THOR Ragnarok - Dù tưởng tượng thế nào thì vẫn khác

Arceusium

Well-Known Member

Nhận xét một cách "dài dòng" về bộ phim này : một món cocktail thập cẩm, hiếp dâm thị giác, hài hước, điên loạn, xét trong thể loại siêu anh hùng thì chẳng giống ai kể cả 16 tập phim trước đó của Marvel nói riêng

Cả hai hãng DC và Marvel đều đã từng rơi vào lối mòn khi cố gắng trở nên đen tối và gai góc hơn, đôi khi quên mất những điều vô lý trong câu chuyện của nhân vật đó. Họ là những vị thần, những quái vật bất mãn giận dữ, người lính sống lâu năm, hay một người đàn ông trưởng thành với chiếc áo choàng... , tất cả đều phía sau những bộ đồ bó ảo tưởng vô lý buồn cười, nhưng không sao cả vì vẫn sẽ có ai đó yêu thích hết mà

thor-ragnarok-poster-main.jpg

Ragnarok là một bộ phim ngoại đạo, bởi vì chính đạo diễn tạo ra nó cũng là dân ngoại đạo - Taika Waititi từ New Zealand, lần đầu tiên làm phim bom tấn Hollywood nhưng ông đã đưa được cái chất riêng của mình và cái hài hước của truyện tranh vào Ragnarok , ít ai còn nhớ cái tên đặc biệt này từng được đề cử giải Oscar năm 2005 cho phim ngắn Two Cars, One Night.

Về hình ảnh phim, là một bức tranh nhức mắt hỗn tạp của các bìa album nhạc rock metal những năm 90s, pha trộn với các game thùng arcade 8bit ngày xưa, và - một chút- nét vẽ của Michelangelo thời phục hưng. Chúng ta được du hành qua các thế giới giữa những dải màu lộn xộn ( mà ta đã từng thấy ở cây cầu Bifrost trong 2 phần phim trước của Thor, hay màn phê cần của Doctor Strange) cùng nhạc nền Pure Imagination như trong Willy Wonka.

thorragnarokposter.jpg

Về hành động, ta có những vị thần lao vào choảng nhau dồn dập tới bến không nương tay giữa sấm sét và bão lửa, trong khi bài hát của Led Zeppelin's Immigrant Song vang lên . Vâng, đây chính là định nghĩa mới của từ ngầu lòi bá đạo- badass ! Nói chung với thương hiệu đăc trưng của Marvel, các màn hiệu ứng hình ảnh hành động đã được đạo diễn Waititi nỗ lực hết sức mình để hoàn thành.

Phim không chỉ đơn giản là câu chuyện về một nữ-thần-chết ất ơ vớ vẩn nào đó xuất hiện muốn tiêu diệt một xứ sở xa xôi nào đấy , mà phim còn đủ cả tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn, sự mất mát và cả danh dự. Dù bạn có tưởng tượng nó như thế nào, dù bạn có đọc truyện tranh Marvel về Thor hay chưa, dù bạn có biết về thần thoại Bắc Âu hay không, thì phim này nó cũng khác như thế...

Đây là lần Marvel khắc họa rõ nét nhất khía cạnh cá nhân của chủ nghĩa anh hùng, tập trung vào các mối quan hệ và những gì đã xảy ra trong quá khứ dưới góc nhìn của từng cá nhân, hơn là sự kiện quy mô lớn sắp diễn ra.

Ta thấy hai đồng nghiệp Hulk và Thor cãi nhau xem ai mạnh hơn, hai anh em Thor và Loki trở về tuổi thơ với những trò nghịch ngợm, Hulk dằn vặt với quá khứ và Thor bỏ qua cái tôi của một vị thần mà kết bạn mới, .... Có vài khoảnh khắc hài hước thú vị như khi các nhân vật đưa ra quyết đinh khi nào thì tin, khi nào thì không được tin Loki - vị thần của sự lừa đảo, hay khi thần sấm Thor trải lòng về tâm sinh lý hay kể về một con rắn... Bạn sẽ không thấy cái duyên của phim này ở phim nào khác nữa

Không phải chi tiết nào cũng liên quan với nhau, nhưng nó cực kỳ vui nhộn, khiến khán giả lần đầu cảm nhận được sống cùng với các nhân vật thay vì lướt qua những chi tiết không liên quan đó. Nhưng cùng lúc có được những thời khắc cảm xúc, tâm trạng suy tư ấm lòng mà không ảnh hưởng đến tốc độ nhịp phim đang diễn ra

Và mình đánh giá rất cao về các nhân vật nữ của phim, không lên gân hay cường điệu thái quá về vấn đề nữ quyền mà ngành giải trí đang đòi hỏi như phim Wonder Woman, phim này Marvel đối xử rất công bằng với họ, Cate Blanchett và Tessa Thompson vào vai rất xuất sắc, động cơ và câu chuyện riêng rất thuyết phục, không thừa không thiếu, độc lập và khó quên chứ không thảm hại miễn cưỡng như nhân vật Gamora trong phim Guardians of the Galaxy Vol. 2 vừa rồi.

