhỏ 2 thấy hết việc của A và main phá lệ nên mất lý tưởng, chẳng việc gì mình phải theo chính nghĩa nữa nên bắt đầu theo tà đạo thanh trừng pháp sư, khởi động cho series trở thành nemesis của main,có lý mà!

Vậy ta thấy main không quyền năng tới mức gánh team cứu Trái đất, chẳng trực tiếp dùng sức mình đánh bại được ai cả , yếu bỏ mẹ chỉ may mắn có đồ chơi xịn và cái đầu thông minh + liều mạng dám chơi lầy với trùm vũ trụ, chấp nhận chết vô số lần save load vĩnh viễn, không như Edge of tomorrow vô tình bị loop và cố gắng thoát loop.

Phim có kịch bản sáng tạo và hợp lý cùng tuyến phản diện độc đáo không giống các phim siêu anh hùng khác, đó là điểm cộng chứ không phải trừ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
tốt hơn nhiều lần thì phải có cái gì so sánh :), chứ mồm bạn nói ra thì nó cũng chả giải quyết vấn đề gì. Năm nay DC ra 2 film thì 2 film đều tệ nhưng doanh thu thì cũng tạm được.
Film của DC không dành cho số đông - có lẽ như vậy. Xem thêm 1 lần là hiểu thêm 1 vấn đề mới, tôi thì thích như vậy. Film Marvel xem để giải trí thì vui rồi, dẫn bạn bè đi xem là tuyệt nhất. Còn để lắng đọng hay xem lại thì miễn đi
Haha làm phim là để kiếm tiền, phải phục vụ và làm hài lòng càng nhiều càng tốt mới lại có thể làm tiếp kiếm tiền tiếp. Già trẻ lớn bé, fan comic hay không cũng xem vui vẻ hài lòng và sẵn sàng đi xem tiếp mới là thành công.

Bạn làm phim không dành cho số đông xem, bị phê bình bởi người không nằm trong đối tượng bạn phục vụ thì chấp nhận là bình thường ,có thay đổi hay mặc kệ là tùy.

Nhưng lại bị chính đối tượng khách hàng mình hướng tới chê mà còn mặc kệ thì thua, hết cứu, cố chấp không thừa nhận cách làm phim của mình có vấn đề thì thất bại thấy rõ.

ở đây mình chưa mang đánh giá phê bình hay doanh thu ra so( rõ quá rồi) , mình so sánh : mức độ làm hài lòng người hâm mộ của riêng họ tức fan service , được chứ bạn?

So sánh với đối thủ cạnh tranh là tốt, mới thấy được vấn đề chứ, hai hãng giống pepsi và coca, Samsung và Apple, không so sánh sao phát triển?

Ps: xem lại nhiều lần bvs và ss để lắng đọng và học được gì vậy bạn? Mình là fan comic nhưng nuốt không nổi , xin hãy khai sáng mình?! Martha nhé?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

songdonggun

Active Member
Haha làm phim là để kiếm tiền, phải phục vụ và làm hài lòng càng nhiều càng tốt mới lại có thể làm tiếp kiếm tiền tiếp. Già trẻ lớn bé, fan comic hay không cũng xem vui vẻ hài lòng và sẵn sàng đi xem tiếp mới là thành công.

Bạn làm phim không dành cho số đông xem, bị phê bình bởi người không nằm trong đối tượng bạn phục vụ thì chấp nhận là bình thường ,có thay đổi hay mặc kệ là tùy.

Nhưng lại bị chính đối tượng khách hàng mình hướng tới chê mà còn mặc kệ thì thua, hết cứu, cố chấp không thừa nhận cách làm phim của mình có vấn đề thì thất bại thấy rõ.

ở đây mình chưa mang đánh giá phê bình hay doanh thu ra so( rõ quá rồi) , mình so sánh : mức độ làm hài lòng người hâm mộ của riêng họ tức fan service , được chứ bạn?

So sánh với đối thủ cạnh tranh là tốt, mới thấy được vấn đề chứ, hai hãng giống pepsi và coca, Samsung và Apple, không so sánh sao phát triển?

Ps: xem lại nhiều lần bvs và ss để lắng đọng và học được gì vậy bạn? Mình là fan comic nhưng nuốt không nổi , xin hãy khai sáng mình?! Martha nhé?
Vẫn chỉ là mồm bạn thôi mà :D, cái gì cũng cần số liệu nhé :) và nhớ là bạn nói "nhiều lần". Câu chuyện chả có gì phải bàn luận nếu bạn không thổi phồng quá mức.

