Doctor Strange - Marvel cân bằng được chiều sâu và yếu tố giải trí

Arceusium

Well-Known Member
Arceusium tốt hơn hết là đừng so sánh căng quá bạn nhé (dùng từ dè bỉu DC), dễ gây war lắm, mỗi bên đều có điểm mạnh, yếu khác nhau tùy vào nhận định cá nhân mỗi người. Phim 2 bên mình đều xem nhưng mình thích DC hơn, phim DC dở đối với bạn nhưng mình lại cảm thấy hay, biết bạn thích phim này lắm nhưng chỉ cần khen là được rồi có cần nói móc qua DC không, vào xem bình luận phim đọc comment của bạn là hết muốn đi xem rồi.
Xin lỗi bạn mình không cố ý gây war nhưng với tự do ngôn luận thì không tránh khỏi hiểu lầm, mình sẽ tiết chế từ ngữ của mình. Nhưng thái độ cố chấp của một bộ phận fan cho rằng :" phim của chúng tôi không làm ra dành cho bạn xem nên bạn tốt nhất đừng có ý kiến ,bạn không hiểu được đâu " mới là thứ gây war đấy, còn nhớ vụ kiến nghị đánh sập trang RT vì bad reviews về SS do những khán giả thậm chí còn chưa xem phim gây ác cảm không?

Xin đính chính với bạn mình là fan comic hardcore nói chung, mình đọc truyện tranh của cả hai hãng. Và mình cảm thấy hài lòng hơn với những gì Marvel chiêu đãi chiều lòng mình từ tv series, Netflix, đến MCU. Còn với DC mình không thể chịu được khi họ quá phí phạm với nguồn tài nguyên của mình, đống series trên kênh CW đang rất chán nản với Legends và khó hiểu với 2 chị em người Krypton , JL tv series rồi làm JL cinema cùng lúc??? Mà chất lượng của cả hai vũ trụ với cùng nhân vật thật ngán ngẩm, tiếc thay cho các nhân vật mà mình yêu thích... .
 
Chỉnh sửa lần cuối:

-[Y]2[K]-

Active Member
Sao nhiều người còn ý kiến cái vụ "mathar" hoài thế nhỉ, xem đến đó vẫn còn ko hiểu đc tâm lí nhân vật rồi phán nó "nhảm" làm xanh rờn đội hình thế thì cũng ... cạn lời

- Bác sĩ Lạ phần này xem cũng hơi mãn nhãn thôi, kĩ xảo đc cái lạ nhưng thiếu sự hoành tráng.
- Power của Trang vẫn còn yếu quá, nhìn chung cũng phù hợp vì lên phim đứa nào cũng bị nerf thậm tệ ... có vẻ như mỗi spider man là ko bị thôi =))
- Cast a Lạ này có thể nói vẻ ngoài là sát với comic nhất MCU, còn tính cách thì chưa coi đc trang truyện nào nên ko biết. Mấy bố Cap, Iron, thor ... chẳng qua là hợp vai chứ chưa sát với truyện lắm.
- Nhìn chung phần này đáng xem chứ cũng chưa ấn tượng lắm ... hóng spiderman nhất năm sau :3
 

Arceusium

Well-Known Member
Sao nhiều người còn ý kiến cái vụ "mathar" hoài thế nhỉ, xem đến đó vẫn còn ko hiểu đc tâm lí nhân vật rồi phán nó "nhảm" làm xanh rờn đội hình thế thì cũng ... cạn lời

- Bác sĩ Lạ phần này xem cũng hơi mãn nhãn thôi, kĩ xảo đc cái lạ nhưng thiếu sự hoành tráng.
- Power của Trang vẫn còn yếu quá, nhìn chung cũng phù hợp vì lên phim đứa nào cũng bị nerf thậm tệ ... có vẻ như mỗi spider man là ko bị thôi =))
- Cast a Lạ này có thể nói vẻ ngoài là sát với comic nhất MCU, còn tính cách thì chưa coi đc trang truyện nào nên ko biết. Mấy bố Cap, Iron, thor ... chẳng qua là hợp vai chứ chưa sát với truyện lắm.
- Nhìn chung phần này đáng xem chứ cũng chưa ấn tượng lắm ... hóng spiderman nhất năm sau :3
Martha có ý nghĩa sâu xa sắc có thể dập tắt mọi cuộc chiến nên đó trở thành biểu tượng hòa bình mà bạn, khi muốn cầu hòa thì dùng chứ có ý kiến chê bai gì đâu.
 

haipqhn

Active Member
Hôm qua tranh thủ CGV giảm giá còn 50k 2D nên đi xem.
Xem xong rồi chỉ muốn xem bản 3D cho đã con mắt, xem 2D thấy vẫn chưa hoàn toàn đã mắt :D
 

Bladebrave

Active Member
Kỳ đại phu.