Ngay cả màn vào vai cho vui của ông đạo diễn trong nhân vật Korg cũng quá thâm thúy và đáng nhớ , tất cả được gói gọn trọn vẹn trong một bộ phim trôi qua còn nhanh hơn cả tốc độ quay búa Mjolnir của Thor luôn !

Đây là một dấu ấn khó quên của đạo diễn Taika Waititi trong vũ trụ phim Marvel, thật sự là một bộ phim phá cách điên rồ và mạo hiểm, nhưng là luồn gió tươi mới cần thiết để cả dòng phim không trở nên nhàm chán trước khi đến bước ngoặt Avengers : Infinity War , với đạo diễn thì Ragnarok không phải là sự kiện tận thế như nguyên tác thần thoại, mà là sự khải huyền khởi đầu cho thời đại mới. Làm tốt lắm Marvel !

Mình chấm phim 9/10, khỏi cần chúc các bạn xem phim vui vẻ, vì phim này nó vui điên cuồng :)
 

Đính kèm

  • Thor_Ragnarok_Promo_Banner.jpg
    Thor_Ragnarok_Promo_Banner.jpg
    175.9 KB · Xem: 7,187
Chỉnh sửa lần cuối:

phanthinh92

Active Member
Phim hay quá, đủ món giải trí thập cẩm trong một phim. Khoảng đánh đấm làm quá tốt, vượt xa mấy phim Marvel khác, trận Hulk và Hulkbuster xem thất vọng thì phim này xem cực mãn nhãn, mặc dù vậy nhưng vẫn thiếu một chút gai góc như trận Hulk và Ambomination (phê thật nhưng vẫn thích kiểu combat bên DC hơn). Nhiều tình huống hài tưng tửng kiểu Marvel, vui nhưng mình thấy hơi nhàm rồi. Tóm lại phim làm quá tròn, xem xong mà thoã mãn, không có tí hụt hẫng nào, có khi là một trong số những phim hay nhất của Marvel nữa. 2 After credit, cái 1 hay, cái 2 hơi nhãm.
 

Arceusium

Well-Known Member
Sau phim này mình càng thêm nể phục nhạc trưởng của Marvel Studio - Kevin Feige, cách làm việc vừa nghiệp dư vừa chuyên nghiệp mà tạo ra kết quả quá tốt, làm phim nhiều tập bom tấn hàng trăm triệu đô, thương hiệu hơn chục tỷ đô rồi, mà đi tìm đạo diễn có thể gọi là tay mơ ở các mảng truyền hình sitcom tài liệu hài gì gì đó, mời về rồi giao toàn quyền sáng tạo cho họ, MCU hầu hết đều không phải là các đạo diễn có tên tuổi với CV dầy dạn kinh nghiệm :)
 

TonyStark

Active Member
Hè năm nay thất vọng với Guardians 2 với Spider-Man thì cuối năm được cái Thor Ragnarok gỡ gạt lại niềm tin. Cảm giác xem xong phần này giống như koi Cap 1 rồi koi Cap 2 vậy, lột xác hoàn toàn.

Thor giờ thông minh, láu cá hơn, mạnh hơn chứ không bị dìm như mấy film Marvel trước.
Loki thì vẫn là Loki, bắt đầu là Loki mà kết thúc cũng là Loki.
Hulk hổ báo trâu bò nhưng dễ thương, nói nhiều hơn, hài duyên chứ ko lố.
Phản diện để lại ấn tượng chứ không nhạt nhòa, đầu voi đuôi chuột như những film Marvel khác:
- Hela quá mạnh, quá bá, tạo hình đẹp, catwalk thần thái như siêu mẫu.
- Quỷ lửa Surtur ngầu lòi, đầu film tưởng bị Marvel dìm mà cuối film thì cỡ Hulk chỉ là con kiến.
Thêm nữa là cái trailer film này lừa tềnh dã man, lúc xem film thấy nhiều khúc khác xa hoàn toàn o_O
 

sagitagi

Active Member
phim này mới coi suất muộn hôm qua, phải công nhận là phim thor hay nhất trong bộ 3 (2 phần trước coi dở không hiểu nổi, như phim cho trẻ con).