Còn bạn nói làm phim là dành cho số đông xem và vâng, mình biết trình độ bạn nó thế nào rồi nên từ comment mình sẽ ko tranh luận với bạn nhé :). Chắc giờ làm film tâm lý tình, film văn học, film ma quỷ cảm cũng cần phải số đông xem nhỉ, cho cả trẻ em các kiểu như bạn nói đúng không :).

Có thể nói DC làm theo mảng đen tối nên sẽ ít người ngấm được, điều đấy là do họ.

Bạn nên đọc lại comment để hiểu rõ những gì mình nói, bạn đang đi quá xa câu chuyện và chi phối cảm tính quá nhiều rồi :)

PS: Film nào hay mình xem, chả phải fan DC hay Marvel. Film nào cảm thấy thích thì xem nhiều lần film nào không thích thì xem ít lần thế thôi. Cá nhân vẫn luôn thấy Marvel làm film đa phần màu mè tươi sáng phù hợp giải trí và trẻ con
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
Vẫn chỉ là mồm bạn thôi mà :D, cái gì cũng cần số liệu nhé :) và nhớ là bạn nói "nhiều lần"

Còn bạn nói làm phim là dành cho số đông xem và vâng, mình biết trình độ bạn nó thế nào rồi nên từ comment mình sẽ ko tranh luận với bạn nhé :). Chắc giờ làm film tâm lý tình cảm cũng cần phải số đông xem nhỉ, cho cả trẻ em các kiểu như bạn nói đúng không :). Có thể nói DC làm theo mảng đen tối nên sẽ ít người ngấm được, điều đấy là do họ.

Còn nói về martha ma thủng thì mình chả quan tâm, xem lần 2 vẫn thấy nó hợp lý :)

Bạn nên đọc lại comment để hiểu rõ những gì mình nói, bạn đang đi quá xa câu chuyện và chi phối cảm tính quá nhiều rồi :)

PS: Film nào hay mình xem, chả phải fan DC hay Marvel. Film nào cảm thấy thích thì xem nhiều lần film nào không thích thì xem ít lần thế thôi. Cá nhân vẫn luôn thấy Marvel làm film đa phần màu mè tươi sáng phù hợp giải trí và trẻ con

:) Hah xin lỗi bạn mình nên ngừng tranh luận ở đây vì chúng ta không thuộc về nhau, cùng là gạo mình muốn nấu cơm nhưng bạn lại đem đi nấu rượu. Mình đang muốn nói về dòng phim thị trường bom tấn với kinh phí hàng trăm triệu $ thì phải tối đa hóa lợi nhuận kiếm xấp xỉ 1tỷ $ và được lòng khán giả và giới phê bình báo chí mới là thành công, còn bạn thích dòng phim chia cấp hàn lâm không dành cho tất cả thì tranh luận vô ích, phim đó của người có đam mê làm ra chỉ cho những người suy nghĩ giống họ, như Zack Snyder và bạn đấy, thì cần gì quan tâm người ta nói , mặc kệ chỉ trích đi bạn ơi! Quan tâm mình nói làm gì, suy nghĩ khác nhau mà.

Còn về số liệu dẫn chứng liệu chứng tỏ được gì? Bạn cần gì quan tâm Doanh thu, metacritic, rotten tomatoes? :D Mình đã nói rõ là mình so về mức độ làm cho khán giả của mình hài lòng, ở đây là fan của dòng phim superheroes nói chung và fan Dc hoặc Marvel nói Riêng. Fan riêng của Marvel hài lòng nhiều lần hơn so với fan Dc ok ? Như Bùi An đã nói fan của dòng phim này đã phân biệt rõ ràng như Android và Apple rồi, đã là fan của một bên thì không cảm được còn lại. Vậy thôi chấm dứt vì quan điểm cá nhân khác nhau. Chào thân ái và quyết thắng! ;)

Ps: còn nếu bạn cho rằng một tác phẩm nghệ thuật ra đời không được quyền chỉ trích nó và các nhà phê bình nên shut up , bạn phê bình các ý kiến của các nhà phê bình thì thật lòng khuyên bạn nên stop, vì bạn đang làm chính xác việc mà bạn cho rằng không được làm. Xin lỗi vì nếu có những lời không đúng và gây hiểu lầm chủ đề.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lulu

Member
Arceusium tốt hơn hết là đừng so sánh căng quá bạn nhé (dùng từ dè bỉu DC), dễ gây war lắm, mỗi bên đều có điểm mạnh, yếu khác nhau tùy vào nhận định cá nhân mỗi người. Phim 2 bên mình đều xem nhưng mình thích DC hơn, phim DC dở đối với bạn nhưng mình lại cảm thấy hay, biết bạn thích phim này lắm nhưng chỉ cần khen là được rồi có cần nói móc qua DC không, vào xem bình luận phim đọc comment của bạn là hết muốn đi xem rồi.
 
Bên trên