Avenger: Endgame - Siêu phẩm mới không được phép bỏ lỡ

Arceusium

Well-Known Member
FB_IMG_1557199622657.jpg


Top 5 phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại , 5 phim duy nhất trên 2 tỷ đô, 5 phim này đều đã thuộc về Disney :) công ty giải trí quyền lực nhất thế giới , và Zoe Saldana đã góp mặt trong 3/5 phim
 

fate86

Member
Fun Fact MCU : nếu như mọi người có để ý, trong Trailer Far From Home vừa mới ra tối qua có một chi tiết thú vị : Spider-man chính là nhân vật đầu tiên gọi Carol Danvers bằng danh hiệu "Captain Marvel " ở trên phim mà khán giả nghe được, ở phim riêng và Endgame vẫn chưa nói tên này
Vâng ở EG mọi người vừa mới ngủ dậy sau 2 cái búng tay. Vẫn éo hiệu chuyện gì sảy ra thì bọn nó đã lôi vào đánh nhau. Để ý còn có nhiều thằng còn đang gáp ngủ thì ai thèm để ý chị ấy là ai éo đâu mà gọi.
 

sir_tommy

Member
Topic vào càng lúc càng chán. Lúc trước thích vào mục này để xem bàn luận các tình tiết trong phim, có những phim hắc não phải vào xem comment để hiểu hơn. Nay thì vào toàn thấy tranh luận fan này với fan kia. Chẳng lẽ phim không có cái gì khác để bàn luận nữa hay sao vậy.
 

viethaiyb

Well-Known Member
Topic vào càng lúc càng chán. Lúc trước thích vào mục này để xem bàn luận các tình tiết trong phim, có những phim hắc não phải vào xem comment để hiểu hơn. Nay thì vào toàn thấy tranh luận fan này với fan kia. Chẳng lẽ phim không có cái gì khác để bàn luận nữa hay sao vậy.
Công nhận ... :))
 

babyss

Member
Nói nhỏ là 12 năm kể từ titanic và ông James vẫn ... đi trước thời đại với Avatar đấy ... Đến Avatar 2 cũng được 11 năm nhỉ ... :)) ....
Bạn nên xem kỹ lại cái top đấy là những ai ... Hầu hết là những người trước thời đại phim bom tấn, một số người còn làm phim đến bây giờ như Quentin, Woody Ailen hay Clint, Lý An đều chuyên dòng phim độc lập. Riêng dòng phim bom tấn chỉ có thêm Spiebeirg và Ridley Scott ... làm gì có mấy cái tên như Nolan, Michel Bay, Irnaturu, ...
Đứng bét trong cái top đấy thời bây giờ được mấy ai ... :)).
Nói túm lại: Spiebeirg tạo nên thời đại phim bom tấn và James Cameroom chính là vị vua đang trị vì đấy ....
Tôi ghét đặc thằng bay làm trans lởm dek chịu dc, p1 2 3 hay là thế các phần sau nó làm như một thằng điên. Tiếc cho se ri film yêu thích, tiếc cho thằng shia bị nó đá ra rìa
 

tamkt

Active Member
View attachment 344879 d Far From Home ngay sau đó với trailer spoiler vừa tung ra thì chắc chắn Nhện tháng 7 này không thể dưới 1tỷ đc, phần Homecoming có liên quan có chút xíu Ironman mà đã 880 rồi, phần Far From Home lại là thế giới vừa mất Ironman, Multiverse mở ra

Mình nghĩ Far From Home chỉ khoảng 800-900 là căng. Bị kẹt giữa loạt phim bom tấn, ngoài hãng khác còn chính của Disney nữa.
 

