Spider-Man: Far From Home – Khi người nhện gặp ‘gương đen’

Arceusium

Well-Known Member
ủa cái hình này ở đâu zậy :eek: đề nghị bác Arceusium viết bài dài dài giải thích far from home, chứ sau khi coi cái after credit 2 thấy bực bực :rolleyes:
Phải viết bài giải thích chứ, sợ nhất mấy bác xem không kỹ lại đi cho rằng Nick Fury bị giả danh từ tận 1995 sau Captain Marvel thì tai hại lắm !

Nick lãnh đạo SHIELD bị bay màu và gọi Captain Marvel chắc chắn là Nick Fury thật!

Thứ nhất, Carol sẽ không có việc gì tin tưởng giao máy truyền tin cho Talos cả, thái độ của cô rất đau buồn khi trở về tìm Nick Fury chứng minh điều đó

Thứ hai, Talos nhăng nhít giả dạng lãnh đạo rất kém, làm điệp viên còn ko xong bị Nick phát hiện thì sao làm big boss, bị xỏ mũi rất nghiệp dư, đó ko phải là Nick Fury ngày xưa trong Ultron và WS

Thứ ba, mọi thứ đều có nói trong After credit 2 này rồi mà : Nick đưa kính EDITH cho Talos nhờ Talos chuyển lại cho Peter Parker, tức là sau khi Tony Stark chết. Talos có nói với Nick khi báo cáo nhiệm vụ rõ ràng : "mọi người cứ hỏi tôi về Avengers nhưng tôi không biết gì để trả lời! " . Đó chính là lý do vì sao mà Talos và Soren ko tìm được những Avengers còn sót lại mà thuộc dạng khó tìm , Peter Parker là người dễ tìm nhất vì nó chỉ sống ở Queens và vẫn đi học. Khi được hỏi về Captain Marvel Talos trả lời với giọng kính sợ : " Đừng nhắc đến tên cô ấy! "

Tóm lại Tình hình là thế này : sau Endgame, Nick Fury được hồi sinh thì Avengers tan rã chẳng còn ai , SHIELD ( Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division ) đã tan rã từ lâu không còn đủ nguồn lực nên Nick Fury phải tìm đường nâng cấp khả năng phòng vệ lên tầm cao mới tốt hơn để thay thế Avengers và SHIELD cũ, mới đi nhờ Talos và Soren về Trái Đất giả dạng mình trông phần còn lại của nhóm này (dù sao ngày xưa họ cũng từng mang ơn SHIELD và Nick ), còn mình thì ra ngoài không gian lãnh đạo người Skrull xây dựng tổ chức mới là SWORD (Sentient World Observation and Response Department ) , trạm không gian đó có thể là tổng hành dinh The Peak
Peak_VII.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
Có thể bạn đã biết rồi :

#SHIELD được viết tắt từ Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division .
"Đơn Vị Chiến lược Can thiệp , Hành Pháp và Hậu Cần Nội Địa" là một cơ quan tình báo chống khủng bố quân sự của chính phủ U.S với nhiệm vụ là giữ gìn nền an ninh thế giới.

Đó là tên mới nhất được MCU cập nhật trong Ironman chứ thật ra tên đầu tiên trong comic là Supreme Headquarters, International Espionage and Law-Enforcement Division ( Tổng Hành Dinh Tối Cao của Đơn vị Gián Điệp - Hành Pháp Quốc Tế ).

Năm 1991 nó được đổi tên lần đầu tiên thành :
Strategic Hazard Intervention Espionage Logistics Directorate ( Ban điều hành Chiến lược Can thiệp Hiểm họa Gián điệp - Hậu cần )

Ngoài ra còn có một tổ chức anh em khác được nâng cấp nhiệm vụ ở "tầm cao quy mô lớn hơn " là SWORD : Sentient World Observation and Response Department
(Bộ Phận Quan Sát Theo dõi - Phản Ứng Thế Giới Nhận Thức ). Tổng hành dinh là một trạm không gian khổng lồ tên là The Peak

#Howtospoilmộtcáchnghệthuật...
 

