THOR Ragnarok - Dù tưởng tượng thế nào thì vẫn khác

hiepkmai

Well-Known Member
Ơ ngon, cứ tưởng phim sẽ như hạch giống như 2 phần trước. Nhiều đánh giá tích cực thế này thì chờ hàng rồi kéo về xem thôi :D

Mà hóa ra cũng nhiều người thấy phim mới nhất của Nhện dở giống mềnh à? :v
 

Arceusium

Well-Known Member
Và mình đánh giá rất cao về các nhân vật nữ của phim, không lên gân hay cường điệu thái quá về vấn đề nữ quyền mà ngành giải trí đang đòi hỏi như phim Wonder Woman
Hình như chủ bài viết này là người bài DC hay sao ấy, bài viết nào liên quan đến Mavel là lại lôi nhân vật bên DC vô châm chọc. Thor đơn giản nhân vật chính không phải là phụ nữ nên không đề cao, còn hai nhân vật kia Hela( phản diện) và người còn lại tên gì không nhớ chỉ là nhân vật phụ thì đơn giản không đề cao quá thôi. Đọc tới đoạn này là chấm dứt không đọc tiếp nữa và về sau không muốn xem đánh giá phim nữa. Chấm dứt
Cảm ơn bạn đã nói điều mà ai cũng biết, không phải là "hình như " mà đúng là vậy mà :) , bạn nói chuẩn như lê duẩn , bye bye, chấm dứt :D
 

Dat161

Active Member
Các bác ơi cho em hỏi??? em coi phim xong thấy có 1 đoạn khác hoàn toàn với trailer,,, ko biết có bác nào để ý ko?? nhưng trong trailer đoạn mà HELA bóp bể cái búa của THOR là ở 1 khung cảnh khác.. chứ ko phải là ở cánh đồng cỏ.... mà trong phim thì cảnh bóp bể búa là ở đồng cỏ,,, ,, có ai giải thích hộ em ko ạ,,,
 

Arceusium

Well-Known Member
Các bác ơi cho em hỏi??? em coi phim xong thấy có 1 đoạn khác hoàn toàn với trailer,,, ko biết có bác nào để ý ko?? nhưng trong trailer đoạn mà HELA bóp bể cái búa của THOR là ở 1 khung cảnh khác.. chứ ko phải là ở cánh đồng cỏ.... mà trong phim thì cảnh bóp bể búa là ở đồng cỏ,,, ,, có ai giải thích hộ em ko ạ,,,
thì đạo diễn thích vậy mà, lừa tình bối cảnh chút cũng đâu sao, cái vụ Thor bị mất gì đó cũng đc giấu đi mà, hồi spiderman có vài cảnh vulture và ironman trong trailer show ra nhưng trong phim có thấy đâu :) , Marvel chơi trò đánh lac hướng trailer 1 đằng phim 1 nẻo cho có bất ngờ ... lừa đảo :D
 

Dat161

Active Member
thì đạo diễn thích vậy mà, lừa tình bối cảnh chút cũng đâu sao, cái vụ Thor bị mất gì đó cũng đc giấu đi mà, hồi spiderman có vài cảnh vulture và ironman trong trailer show ra nhưng trong phim có thấy đâu :) , Marvel chơi trò đánh lac hướng trailer 1 đằng phim 1 nẻo cho có bất ngờ ... lừa đảo :D
Hèn gì em thấy nó khác khác,,, lừa đảo hay thật :))
 

buonnguqua

Active Member
Thanh niên thớt fan Marvel à ?
Phim Disney thì ếu thể đòi hỏi combat hay phá hủy hay sức mạnh tuyệt đối gì cả
Cỡ Hela 1 tay bóp nát cái búa mà toàn phi dao, phi dao làm gì thế không biết,
hất tay 1 cái chắc cả đội quân Asgard tan thành mảnh vụn rồi
Hulk dùng tay đập nát Newyork, con chó của Hela ngang cơ Hulk => thế mà Hela thì sức phá hoại chả ra gì :confused:
Ngoài đoạn Thor vs Hulk ở đấu trường ra thì còn lại như hài kịch truyền hình