Về Phản diện, thì nhạt nhòa cả về động cơ lẫn hành động. Nói chung các villian của MCU khá tệ(trừ winter solider).
.
mình thì thấy Madarin, tổng thư kí shield, Zemo ngon chán. mà Winter soldier cũng chả phải phản diện
 

henryduc96

SuperHD Internal HDBits
phim này mình đã xem hôm qua thứ 2 rồi
cảm nhận như sau:
_ Cốt truyện: Hay, đặc sắc
_ Tình tiết: Hấp dẫn
_Hiệu ứng: Tốt
Điểm: 8.2/10
 

viethaiyb

Well-Known Member
Sau một thời gian fan DC có vẻ lấn át thì fan Marvel đang trở lại ah...:))... vui vẻ ...:))
Như mình thì chưa xem Doctor Strange nhưng cũng sẽ không lạ nếu phim chỉ ở mức trung bình ... ngoài Iron Man thì \màn debut của các SAH còn lại của Marvel đều vậy ... cơ bản là Marvel luôn xài một công thức và muốn hướng đến sự an toàn. Ant Man đến bây giờ vẫn chưa xem hết ... tai nạn của Incredible Hulk có lẽ Marvel ko bao giờ muốn lặp lại .... Civil War thì cơ bản là mình chia sẻ cảm giác chung với nhiều người ... chưa đã ... sau 1 Winter Soider quá ấn tượng thì Cap 3 lại chưa cho thấy được sự kế thừa xứng tầm ... chất lượng nội dung tốt. hành động vẫn tuyệt nhưng thực sự là ... mình nghĩ là nó chưa xứng tầm với bộ truyện ăn khách nhất của Marvel... dù được xem là A2.5, doanh thu cao nhất năm, nhưng việc thua sút so với ngay cả Iron Man 3 là minh chứng rõ ràng nhất ... phim vẫn hay nhưng ... chưa đủ, chưa đã.
Phim của DC thì đơn giản là ... thất vọng ... SS có thể là 1 thắng lợi về doanh thu, BvS có thể cực kỳ mãn nhãn , nhạc cả 2 phim đều đỉnh, Ben cũng như các diễn viên đều thể hiện tốt nhân vật của mình ... nhưng ... chỉ có vậy thôi sao ... thực sự là cả 2 ... xết về chất lượng nội dung ... DỞ THẬT ... SS sẽ được đánh giá cao nếu nó là một bộ phim dạng hài nhảm của Adam Sanlder, BvS thì dường như Zack chỉ quan tâm /đến chuyện... chiều Fan(với màn uýnh lộn không liên quan của Bat và Sup), và kết nối, gợi mở cho phần phim sau mà quyên bẵng chuyện ... nội dung bản thân phim
Nói thêm về Zack Snyder, mình thấy chuyện WB quyết đinh JL chỉ có một phần xuất phát từ lý do họ đã thấy được giới hạn của vị đạo diễn này. Zack nổi bật ở những cảnh hành động với Slow Motion đặc trưng, nhưng ông ta quá yếu ở khả năng kể truyện để tạo sự hấp dẫn. So sánh đơn giản nhất là Batman Begins và phiên bản copy Man of Steel, nội dung giống hết nhưng Snyder biến đổi bằng cách kể ... thẳng tuột, xuôi thẳng và không hề có điểm nhấn ... nếu như Nolan gợi mở dần dần nguyên nhân người dơi phải đi tìm cách "vượt qua nội sợ hãi" thì nguyên nhân(và cả đáp án) siêu nhân phải đi tìm ra "mình là ai" được Snyder kể tường tận trong 10' đầu phim... cảm giác như ông tiếc việc trả catse cho vai của Russel Crowe nên để ông bao trọn, 10' khiến kinh phí phim từ 175tr bị đội lên 225tr... trong khi Nolan chỉ cần ... một góc phố và một ...cái giếng ... lật lại các phim của Zack ... không thể hiểu nổi tại sao ông có thể tạo nên Watchmen và 300 tuyệt đến vậy ... không lẽ giờ ông thích ... văn xuôi
