Wenger đề nghị gây sốc về World Cup

luhai123

Member
Bản tin bóng đá cập nhật tối 17/3: Phong độ cao của tiền vệ Martin Odegaard khiến Arsenal bị thuyết phục nhưng Real Madrid lại quyết tâm giữ bằng được "viên ngọc quý" cho tương lai.

Real Madrid quyết đòi lại Odegaard

Arsenal đang phải đối mặt với viễn cảnh mất w88 Martin Odegaard khi mùa giải năm nay khép lại. Hợp đồng cho mượn từ Real Madrid sẽ đáo hạn vào mùa hè nhưng HLV Mikel Arteta đang thuyết phục "Pháo thủ" M.Ua đứt ngôi sao người Na Uy.

Dù vậy, Real Madrid vẫn nắm quyền chủ động bởi trong hợp đồng cho mượn không đi kèm điều khoản M.Ua đứt. Bên cạnh đó, HLV Zinedine Zidane vẫn coi Odegaard là một phần trong kế hoạch tương lai của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Liverpool quan tâm "lá phổi" Sheffield

Liverpool đang cân nhắc chiêu mộ tiền vệ Sander Berge từ Sheffield United khi mùa giải năm nay khép lại. Tiền vệ trung tâm người Na Uy gần như chắc chắn sẽ rời Sheffield mùa hè tới khi đội bóng này nhiều khả năng phải xuống chơi ở giải hạng Nhất. Bên cạnh Liverpool, Arsenal và Tottenham cũng đang cạnh tranh quyết liệt cho chữ ký tiền vệ mới 22 tuổi. Berge được coi là sự thay thế cho khả năng ra đi của Gini Wijnaldum.

Tin-moi-nhat-bong-da-sang-17-3-Tottenham-don-tin-vui-tu-Son-Heung-Min-1-660-1615912380-436-width660height495.jpg


Lingard chưa chắc quay trở lại M.U

Tiền vệ Jesse Lingard được cho là sẽ trở lại keo bong da Man United sau khi hợp đồng cho mượn tại West Ham đáo hạn vào mùa hè tới. Thế nhưng, theo báo chí Anh, HLV David Moyes đang nỗ lực yêu cầu Ban lãnh đạo đội bóng thành London gửi lời đề nghị chiêu mộ tới M.U. Được biết, màn trình diễn ấn tượng của Lingard chính là lý do West Ham M.Uốn M.Ua đứt ngôi sao người Anh.

Barcelona gạ Juventus đổi Griezmann lấy Dybala

Theo Calcio Mercato, Barcelona sẵn sàng dùng Antoine Griezmann đổi lấy Paulo Dybala của Juventus. Tiền đạo người Argentina được cho là M.Uốn rời “Bà đầm già” và Barcelona tin rằng cầu thủ 27 tuổi này có thể làm mới hàng công của họ. Tuy nhiên, thương vụ trao đổi này sẽ không dễ dàng bởi Juventus khó có thể đáp ứng mức lương lên tới 21 triệu euro/năm mà chân sút người Pháp đáng nhận tại Nou Camp.

Ibrahimovic trở lại ĐT Thụy Điển sau 5 năm

Zlatan Ibrahimovic đã được gọi lại vào ĐT Thụy Điển chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Trước đó, cầu thủ 39 tuổi này đã tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế vào năm 2016. Tiền đạo của AC Milan vẫn đang giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐT Thụy Điển với 62 bàn, và sẽ có cơ hội nâng cao thành tích nếu anh ra sân trong trận gặp Georgia vào ngày 25/3 tới.

Pep thừa nhận gặp áp lực tại Man City

Man City đã giành vé vào vòng tứ kết Champions League sau khi vượt qua Monchengladbach với tổng tỷ số 4-0. “The Citizens” đang có phong độ ấn tượng với 24 chiến thắng trong 25 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Sau trận đấu với Monchengladbach, HLV Pep Gaurdiola nói: “Kể từ năm đầu tiên tôi đến, họ đã nói với tôi rằng bạn phải vô địch Champions League. Nó luôn ở trên vai chúng tôi, nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Nếu bạn xứng đáng với điều đó trong bóng đá, bạn sẽ vượt qua. Nếu không, bạn sẽ không làm được.

Tôi không nghĩ sẽ vào đến bán kết. Tôi đang nghĩ sẽ chơi tốt trận lượt đi và trận lượt về thật tốt. Khi bạn đang nghĩ về những gì bạn sẽ giành chiến thắng, bạn quên mất những gì bạn phải làm đó là phân tích đối thủ, cách chơi, nguyên tắc và cố gắng chơi một trận đấu tốt. Đây là tất cả những gì tôi M.Uốn và quan tâm đến”.