vietdung_790

Active Member
Sao phải cãi nhau nhiều nhỉ, nói thẳng luôn AEG chung quy cũng vẫn là 1 phim thị trường thiên về hướng giải trí chứ không phải là 1 phim thiên về mặt nghệ thuật để tranh mấy cái giải thưởng oscar các kiểu, nếu so đo về nghệ thuật điện ảnh thì mấy phim được đề cử oscar dư sức đập chết phim này luôn.
Mục tiêu lớn nhất của bộ phim hướng tới đó là doanh thu và người đến rạp xem càng nhiều càng tốt, và như các bạn thấy đó đã đạt được mục đích một cách ngoạn mục và hoàn hảo chưa từng có trong lịch sử điện ảnh luôn, như vậy là 1 đại thành công rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa?
Mà không hiểu sao cử phải lôi cái Avatar ra để so sánh nhỉ, vậy phim cứ phải vượt Avatar mới gọi là thành công à? mỗi năm có biết bao nhiêu bộ phim được đầu tư tốn kém xong rồi cũng phải chịu lỗ, để có được doanh thu cao đến hàng trăm triệu, hàng tỷ $ đâu phải đơn giản, có những phim chỉ cần có lãi thôi đã là mừng lắm rồi ấy chứ.
 

Shewillbeloved

Active Member
Sao phải cãi nhau nhiều nhỉ, nói thẳng luôn AEG chung quy cũng vẫn là 1 phim thị trường thiên về hướng giải trí chứ không phải là 1 phim thiên về mặt nghệ thuật để tranh mấy cái giải thưởng oscar các kiểu, nếu so đo về nghệ thuật điện ảnh thì mấy phim được đề cử oscar dư sức đập chết phim này luôn.
Mục tiêu lớn nhất của bộ phim hướng tới đó là doanh thu và người đến rạp xem càng nhiều càng tốt, và như các bạn thấy đó đã đạt được mục đích một cách ngoạn mục và hoàn hảo chưa từng có trong lịch sử điện ảnh luôn, như vậy là 1 đại thành công rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa?
Mà không hiểu sao cử phải lôi cái Avatar ra để so sánh nhỉ, vậy phim cứ phải vượt Avatar mới gọi là thành công à? mỗi năm có biết bao nhiêu bộ phim được đầu tư tốn kém xong rồi cũng phải chịu lỗ, để có được doanh thu cao đến hàng trăm triệu, hàng tỷ $ đâu phải đơn giản, có những phim chỉ cần có lãi thôi đã là mừng lắm rồi ấy chứ.
Bác cứ để yên cho bọn gato tự đi thủ dâm với nhau. :rolleyes: Buồn cười. Tự nhiên phim người ta chuẩn bị đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại cái hông cho người ta bàn chuyện doanh thu. Xong rồi mấy than niên sến súa vô làm tập làm văn hoài niệm các kiểu.:p Mà nói thiệt chưa bao giờ mà thấy fan DC vs Marvel mà không cãi nhau, còn bác nào kêu thời mà không có cãi nhau thì thua :rolleyes: Lội cho hết ba mấy trang xong rồi lại bảo bây không thấy phân tích phim các kiểu :eek: Em cũng chả hiểu.

Em thấy loại người mà nói không thành có, chỉ để cãi cho cái lý của mình á, rồi lật mặt, để hùa theo người khác, hay để thể hiện mình á, nó cứ đê tiện, bỉ ổi thế nào ấy. ;)
 

Dark tiger

Member
Bác cứ để yên cho bọn gato tự đi thủ dâm với nhau. :rolleyes: Buồn cười. Tự nhiên phim người ta chuẩn bị đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại cái hông cho người ta bàn chuyện doanh thu. Xong rồi mấy than niên sến súa vô làm tập làm văn hoài niệm các kiểu.:p Mà nói thiệt chưa bao giờ mà thấy fan DC vs Marvel mà không cãi nhau, còn bác nào kêu thời mà không có cãi nhau thì thua :rolleyes: Lội cho hết ba mấy trang xong rồi lại bảo bây không thấy phân tích phim các kiểu :eek: Em cũng chả hiểu.