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Sau một thời gian fan DC có vẻ lấn át thì fan Marvel đang trở lại ah...:))... vui vẻ ...:))
Như mình thì chưa xem Doctor Strange nhưng cũng sẽ không lạ nếu phim chỉ ở mức trung bình ... ngoài Iron Man thì \màn debut của các SAH còn lại của Marvel đều vậy ... cơ bản là Marvel luôn xài một công thức và muốn hướng đến sự an toàn. Ant Man đến bây giờ vẫn chưa xem hết ... tai nạn của Incredible Hulk có lẽ Marvel ko bao giờ muốn lặp lại .... Civil War thì cơ bản là mình chia sẻ cảm giác chung với nhiều người ... chưa đã ... sau 1 Winter Soider quá ấn tượng thì Cap 3 lại chưa cho thấy được sự kế thừa xứng tầm ... chất lượng nội dung tốt. hành động vẫn tuyệt nhưng thực sự là ... mình nghĩ là nó chưa xứng tầm với bộ truyện ăn khách nhất của Marvel... dù được xem là A2.5, doanh thu cao nhất năm, nhưng việc thua sút so với ngay cả Iron Man 3 là minh chứng rõ ràng nhất ... phim vẫn hay nhưng ... chưa đủ, chưa đã.
Phim của DC thì đơn giản là ... thất vọng ... SS có thể là 1 thắng lợi về doanh thu, BvS có thể cực kỳ mãn nhãn , nhạc cả 2 phim đều đỉnh, Ben cũng như các diễn viên đều thể hiện tốt nhân vật của mình ... nhưng ... chỉ có vậy thôi sao ... thực sự là cả 2 ... xết về chất lượng nội dung ... DỞ THẬT ... SS sẽ được đánh giá cao nếu nó là một bộ phim dạng hài nhảm của Adam Sanlder, BvS thì dường như Zack chỉ quan tâm /đến chuyện... chiều Fan(với màn uýnh lộn không liên quan của Bat và Sup), và kết nối, gợi mở cho phần phim sau mà quyên bẵng chuyện ... nội dung bản thân phim
Nói thêm về Zack Snyder, mình thấy chuyện WB quyết đinh JL chỉ có một phần xuất phát từ lý do họ đã thấy được giới hạn của vị đạo diễn này. Zack nổi bật ở những cảnh hành động với Slow Motion đặc trưng, nhưng ông ta quá yếu ở khả năng kể truyện để tạo sự hấp dẫn. So sánh đơn giản nhất là Batman Begins và phiên bản copy Man of Steel, nội dung giống hết nhưng Snyder biến đổi bằng cách kể ... thẳng tuột, xuôi thẳng và không hề có điểm nhấn ... nếu như Nolan gợi mở dần dần nguyên nhân người dơi phải đi tìm cách "vượt qua nội sợ hãi" thì nguyên nhân(và cả đáp án) siêu nhân phải đi tìm ra "mình là ai" được Snyder kể tường tận trong 10' đầu phim... cảm giác như ông tiếc việc trả catse cho vai của Russel Crowe nên để ông bao trọn, 10' khiến kinh phí phim từ 175tr bị đội lên 225tr... trong khi Nolan chỉ cần ... một góc phố và một ...cái giếng ... lật lại các phim của Zack ... không thể hiểu nổi tại sao ông có thể tạo nên Watchmen và 300 tuyệt đến vậy ... không lẽ giờ ông thích ... văn xuôi


Sao bác không tham gia làm film critic của HDVN nhỉ, rất có triển vọng :)
 