Kết phim cũng thật bất ngờ không theo motip thông thường khi phe chính diện phải thất thế, để quê hương bị tiêu diệt mà tha hương. Dự là em Hela vẫn chưa tèo vì em là thần chết mà (không biết có liên quan gì đến death tình nhân của Thanos và deadpool không nhỉ :D). Đoạn after creadit thứ nhất nhiều khả năng là tàu của thanos, toàn dân asgard bị thanos bắt và avengers đi giải cứu :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
Thêm nữa là cái trailer film này lừa tềnh dã man, lúc xem film thấy nhiều khúc khác xa hoàn toàn
MCU có cái vũ trụ rộng lắm rồi, các chi tiết từng phim liên kết với nhau, nếu ko cố ý lừa tình bằng trailer thì mất đi cái hấp dẫn bất ngờ, từ nay thì khán giả coi trailer của Marvel đừng có tin 100%, giống như vai trò của Ironman trong trailer homecoming cũng lừa tình khác xa phim thật :)
 

sagitagi

Active Member
Hè năm nay thất vọng với Guardians 2 với Spider-Man thì cuối năm được cái Thor Ragnarok gỡ gạt lại niềm tin. Cảm giác xem xong phần này giống như koi Cap 1 rồi koi Cap 2 vậy, lột xác hoàn toàn.

năm nay xem Guardians 2 cũng hay mà, ngang với phần 1 và doctor strange :D. Có cái Spider-Man thì fail thật chả hiểu hay chỗ nào. Như mấy cái phim hunger game hay divergent cho bọn teen

- Hela quá mạnh, quá bá, tạo hình đẹp, catwalk thần thái như siêu mẫu.
Phải nói là đi catwalk như Hoa Hậu :D

Quỷ lửa Surtur ngầu lòi, đầu film tưởng bị Marvel dìm mà cuối film thì cỡ Hulk chỉ là con kiến.
Thằng này cấp vũ trụ phải mạnh ngang dormammu. Hóng trận đấu thằng này với doctor strange như trong truyện
 

trieudong

Active Member
Nói chung tuyệt vời, hơn cả mong đợi.
Một khung cảnh của siêu nhân GAO, game thùng với hình và nhạc phim hòa quyện. Lâu lâu cứ tưởng đang coi hoạt hình :D
Đẹp - Hay - Mạch chuyện kín.
 

Arceusium

Well-Known Member
Chờ xem tình hình phòng vé cạnh tranh với Justice League ra sao, hai phim gần nhau quá nhỉ ? hồi hè Spiderman HCM cũng có ý kiến trái chiều, và lịch chiếu bị chia nhỏ ra đánh lẻ sau vài tháng ở TQ, nhưng cuối cùng thì ít ra được chút gì đó gọi là thành tựu, nhất là khi so với cái phim được giới phê bình và khán giả tung hê ngút trời của Chị Gái Vĩ Đại
Untitled.png
 

Arceusium

Well-Known Member
Vãi đái, cái BATB như shit ấy mà sao doanh thu cao khủng khiếp vaayayj, cả DM3 nữa.
Cái dm3 nhạt toẹt mà cũng móc túi được đám con nít mà, tụi nó là phim pg cả nhà đi xem nên bán được nhiều vé, trẻ con muốn xem là ba mẹ nó cũng phải theo
 
Chờ xem tình hình phòng vé cạnh tranh với Justice League ra sao, hai phim gần nhau quá nhỉ ? hồi hè Spiderman HCM cũng có ý kiến trái chiều, và lịch chiếu bị chia nhỏ ra đánh lẻ sau vài tháng ở TQ, nhưng cuối cùng thì ít ra được chút gì đó gọi là thành tựu, nhất là khi so với cái phim được giới phê bình và khán giả tung hê ngút trời của Chị Gái Vĩ Đại
View attachment 272803

Nhện không gọi là flop nhưng so với kỳ vọng là "fail" vì trước mùa hè thì Nhện là 1 trong những phim được kỳ vọng đạt doanh thu tối thiểu 900 củ và có khả năng đạt 1 tỏi, còn WW kỳ vọng có 600-650 củ thôi, nên có thể gọi là "thành công", quan trọng là doanh thu nội địa rất khủng( tỷ lệ ăn chia cao hơn) đồng nghĩa home video, mer cũng tăng khủng khiếp
 
