iPhone không còn là chuẩn mực của smartphone nữa rồi!

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Công ty sản xuất điện thoại nổi tiếng nhất thế giới giờ phải chạy theo và bắt chước xu hướng của các công ty nhỏ hơn, iPhone không còn là đầu tàu dẫn lối cho phong cách thiết kế sản phẩm của cả thị trường.

Gần như không còn gì để giấu giếm khi thiết kế của mẫu iPhone 11 đã rò rỉ và lan tràn trên khắp các mạng xã hội hay website công nghệ. Xu hướng tin tức hiện nay không cho phép Apple che giấu thiết kế sản phẩm của mình kỹ lưỡng cho tới tận ngày ra mắt như nhiều năm trước đây.

Năm nay, người dùng cũng như giới công nghệ vẫn bàn tán, săm soi từng chi tiết cũng như không tiếc lời chê bai hay khen ngợi mẫu thiết kế iPhone mới. Nhưng khác với mọi năm, bầu không khí dường như đã có sự khác biệt.



Đã qua rồi cái thời mà chỉ cần một thông tin rò rỉ dù mơ hồ của Apple cũng có thể gây sóng gió. Không còn chuyện cả ngành sản xuất smartphone chạy theo để sao chép mẫu thiết kế mới của Apple, thậm chí ăn theo một cách thô thiển như nhái lại "tai thỏ", TouchID hay hệ thống camera kép.

Thiết kế mới của iPhone 11 dường như không còn đủ sức hút, sự hấp dẫn và độc đáo để khiến các nhà sản xuất khác vội vàng tung ra sản phẩm mới có ngoại hình "sao y bản chính" nhằm vớt vát phần nào sự hứng thú của người dùng.

"iPhone 11 có ba camera sao? Uh, tôi cũng có một chiếc smartphone 4 camera sau đây này!"

"Apple sẽ thiết kế lại cụm camera hình vuông à? Chắc sẽ sớm có smartphone với cụm camera hình tam giác, hình thoi hay hình tròn thôi".

"Nâng cấp cấu hình với pin lớn, cải thiện FaceID á? Tôi thấy nhận dạng khuôn mặt với vân tay trong màn hình trên smartphone của mình cũng đủ độ bảo mật rồi".

Sự nhàm chán và thất vọng của người tiêu dùng là có nguyên do. Chẳng phải tự dưng mà lòng trung thành với iPhone đang ở thời điểm thấp nhất trong lịch sử, kể từ khi dòng sản phẩm này ra mắt. Bởi những gì có thể trông đợi trên iPhone, bạn cũng có thể dễ dàng nhận thấy và được trải nghiệm nó trên các điện thoại Android, với chi phí thấp hơn rất nhiều.

Nếu xét về một cụm camera sau độc đáo, nhiều smartphone khác đã đi trước với 4 thậm chí 5 camera. Người tiêu dùng có thể lựa chọn sản phẩm với loạt ống kính xếp ngang, xếp dọc, hình tròn hay chữ nhật đều được. Cum camera hình vuông của Apple, giờ đơn giản chỉ là một trong số các loại tạo hình mà nhà thiết kế có thể nghĩ ra, chứ không phải là thứ gì mới lạ hay độc nhất. Công nghệ chế tạo máy ảnh điện thoại cũng cho phép tạo ra các bức hình siêu nét, siêu zoom, khiến cho khái niệm "ảnh chụp từ iPhone luôn đẹp nhất" dần phai mờ. Nhiều iFan thậm chí chỉ mong camera trên các mẫu iPhone mới có thể bắt kịp công nghệ của Google Pixel hay Huawei là cũng đủ khiến họ "ấm long".

Và trừ khi iPhone 11 có thiết kế gập, hình vuông hay cong như trái chuối hoặc có thể nhìn xuyên thấu từ trước ra sau, nếu không sẽ chẳng hãng sản xuất nào đi bắt chước thiết kế của Apple nữa. Đã qua rồi cái thời mà Apple chỉ cần kéo dài chiều rộng hoặc ngang, giảm đi kích thước bề dày cũng có thể nhận được tiếng hú hét từ người hâm mộ. Nhiều năm qua, xu hướng thiết kế smartphone luôn là giữ nguyên hoặc to hơn nữa. Cùng một hình chữ nhật, có hàng trăm mẫu điện thoại bé hơn, ngang bằng hoặc lớn hơn iPhone. Mọi chuẩn mực về ngoại hình gần như đã không còn khoảng cách.

