Apple tuyên bố tiết kiệm 861.000 tấn kim loại nhờ không tặng củ sạc cho iPhone

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Nếu điều này là đúng thì lợi ích của nó rất to lớn.

apple_iphone_12_packaging_gclq.jpg


Apple thường được coi là người đi đầu trong thế giới smartphone với việc giới thiệu tai thỏ, loija bỏ giắc cắm âm thanh 3,5 mm và mới nhất là loại bỏ luôn cả tai nghe, củ sạc trong hộp của iPhone. Mới đây, Apple cho biết họ sẽ tiết kiệm được 861.000 tấn đồng, kẽm và thiếc chỉ với các sản phẩm như iPhone 12 nhờ loija bỏ 2 phụ kiện trên. Hộp đựng nhỏ hơn, cho phép Apple vận chuyển nhiều máy hơn và giảm gánh nặng logistics. Apple giờ đây sẽ có thể mang thêm tới 70% số hộp iPhone 12. So với hộp trước đây.

Theo Báo cáo Tiến độ Môi trường năm 2021, Apple đã giảm lượng khí thải CO2 từ 22.8 triệu tấn xuống còn 22.6 triệu tấn, lượng năng lượng sử dụng cũng đạt 13.9 triệu kWh. Báo cáo ngày hôm nay cũng đề cập về Phòng thí nghiệm phục hồi vật liệu của Apple được sử dụng để thu hồi các nguyên tố đất hiếm bao gồm thép và vonfram từ iPhone. Họ cho biết mỗi tấn linh kiện tái chế tương đương với 150 tấn quặng khai thác.

Năm nay, “Táo khuyết” đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang sử dụng các chip M1 hiệu quả hơn trên dòng máy Mac và Mac mini của mình. Việc chuyển sang chip M1 đã giảm 34% lượng khí thải carbon. Apple cho biết họ đã giảm mức tiêu thụ điện năng trung bình trên các sản phẩm của mình xuống mức đáng kinh ngạc 70% trong 12 năm qua.

Theo Nghe Nhìn​
 

quandai

Well-Known Member
Thứ 1: Một thông tin quá xàm! Tính ra thì 1 củ sạc dùng tới 4-5kg kim loại (lấy số máy không tặng kèm sạc bán được thời gian qua của Táo mà tính nhá). 861 ngàn tấn tức là 861 triệu ki-lô-gam kim loại đó!
Thứ 2: Người ta chỉ thừa ra 1 củ sạc của 1 cái máy cũ chỉ khi nào chiếc máy đó biến thành cục gạch, hỏng mà không sửa được. Chứ nếu còn dùng được, đem máy đó đi cho, đi bán, đi tặng...thì cũng phải kèm theo cục sạc. Bởi thế, mua máy mới vẫn phải mua sạc. Và, Táo không tặng kèm sạc thì Cam hay Quýt cũng phải sản xuất sạc để bán => Thế gian này chẳng tiết kiệm được cái gì trừ Táo!

Rốt cục thì không kèm sạc nhưng giá không giảm dù giảm chi phí mua sạc để tặng và giảm chi phí vận chuyển. Táo đã chuyển thành công 861 tấn kim loại thành đô la để đút túi!
 

Whiskey

Well-Known Member
Thứ 1: Một thông tin quá xàm! Tính ra thì 1 củ sạc dùng tới 4-5kg kim loại (lấy số máy không tặng kèm sạc bán được thời gian qua của Táo mà tính nhá). 861 ngàn tấn tức là 861 triệu ki-lô-gam kim loại đó!
Thứ 2: Người ta chỉ thừa ra 1 củ sạc của 1 cái máy cũ chỉ khi nào chiếc máy đó biến thành cục gạch, hỏng mà không sửa được. Chứ nếu còn dùng được, đem máy đó đi cho, đi bán, đi tặng...thì cũng phải kèm theo cục sạc. Bởi thế, mua máy mới vẫn phải mua sạc. Và, Táo không tặng kèm sạc thì Cam hay Quýt cũng phải sản xuất sạc để bán => Thế gian này chẳng tiết kiệm được cái gì trừ Táo!

Rốt cục thì không kèm sạc nhưng giá không giảm dù giảm chi phí mua sạc để tặng và giảm chi phí vận chuyển. Táo đã chuyển thành công 861 tấn kim loại thành đô la để đút túi!

Công ty toàn cầu thua cái đầu ao làng nhỉ =)))
 

quandai

Well-Known Member
Công ty toàn cầu thua cái đầu ao làng nhỉ =)))
Thua ở đâu mà thua hả cậu? Họ còn thắng tuyệt đối vì lừa được một số cái đầu ao làng, ok?
Còn 1 loại đầu ao làng như tôi thì dứt khoát không để bị lừa, vậy thôi. Tăng giá là tăng giá, tăng giá là quyền của người bán. Đồng ý mua hay không là việc của người mua. Nhưng dụ cái đầu ao làng này theo cái kiểu đó thì không có đâu nhé!
Một ngày nào đó, tôi có thể bỏ tiền ra mua nó, và chấp nhận cái giá của nó và những thứ nó bỏ trong hộp. Nhưng không có chuyện vì bảo vệ môi trường hay vì tiết kiệm sắt, ok?
 

Whiskey

Well-Known Member
Thua ở đâu mà thua hả cậu? Họ còn thắng tuyệt đối vì lừa được một số cái đầu ao làng, ok?
Còn 1 loại đầu ao làng như tôi thì dứt khoát không để bị lừa, vậy thôi. Tăng giá là tăng giá, tăng giá là quyền của người bán. Đồng ý mua hay không là việc của người mua. Nhưng dụ cái đầu ao làng này theo cái kiểu đó thì không có đâu nhé!
Một ngày nào đó, tôi có thể bỏ tiền ra mua nó, và chấp nhận cái giá của nó và những thứ nó bỏ trong hộp. Nhưng không có chuyện vì bảo vệ môi trường hay vì tiết kiệm sắt, ok?

Apple vẫn dẫn đầu, vẫn bán chạy. Thế thôi :rolleyes:
 
Bên trên