Đoạn hồi tưởng của Valkyrie tưởng thế nào, hóa ra cả đội ngựa bay cũng bị phi dao, phi dao :confused:
Doanh thu toàn tỷ $ với hơn nửa tỷ $ mà kinh phí làm phim, CGI quá thấp => Disney coi thường khán giả

Phim Marvel tôi chỉ thích Cap 2, Galaxy 1, Dr Strange
Hài thì cũng phải có flow chứ hài ngu như Galaxy 2 xem nó xàm quá
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
Thanh niên thớt fan Marvel à ?
Phim Disney thì ếu thể đòi hỏi combat hay phá hủy hay sức mạnh tuyệt đối gì cả
Cỡ Hela 1 tay bóp nát cái búa mà toàn phi dao, phi dao làm gì thế không biết,
hất tay 1 cái chắc cả đội quân Asgard tan thành mảnh vụn rồi
Hulk dùng tay đập nát Newyork, con chó của Hela ngang cơ Hulk => thế mà Hela thì sức phá hoại chả ra gì :confused:
Ngoài đoạn Thor vs Hulk ở đấu trường ra thì còn lại như hài kịch truyền hình

Đoạn hồi tưởng của Valkyrie tưởng thế nào, hóa ra cả đội ngựa bay cũng bị phi dao, phi dao :confused:
Doanh thu toàn tỷ $ với hơn nửa tỷ $ mà kinh phí làm phim, CGI quá thấp => Disney coi thường khán giả

Phim Marvel tôi chỉ thích Cap 2, Galaxy 1, Dr Strange
Hài thì cũng phải có flow chứ hài ngu như Galaxy 2 xem nó xàm quá
:) đúng rồi mình là fanboy Marvel .

Bạn xem ko đc kỹ mà thích bắt lỗi logic sức mạnh nhỉ, Odin và Thor không dưới 1 lần nhắc đi nhắc lại là bà ta lấy sức mạnh từ Asgard mà, nhưng lại buộc phải giấu cái chìa khóa cửa Bifrost là cây kiếm Hǫfuð của Heimdall không cho bả kéo quân đi chinh phạt chỗ khác là đúng, mà bả càng ở lâu tại Asgard thì bả càng mạnh ko đánh lại nổi, cho nên mới có quyết định cuối cùng là phải hủy luôn Asgard, khúc cuối bả liều chết bảo vệ thành phố đó, còn về sức mạnh của bả có thể bóp bể Mjolnir vì bả là con gái đầu của Odin - người tạo ra cây búa , bình thường cũng có thua kém Odin đâu, đặc trưng ""phi dao"" của Hela vì có cây kiếm All-Black the Necrosword, nên mang ra sử dụng thường xuyên thì có gì sai :), chi tiết của comic mà ...

dscrfvte239z.jpg
 

Arceusium

Well-Known Member
Thor như kiểu cảnh sát VN trong phim, cuối phim tự động Auto Win :p:p:p
Cuối tập này thật ra chẳng có ai win ai lose cả, tất cả đều mất mát và mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu ;), ragnarok này là phần khởi động cho câu chuyện sắp tới thôi, hãy để ý hành động của Loki và after credit 1...
 

tbnet012

Member
Hè năm nay thất vọng với Guardians 2 với Spider-Man thì cuối năm được cái Thor Ragnarok gỡ gạt lại niềm tin. Cảm giác xem xong phần này giống như koi Cap 1 rồi koi Cap 2 vậy, lột xác hoàn toàn.

