Fast & Furious: Hobb & Shaw - Mình đừng giải cứu thế giới nữa được không?

leeoc9x

Well-Known Member
Xem hành động đấm đá thì Tàu thiếu quái gì.
Lại đi vào lối mòn của Transformer thôi! Mà Transformer nó thế nào thì các bạn biết rồi đấy.
Còn một số pha hành động thì gọi là lố chứ đừng nói là sáng tạo.
 

Windows 8

Well-Known Member
Sáng tạo quá thành lố, thành giải cứu thế giới :( Nhưng kệ mịa anh em à, coi giải trí thôi.
 

Windows 8

Well-Known Member
Mai em bao rạp nè =))) vãi shit. Đặt lúc 9g sáng, ai ngờ chả ai đặt. Cái kết ko ai ngờ đến.

i5i6.png
 

hwman

Active Member
Không hiểu câu "Hy vọng sau này bớt chuyện giải cứu thế giới đi, cái đó để Việt Nam với Cuba làm là được rồi." chủ thớt muốn nói ý gì nữa. Đang phim ảnh mà
Bác chịu khó tìm cái cờ nhíp có bác to to nói ý rằng Việt Nam với Cu Ba canh giữ hòa bình thế giới là hiểu liền, với lại ở đây chủ thớt đang troll mà, bác vật vã để làm gì :D
 

vietdungnb

Well-Known Member
Nội dung hơi gượng ép, từ 2 phần trc đã bị gượng ép rồi. Đc cái cảnh quay đẹp, hành động chất lừ, đánh đấm hoành tráng lệ. Tớ ngồi ghế đẹp rạp IMAX xem phê lòi.
 

quangtrunghui

Active Member
Em rất nể bác chủ thớt luôn. Phim này mà bác cũng bỏ công bỏ thời gian đi xem để review cho ae biết nó tệ thế nào thì đúng là bác nhất rồi. Có lẽ điện ảnh Mỹ nên xem lại cách làm phim, và khán giả cũng đừng quá dễ dãi nữa. Một vài phim SAH là đủ rồi, bớt giải cứu thế giới đi. Nhớ hồi mới xem Fast 1 nó k hoành tráng như kiểu bây giờ, nhưng nó đậm chất đua xe, giờ thì nó thành cái gì rồi
 

quangtrunghui

Active Member
Còn mấy bạn nam thanh nữ tú fan marvel thì làm ơn xem lại cách ăn nói. Trong thế giới điện ảnh phim có hay có dở có khen có chê thì mới tiến bộ được, mấy bạn thấy ai đụng chạm vào thần tượng của mình là nhảy dựng lên ăn nói k ra gì
 

quangtrunghui

Active Member
đua xe hoài nó cũng chán nên phát triển thành hành động - đua xe thì ok
confirm là phim hobb and shaw này hay nhé , giải trí cực
Thật ra phim này hay hằng hà sa số các phim khác nếu k có tính giải trí thì đã chẳng được thực hiện, mình đồng ý với bạn luôn là đua xe hoài nhàm lắm, xem nhức đầu nữa. Nhưng mà kiểu vắt sữa bò như Fast đang làm thì mình k thích, mình xem Fast từ hồi nó mới ra năm 2001 lúc đó còn đĩa VCD lậu, 1 phim phải xem 2 đĩa mới hết tới giờ mà mình thấy chán vcđ luôn.
 

caothudeche

Moderator
Ô thế là nó chiếu rồi à.
Từ ngày xem trailer thấy F&F biến thành giải cứu thế giới là chán mớ luôn, quên cả nó.
 

hungpleiku

BĐH HD Gia Lai
Hehe, ai muốn hiểu sao thì tùy em thích nhất câu này của chủ thớt : "Hy vọng sau này bớt chuyện giải cứu thế giới đi, cái đó để Việt Nam với Cuba làm là được rồi."
 

osiric1

Well-Known Member
Nói đến phim là nói đến giải trí rồi
vì phim khi nó bắt đầu thì đã sạo, và kết phim sạo nốt lun --> sạo từ đầu tới cuối
nói vậy hiểu chưa mấy bác
 

Arceusium

Well-Known Member
Vấn đề là đi theo lối mòn cliché từ plot device còn chưa thấy đủ chưa đã giờ muốn theo lối mòn luôn đến cả genres superhero mà thôi, vốn dĩ franchise FF không nên có yếu tố "super" vào, theo tụi superspy là đã thấy lố bịch rồi giờ muốn lên đời superhero luôn
 

dukas

Active Member
Cái trailer nó tiết lộ toàn bộ câu chuyện rồi còn gì nữa mà chờ đợi
 

Windows 8

Well-Known Member
mệ =)) mấy bác tranh cãi chi. qua năm lại tiếp tục ra phần mới, Vin xăng dầu trở lại, ae cãi tiếp nữa hả =)))
 

Arceusium

Well-Known Member
bạn thấy chán thì kệ bạn , ko thích xem thì đi ra đi
Vãi thật
Hài hước thật, đây là diễn đàn box Bình luận tự do, khen chê phê bình phim trong khuôn khổ quyền tự do ngôn luận cá nhân là chuyện không phạm luật nội quy của diễn đàn. Xem rồi, ăn rồi, đọc rồi mới biết hay dở mà nhận xét, người ta sinh ra cái nghề hái ra tiền là Film/Food/Book Critic để làm gì, nói những người đó rằng "dở thì đừng có xem/ăn/đọc " là một trong những lỗi ngụy biện thường sử dụng nhất trong xã hội này
 
Bên trên