Em thấy loại người mà nói không thành có, chỉ để cãi cho cái lý của mình á, rồi lật mặt, để hùa theo người khác, hay để thể hiện mình á, nó cứ đê tiện, bỉ ổi thế nào ấy. ;)
mấy người bảo hông bàn doanh thu ko phải fan DC hay Marvel đâu
tui fan D cũng có nói gì đâu
 

Arceusium

Well-Known Member
Bác cứ để yên cho bọn gato tự đi thủ dâm với nhau. :rolleyes: Buồn cười. Tự nhiên phim người ta chuẩn bị đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại cái hông cho người ta bàn chuyện doanh thu. Xong rồi mấy than niên sến súa vô làm tập làm văn hoài niệm các kiểu.:p Mà nói thiệt chưa bao giờ mà thấy fan DC vs Marvel mà không cãi nhau, còn bác nào kêu thời mà không có cãi nhau thì thua :rolleyes: Lội cho hết ba mấy trang xong rồi lại bảo bây không thấy phân tích phim các kiểu :eek: Em cũng chả hiểu.

Em thấy loại người mà nói không thành có, chỉ để cãi cho cái lý của mình á, rồi lật mặt, để hùa theo người khác, hay để thể hiện mình á, nó cứ đê tiện, bỉ ổi thế nào ấy. ;)
Những cái nhận xét chê bai phê bình phim do ko hiểu, ko nắm chi tiết, ko cảm được tình huống đi bắt bẻ nhặt sạn . Mình là fan mình hiểu mình giải thích cụ thể có dẫn chứng trích dẫn câu nói thì lại bị chửi là cãi cùn chứ không phải tranh luận, hài hước, mắc mệt
 

Shewillbeloved

Active Member
Những cái nhận xét chê bai phê bình phim do ko hiểu, ko nắm chi tiết, ko cảm được tình huống đi bắt bẻ nhặt sạn . Mình là fan mình hiểu mình giải thích cụ thể có dẫn chứng trích dẫn câu nói thì lại bị chửi là cãi cùn chứ không phải tranh luận, hài hước, mắc mệt

Nói chung có nhiều bác cũng buồn cười. Có ai bao giờ đi liệt kê tên 22 phim ra để chứng minh là mình coi hết 22 phim rồi không :D Rồi nói chuyện rào trước rào sau, mình ko phải fan bên nào hết các kiểu, đọc lên phát chán :rolleyes: Muốn review, muốn phân tích cái gì cứ vô thẳng, rào trước đón sau chỉ làm lời nói của mình bớt giá trị thôi :p
 

dukas

Active Member
Với Multiverse việc Iron Man trở lại là hoàn toàn có thể, nhện nhọ với hiệu ứng end game khả năng trên 1 tỏi quá cao, đến cái Cap Marvel còn trên cả tỏi trong khi so về độ nổi tiếng thì thực ko biết Marvel ở chỗ nào so với nhện.
Mà bạn Arc cho mình hỏi là Mysterio là SAH hay SAN thế?
 

Dark tiger

Member
Với Multiverse việc Iron Man trở lại là hoàn toàn có thể, nhện nhọ với hiệu ứng end game khả năng trên 1 tỏi quá cao, đến cái Cap Marvel còn trên cả tỏi trong khi so về độ nổi tiếng thì thực ko biết Marvel ở chỗ nào so với nhện.
Mà bạn Arc cho mình hỏi là Mysterio là SAH hay SAN thế?
trong truyện Mysterio là siêu ác nhân
Mysterio is the name of several fictional supervillains appearing in American comic books published by Marvel Comics
 

Arceusium

Well-Known Member
Với Multiverse việc Iron Man trở lại là hoàn toàn có thể, nhện nhọ với hiệu ứng end game khả năng trên 1 tỏi quá cao, đến cái Cap Marvel còn trên cả tỏi trong khi so về độ nổi tiếng thì thực ko biết Marvel ở chỗ nào so với nhện.
Mà bạn Arc cho mình hỏi là Mysterio là SAH hay SAN thế?
Trong vũ trụ gốc thì hắn là nhân viên VFX hâm mộ siêu anh hùng nhưng cuối cùng lại ác nhân, trick của hắn khó mà làm anh hùng đc . còn lên phim này đến từ vũ trụ song song nên quái gì cũng có thể xảy ra, nếu như là anh hùng ban đầu rồi dở chứng thì cũng không có gì bất ngờ. Multiverse thì hơi khó đoán cốt truyện, như cái đám này mình còn chưa biết có phải là Elementals : Hydron, Magnum, Hellfire, Zephyr. Hoặc là Sand man, Hydro Man, Molten Man, ảo ảnh của Mysterio. Hay thậm chí có thể nó là Team Fantastic Four bị đột biến từ vũ trụ khác nữa. Nói chung là trailer của Marvel có truyền thống đánh lạc hướng mọi người lâu rồi, còn nhớ Mandarin của Ironman 3 ko ?
FB_IMG_1557243004450.jpg
 