Arceusium

Well-Known Member
Sau một thời gian fan DC có vẻ lấn át thì fan Marvel đang trở lại ah...:))... vui vẻ ...:))
Như mình thì chưa xem Doctor Strange nhưng cũng sẽ không lạ nếu phim chỉ ở mức trung bình ... ngoài Iron Man thì \màn debut của các SAH còn lại của Marvel đều vậy ... cơ bản là Marvel luôn xài một công thức và muốn hướng đến sự an toàn. Ant Man đến bây giờ vẫn chưa xem hết ... tai nạn của Incredible Hulk có lẽ Marvel ko bao giờ muốn lặp lại .... Civil War thì cơ bản là mình chia sẻ cảm giác chung với nhiều người ... chưa đã ... sau 1 Winter Soider quá ấn tượng thì Cap 3 lại chưa cho thấy được sự kế thừa xứng tầm ... chất lượng nội dung tốt. hành động vẫn tuyệt nhưng thực sự là ... mình nghĩ là nó chưa xứng tầm với bộ truyện ăn khách nhất của Marvel... dù được xem là A2.5, doanh thu cao nhất năm, nhưng việc thua sút so với ngay cả Iron Man 3 là minh chứng rõ ràng nhất ... phim vẫn hay nhưng ... chưa đủ, chưa đã.
Phim của DC thì đơn giản là ... thất vọng ... SS có thể là 1 thắng lợi về doanh thu, BvS có thể cực kỳ mãn nhãn , nhạc cả 2 phim đều đỉnh, Ben cũng như các diễn viên đều thể hiện tốt nhân vật của mình ... nhưng ... chỉ có vậy thôi sao ... thực sự là cả 2 ... xết về chất lượng nội dung ... DỞ THẬT ... SS sẽ được đánh giá cao nếu nó là một bộ phim dạng hài nhảm của Adam Sanlder, BvS thì dường như Zack chỉ quan tâm /đến chuyện... chiều Fan(với màn uýnh lộn không liên quan của Bat và Sup), và kết nối, gợi mở cho phần phim sau mà quyên bẵng chuyện ... nội dung bản thân phim
Nói thêm về Zack Snyder, mình thấy chuyện WB quyết đinh JL chỉ có một phần xuất phát từ lý do họ đã thấy được giới hạn của vị đạo diễn này. Zack nổi bật ở những cảnh hành động với Slow Motion đặc trưng, nhưng ông ta quá yếu ở khả năng kể truyện để tạo sự hấp dẫn. So sánh đơn giản nhất là Batman Begins và phiên bản copy Man of Steel, nội dung giống hết nhưng Snyder biến đổi bằng cách kể ... thẳng tuột, xuôi thẳng và không hề có điểm nhấn ... nếu như Nolan gợi mở dần dần nguyên nhân người dơi phải đi tìm cách "vượt qua nội sợ hãi" thì nguyên nhân(và cả đáp án) siêu nhân phải đi tìm ra "mình là ai" được Snyder kể tường tận trong 10' đầu phim... cảm giác như ông tiếc việc trả catse cho vai của Russel Crowe nên để ông bao trọn, 10' khiến kinh phí phim từ 175tr bị đội lên 225tr... trong khi Nolan chỉ cần ... một góc phố và một ...cái giếng ... lật lại các phim của Zack ... không thể hiểu nổi tại sao ông có thể tạo nên Watchmen và 300 tuyệt đến vậy ... không lẽ giờ ông thích ... văn xuôi

o_O Hơi bị lạc đề rồi bạn, tuy bạn nhận xét phân tích rất chính xác về cách sáng tạo có vấn đề khi DC giao cho Zack (ông này ôm đồm sáng tạo quá đáng từ Sucker punch rồi, BvS được làm theo kiểu của ta kệ ta, không hiểu thì đừng coi) . Còn SS thì là một sai lầm khi tạo ra rồi, giao cho đạo diễn chỉ 6 tháng để làm một phim không cần thiết, bạn có bao giờ nhờ vả một đám lính đánh thuê như SS để cứu Trái đất khỏi một vị thần toàn năng ngàn năm tuổi hay thậm chí là Darkseid sắp tới không? Không đâu!

Chúc bạn xem phim Dr Strange vui vẻ rồi trở lại bàn luận tiếp về phim mới nhất của Marvel. Chúng ta nên ngừng chỉ trích về DC vì không đúng lúc đúng chỗ, mình rất sợ bị cho là đang gây war bởi các fan nhạy cảm của DC, mình không hề có post gì vào topic của ss và bvs vì không dám động chạm.