“Tôi 35 tuổi nhưng tôi cảm thấy như mình mới 27”

Đó là chia sẻ của tiền vệ Luka Modric sau khi đóng góp 1 đường kiến tạo giúp Benzema mở tỷ số vào lưới Atalanta trong chiến thắng 3-1 của Real Madrid, qua đó giành vé vào vòng tứ kết Champions League. Trả lời phỏng vấn của Movistar sau trận đấu, QBV 2018 chia sẻ: “Atalanta áp sát liên tục, trên khắp sân, họ không dừng lại. Bàn thắng của Benzema đến đúng lúc. Nó đã cho chúng tôi sự tự tin để tiếp tục.

Tôi 35 tuổi nhưng tôi cảm thấy như mình mới 27 tuổi. Tôi cảm thấy tuyệt vời. Bạn không nên nhìn vào tuổi tác, tất cả là về cách chúng tôi thể hiện trên sân cỏ, bất kể tuổi tác. Tôi vẫn khao khát nhiều hơn nữa để tiếp tục chơi ở cấp độ cao nhất và tôi cảm thấy tuyệt vời. Điều quan trọng là chúng tôi đã tiến vào vòng tứ kết. Cả đội M.Uốn tiếp tục chiến thắng và chúng tôi sẽ xem mình sẽ tiến sâu đến đâu”.

SAO AC Milan bị cấm thi đấu 2 trận

Ban tổ chức Serie A xác nhận tiền đạo Ante Rebic của AC Milan đã bị cấm thi đấu 2 trận vì tấm thẻ đỏ trong trận thua Napoli 0-1 vào cuối tuần trước. Trong khi đó, thủ môn Donnarumma bị phạt 11.000 USD vì có hành vi đe dọa và xúc phạm đối thủ. Trận thua trước Napoli đã khiến AC Milan bị đội dẫn đầu Inter bỏ xa tới 9 điểm trên bảng xếp hạng.

Tottenham đón tin vui từ Son Heung Min

Son Hueng Min chỉ thi đấu được 17 phút trong trận derby thành London hồi cuối tuần trước do chấn thương gân kheo. Theo thông tin mới nhất từ tờ Football London, chấn thương của tiền vệ người Hàn Quốc không nặng như dự đoán ban đầu. Cầu thủ này đã có thể tập luyện trở lại và sẵn sàng ra sân vào cuối tuần này.

Wenger đề nghị gây sốc về World Cup

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu HLV của Arsenal Arsene Wenger vừa đưa ra ý tưởng World Cup nên tổ chức 2 năm một lần thay vì 4 năm một lần như trước kia. Nguyên nhân là bởi chiến lược gia người Pháp cảm thấy bất công cho các cầu thủ phải chờ 4 năm mới được thi đấu tại ngày hội lớn nhất hành tinh.

Ý tưởng này cũng sẽ giúp thống nhất thời gian thi đấu các giải vô địch châu lục như EURO, Asian Cup, CAN, Copa America... Hiện tại, Wenger đang là người đứng đầu cơ quan phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA.

Neuer nguy cơ lỡ trận đấu với Lazio

Theo tin từ báo chí Đức, thủ thành Manuel Neuer không có mặt trong buổi tập gần nhất của Bayern. Nguyên nhân là bởi thủ môn người Đức bị cảm cúm. Để đề phòng bất trắc, đội bóng xứ Bavaria nhiều khả năng sẽ sử dụng thủ môn dự bị Alexander Nubel trong cuộc đối đầu với Lazio.

Đối thủ của Tottenham tại Europa League đại loạn

Theo báo chí đưa tin, Dinamo Zagreb rơi vào cảnh khủng hoảng ngay trước cuộc tiếp đón Tottenham tại Europa League. HLV trưởng đội bóng, Zoran Mamic vừa bị bắt và lĩnh án 4 năm rưỡi tù vì tội gian lận và tham ô 13 triệu bảng. Anh trai của Zoran, Zdravko Mamic - cựu giám đốc điều hành của Dinamo Zagreb được cho là người có trách nhiệm chính nhưng đã chạy sang Bosnia tị nạn.

Cựu sao Arsenal học làm thợ sửa đồng hồ

Stephan Lichsteiner, cựu hậu vệ của Arsenal và Juventus đã giã từ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Hiện tại, cựu cầu thủ 37 tuổi đang học làm... thợ sửa chữa đồng hồ. Thực tế, đây cũng không phải là điều quá lạ bởi Lichsteiner là người Thụy Sĩ. Nếu thuận lợi, cựu cầu thủ của Arsenal dự định sẽ trở thành thợ sửa đồng hồ chuyên nghiệp.
 
Bên trên