Thor giờ thông minh, láu cá hơn, mạnh hơn chứ không bị dìm như mấy film Marvel trước.
Loki thì vẫn là Loki, bắt đầu là Loki mà kết thúc cũng là Loki.
Hulk hổ báo trâu bò nhưng dễ thương, nói nhiều hơn, hài duyên chứ ko lố.
Phản diện để lại ấn tượng chứ không nhạt nhòa, đầu voi đuôi chuột như những film Marvel khác:
- Hela quá mạnh, quá bá, tạo hình đẹp, catwalk thần thái như siêu mẫu.
- Quỷ lửa Surtur ngầu lòi, đầu film tưởng bị Marvel dìm mà cuối film thì cỡ Hulk chỉ là con kiến.
Thêm nữa là cái trailer film này lừa tềnh dã man, lúc xem film thấy nhiều khúc khác xa hoàn toàn o_O
Bác khó tính thế? Guardians 2 hài có, bi có, giải trí thế là cùng. Còn Spider-Man thì trong mong như thế nào ở một thăng nhóc 15t chứ, phải có bước lấy đà cho em nó phát triển chứ ;)
 

phambaubi

Member
Diễn biến tiếp theo ntn nhỉ , Loki làm gì với khối terassact , rồi dân Asgard sẽ đi đâu ko lẽ về Trái Đất ( nếu về chắc bị Dr Strange lùa đi chỗ khác quá ), phi thuyền ở AC là của Thanos chăng ?
 

Arceusium

Well-Known Member
Diễn biến tiếp theo ntn nhỉ , Loki làm gì với khối terassact , rồi dân Asgard sẽ đi đâu ko lẽ về Trái Đất ( nếu về chắc bị Dr Strange lùa đi chỗ khác quá ), phi thuyền ở AC là của Thanos chăng ?
trong comic thì thật sự là Asgard phải đi tị nạn ở Trái Đất, có xây lại thành phố ở vùng Oklahoma của Mỹ, mà về sau cũng lại bị đánh sập, dạo này Marvel lừa tình đánh lạc hướng hơi nhiều, nên không chắc đó có phải là thanos hay loki có dâng stone tận tay nó ko nữa
 

Mac18

Active Member
Thor vs Hulk đập nhau thì tan nát mọi thứ, bay nhảy trăm mét, đúng chất siêu anh hùng sức mạnh thần thánh ;)
Thor vs Hela thì thôi chuẩn combat nhảm. Thần sấm liên tục đc bố buff cho niềm tin và sức mạnh mỗi khi con trai của Odin sắp sml. "Con không mạnh bằng bố - Con mạnh hơn" :D
Hela thì boss khủng của phim. Và rồi trận combat diễn ra nhanh chóng, hai anh chị lao vào nhau và ngay sau đó đạo diễn chuyển sang ngay cảnh khác. Một phong cách gây nhức mắt người xem hao hao Godzilla và MUTO :eek: Cuối cùng quay lại trận đánh khán giả thấy đc vài giây múa đao múa kiếm, thiệt hại rất lớn, vỡ vài viên gạch lát sàn cung điện nhà vua, Hela quật ngã Thor văng "rất xa" tận 1-2m và kèm câu hỏi kiểu như "Mày là thần kiểu gì?". Một phong cách gần giống Ares, từ từ chậm rãi cuối cùng lên bảng đếm số rất nhanh chóng. Thậm chí Hela còn chẳng thể hiện đc nhiều như Thần chiến tranh. :D
Xuyên suốt bộ phim đều ngập tràn những tình tiết hài, với khán giả nhỏ tuổi cùng gia đình muốn giải trí thì bộ phim đã làm khá ổn, gây cười ngoác miệng, cười ngay từ những giây đầu tiên cho đến kết thúc phim. Nhưng với kiểu lạm dụng tình tiết hài quá đà như vậy thì vô tình đạo diễn đã biến một bộ phim Siêu anh hùng đầy quyền năng phải trải qua nhiều mất mát thành một bộ phim Hài thực sự, có thể nói vui là Gặp nhau cuối tuần phiên bản Mĩ. :p
 