Sau phim này mình càng thêm nể phục nhạc trưởng của Marvel Studio - Kevin Feige, cách làm việc vừa nghiệp dư vừa chuyên nghiệp mà tạo ra kết quả quá tốt, làm phim nhiều tập bom tấn hàng trăm triệu đô, thương hiệu hơn chục tỷ đô rồi, mà đi tìm đạo diễn có thể gọi là tay mơ ở các mảng truyền hình sitcom tài liệu hài gì gì đó, mời về rồi giao toàn quyền sáng tạo cho họ, MCU hầu hết đều không phải là các đạo diễn có tên tuổi với CV dầy dạn kinh nghiệm :)

Có thắc mắc là bác bảo phim dài tập bom tấn hàng trăm triệu đô là phim nào??vì tôi không nhớ phim truyền hình nào của MV có kinh phí lớn như vậy
 
Sau phim này mình càng thêm nể phục nhạc trưởng của Marvel Studio - Kevin Feige, cách làm việc vừa nghiệp dư vừa chuyên nghiệp mà tạo ra kết quả quá tốt, làm phim nhiều tập bom tấn hàng trăm triệu đô, thương hiệu hơn chục tỷ đô rồi, mà đi tìm đạo diễn có thể gọi là tay mơ ở các mảng truyền hình sitcom tài liệu hài gì gì đó, mời về rồi giao toàn quyền sáng tạo cho họ, MCU hầu hết đều không phải là các đạo diễn có tên tuổi với CV dầy dạn kinh nghiệm :)

Tay mơ, theo tôi nhớ waiti có 1 đề cử oscar sao gọi là tay mơ, nếu waiti là tay mơ thì patty jenkin cũng là tay mơ nốt, vì đạo diễn 1 phim lẻ duy nhất trước khi đạo diễn WW.
 

Arceusium

Well-Known Member
Có thắc mắc là bác bảo phim dài tập bom tấn hàng trăm triệu đô là phim nào??vì tôi không nhớ phim truyền hình nào của MV có kinh phí lớn như vậy
Mcu 17 phim đều có timeline tiếp tuyến kết nối với nhau, nên gọi là series 17 episodes có sai đâu :)
 

Arceusium

Well-Known Member
Tay mơ, theo tôi nhớ waiti có 1 đề cử oscar sao gọi là tay mơ, nếu waiti là tay mơ thì patty jenkin cũng là tay mơ nốt, vì đạo diễn 1 phim lẻ duy nhất trước khi đạo diễn WW.
Waititi được đề cử Short film bạn à, và ổng cũng không có sự nghiệp đáng kể ở Hollywood, phim này ông ta đã thuyết phục hãng mang cả đoàn làm phim về quay 100% ở gần nhà ổng và Chris Hemsworth, phim trường ở Brisbane Úc và New Zealand

Mình cũng đâu có nhận xét Jenkins là nghiệp dư hay chuyên nghiệp gì đâu mà bạn mang ra so sánh chi cho khập khiễng vậy, bà ta đã rất nổi tiếng với phim Monster từ năm 2003 đem về Oscar nữ chính cho siêu sao Charlie Theron rồi, còn Waititi chưa tới hollywood làm việc cho tới Thor này, phim ngắn của ổng đc đề cử rồi còn ai nhớ tới nếu không được nhắc đến
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
Nhện không gọi là flop nhưng so với kỳ vọng là "fail" vì trước mùa hè thì Nhện là 1 trong những phim được kỳ vọng đạt doanh thu tối thiểu 900 củ và có khả năng đạt 1 tỏi, còn WW kỳ vọng có 600-650 củ thôi, nên có thể gọi là "thành công", quan trọng là doanh thu nội địa rất khủng( tỷ lệ ăn chia cao hơn) đồng nghĩa home video, mer cũng tăng khủng khiếp
Nhện xấp xỉ gần đạt 900mil rồi mặc dù tới tận tháng 9 mới được chiếu tại thị trường đông dân nhất thế giới, và bây giờ vẫn còn được chiếu rải rác ở Nhật, vậy câu hỏi là nếu cùng lúc toàn cầu như các phim khác thì sẽ ra sao ? Và nhện nhọ cũng bị truyền thông chê bai chứ có được hậu thuẫn đi tranh Oscar như WW đâu :)
 
Bên trên