Arceusium

Well-Known Member
Hết SHIELD rồi tới SWORD, tính chơi pokemon gen8 à :D
Pokemon nó không có

W.A.N.D : Wizardry, Alchemy, Necromancy Department ( Chi bộ chuyên ngành Phù Thủy, Giả Kim, Triệu Hồn, nhánh con của SHIELD)

A.R.M.O.R. : Altered-Reality Monitoring and Operational Response ( Đội Phản Ứng Can Thiệp Giám Sát các Thực Tại thay thế, cũng là nhóm bí mật của SHIELD )

S.T.A.K.E. (Special Threat Assessment for Known Extranormalities) nhóm phụ trách kiểm soát các thế lực siêu nhiên

Chi nhánh con của SHIELD ở Châu Âu là
EuroM.I.N.D. (European Monitoring Investigation and Enforcement Division) và S.H.A.P.E.(Supreme Headquarters Allied Powers Europe),
S.T.R.I.K.E. (Special Tactical Response for International Key Emergencies)
Thậm chí còn có cả HAMMER và SPEAR
 

Olahoma

Member
Mấy anh tranh luận thì làm ơn để cái tag spoil hộ. Ra vẻ hiểu biết xong spoil hết mịa luôn, ý thức của người yêu điện ảnh ở đâu?
 

Arceusium

Well-Known Member
Gu của nhện Tom khá nhất quán và có thể nói là đều tán tỉnh thành công ở cả hai lần , Tom giả vờ khù khờ nhìn vậy chứ không phải vậy, chứ sát gái gấp đôi hai tên Tobey và Andrew vì hai phần đầu của hai người này đều lận đận tình cảm với chỉ có mỗi một em cũng không xong , nắng mưa thất thường chia tay rồi lại tái hợp
 

DanielTran

Well-Known Member
Phim đơn giản dễ hiểu, tuy nhiên cũng vẫn có cốt truyện, có twist ảo diệu, cảnh quay đẹp, kỹ xảo ngon lành, vũ đạo của người nhện bay bổng đẹp mắt, người nhện trong tập này còn có thêm cái kiểu bay wingsuit rất tự nhiên,... nói chung xem Endgame 1 lần thôi chứ phim này xem lại được nhiều lần đấy.
 

Orez

Active Member
Phim hay, hành động kỹ xảo quá ngon, các cảnh bay lượn đã mắt. Có thể một bộ phận người trưởng thành sẽ không thích lắm vì có các yếu tố nhăng nhít teen teen nắng mưa thất thường. Và vì phim teen nên hài nhảm chả ai bắt bẻ được, rất may là trận đánh boss cuối hoàn toàn nghiêm túc chứ không pha hài như các phim MCU khác. Ai khắt khe về nội dung thì vẫn thoải mái vác mông ra rạp xem nha, riêng phần kỹ xảo là đáng đống tiền bát gạo rồi, và nội dung cũng khá ổn (Ko phải như Endgame đến giờ vẫn bị rất nhiều người chửi là cú lừa thế kỷ, nếu xem xét nó như một phim đơn lẻ thì còn chán hơn Infinity War nữa).

Ngoài lề, ku Tôm Hà Lan này dính một điểm trừ rất lớn là quá lùn, chỉ cao 1m73, đứng chung dàn superhero thì ku này nhỏ thó luôn, có lẽ là superhero nhỏ con nhất trong tất cả các vũ trụ điện ảnh. Cặp kè với MJ Zendaya 1m78 thì giống hai chị em hơn. Sau này nếu có đá cặp với Deadpool Ryan Reynolds 1m88 thì quá lệch pha. Tobey Maguire cũng 1m73 nhưng nhìn không có cảm giác nhỏ con như này, với thời của Tobey không có nhiều superhero như giờ nên yếu tố ngoại hình không phải vấn đề lớn. Ku này 23 tuổi rồi, không cao thêm được nữa, với ngoại hình và tính lóc chóc này thì chắc đóng khung với hình ảnh Nhện teen luôn rồi. Sau này nếu phát triển vũ trụ điện ảnh theo thời gian thì chắc đổi Nhện khác quá.
 