Diễn đàn tự do ngôn luận, nhưng các bạn nghĩ sao về việc một người dùng Apple bước vào một căn phòng đang bàn luận về bản nâng cấp mới nhất của Android Sam và nói :" ta cấm tất cả không được so sánh và chê bai Apple IOs" , thật kỳ cục phải không? Vâng đây là topic về phim mới nhất của Marvel...
 

duongtu81

Member
Hôm vừa rồi cũng đi xem, nói chung phim khá hay nhiều chỗ hài đưa vào rất chuẩn. Nói chung phim MV xem tươi sáng và tình tiết cười rất duyên. Một phim đáng xem, mỗi tội hôm trước không xem được bản 3D. Không biết xem 3D nhiều quả như kính vạn hoa không biết có chóng mặt không?
 

viethaiyb

Well-Known Member
o_O Hơi bị lạc đề rồi bạn, tuy bạn nhận xét phân tích rất chính xác về cách sáng tạo có vấn đề khi DC giao cho Zack (ông này ôm đồm sáng tạo quá đáng từ Sucker punch rồi, BvS được làm theo kiểu của ta kệ ta, không hiểu thì đừng coi) . Còn SS thì là một sai lầm khi tạo ra rồi, giao cho đạo diễn chỉ 6 tháng để làm một phim không cần thiết, bạn có bao giờ nhờ vả một đám lính đánh thuê như SS để cứu Trái đất khỏi một vị thần toàn năng ngàn năm tuổi hay thậm chí là Darkseid sắp tới không? Không đâu!

Chúc bạn xem phim Dr Strange vui vẻ rồi trở lại bàn luận tiếp về phim mới nhất của Marvel. Chúng ta nên ngừng chỉ trích về DC vì không đúng lúc đúng chỗ, mình rất sợ bị cho là đang gây war bởi các fan nhạy cảm của DC, mình không hề có post gì vào topic của ss và bvs vì không dám động chạm.

Diễn đàn tự do ngôn luận, nhưng các bạn nghĩ sao về việc một người dùng Apple bước vào một căn phòng đang bàn luận về bản nâng cấp mới nhất của Android Sam và nói :" ta cấm tất cả không được so sánh và chê bai Apple IOs" , thật kỳ cục phải không? Vâng đây là topic về phim mới nhất của Marvel...
Mình khác bạn ở chỗ chả quan tâm đến mấy cái Universie gì gì đó và mấy cái kết nối, nên chuyện so sánh boss của SS với BvS hay dạng câu hỏi như "boss khủng thế sao Wonder Woman không xuất hiện" ... không có ý nghĩa với mình ... đơn giản là mình là ngưòi mê phim ảnh, và điều khiến SS làm mình thất vọng ngoài chuyện kỳ vọng quá mức vào Joker còn là chuyện bộ phim chỉ tập trung vào vài nhân vật chính và nội dung thiếu chiều sâu, hay phim bị biến thành phim hài nhảm đơn thuần ... nói như bạn thì Marvel cũng mắc sai lầm tuợng tự với cái Avengers 2 đó thôi ... cả đội tập hợp chỉ vì ... cái lông chân còn lại của Hydra mà mình Cap đập tan ở Cap 2 ... và sang Cap 3 lại tập hợp vì ... cái lông chân khác ...
Cái mình quan tâm đơn giản chỉ là chất lượng bản thân phim thôi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

sagitagi

Active Member
2 phim của DC năm nay đến cả những nhà phê bình còn không nuốt trôi nói gì đến phần đông khán giả. Fan DC thì ngán ngẩm không hiểu đang xem cái gì nữa. BvS thì còn đỡ chứ cái biệt đội tự sát thì không còn gì nói luôn. Mảng truyền hình thì dc mỗi ông Flash là còn khá khẩm mà dài lê thê quá, Netflix thì có daredevil + luke cage tuyệt hay, đen tối và đời thực (cá nhân em thì không thích jessica jones lắm). Bao giờ cho đến cái thời như bộ 3 Batman của Nolan trở lại. Lúc đấy thì Marvel đúng là không có cửa so sánh với DC về chất lượng các movie
 

Kazna

Member
Một vài cảm nhận chung của mình với bộ phim:

- Ấn tượng tốt đọng lại sau khi xem: kỹ xảo, hiệu ứng đã mắt; diễn xuất của 2 nhân vật Dr. Strange và The Ancient One tốt; nét hài nhẹ nhàng, vui vẻ.

