Avenger: Endgame - Siêu phẩm mới không được phép bỏ lỡ

viethaiyb

Well-Known Member
Ghê thật! ae xem phim ngứa tay vào bàn luận vớ vẩn, lạc đề tí mà ae fanboy MV giãy nảy lên như g... bị chọc ... vậy ...
Hôm nọ cái Shazam các MV vào biểu dương lực lượng ko thằng nào dám chê(hê hê công nhận mấy ông DC ở đây yếu quá đấy ... :))) ... nói thật là quỳ ... mấy ông chê phim làm các thánh MV nhạy cảm quá, lạc đề tí cũng bị chửi lại...:)) ...
UH xin lỗi vì lạc đề nhá ... :)) ... tôi có chê gì phim của mấy ông đâu mà ghê vậy ...:)).... xem về khen hay rồi mà ... :)) ...
Tái bút: cái ông gprsmms gì đó sao cứ đi like hoài vậy ... autonick ah...:))
 

fate86

Member
Vui một tý: Sau khi sự kiện endgame này kết thúc giá đình anh Kiến. chế thêm mấy lọ thuốc gì lượng tử rồi quy lại quá khứ nhặt đá.
Ví dụ: năm nay 2019 thì anh ấy quay lại năm 2018 lấy đá rồi mang về hiện tại cất.
Sau đó anh ấy lại quay về năm 2017 lấy chính viên đá đó rồi mang lại về hiện tại cất.

Cứ như thế thành 1 bộ sưu tập đá thì liệu có đủ đá để bán cho dân bay VN không.

Sẽ có cụ phán pháo bằng cách giải thích của người thượng cổ là: dòng thời gian được giữ bởi 6 viên đá. Mất đá thì dòng thơi gian bị phân nhánh --> nguy hiểm các loại. Nhưng có lẽ người thượng cổ đã sai. Vì thực tế là 5 năm sau khi Thanos phá hủy 6 viên đá mọi người vẫn sống bình thường, Chẳng có vấn đề gì say ra thậm chí còn bình yên hơn lúc có đá. --> Đá chẳng liên quan gì cả. Mất cũng được mà có cũng ko sao.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

fate86

Member
Có thể bình luận ngắn gọn thế này:
  1. chưa hiểu rõ các phim trước Endgame => thấy dỡ, nhạt, vì sẽ giống như cưỡi ngựa xem hoa do có rất nhiều chi tiết liên quan đến phần cũ
  2. "Du hành thời gian" trong phim này không hề giống các phim thời gian khác: Hiệu ứng cánh bướm, nghịch lý ông nội... Chìa khóa nằm ở lời giải thích của Hulk Banner và Ancient One, đó là lý do vì sao mọi người vẫn nhớ được những gì đã xảy ra ở IW,
    (cũng là lý do vì sao Gamora ở IW chết thật rồi, Nebula có thể giết được Nebula thời điểm Guadians 1 mà không chết)

Hulk Banner và Ancient One đều là người phàm. Và 2 người này giải thích cũng sai so với những gì trong phim diễn ra nhé bạn.
 

qhuy729

Member
vui tý :) nếu ai làm dev software sẽ thấy mấy cái khái niệm timeline này khá giống với tool Git
1 timeline khác chi 1 cái branch
 

boommanfc

Active Member
Đây là forum bàn luận điện ảnh mà bạn lại bảo người khác đừng phê bình phim thì bạn về nhà đóng cửa tự chơi một mình đi, vô đây làm gì? Lập luận của bạn giống như xem bóng đá mà phê bình cầu thủ thì "không phải bình luận viên thì biết gì mà bình luận" hoặc "mày có giỏi thì vào mà đá". Loại lập luận này tưởng bị tuyệt chủng lâu rồi chứ.
"Phê bình" khác với "bàn luận, bình luận, thảo luận" nhé.​
Nên tra lại từ điển Tiếng Việt để hiểu rõ hơn và mình cũng không muốn đôi co làm gì để loãng chủ đề.
 