Arceusium

Well-Known Member
Ngoài lề, ku Tôm Hà Lan này dính một điểm trừ rất lớn là quá lùn, chỉ cao 1m73, đứng chung dàn superhero thì ku này nhỏ thó luôn, có lẽ là superhero nhỏ con nhất trong tất cả các vũ trụ điện ảnh.
Cơ bắp và cân nặng có thể thay đổi tăng giảm tùy ý được, Christian Bale, Chris Hemsworth, Aamir Khan, Tom Hardy build cơ hàng chục kg rồi thành da bọc xương đc, Tom Holland đang đóng vai học sinh trung học 16 tuổi thì phải vậy. Robert Downey Jr và Mark Ruffalo cũng có chiều cao tương đương 1.73-1.75 đấy. Và hơn nữa cha đẻ của nhân vật khẳng định chắc chắn chính xác rồi thì chúng ta nên bỏ qua tiểu tiết :
Screenshot_20190709-080909_Chrome.jpg

Screenshot_20190709-081907_Chrome.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thor Odinson

Active Member
Phim hay, hành động kỹ xảo quá ngon, các cảnh bay lượn đã mắt. Có thể một bộ phận người trưởng thành sẽ không thích lắm vì có các yếu tố nhăng nhít teen teen nắng mưa thất thường. Và vì phim teen nên hài nhảm chả ai bắt bẻ được, rất may là trận đánh boss cuối hoàn toàn nghiêm túc chứ không pha hài như các phim MCU khác. Ai khắt khe về nội dung thì vẫn thoải mái vác mông ra rạp xem nha, riêng phần kỹ xảo là đáng đống tiền bát gạo rồi, và nội dung cũng khá ổn (Ko phải như Endgame đến giờ vẫn bị rất nhiều người chửi là cú lừa thế kỷ, nếu xem xét nó như một phim đơn lẻ thì còn chán hơn Infinity War nữa).

Ngoài lề, ku Tôm Hà Lan này dính một điểm trừ rất lớn là quá lùn, chỉ cao 1m73, đứng chung dàn superhero thì ku này nhỏ thó luôn, có lẽ là superhero nhỏ con nhất trong tất cả các vũ trụ điện ảnh. Cặp kè với MJ Zendaya 1m78 thì giống hai chị em hơn. Sau này nếu có đá cặp với Deadpool Ryan Reynolds 1m88 thì quá lệch pha. Tobey Maguire cũng 1m73 nhưng nhìn không có cảm giác nhỏ con như này, với thời của Tobey không có nhiều superhero như giờ nên yếu tố ngoại hình không phải vấn đề lớn. Ku này 23 tuổi rồi, không cao thêm được nữa, với ngoại hình và tính lóc chóc này thì chắc đóng khung với hình ảnh Nhện teen luôn rồi. Sau này nếu phát triển vũ trụ điện ảnh theo thời gian thì chắc đổi Nhện khác quá.
tobey cao 1m77 mà
 

v_anh

Well-Known Member
Xem phim tự nhiên thắc mắc là không biết các hãng phim có phần mềm đồ họa riêng để dựng hình 3D, kỹ xảo...cho phim hay vẫn dùng mấy phần mềm thương mại nổi tiếng như kiểu Cinama 4D, 3D max, After Affect nhỉ?

Bác nào sắp đi xem nhớ để ý kỹ cảnh May đón Peter ở sân bay, có cái hay lắm.
 

Arceusium

Well-Known Member
Xem phim tự nhiên thắc mắc là không biết các hãng phim có phần mềm đồ họa riêng để dựng hình 3D, kỹ xảo...cho phim hay vẫn dùng mấy phần mềm thương mại nổi tiếng như kiểu Cinama 4D, 3D max, After Affect nhỉ?

Bác nào sắp đi xem nhớ để ý kỹ cảnh May đón Peter ở sân bay, có cái hay lắm.
Mình nghĩ Studios lớn sẽ phát triển phần mềm engine riêng, như Pixar chắc là có chương trình riêng của họ đấy
 

Arceusium

Well-Known Member
Không chỉ mặt trận điện ảnh mà ở mặt trận video game thì Marvel cũng không ngán ai :)
Screenshot_20190719-100246_Facebook.jpg
 

Arceusium

Well-Known Member
Phim đã đạt được 1 tỷ usd, là phim riêng về Nhện thành công nhất về mặt kinh tế
 
Bên trên