Avenger: Endgame - Siêu phẩm mới không được phép bỏ lỡ

Thor Odinson

Active Member
Mình có một thắc mắc nho nhỏ ko liên quan đến Endgame, mà về ông James Cameron, bậc thầy của điện ảnh thế giới, ông này rất ghét phim siêu anh hùng, từng lên tiếng thẳng thắn chê bai xu hướng phim anh hùng. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, Alita Battle Angel và Avatar và Terminator , hai bộ phim ổng rất tâm đắc tâm huyết nhiều năm, có đủ mọi yếu tố chất liệu từ nội dung đến hình thức cách kể chuyện có thể bắt gặp ở rất nhiều trong comic superhero, chả khác gì một phim siêu anh hùng cả, mình cảm thấy ổng phát biểu rất mâu thuẫn, mọi người nghĩ sao ?
mấy phim đó chả giống gì phim siêu anh hùng
 

dukas

Active Member
shazam là phim kinh phí thấp , khỏi troll đi
Chuản là troll nhạt vkl. Nhưng phải nói là WB chọn thời điểm ra mắt fim như l thật, shazam là một phim khá hay có thể doanh thu sẽ tốt hơn rất nhiều nếu chọn thời điểm khác ra mắt. Giờ thì...
 

Arceusium

Well-Known Member
Chuản là troll nhạt vkl. Nhưng phải nói là WB chọn thời điểm ra mắt fim như l thật, shazam là một phim khá hay có thể doanh thu sẽ tốt hơn rất nhiều nếu chọn thời điểm khác ra mắt. Giờ thì...
WB "thông minh" vãi thật nhỉ ? Spiderman ra đầu tháng 7, từ tháng 8 trở đi không có bom tấn chuyển thể superhero hài gia đình nữa, chiếu vào quý 4 là dư sức ăn 500-600 mil rồi . Ko hiểu sao nhét giữa Captain Marvel với Endgame để rồi chỉ có hơn 300 mil, chê tiền hay sao á
 

Arceusium

Well-Known Member
mấy phim đó chả giống gì phim siêu anh hùng
Screenshot_20190429-125754_Chrome.jpg

Jake Sully và Alita đều có superhuman strength với tâm hồn của một con người bình thường muốn bảo vệ cộng đồng...
 

alone_night

New Member
Theo quan điểm cá nhân phim không hay như bài viết ca ngợi. Phần hành động, không bằng phần 1. Nữ quyền hơi lố. Tình tiết phim tuy khá chặt chẽ nhưng cảm giác không có tính dồn dập, đã như phần 1. Nhạc phim, âm thanh mình ko thấy có gì ấn tượng, mặt này ko qua được Aquaman. Đặc biệt rất hối hận vì đã mua vé 3D, xem định dạng này rất chán. Dark deep thì cũng có đấy, nhưng cũng ở mức vừa vừa. Chắc phase mới sẽ đặc sệt nữ quyền và về mấy anh da màu, cảm thấy sẽ ko ấn tượng như phase 1.
 

Arceusium

Well-Known Member
Theo quan điểm cá nhân phim không hay như bài viết ca ngợi. Phần hành động, không bằng phần 1. Nữ quyền hơi lố. Tình tiết phim tuy khá chặt chẽ nhưng cảm giác không có tính dồn dập, đã như phần 1. Nhạc phim, âm thanh mình ko thấy có gì ấn tượng, mặt này ko qua được Aquaman. Đặc biệt rất hối hận vì đã mua vé 3D, xem định dạng này rất chán. Dark deep thì cũng có đấy, nhưng cũng ở mức vừa vừa. Chắc phase mới sẽ đặc sệt nữ quyền và về mấy anh da màu, cảm thấy sẽ ko ấn tượng như phase 1.
Phim này tập trung vào fan service, yếu tố nữ quyền trong phim chỉ có vài chục giây, và lại là chi tiết ăn điểm - ăn tiền tiếp theo cho fan : đó là biệt đội A-Force mà bất cứ fan ruột Marvel nào cũng nhận ra, họ sẽ vỗ tay thích thú và bàn luận rất nhiều chứ không phải chê bai phê bình chi tiết đó lố :) còn chuyện âm thanh hình ảnh và 3D, đa số đều khen, mình xem IMax 3D rất thỏa mãn... Có lẽ rạp bạn xem kém hoặc tiêu chuẩn bạn hơi cao, tùy cảm nhận cá nhân.
 