fate86

Member
Bạn thấy Captain Marvel có sức mạnh từ Space, Vision và Scarlet Witch và Quicksilver có sức mạnh từ Mind nhưng có ai biết phát huy được hết đâu. Cái búng tay là hình thức tượng trưng cho điều ước sử dụng cả 6 viên vô cực để thay đổi thực tại, giống 7 viên ngọc rồng. Nó là vũ khí toàn năng nhưng sức mạnh tới đâu tùy vào khả năng sức mạnh và kinh nghiệm của người sử dụng, ví dụ đưa cho bạn một khẩu súng có cỡ nòng và lực bắn cực mạnh, nhưng bạn không đủ sức khỏe để cầm chắc nó thì kết quả chắc chắn sẽ tự làm bị thương chính mình trước khi gây được sát thương cho ai bởi recoil. Lúc đó ai cũng kiệt sức thương tích nặng nề rồi, sức đâu mà dùng nổi kỹ năng của từng viên nữa , búng tay tiêu diệt toàn bộ kẻ địch là lựa chọn hợp lý, chấp nhận recoil phản đòn hi sinh

Các chú cữ nghĩ nhiều làm gì. Ông Iron Man phải chết là cái kết đã nhìn thấy bởi DR Trang. Cái đoạn Iron Man lấy được 6 viên đá từ Thanos. Rồi có đoạn DR Trang đưa 1 ngon tay lên ám chỉ rằng.
- Dmm chỉ có 1 cách thôi Iron Man ạ. Mày phải búng tay rồi chết. tao nhìn thấy trước tương lai rồi.
- Ánh mắt của Iron Man lúc đấy khá buồn. Có lẽ biết trước là phải tèo rồi. dm đang có vợ đẹp, con ngoan, Tiền tiêu đéo phải nghĩ nay lại phải chết thế này nên anh cũng hơi tiếc.
Nhưng biết sao được anh Trang đã ngâm cứu hết nước hết cái rồi chỉ còn 1 cách đó nên đành chấm nhận.

Nhiều bác ảo tưởng bảo Iron Man lấy được nhờ thủ thuật của Trang. Thực tế là Trang ko thể làm gì được. Cái găng tay mà Thanos đeo chính là cái Iron Man chế tao. Nên Iron Man biết cách cướp đá từ nó như thế nào thì đúng hơn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
Trên Weibo có một chủ đề: "Vì sao có nhiều người thích Người Sắt (Iron Man) vậy?". Có một câu nói mình nghĩ có thể giải thích rõ vấn đề này. "Ngoại trừ lần đầu tiên bay lên trời xanh, sau này không còn thấy anh ấy cười nữa…"

Tony Stark là một con người cô đơn
Đúng vậy, con người đằng sau bộ giáp sắt đó, dùng thân thể của người thường để chiến đấu với thần linh. Đóng mặt nạ lại, hai mắt sáng lên, đã có thể khiến mọi người sục sôi nhiệt huyết.

Còn người mang bộ giáp đó thì sao?

Tony Stark, Người Sắt, công tử đào hoa, nhà khoa học thiên tài, nhà từ thiện, tỉ phú. Vậy mà người gần gũi với anh ấy lại nói: "So you’re the man who has everything, and nothing."

Có tất cả, và cũng không có gì.

Bởi vì anh ấy rất cô đơn.

Nhưng sau này không còn như vậy nữa. Sau này anh ấy có Pepper, cũng có rất nhiều bạn bè
Anh ấy vui lắm, nhưng lại chẳng nói ra. Chỉ dồn hết tâm sức chế tạo trang bị cho từng người bạn mới. Đội Trưởng nói anh ấy sẽ không bao giờ hy sinh vì người khác, anh ấy vẫn cứng miệng trả lời đúng vậy, thế mà vừa quay người một cái đã một mình ôm bom bay ra ngoài không gian.

Sau khi quen biết mọi người, anh ấy nhanh chóng đem tòa nhà Stark của mình sửa thành tòa nhà Avengers.

Mấy chữ Avengers sáng rực trên cao trong màn đêm của New York, như một đứa trẻ ngửa đầu lên trời hét lớn, "Nhìn đi, đây là bạn của tôi đó".

Sau đó thì sao?
Mâu thuẫn với Đội Trưởng Mỹ (Captain America), trước khi anh ấy nói câu "So was I" đã đóng mặt nạ lại rồi.

