'Tôi trả ngay chiếc MacBook Pro mới mua sau khi nhận máy'

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Tại sao Apple có thể làm điều này trên một sản phẩm mang danh "Pro"?

Zing lược dịch bài viết của tác giả John Koetsier, trang Forbes.

Mọi người trong nhà tôi đều sử dụng máy tính Mac, đa số là MacBook. Ngay cả 2 con trai của tôi, một đứa học đại học còn một đứa học trung học, những ngày qua đã học tại nhà trên máy Mac của chúng.

Là người sử dụng Mac, tôi không nghĩ rằng sẽ có lúc phải trả chiếc MacBook Pro 2020 ngay sau khi mua máy. Tôi cũng không nghĩ Apple đã quên mất ý nghĩa chữ "Pro".

Nhưng cả 2 đã thành sự thật.

Macbook_pro_2020_13inch.jpg

MacBook Pro 2020 13 inch đã không đáp ứng được những kỳ vọng cho một sản phẩm đầu bảng từ Apple. Ảnh: The Verge.

Tại sao tôi nói như vậy? 2 trong số 3 phiên bản MacBook "Pro" 2020 13 inch vừa ra mắt chỉ có 2 cổng kết nối (không tính cổng tai nghe 3,5 mm). Khi sử dụng một cổng để sạc, điều đó đồng nghĩa bạn chỉ có thể truyền dữ liệu, kết nối thiết bị ngoại vi vào máy thông qua cổng duy nhất còn lại.

Một cổng kết nối trên một chiếc máy có tên "Pro".

Nếu sử dụng máy tính ở nhà, thường thì bạn sẽ cắm sạc. Đó là cổng số một. Nhiều người sẽ có thêm màn hình ngoài, cắm vào cổng số 2. Nếu muốn dùng thêm microphone, cắm vào cổng nào đây? Muốn gắn webcam cho rõ vì camera 720p có sẵn trên máy quá xấu? Xin lỗi bạn! Muốn gắn thêm ổ cứng ngoài vì 256 GB là không đủ? Quên nó đi.

Đương nhiên, bạn có thể sử dụng đa số chúng bằng kết nối không dây: dùng Sidecar biến iPad thành màn hình ngoài, Wi-Fi kết nối với máy in hoặc microphone, các dịch vụ đám mây thay cho ổ cứng...

Dù vậy, nếu muốn chất lượng âm thanh/hình ảnh tốt nhất, tốc độ truyền dữ liệu tốt nhất mà không bị ảnh hưởng bởi Internet - nói chung là những công việc "Pro" (chuyên nghiệp) - kết nối có dây vẫn được đánh giá cao hơn.

35753_65877_13_inch_MacbOok_Pro_Front_Angle_xl.jpg

Năm 2020 nhưng Apple vẫn ra mắt MacBook Pro với 2 cổng kết nối. Ảnh: Apple Insider.

Với MacBook Pro 13 inch 2020, Apple bán ra 3 phiên bản, trong đó 2 bản cấu hình thấp và trung bình, giá lần lượt 1.300 USD và 1.500 USD, chỉ có 2 cổng USB-C. Nếu muốn có 4 cổng USB-C, bạn phải bỏ 1.800 USD để mua phiên bản cấu hình cao. Nên nhớ nếu mua phiên bản 4 cổng, bạn chỉ thực dùng được có 3 cổng vì cổng còn lại đa số để cắm sạc.

Tôi đang dùng chiếc MacBook Pro 13 inch 2017 với 4 cổng USB-C. Ngay cả khi có nhiều cổng như vậy, tôi vẫn phải mua thêm đầu chuyển (hub) ra nhiều cổng, kể cả USB-A vì rất nhiều thiết bị ngoại vi vẫn dùng cổng này.

Z03705062020.png

Ngay cả chiếc laptop Dell giá chỉ 400 USD còn có nhiều cổng hơn MacBook Pro. Ảnh: Dell.

Để so sánh, ngay cả một chiếc laptop Dell Inspiron giá 400 USD còn có nhiều lựa chọn kết nối hơn MacBook Pro đắt gấp 3 lần: khe thẻ nhớ SD, cổng USB 2.0, cổng USB-C, cổng HDMI, cổng Ethernert (RJ45), 2 cổng USB 3.1.

Thú thực thì tôi cũng có lỗi trong chuyện này khi cho rằng mọi phiên bản MacBook Pro 13 inch 2020 đều có 4 cổng USB-C tương tự chiếc 13 inch 2017 mà tôi đang dùng. Nhưng nếu suy nghĩ lại, Apple cũng có lỗi, một lỗi không thể tha thứ khi trang bị quá ít cổng trên một sản phẩm mang chữ "Pro" - đối tượng người dùng mà hãng này nhắm đến.

Theo Zing​
 

lu05

Member
Vậy đấy dù biết máy tính Window có nhiều tiện lợi hơn nhưng vẫn mua Mac :(:(
 

dongkeysot

Member
Đã pro thì phải dùng màn hình có cổng thunderbolt lúc đấy thì nó sạc cho cả macbook luôn. Trên màn hình còn có cổng usb A đi kèm, do ông chưa đủ pro thôi :p
 

vip009

Moderator
Thành viên BQT
Đó là lí do : Apple không đặt nhà máy ở VietNam
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Cũng là 1 trong những lý do, máy tính của Apple không đến với nhiều khách hàng, thiếu cổng kết nối là điều đáng ngại nhất
 

think pad

Active Member
Ông mua méo đọc hướng dẫn thông tin trước khi mua mà than gì.
 

caothudeche

Moderator
MAC là cái gì? MAC OS, iOS là cái gì?
Ở VN có rất nhiều người mua nó là chả biết dùng nó như thế nào luôn, chỉ biết rằng nó đẹp, nó đắt tiền nó thưởng đẳng. Và cái giá của sự thượng đẳng là liên tục phải cầu cứu trợ giúp, nhiều khi là phải trả bằng tiền.
 

buihoangtrung

Well-Known Member
MAC là cái gì? MAC OS, iOS là cái gì?
Ở VN có rất nhiều người mua nó là chả biết dùng nó như thế nào luôn, chỉ biết rằng nó đẹp, nó đắt tiền nó thưởng đẳng. Và cái giá của sự thượng đẳng là liên tục phải cầu cứu trợ giúp, nhiều khi là phải trả bằng tiền.
Bác chỉ được cái nói đúng
 
Bên trên