Miễn phí thì em còn nghe tạm ,còn trả tiền thì em chơi của Tuấn vũ & Thiên Trang hay hơn ko ( Tiếc là bản phối rẽ tiền nghe lỡm quá ko chơi)
Vậy thì đợi chừng nào được free beat ngon rồi kéo hihihih
Người ta hòa tấu như ngày xưa cho những người không biết hát chứ không phải là phối rẽ tiền!?
Bản Anh cứ đi đi em đưa lên là bản gốc nhưng nó là piano version
Cũng như mình làm KOK choàng chữ lên trước cho người ta dể hét. Chứ bác biết nhịp rồi thì bác cần nhìn chữ hoặc icon đếm ngược để hát?
Dân chuyên nghiệp hay nghiệp dư khi họ copy phối là vì cuộc sống, theo e nghĩ là mỗi người nghệ sĩ đều thích đánh theo feeling của mình hơn!
Ở VN e không biết là có những trương trình nhạc giao hưởng đánh theo cảm xúc không?! Nểu có bác đi thưởng thức rồi sẽ cảm nhận ra sự khác biệt!
Bác có hiểu em viết cái gì không vậy?!