Đội Trưởng không nhìn thấy sự thất vọng hiện lên trong đôi mắt của anh ấy.

Nhưng chúng ta thì thấy.

Có hôm Người Nhện bị rớt xuống nước, mới ngạc nhiên phát hiện hóa ra trong bộ đồ chiến đấu mà Tony thiết kế có chức năng làm nóng sấy khô.

Sao anh ấy lại biết được là bé Người Nhện sẽ lạnh chứ?

À, là tại vì anh ấy đã từng bị rơi xuống nơi lạnh như băng, gió lạnh thổi qua rét run, lúc đó cũng chả có ai giúp anh ấy thiết kế ra một bộ đồ có thể sưởi ấm cơ thể.

Anh ấy chỉ muốn tất cả những khổ sở mà anh ấy đã chịu đựng, thậm chí cho dù mấy anh hùng có siêu năng lực này chắc chỉ cười nhạo cái sự "lạnh" của anh ấy, không được xảy ra với thằng nhóc này.

Anh ấy yêu quý thằng nhóc này đến vậy đấy.

Rồi thì sao?
Thằng nhóc này tan biến đi ngay trong vòng tay của anh ấy.

Jarvis ở bên anh ấy bao nhiêu năm, không biết sao cũng bị giết.

Đợi đến lúc anh ấy hiểu được tình cảm của ba dành cho mình, ba cũng đã mất từ nhiều năm trước.

Anh ấy có được người bạn mới, người đó lại dùng khiên của ba anh ấy đấm vào ngực mình.

Anh ấy rất thích một thằng nhóc, muốn bảo vệ nó bằng mọi cách, cuối cùng thằng nhóc đó lại chết trong chính vòng tay của anh ấy.

Hóa ra số phận lại có thể tàn nhẫn đến mức này, đem tất cả những gì một con người trân quý mong ước, đập nát từng cái từng cái một trước mắt anh ấy.

Ngay cả lúc anh ấy vừa muốn nói với Pepper là muốn có con, giây tiếp theo Phù Thủy Tối Thượng đã xuất hiện ngay trước mặt.

Có lúc tôi thật mong anh ấy sẽ bỏ cuộc, mang theo Pepper trốn đi rồi sinh con, sống một cuộc sống "không sợ có ngày này" mà anh ấy muốn. Đây là chuyện mà ai cũng tiếc nuối, nhưng nếu được như vậy thì quá tốt đẹp rồi.

Thế mà anh ấy chỉ có thể có lỗi nói, "Xin lỗi, bữa tối này anh về không kịp rồi".
Sau khi đánh nhau với Thanos, bộ giáp của anh ấy đã hư hỏng đến độ dùng không được nữa. Chỉ bằng thân thể và máu thịt của người thường để chiến đấu với một kẻ mà đến thần và phù thủy còn không thắng được.

Anh ấy chỉ nghĩ rằng thằng nhóc đó vẫn đang nhìn mình, nó theo mình lên đây, mình phải bảo vệ nó.

Trước giờ anh chưa từng có suy nghĩ phải bảo vệ bản thân.
I didn’t do all I could/ Tôi đã không làm hết sức mình.

Cơn ác mộng mà Scarlet Witch cho anh ấy thấy, cuối cùng lại quấn lấy anh ấy cả đời.

Tối hôm qua xem lại Người Sắt 1 từ 10 năm trước, lúc Robert xuất hiện tôi đã đơ ra một lúc, hình như tôi đã quên mất anh ấy cũng đã từng trẻ như vậy, chói mắt đến thế.

Tôi cũng quên mất Tony Stark vốn dĩ là một người ăn chơi, là người đàn ông vui vẻ cười lớn nơi ánh đèn chớp nháy ở nơi hoan lạc, chứ không phải là người mà mọi người quen hôm nay, sau khi đóng lớp mặt nạ lại trở thành dũng sĩ chiến đấu với kẻ thù.

Xem cảnh lần đầu tiên anh ấy khoác lên mình bộ giáp, nụ cười tươi rói của anh ấy vào lúc đó, tôi tự nhiên lại muốn khóc.