Arceusium

Well-Known Member
Thor vs Hela thì thôi chuẩn combat nhảm. Thần sấm liên tục đc bố buff cho niềm tin và sức mạnh mỗi khi con trai của Odin sắp sml. "Con không mạnh bằng bố - Con mạnh hơn" :D
khán giả bình thường như bạn thì thấy chi tiết này nhảm là đúng rồi :) , còn ai đã đọc truyện thì lại thích vì biết đó gọi là trạng thái Thor được buff Odin Force, năng lượng gốc của thần Odin khi chết rồi chuyển qua Thor chứ ko phải là nhớ lại để khích lệ tinh thần, Thor còn trạng thái còn mạnh hơn nữa, là Rune King Thor, chỉ cần đọc được 4 trong 16 chữ cổ ngữ trong bí kíp cũng đủ đánh với boss vũ trụ rồi ;)
 

torune

Film critic
Phim hay.

1. Đạo diễn có phong cách hài tưng tửng. Mạo hiểm nhưng đã thành công. Cái hài làm nhớ tới kiểu dank meme, dark comedy... giống như 'Tucker & Dale vs Evil'...

2. Với mình thì phim này giúp Marvel lấy lại hình tượng sau 'Spider-Man: Homecoming' với 'GotG 2'.

3. Thor 3 cũng lấy lại công bằng cho Thor với Hulk khi mà Phase 1 + 2 chỉ toàn về Đại Úy với Bàn Là.

4. Thor 3 nâng level của Marvel lên tầm cao mới. Cứ tưởng WB/DC sau WW đã bắt đầu tiếp cận gần hơn với đối thủ. Nhưng sau Thor 3 thì... hơi thấy buồn cho đội DCEU.

5. Thích nhất vai cameo của Stan Lee. Vai này mà cho người khác đóng dễ nảy sinh tranh cãi. Thôi thì cho 'fouding father' của Marvel đóng luôn, thay đổi diện mạo nhân vật luôn.

6. Thor 3 đánh đấm đã hơn GotG 2, SM: Homecuming, Civil War...

7. Thor với Hulk làm phim kiểu đánh đấm tay bo như vầy hay nè. Chứ Thor 1 + 2 ép Thor vô hình tượng nhân vật mang chủ nghĩa anh hùng (na ná Captain với Iron) nhưng không thành => Thor bị gồng, đơ. Cứ cho anh động tay động chân là biểu cảm diễn xuất hiện ra, rất tự nhiên.

8. Thông điệp của phim hay. Chúng ta không ngăn cản được tận thế, được kết thúc. Chỉ có cách thay đổi bản thân để thích nghi.

Bonus: Asgard cũng có ragnarok mà sao thiên đường vẫn mãi chưa thấy. Thế nên mỗi đợt mưa bão về lại đỗ lỗi cho tự nhiên, cho ông trời... haha.
 

Mac18

Active Member
khán giả bình thường như bạn thì thấy chi tiết này nhảm là đúng rồi :) , còn ai đã đọc truyện thì lại thích vì biết đó gọi là trạng thái Thor được buff Odin Force, năng lượng gốc của thần Odin khi chết rồi chuyển qua Thor chứ ko phải là nhớ lại để khích lệ tinh thần, Thor còn trạng thái còn mạnh hơn nữa, là Rune King Thor, chỉ cần đọc được 4 trong 16 chữ cổ ngữ trong bí kíp cũng đủ đánh với boss vũ trụ rồi ;)
Trận nào cũng đc buff, hở tí là nhắm mắt gọi bố thì mới thoát chết. Sao lúc bị tóm bằng lưới, bị làm tê liệt người ko làm vậy để thoát nhỉ? Chắc đồ đấy xịn hơn cả sức mạnh của Thần. Theo mình nghĩ nên chơi cách này để cho Thanos sắp tới chạy tóe khói :eek:
Mà trận đánh boss đáng để quan tâm nhất thì ko khác gì 2 thằng lính quèn đánh nhau. Chắc sợ hỏng đồ trong cung điện :D
 
Bên trên