"Tai thỏ" khi ra mắt là một trong những thiết kế kết hợp tính năng thành công của Apple. Nhưng nó cũng gần như tạo dấu chấm hết cho sự sáng tạo về mặt trước trên iPhone của "nhà táo". Trong bối cảnh xu hướng thiết kế và sản xuất điện thoại biến đổi từng ngày, nhà nhà người người tìm cách đưa camera selfie sang những vị trí mới như "đục lỗ", "pop-up", "vây cá" hay cạnh bên thì Apple sẽ phải dính tới chiếc "tai thỏ" này trong một thời gian dài nữa.

Bởi tai thỏ của Apple đi kèm với hệ thống camera 3D và FaceID độc nhất vô nhị, một công nghệ không thể bắt chước nhưng lại chiếm khá nhiều diện tích. Không thể sao chép, các nhà sản xuất khác hoàn toàn có thể bỏ qua và tìm ra hướng đi mới phù hợp. Họ có thể sử dụng cảm biến vân tay hay cảm biến nhận diện khuôn mặt thông thường rồi đặt camera selfie ở bất cứ nơi đâu mình muốn để tăng diện tích hiển thị màn hình.



Bỏ đi cái vòng kim cô "chuẩn mực iPhone", sự sáng tạo về thiết kế hiện giờ là không giới hạn. Đặc biệt khi nó đến từ các công ty điện thoại trẻ và không ngại thử thách cái mới từ Trung Quốc. HTC, Nokia, Motorola, Asus hay Samsung trước kia có thể lo ngại e dè tâm lý người dùng mà buộc phải theo bước Apple. Nhưng đừng hi vọng chứng kiến điều đó được lặp lại với Oppo, Huawei, Xiaomi, OnePlus hay thậm chí là Samsung ngày nay. Có chăng, một phiên bản smartphone tầm trung nào đó sẽ được tung ra với các thiết kế "na ná" iPhone với mục đích thử nghiệm.

Nhưng chắc chắn, như cầu xây dựng hình ảnh sản phẩm mới lạ và độc đáo, duy nhất của các nhà sản xuất lớn hiện nay sẽ vượt lên tất cả. Đó cũng chính là động lực và lý do khiến các công ty này dần chiếm được thị phần ngày càng lớn từ tay Apple. Tất cả đã nhận ra rằng, thay vì chạy theo thiết kế hay tính năng của iPhone, họ cũng có thể tự tạo ra sản phẩm đẳng cấp của riêng mình.

Theo Genk​
 

tml3nr

Moderator
Em theo Apple đến nay được 10 năm. Mua tất cả cho cá nhân là 2 macbook, 2 ipod, 2 ipad, 5 iphone. 2 Airport express. 1 time capsule. 1 apple tv.

Thú thật là thời gian gần đây em bất mãn sâu sắc với sản phẩm của Apple. Trước mắt bỏ nó thì hơi khó, nhưng em tạm thời đối phó bằng cách hạn chế tối đa chi tiền cho hãng này.
 

TPAT

Well-Known Member
Cụm Camera sau thì cá nhân mình thích nó cân đối ở giữa (theo chiều dọc) mặt sau máy giống Galaxy hơn.
Mặc dù ví dụ S10+ nó dài vl nhưng nó khá đều nên mình vẫn thấy đẹp hơn các máy khác.
 

gprsmms

Well-Known Member
bây giờ thiết kế không có gì đột phá, chỉ còn đọ cấu hình thôi
 

TPAT

Well-Known Member
bây giờ thiết kế không có gì đột phá, chỉ còn đọ cấu hình thôi
Đối vs những người ít game như em, lâu lâu dùng đến 4-5 ứng dụng (Zalo, FB, Messenger, Browser, game Nông Trại) thì cấu hình hiện tại cũng quá đủ :D
Riêng em nghĩ là cần tiếp tục cải tiến về thời lượng sử dụng pin, camera, AI, tiện ích cần thiết...
 

ttseo1

New Member
Sao mình luôn thấy Android dùng thú vị hơn mặc dù ai cũng nói Iphone tốt hơn
 
Bên trên