'Đạo đức' cho rô bốt sát thủ

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
“Công nghệ AI sẽ thay đổi triệt để diễn biến trên chiến trường trong tương lai”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói.
robots_efef.jpg

Trong bối cảnh Mỹ chạy đua với Nga và Trung Quốc phát triển vũ khí được trang bị trí thông minh nhân tạo (AI), Lầu Năm Góc hôm qua tuyên bố đưa vào sử dụng bộ quy tắc về “đạo đức cơ bản” cho công nghệ này.

“Công nghệ AI sẽ thay đổi triệt để diễn biến trên chiến trường trong tương lai”, theo AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper.

Tuy vậy, Lầu Năm Góc cam đoan rằng con người vẫn nắm quyền điều khiển các dòng rô bốt sát thủ.

Hiện các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ vẫn cho rằng cần phải đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu nếu muốn bứt phá dẫn đầu trên đường đua với Nga hay Trung Quốc. Vì thế, nhằm thu hút nhân tài trong lĩnh vực này, chính quyền Tổng thống Donald Trump trong dự thảo ngân sách tài khóa 2021 đã đề xuất tăng chi ngân sách cho Cơ quan Các dự án nghiên cứu quốc phòng hiện đại từ 50 triệu USD lên 249 triệu USD để nghiên cứu AI.

Theo Thanh Niên​
 

Shangri-La

Well-Known Member
Hy vọng Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu trong cuộc đua này, nếu Trung Quốc mà dẫn đầu trong việc tạo ra robot sát thủ thì Việt Nam là kẻ phải lãnh đạn đầu tiên.
 

quantb8x

Active Member
nhìn oách xà lách quá. giống hệt trong phim viễn tưởng rồi.
 
Bên trên