Ba MXH đang nhăm nhe vị trí của Facebook

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Ngoài TikTok, Facebook còn đối mặt với cạnh tranh lớn từ các tên tuổi mạng xã hội mới nổi như Parler, Discord.



Sau cuộc bầu cử Mỹ, hàng triệu người nhanh chóng đăng ký tài khoản trên mạng xã hội Parler do họ tin rằng các cuộc thảo luận của mình bị Facebook, Twitter kiểm duyệt. Facebook và Twitter đã dán nhãn hoặc ẩn bài viết từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và những nội dung khác tranh luận về kết quả bầu cử Tổng thống 2020.

Việc này giúp Parler nhanh chóng leo lên dẫn dầu bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí của App Store đầu tuần trước. Nó cho thấy các startup đang cố gắng khai thác các thị trường trọng điểm mà Facebook còn thiếu sót, chẳng hạn Snapchat hay TikTok.

Truất ngôi Facebook không phải nhiệm vụ dễ dàng, nhiều người đã thất bại, kể cả Google. Facebook hiện có tổng cộng hơn 3 tỷ người dùng hàng tháng, trải dài trên các dịch vụ như Instagram và WhatsApp. Không một đối thủ nào tiệm cận Facebook về số liệu này. Ngoài ra, công ty còn thường bắt chước tính năng “hot” của đối thủ và dùng chúng để giữ chân người dùng.

Dù vậy, dưới đây là ba kẻ thách thức Facebook mới nhất và đáng theo dõi:

TikTok

TikTok có lẽ là nguy cơ lớn nhất đối với Facebook. Ứng dụng hiển thị dòng video dường như vô tận với hiệu ứng hình ảnh và âm thanh sống động. Chỉ trong vài năm, TikTok nổi lên như một trong các ứng dụng phổ biến nhất dành cho thanh thiếu niên trên mạng.

TikTok và Douyin – phiên bản tại Trung Quốc – có 980 triệu người dùng hàng tháng (MAU) tính đến tháng 9/2020, tăng từ 670 triệu một năm trước đó, theo dữ liệu của App Annie. Với đà tăng này, MAU của TikTok có thể vượt 1 tỷ vào năm 2021.

Facebook đã để ý đến tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của TikTok. Tháng 8, mạng xã hội của Mark Zuckerberg đáp trả bằng Reels, tính năng trên Instagram sao chép TikTok. Facebook đang dùng đúng cách tiếp cận như khi hủy hoại Snapchat bằng cách đưa Story lên Instagram.

Bên cạnh Facebook, TikTok còn đối diện với trở ngại pháp lý do công ty mẹ ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc. Dù thoát khỏi lệnh đóng cửa của Tổng thống Donald Trump, chưa rõ tương lai ứng dụng sẽ về đâu dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Parler

Như đã đề cập ở trên, nhờ hiệu ứng của cuộc bầu cử Mỹ, Parler ghi nhận tổng số người dùng đăng ký tăng từ 4,5 triệu lên 8 triệu.

Cũng như Facebook và Twitter, Parler cung cấp các tính năng mạng xã hội tiêu chuẩn. Nó có một bảng tin, nơi bạn xem bài viết, ảnh và video từ người dùng mà bạn theo dõi. Nhược điểm lớn nhất của Parler là nó tự định vị như một mạng xã hội “anti” Facebook và Twitter.

Mô tả ứng dụng trên App Store viết “Parler là mạng xã hội tự do ngôn luận, không thiên vị, tập trung bảo vệ quyền lợi người dùng”. Parler không phải ứng dụng đầu tiên dành cho những người bảo thủ. 4 năm trước, Gab cũng có mục đích tương tự và tăng trưởng cho tới khi xảy ra vụ xả súng tại Pittsburg khiến 11 người thiệt mạng năm 2018. Tay súng Robert Gregory Bowers đã đăng thông tin lên tài khoản Gab 1 tiếng trước khi tấn công.

Sau vụ việc, Gab bị nhà cung cấp hosting và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán “đá”, khiến dịch vụ phải dừng hoạt động và không bao giờ phục hồi. Với nền tảng người dùng bảo thủ lớn, Parler sẽ phải cân bằng giữa tự do ngôn luận và bảo đảm hoạt động trực tuyến của họ không gây ra sự kiện đáng tiếc như Gab dẫn đến đóng cửa.

Discord

Một ứng dụng mạng xã hội đang phát triển nhanh chóng khác là Discord, cho phép người dùng tạo ra các “máy chủ” nơi bạn bè trò chuyện trong phòng chat hay gọi thoại, video. Ứng dụng đặc biệt phổ biến trong giới game thủ, những người dùng tính năng gọi thoại, video để kết nối với bạn bè trong khi đang chơi game cùng nhau.