Sau này không được nhìn thấy nụ cười đó nữa rồi.
(Nguồn: Facebook 97ST Subteam)
 

sau_rom

Member
Ghê thật! ae xem phim ngứa tay vào bàn luận vớ vẩn, lạc đề tí mà ae fanboy MV giãy nảy lên như g... bị chọc ... vậy ...
Hôm nọ cái Shazam các MV vào biểu dương lực lượng ko thằng nào dám chê(hê hê công nhận mấy ông DC ở đây yếu quá đấy ... :))) ... nói thật là quỳ ... mấy ông chê phim làm các thánh MV nhạy cảm quá, lạc đề tí cũng bị chửi lại...:)) ...
UH xin lỗi vì lạc đề nhá ... :)) ... tôi có chê gì phim của mấy ông đâu mà ghê vậy ...:)).... xem về khen hay rồi mà ... :)) ...
Tái bút: cái ông gprsmms gì đó sao cứ đi like hoài vậy ... autonick ah...:))
Em công nhận. Trước trong topic Aquaman & Shazam! thì vô lôi đủ thứ ra so sánh rồi chê bai.

Em không phải fan của DC hay Marvel, em xem cả 2 hãng luôn và các hãng khác luôn. Cứ film nào hay là ra rạp xem.

Phim này em xem tối thứ 5 ngày ra mắt film luôn. Đặt vé khi mở bán từ trước đó 1 tuần. Cảm nhân cá nhân là phần này hay, một cái kết thỏa mãn & tương đối hợp lý cho các nhân vật, diễn viên đã hết hợp đồng. Nhưng không hay bằng phần IW, hay do trước đó em mong đợi hơi cao nên khi xem cảm thấy không được như ý?

Xem phim hay, dở là cảm nhận cá nhân, không thể áp đặt ý kiến, cảm nhận của mình lên người khác được. Các bác khen chê cũng nên lịch sự chút chứ cứ thấy ý kiến không đúng của mình rồi công kích cá nhân em thấy chẳng ổn lắm.

PS: càng cãi nhau thì lượt view của hdvietnam lẫn tinhte đều tăng. Cheer
 

Arceusium

Well-Known Member
chưa hiểu rõ các phim trước Endgame => thấy dỡ, nhạt, vì sẽ giống như cưỡi ngựa xem hoa do có rất nhiều chi tiết liên quan đến phần cũ
Ko chỉ có mỗi việc chưa nắm rõ các phim trước Endgame, mà còn hiểu sâu sắc Marvel nói chung nữa, hiểu những câu nói ẩn ý , hoài niệm, liên quan trong phim. Xem qua loa hời hợt thì thấy nó nhảm, nó lố, nó câu giờ, chán ngắt . Nhưng những người đam mê Marvel đã xem 21 phim trước cả trăm lần, mỗi phim vài lần, nhớ từng câu nói, từng chi tiết, có đọc truyện, thì Endgame là một kiệt tác, tác giả đã viết kịch bản này để làm fan service, họ thấy 3h mà vẫn không đủ mà trôi qua nhanh lắm, đây là món quà dành riêng cho những người đã đồng hành cùng họ 11 năm qua. Ví dụ một cái đơn giản : cảnh hội chị em phụ nữ tập hợp chỉ có đúng 15s trong 3h đồng hồ, phản ứng của fan phong trào và haters như sau : "bày đặt nữ quyền lố lăng lố bịch lố nhố vô nghĩa vô lý !", trong khi đó phản ứng của fan Marvel : nhảy cẫng lên vỗ tay "OMG ! A-Force ! A-Force kìa ! Cuối cùng cũng xuất hiện rồi !!!! ".
Đấy, chỉ một ví dụ nhỏ thôi, để nói về việc : không có phim nào là dở, chỉ vì bạn ko thấy nó hay thôi, có thể vì nó ko làm ra dành cho bạn, giống như trên đời không có gì là quá mắc quá đáng, mà là do túi tiền của bạn không đủ sức thôi.
Infinity War có doanh thu mở màn 640 :) ,đúng một năm sau Endgame mở màn 1223, gấp đôi thành tích của chính nó, đâu phải là có thêm 100% khán giả mới xuất hiện nên đông gấp đôi đâu,tuần mở màn cơ mà , mà đó là do đa số fan ruột họ xem ít nhất 2 lần ở tuần mở màn đấy chứ :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Orez

