Thị trường smartphone đang u ám chưa từng có

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Diễn biến phức tạp của virus corona khiến lượng smartphone bán ra trên toàn cầu giảm mạnh nhất từ trước đến nay. Cả cung lẫn cầu đều bị giảm mạnh.

Theo 9to5mac, các nhà sản xuất smartphone đều bị tổn thương mạnh mẽ bởi dịch Covid-19. Một báo cáo mới của hãng nghiên cứu thị trường Strateg Analytics cho biết tháng 2 đánh dấu sự sụt giảm lớn nhất về lượng smartphone xuất xưởng. Các lô hàng điện thoại chỉ đạt 61,8 triệu chiếc smartphone, giảm 38% so với 99,2 triệu thiết bị trong cùng kỳ năm ngoái.

Ông Neil Mawston, Giám đốc điều hành tại Strateg Analytics cho biết tháng 2/2020 chứng kiến sự sụt giảm lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử thị trường điện thoại thông minh trên toàn cầu. Nguồn cung smartphone lao dốc ở Trung Quốc, và nhu cầu mua điện thoại sụt giảm trên khắp châu Á cũng như phần còn lại của thế giới.

https_s3_ap_northeast_1.amazonaws.com_psh_ex_ftnikkei_3937bb4_images_9_3_2_6_22866239_1_eng_GB_TKY06422_re2.jpg

Virus corona ảnh hưởng mạnh đến thị trường di động toàn cầu. Ảnh: Nikkie.

Apple đã dự kiến doanh thu quý III của công ty sẽ nằm trong khoảng 63 đến 67 tỷ USD. Tuy nhiên, với tình hình virus corona đang lây lan trên toàn cầu, những con số Apple đạt được có thể thấp hơn đáng kể so với dự kiến.

"Mặc dù có dấu hiệu phục hồi ở Trung Quốc nhưng các lô hàng smartphone toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng trong suốt tháng 3/2020. Virus corona đã lây lan sang châu Âu, Bắc Mỹ và nhiều nơi khác. Hàng trăm triệu người tiêu dùng không thể hoặc không muốn mua sắm các thiết bị mới", Yiwen Wu, chuyên gia phân tích cao cấp tại Strateg Analytics chia sẻ.

Theo Zing​
 

thoaimedic

Member
Vậy tại sao Apple lại không hoãn hoặc dời ngày ra mắt IPhone mới nhỉ? Giờ thì không ai dám xếp hàng chen chúc nữa đâu, thêm vào là suy thoái kinh tế nữa, móc hầu bao vài chục triệu thì phải cân nhắc, không như lúc trước!
 

baoltok

Well-Known Member
Công ty thì đóng cửa, người thất nghiệp tăng thì lấy đâu ra tiền mà mua với sắm. Thêm nữa là hạn chế tụ tập đông người thì mua điện thoại xịn cũng chẳng có ai mà khoe :D :D
 

paracels

Well-Known Member
Với con Wuhanvirus này thì cái gì cũng u ám chứ riêng gì smartphone, kêu ca làm gì.
 

pt2k

Active Member
Còn nhiều thị trường cũng bị ảnh hưởng không kém
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Em thì không thích chạy đua công nghệ, chắc có lẽ do tính chất nghề nghiệp vả lại điều kiện mình không có. Em thấy 1 số người dù tiền không có nhưng cũng cố gắng vay tiền để tậu 1 cái IP đời mới, để rồi để làm gì khi cuộc sống không dư giả gì, phải chăng người Việt ( số đông) ham khoe mẽ và sống ảo.
 

linhdvietlao

Active Member
Em thì không thích chạy đua công nghệ, chắc có lẽ do tính chất nghề nghiệp vả lại điều kiện mình không có. Em thấy 1 số người dù tiền không có nhưng cũng cố gắng vay tiền để tậu 1 cái IP đời mới, để rồi để làm gì khi cuộc sống không dư giả gì, phải chăng người Việt ( số đông) ham khoe mẽ và sống ảo.
Không hẳn là khoe mẽ và sống ảo, giá trị cao đi liền với sự trải nghiệm hoàn hảo!
 

paracels

Well-Known Member
Bao giờ Ấn Độ khống chế được dịch thì mới tạm gọi là an toàn được, chứ giờ cả châu Âu và châu Mỹ đều phát dịch, nhưng Ấn Độ thì chưa có thông tin và mới ra lệnh phong tỏa toàn quốc thôi, gì thì gì chứ Ấn Độ mà bùng phát dịch là cả thế giới lại mệt mỏi nữa rồi đó.
 
Bên trên