epxilon69

Member
Mình có một thắc mắc nho nhỏ ko liên quan đến Endgame, mà về ông James Cameron, bậc thầy của điện ảnh thế giới, ông này rất ghét phim siêu anh hùng, từng lên tiếng thẳng thắn chê bai xu hướng phim anh hùng. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, Alita Battle Angel và Avatar và Terminator , hai bộ phim ổng rất tâm đắc tâm huyết nhiều năm, có đủ mọi yếu tố chất liệu từ nội dung đến hình thức cách kể chuyện có thể bắt gặp ở rất nhiều trong comic superhero, chả khác gì một phim siêu anh hùng cả, mình cảm thấy ổng phát biểu rất mâu thuẫn, mọi người nghĩ sao ?
Mình nghĩ ổng chỉ thích làm phim sci-fi thôi bác, mà sci-fi vs superhero có khá nhiều nét tương đồng. Bác có thể xem ổng chém gió về điều đó trên TED ở đây: Cái thú vị nhất ổng nói là: vì trước kia do chưa đủ trình làm Avatar nên ông làm tạm Titanic, mà mục đích chính chỉ là để đc lặn xuống xem đống đổ nát của con tàu Titanic thật (ếu ngờ ăn đc 2,1 tỷ vs đống oscar :v) Mình thấy ổng thực sự yêu thích đại dương nên Avatar có thể nói là tác phẩm tâm huyết cả đời của ổng. 3 phần Avatar sau chắc sẽ là những gì ổng muốn đc làm nhất từ khi bắt đầu sự nghiệp đến giờ!
 

Arceusium

Well-Known Member
Mình nghĩ ổng chỉ thích làm phim sci-fi thôi bác, mà sci-fi vs superhero có khá nhiều nét tương đồng. Bác có thể xem ổng chém gió về điều đó trên TED ở đây: Cái thú vị nhất ổng nói là: vì trước kia do chưa đủ trình làm Avatar nên ông làm tạm Titanic, mà mục đích chính chỉ là để đc lặn xuống xem đống đổ nát của con tàu Titanic thật (ếu ngờ ăn đc 2,1 tỷ vs đống oscar :v) Mình thấy ổng thực sự yêu thích đại dương nên Avatar có thể nói là tác phẩm tâm huyết cả đời của ổng. 3 phần Avatar sau chắc sẽ là những gì ổng muốn đc làm nhất từ khi bắt đầu sự nghiệp đến giờ!
Thế còn Alita Battle Angel ? Manga đó có khác gì một đống Comic của Marvel hay DC Comic
 

Arceusium

Well-Known Member
FB_IMG_1556525702716.jpg

So sánh kỷ lục tuần mở màn, gấp đôi hạng nhì, phá sâu thành tích của chính mình chỉ sau đúng một năm, đúng là giỏi làm marketing , liệu Avatar 2 và Star War 9 có phá được kỷ lục mở màn này không nhỉ ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

torune

Film critic
Hôm kia mình đã xem EG lần 2. Có một vài nhận xét sau:

1. Để ý là phim có một tiêu cự quay rất khác. Xem nhiều giờ liền vẫn thoải mái mắt.
2. Bàn về chi tiết Captain Marvel:

Dù fan hay ko fan vẫn thấy sự xuất hiện của chị này đúng thời điểm hay không đúng thời điểm là hợp lý. Đầu phim cổ có nói là phải đi lo cho mấy hành tinh khác chứ ko chỉ mỗi Earth. Earth may mắn hơn mấy hành tinh kia vì có Avengers.

CM có tham gia war cuối. Bên Thanos dùng alien-tech thì CM cũng có alien-tech để làm thế cân bằng cho các Avengers. Vậy thôi, CM xuất hiện vừa đủ, không chiếm hết spotlight của 3 men kỳ cựu.
 

Arceusium

Well-Known Member
Hôm kia mình đã xem EG lần 2. Có một vài nhận xét sau:

1. Để ý là phim có một tiêu cự quay rất khác. Xem nhiều giờ liền vẫn thoải mái mắt.
2. Bàn về chi tiết Captain Marvel:

Dù fan hay ko fan vẫn thấy sự xuất hiện của chị này đúng thời điểm hay không đúng thời điểm là hợp lý. Đầu phim cổ có nói là phải đi lo cho mấy hành tinh khác chứ ko chỉ mỗi Earth. Earth may mắn hơn mấy hành tinh kia vì có Avengers.

CM có tham gia war cuối. Bên Thanos dùng alien-tech thì CM cũng có alien-tech để làm thế cân bằng cho các Avengers. Vậy thôi, CM xuất hiện vừa đủ, không chiếm hết spotlight của 3 men kỳ cựu.
Cảnh Portals ngoài lực lượng chính là Wakanda Army, Sanctum Protectors, Asgardian Troopers còn có xuất hiện cả Ravagers Members và Nova Corps nữa, phải chi Captain Marvel mang về thêm vài lực lượng tiếp viện từ thiên hà khác như Skrulls hay Kree thì cực kỳ đẹp luôn
 

torune

Film critic
hơi tiếc là âm nhạc của EG hơi thiếu điểm nhấn. thiếu những bài đặc trưng gắn liền với một cảnh phim cụ thể, nghe phát nhớ liền... kiểu như Wonder Woman thì có trống xập xình, Black Panther thì có bản trap riêng cho Killmonger, X-Men thì có bài time in bottle cho Quick-Silver... kiểu vậy.
 
Bên trên