Active Member
"Phê bình" khác với "bàn luận, bình luận, thảo luận" nhé.​
Nên tra lại từ điển Tiếng Việt để hiểu rõ hơn và mình cũng không muốn đôi co làm gì để loãng chủ đề.
Bình luận là phân tích và nhận định về một vấn đề, có tán thưởng (khen) và phê bình (chê). Nếu bạn chỉ muốn nghe khen không muốn nghe chê thì tự lập forum Fan cuồng Marvel rồi đóng cửa ở trong đấy vuốt trụ với những người cùng chí hướng với bạn nhé. Phim có chỗ hay chỗ dở, lúc khen thì không nói gì, lúc chê thì nhảy dựng lên. Không phải vô cớ mà người ta hay bảo fan cuồng mất não.

Forum này trước giờ hoạt động thế nào mọi người đều biết, mọi người đang bàn luận không có vấn đề gì, tự nhiên bạn nhảy vào đòi định hướng rồi bảo không muốn làm loãng chủ đề? Good job.
 

Orez

Active Member
Lại nói cùng một vấn đề, mỗi người sẽ có một nhận định khác nhau, không có hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai mà tùy vào góc nhìn của mỗi người. Lấy ví dụ như cái hội phụ nữ trong Endgame đi. Chiến trường rộng lớn dàn trải, đang đánh nhau trối chết, tự dưng mấy chị em tình cờ tụ họp hết lại một chổ, che chở cho thanh niên Peter Parker đang run như cầy sấy. Phim chỉ đơn giản là có bao nhiêu nữ bốc nhét hết vào trong cảnh đó. Người bình thường thì nhận định phim nhồi nhét hình ảnh nữ quyền vào hơi gượng, các cháu fan cuồng thì nhảy cẫng lên vỗ tay A-Force, thiếu điều xuất ra quần nữa thôi. Rồi tự cho mình là thanh cao đi phê phán người khác, ô kìa?

Không biết được bao nhiêu nữ trong cái hội phụ nữ bên trên nằm trong cái list A-Force này nữa mà gào thét như đúng rồi vậy
https://comicvine.gamespot.com/a-force/4060-61729/characters/
https://marvel.fandom.com/wiki/A-Force_(Earth-616)
 

Thor Odinson

Active Member
Lại nói cùng một vấn đề, mỗi người sẽ có một nhận định khác nhau, không có hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai mà tùy vào góc nhìn của mỗi người. Lấy ví dụ như cái hội phụ nữ trong Endgame đi. Chiến trường rộng lớn dàn trải, đang đánh nhau trối chết, tự dưng mấy chị em tình cờ tụ họp hết lại một chổ, che chở cho thanh niên Peter Parker đang run như cầy sấy. Phim chỉ đơn giản là có bao nhiêu nữ bốc nhét hết vào trong cảnh đó. Người bình thường thì nhận định phim nhồi nhét hình ảnh nữ quyền vào hơi gượng, các cháu fan cuồng thì nhảy cẫng lên vỗ tay A-Force, thiếu điều xuất ra quần nữa thôi. Rồi tự cho mình là thanh cao đi phê phán người khác, ô kìa?

Không biết được bao nhiêu nữ trong cái hội phụ nữ bên trên nằm trong cái list A-Force này nữa mà gào thét như đúng rồi vậy
https://comicvine.gamespot.com/a-force/4060-61729/characters/
https://marvel.fandom.com/wiki/A-Force_(Earth-616)
đúng là chỉ có captain marvel là a -force thôi
7qS0fRN.png
 

Arceusium

Well-Known Member
A-Force.jpg

A-Force là team lâu đời của Marvel, thành viên thay đổi liên tục, danh sách không ràng buộc số lượng, chỉ cần là Female, rất nhiều fan Marvel muốn xem phim này, dàn diễn viên nữ đã yêu cầu Kevin Feige thảo luận với họ về kịch bản này rồi
 

boommanfc

Active Member
Bình luận là phân tích và nhận định về một vấn đề, có tán thưởng (khen) và phê bình (chê). Nếu bạn chỉ muốn nghe khen không muốn nghe chê thì tự lập forum Fan cuồng Marvel rồi đóng cửa ở trong đấy vuốt trụ với những người cùng chí hướng với bạn nhé. Phim có chỗ hay chỗ dở, lúc khen thì không nói gì, lúc chê thì nhảy dựng lên. Không phải vô cớ mà người ta hay bảo fan cuồng mất não.