- Ấn tượng chưa tốt đọng lại sau khi xem: nội dung hơi "nông" (concept được nhưng câu chuyện chưa đủ chiều sâu, coi cứ thấy thiếu thiếu, "chưa tới"); diễn tiến phát triển nhân vật chưa mượt, chưa thuyết phục (Dr. Strange được buff qúa mạnh tay mà chưa đủ thời gian/tiền đề để khán giả "nuốt" được điều đó, dẫn đến việc nửa sau phim Strange cân team khiến nhiều người cảm thấy thiếu thuyết phục); lối dẫn dắt, kể chuyện đối với mình là không hấp dẫn nên hay bị buồn ngủ giữa chừng (tới đoạn đánh nhau kỹ xảo đẹp mắt thì mới tỉnh); phim không có cao trào hay những khoảnh khắc xúc động hay ấn tượng gì với mình hết.

Mình không (hoặc chưa) xem phim này là phim siêu anh hùng vì nhân vật chính đâu có lý tưởng chiến đấu bảo vệ thế giới, ổng bảo vệ cái thân ổng thôi và cũng vì đang rơi vào tình thế bắt buộc. Để xem câu chuyện về sau phát triển thế nào, vì có lẽ phim này mới là phần giới thiệu một nhân vật trong giai đoạn bước vào thế giới siêu anh hùng.
 

acquycodon

Active Member
Một vài cảm nhận chung của mình với bộ phim:

- Ấn tượng tốt đọng lại sau khi xem: kỹ xảo, hiệu ứng đã mắt; diễn xuất của 2 nhân vật Dr. Strange và The Ancient One tốt; nét hài nhẹ nhàng, vui vẻ.

- Ấn tượng chưa tốt đọng lại sau khi xem: nội dung hơi "nông" (concept được nhưng câu chuyện chưa đủ chiều sâu, coi cứ thấy thiếu thiếu, "chưa tới"); diễn tiến phát triển nhân vật chưa mượt, chưa thuyết phục (Dr. Strange được buff qúa mạnh tay mà chưa đủ thời gian/tiền đề để khán giả "nuốt" được điều đó, dẫn đến việc nửa sau phim Strange cân team khiến nhiều người cảm thấy thiếu thuyết phục); lối dẫn dắt, kể chuyện đối với mình là không hấp dẫn nên hay bị buồn ngủ giữa chừng (tới đoạn đánh nhau kỹ xảo đẹp mắt thì mới tỉnh); phim không có cao trào hay những khoảnh khắc xúc động hay ấn tượng gì với mình hết.

Mình không (hoặc chưa) xem phim này là phim siêu anh hùng vì nhân vật chính đâu có lý tưởng chiến đấu bảo vệ thế giới, ổng bảo vệ cái thân ổng thôi và cũng vì đang rơi vào tình thế bắt buộc. Để xem câu chuyện về sau phát triển thế nào, vì có lẽ phim này mới là phần giới thiệu một nhân vật trong giai đoạn bước vào thế giới siêu anh hùng.
M cũng cảm nhận chung giống bạn.
Phim đầu tư tốt, kỹ xảo hay. Hài hước đủ. Nhân văn có. Cơ mà nó cụt lủn.
Anh bác sỹ train đc 1 xíu thì cân team. Các món đồ thì cứ như : nè lấy đi. Kết cũng khá là đơn giản.
M chỉ cho phim này ở mức 6.5-7 điểm
 

leon_123

Active Member
Nghe đồn phim này xem 3D ngon lắm hả mấy bác? Nên đi xem 3D, IMAX 3D hay 4DX ạ?
 

haipqhn

Active Member
T7 vừa rồi mình vừa xem bản 3D xong. Theo mình thì phim này xem 3D cực kỳ đáng tiền và đã mắt nhé :D
Tiếc là ở Hà Nội chỉ còn CGV và rạp quốc gia chiếu 3D thôi :(
 
Bên trên