Discord hiện có hơn 100 triệu MAU, tăng gần 79% so với tháng 11/2019. Công ty khẳng định họ không phải mạng xã hội mà thiên về dịch vụ liên lạc hơn vì về cơ bản, nó hoạt động khác với các mạng xã hội khác. Nó không chạy quảng cáo hay dựa vào bảng tin để hiển thị nội dung. Thay vào đó, nó kiếm tiền từ thu phí người dùng 9,99 USD/tháng cho dịch vụ thuê bao Nitro.

Discord có thể không tự nhận là mạng xã hội song Facebook lại nghĩ khác. Công ty ngày càng xem video game là một phần quan trọng, cung cấp dịch vụ livestreaming, game đám mây, chat video 50 người.

Theo ICT News​
 

dopods300

Active Member
FB sắp mất thị phần lớn ở VN rồi, khi mới nhậm chức anh Hùng 4T có tuyên bố là đến cuối năm 2020 thì 80% người dùng VN sẽ chuyển sang dùng mạng xã hội Lotus của VN. Giờ là cuối tháng 11 rồi, FB nên lo lắng đi là vừa :D :D
 

tusontay

Huyền Thoại
FB sắp mất thị phần lớn ở VN rồi, khi mới nhậm chức anh Hùng 4T có tuyên bố là đến cuối năm 2020 thì 80% người dùng VN sẽ chuyển sang dùng mạng xã hội Lotus của VN. Giờ là cuối tháng 11 rồi, FB nên lo lắng đi là vừa :D :D
Mấy cái MXH ở Việt Nam dùng dễ bị... lắm, do nằm trong diện bị quản lý, mà. :D
 

caothudeche

Moderator
FB sắp mất thị phần lớn ở VN rồi, khi mới nhậm chức anh Hùng 4T có tuyên bố là đến cuối năm 2020 thì 80% người dùng VN sẽ chuyển sang dùng mạng xã hội Lotus của VN. Giờ là cuối tháng 11 rồi, FB nên lo lắng đi là vừa :D :D
Mình cũng thử cài Lotus nhưng vào xem không khác gì đọc báo, thế là gỡ bỏ.
Việc MXH nào lên ngôi, MXH nào thất thế đều có thể sảy ra, cho dù ông đã từng là ông vua như Yahoo thì cũng đi trong sớm chiều.
Mấy cái MXH ở Việt Nam dùng dễ bị... lắm, do nằm trong diện bị quản lý, mà. :D
Nói chung là ở đâu cũng vậy thôi, chính phủ sẽ tìm cách kiểm soát hết, không kiểm soát không được để tin giả, tin kích động, tác hại nó lớn lắm.
 

tusontay

Huyền Thoại
...Nói chung là ở đâu cũng vậy thôi, chính phủ sẽ tìm cách kiểm soát hết, không kiểm soát không được để tin giả, tin kích động, tác hại nó lớn lắm.
Nhưng quản lý bên TB # XHCN. Cứ nhìn Trung Quốc tiêu diệt Pháp Luân Công là thấy sợ rồi đồng chí. :)
Còn nói về fake new thì ngay tin bầu cử tổng thống Mỹ, đã nhiều nguồn rồi. :D
Nói chung, cấm với tiêu diệt là 2 cái khác nhau, kiểu như Conqest hay Standart đó thôi. :D
 

caothudeche

Moderator
Nhưng quản lý bên TB # XHCN. Cứ nhìn Trung Quốc tiêu diệt Pháp Luân Công là thấy sợ rồi đồng chí. :)
Còn nói về fake new thì ngay tin bầu cử tổng thống Mỹ, đã nhiều nguồn rồi. :D
Nói chung, cấm với tiêu diệt là 2 cái khác nhau, kiểu như Conqest hay Standart đó thôi. :D
Nói về chính trị thì nhạy cảm lắm, và cũng không thể nói chế độ nào hơn chế độ nào, mà nó phù hợp với quốc gia đó là được. Và với chế độ đó tốt hay xấu phụ thuộc rất lớn vào nhà nước, chính phủ. Ví dụ như xưa vẫn lên án chế độ phong kiến bóc lột, nhưng vẫn thi thoảng xuất hiện các vị minh quân làm cho quốc gia yên ổn, nhân dân ấm no, dân tình ủng hộ.
Chính vì vậy cùng mang cái mác là XHCN nhưng bản chất XNCNVN khác với TQ...
 

aphicong

Well-Known Member
FB sắp mất thị phần lớn ở VN rồi, khi mới nhậm chức anh Hùng 4T có tuyên bố là đến cuối năm 2020 thì 80% người dùng VN sẽ chuyển sang dùng mạng xã hội Lotus của VN. Giờ là cuối tháng 11 rồi, FB nên lo lắng đi là vừa :D :D

Tin gì mấy anh lãnh đạo VN nói, toàn nói cho sướng mồm chứ nếu không làm được cũng có ông ma tây nào chết đâu, cứ nhận trách nhiệm rồi đâu lại hoàn đấy. Lãnh đạo VN toàn mấy anh họ Hứa :D :D
 
Bên trên