Forum này trước giờ hoạt động thế nào mọi người đều biết, mọi người đang bàn luận không có vấn đề gì, tự nhiên bạn nhảy vào đòi định hướng rồi bảo không muốn làm loãng chủ đề? Good job.
phê bình cũng ko cho hả , nhảm vl vậy

Ok, fine. Các thanh niên đúng.​
Còn những thành viên nào chưa đi xem thì hãy đi xem đi nhé. Phim thực sự rất hay, không phí mất 3h để coi phim đâu. 3h coi phim so với tình tiết thì nó thực sự như 90 phút ấy. Ngồi xem mà chẳng mấy hết phim.
Ít nữa còn có X-men với Chúa Tể Godzilla chắc cũng hay nên sẽ đi xem vì thấy trailer hoành tráng lắm.
 

songdonggun

Active Member
Thấp gì, trước nghe tin 40-50tr trump thì công nhận thấp thật. Ai dè kinh phí 100tr trump cũng thuộc dạng bom tạ rồi còn gì nữa. Kinh phí vậy không gọi là thấp đâu

Tạ và tấn nó khác nhau 1 trời 1 vực rồi bạn. Kinh phí chỗ thì bảo 70 chỗ bảo, 90. Nhưng nhìn chung vẫn thuộc TOP thấp nhất trong giới SAH. Bù lại nội dung và kỹ xảo quá oke với giá tiền eo hẹp.
 

viethaiyb

Well-Known Member
Tạ và tấn nó khác nhau 1 trời 1 vực rồi bạn. Kinh phí chỗ thì bảo 70 chỗ bảo, 90. Nhưng nhìn chung vẫn thuộc TOP thấp nhất trong giới SAH. Bù lại nội dung và kỹ xảo quá oke với giá tiền eo hẹp.
Nhưng thực sự là tình hình doanh thu của Shazam đến hiện tại - 345tr toàn cầu - là thấp hơn so với kỳ vọng, doanh thu nội địa hiện quá xa mức Fobes kỳ vọng - 180tr, thậm chí tuần rồi với việc bị Endgame đè bẹp- doanh thu giảm sâu - thì khả năng vươn tới mốc 150tr là rất khó. Doanh thu nước ngoài bị ảnh hưởng lớn khi thị trường Trung Quốc không quan tâm đến phim(chỉ đạt 43tr - bằng 1/2 kỳ vọng) ...
Shazam đã chắc chắn có lãi - theo Fobes thì kinh phí của phim là 90tr + 40tr chi phí tiếp thị .... điểm hòa vốn của phim là 230tr - nhưng rõ ràng với việc thành công chiếm được cảm tình của giới phê bình và người hâm mộ . thì con số cuối cùng(có lẽ) quanh mức 400tr chưa thẻ khiến WB hài lòng.
Dù sao thì Shâzam vẫn một khời đầu tốt, an toàn và chắc chắn của một SAH lần đầu tiên bước lên màn ảnh rộng.
 
Ghê thật! ae xem phim ngứa tay vào bàn luận vớ vẩn, lạc đề tí mà ae fanboy MV giãy nảy lên như g... bị chọc ... vậy ...
Hôm nọ cái Shazam các MV vào biểu dương lực lượng ko thằng nào dám chê(hê hê công nhận mấy ông DC ở đây yếu quá đấy ... :))) ... nói thật là quỳ ... mấy ông chê phim làm các thánh MV nhạy cảm quá, lạc đề tí cũng bị chửi lại...:)) ...
UH xin lỗi vì lạc đề nhá ... :)) ... tôi có chê gì phim của mấy ông đâu mà ghê vậy ...:)).... xem về khen hay rồi mà ... :)) ...
Tái bút: cái ông gprsmms gì đó sao cứ đi like hoài vậy ... autonick ah...:))
Bác vừa làm lít rượu ah :D
 
Bên trên