fate86

Member
Sao phải cãi nhau nhiều nhỉ, nói thẳng luôn AEG chung quy cũng vẫn là 1 phim thị trường thiên về hướng giải trí chứ không phải là 1 phim thiên về mặt nghệ thuật để tranh mấy cái giải thưởng oscar các kiểu, nếu so đo về nghệ thuật điện ảnh thì mấy phim được đề cử oscar dư sức đập chết phim này luôn.
Mục tiêu lớn nhất của bộ phim hướng tới đó là doanh thu và người đến rạp xem càng nhiều càng tốt, và như các bạn thấy đó đã đạt được mục đích một cách ngoạn mục và hoàn hảo chưa từng có trong lịch sử điện ảnh luôn, như vậy là 1 đại thành công rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa?
Mà không hiểu sao cử phải lôi cái Avatar ra để so sánh nhỉ, vậy phim cứ phải vượt Avatar mới gọi là thành công à? mỗi năm có biết bao nhiêu bộ phim được đầu tư tốn kém xong rồi cũng phải chịu lỗ, để có được doanh thu cao đến hàng trăm triệu, hàng tỷ $ đâu phải đơn giản, có những phim chỉ cần có lãi thôi đã là mừng lắm rồi ấy chứ.
Thanh niên đang chửi khéo mấy anh fanboy suốt ngày kêu EG vả vỡ mặt phim này, vả vỡ mồm phim kia, Chuẩn bị vượt phim A, Vượt qua phim B đấy à.
 

Arceusium

Well-Known Member
trong một chương trình của CinemaBlend, Joe Russo phát biểu: “Vì nó như kiểu là, chuyện doanh thu phòng vé đơn thuần thống trị các cuộc bàn luận và đó không phải là phần quan trọng nhất của câu chuyện".

Ông thừa nhận mình bị “làm phiền" bởi thành công phòng vé của Avengers: Endgame. Joe tin rằng doanh thu phòng vé khiến mọi người xao nhãng mà không để ý đến câu chuyện hay các khía cạnh khác của bộ phim.

Dù vậy, người anh của Joe, Anthony cho hay cả hai vẫn rất ngạc nhiên vì sự ủng hộ nhiệt liệt của khán giả dành cho Endgame và thành công lớn của nó.

Và tuy muốn khán giả nói nhiều hơn về các khía cạnh khác của bộ phim, Joe cũng hoàn toàn hiểu rằng tại sao chuyện kỷ lục phòng vé lại chiếm ở vào trung tâm sự chú ý như vậy:

“Những bộ phim này trên thị trường, bản thân nó cũng là một câu chuyện. Nó [bộ phim] đang như thế nào? Nó có phá kỷ lục không? Nó có “hạ gục” phim trước đó không? Điều này thực sự quan trọng tới đời sống của một bộ phim. Và tất nhiên, chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ phá vỡ kỷ lục toàn cầu”.

“Và rồi bạn đang hy vọng và cầu nguyện nó sẽ phá vỡ kỷ lục nội địa, được lập bởiInfinity War vào năm ngoái. Mặt khác, nói một cách thành thật, thì với nhiều người nó trông như một thất bại. Thật điên rồ khi một bộ phim mang những kỳ vọng như thế", Joe Russo nói.


"Doanh thu phòng vé đơn thuần thống trị các cuộc bàn luận và đó không phải là phần quan trọng nhất của câu chuyện":)
 
Bên trên