Hồn papa da con gái (2018)

TH77.NET

New Member
Lần cuối mình xem phim Việt là Long Ruồi. Từ đó đến này là bye phim Hài Việt, nhất là hài nhảm. Còn những phim Việt có nôi dung nhân văn thì vẫn còn xem.
 

soildsnake

Active Member
E công nhận phim này chán so với cách mà báo chí Pr.
Nội dung bình thường, tình huốn hài nhạt nhẽo, nhiều nhân vật không biết xuất hiện trong phim làm gì
 

acquycodon

Active Member
Thai Hòa đang trên con đường hủy hoại danh tiếng của mình y như cách Hoài Linh đã làm(chỉ nói về điện ảnh).
Phim Thai Hòa đóng m xem rất nhiều rồi. đa phần coi được, vài phim gần đây cảm giác như anh đóng vì tiền hơn là vì nghệ thuật. Hoài Linh cũng thế, phim nào có HL là auto dở. Ko hiểu sao 1 người như HL lại luôn chọn những kịch bản phim kém cỏi, cùng 1 đoàn làm phim ko có tâm. Ám ảnh Hello cô Ba tới giờ vẫn chưa hết.
 

acquycodon

Active Member
Bác đỡ hơn mình, mình bị gấu bắt dẫn đi hoài, méo muốn coi mà bị bắt phải coi.
Em cũng y chang, cũng 1 thời mệt mỏi. Cũng may là trước khi đi em có xem qua đánh giá nên chọn lọc đc 1 số phim Việt gọi là coi được.
Khuyên bác là nên như thế với luyện cho gấu xem phim âu mỹ, nhật nhiều vào. trình xem phim sẽ được nâng cao :D
 

isildur

Active Member
thiệt coi phim này thấy phí tiền phí thời gian, muốn coi hoán đổi thì nên coi Your Name, siêu hay.
Kimi no Nawa là của Nhật, và phim của VN này cũng chuyển thể từ phim của Nhật (Papa To Musume No Nanokakan).
Nhiều người bảo phim VN bây h xem chỉ phí thời gian thì cũng đúng, nhưng có rất nhiều ông còn xem các thể loại hài shit kiểu kem xôi mà vẫn đỏi hỏi phim Việt phải có trình độ này nọ thì mới là hài.
 

hiepmu

Well-Known Member
Với tư duy tiểu nông thì thị hiếu thưởng thức nghệ thuật của dân Việt muôn đời cũng chỉ ở tầm... hài nhảm! Khi nào người VN chuộng xem & làm các thể loại trinh thám, tâm lý hình sự, KHGT... thì lúc đó mới hy vọng trí tuệ dân tộc này thoát khỏi vùng trũng của "ao làng" ĐNÁ!
đất nước toàn dân lao động nghèo, mà tầng lớp này thì thích hài nhảm, đặc biệt dân miền Tây, cứ cái gì hài là thích :D
 

hiepmu

Well-Known Member
Thai Hòa đang trên con đường hủy hoại danh tiếng của mình y như cách Hoài Linh đã làm(chỉ nói về điện ảnh).
Phim Thai Hòa đóng m xem rất nhiều rồi. đa phần coi được, vài phim gần đây cảm giác như anh đóng vì tiền hơn là vì nghệ thuật. Hoài Linh cũng thế, phim nào có HL là auto dở. Ko hiểu sao 1 người như HL lại luôn chọn những kịch bản phim kém cỏi, cùng 1 đoàn làm phim ko có tâm. Ám ảnh Hello cô Ba tới giờ vẫn chưa hết.
vấn đề là NSX phim hài nhảm trả cát-xê 2-3 tỷ đồng/phim cho ổng, cứ đóng đều đều kiếm cả chục tỷ ngon ơ, tội méo gì lên sân khấu chỉ kiếm vài chục củ, cuộc sống mà :D
 

Iosis

New Member
Em cũng y chang, cũng 1 thời mệt mỏi. Cũng may là trước khi đi em có xem qua đánh giá nên chọn lọc đc 1 số phim Việt gọi là coi được.
Khuyên bác là nên như thế với luyện cho gấu xem phim âu mỹ, nhật nhiều vào. trình xem phim sẽ được nâng cao :D
Gấu nhà em được cái phim gì cũng coi bác ah, kinh dị hành động SAH gì cũng quất hết, chỉ tội túi tiền của em thôi, :((.
 
Bên trên