Android Box hand-free đầu tiên trên thế giới? Are you kidding me?

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
HDvietnam là diễn đàn lâu đời nhất về HD, đương nhiên HD Player và Android Box nguồn cội đều nằm ở đây, "Heil HDvietnam" hô to x3 đi.

178427566-3972385239483216-7940985148802469227-n.jpg

Android Box là thiết bị sinh sau đẻ muộn, nó là biến thể của đầu HD Player, chạy hệ điều hành Android. Khởi đầu, HD Player chỉ dùng để play phim HD, chính yếu là Bluray rip và Bluray nguyên gốc remux (m2ts hoặc mkv), sau này có thể play cả đĩa Bluray ISO. Huyền thoại của HD Player chính là đầu Dune và OPPO (vâng, chính là nhánh của hãng smartphone OPPO đấy).

Đầu HD Player cho chất lượng vượt trội, vì dùng chip giải mã hình ảnh đặc biệt mà sau này không có một con Android Box nào so được cả. Nên nếu nói dùng Android Box để xem phim cho đẹp thì dân chơi sẽ nhìn vào cười cười rồi quay đi, kệ các bạn tự sướng với nhau.

Android Box là tên gọi chung của tất cả các đầu phát chạy hệ điều hành Android, trong đó hướng tới các ứng dụng online nhiều hơn là khả năng giải mã âm thanh hình ảnh. Rất nhiều thương hiệu Android Box đến rồi đi trong suốt chiều dài thăng trầm ở HDvietnam, bởi sự thiếu ổn định của những sản phẩm này, nhưng với mức giá rẻ, nó vẫn có chỗ đứng nhất định, ví dụ như Himedia vẫn còn tồn tại.

FPT Play Box ra đời khá muộn, khi mà con sóng HD đã đảo chiều. Ban đầu nó là một thiết bị đóng, nghĩa là người dùng không tự cài app được, và đương nhiên nó thất bại, ít nhất là thất bại trong việc chiếm thị trường. Đến đời thứ 3, tức là năm 2019, mới được tích hợp CH Play để người dùng cài app, khi đó nó mới thành một Android Box đúng nghĩa, chứ không dở ông dở thằng như trước kia.

Hôm nay, FPT Play Box tuyên bố có thiết bị Hand-free đầu tiên trên thế giới- FPT Play Box S. Một tuyên bố khiến mình phải bật cười, vẫn kiểu cách loảng xoảng như trước giờ. Hand-free của cái đầu này nghĩa là điều khiển bằng giọng nói các bạn ạ, bằng cách có thêm cái mic và nhét google vào. Ngược dòng thời gian về 8 năm trước (chính xác là 2012, nhưng mình cứ thích số 8 đấy), Samsung đã có chiếc TV điều khiển bằng giọng nói, tích hợp sẵn mic trên TV, kết hợp với điều khiển bằng cử chỉ phất tay trong không khí như cao thủ võ lâm để chuyển cảnh trên TV luôn, và đó là từ 8 năm trước ấy. Hand-free với chả đầu tiên.

Mấy năm trước, những dòng TV cao cấp của Sony đã được trang bị Google Assistant, và điều khiển bằng giọng nói cũng thông qua mic gắn trên TV, mở TV, mở app, phát nhạc, tìm bài hát, không cần dùng cái tay nào cả. Nhược điểm của hand-free kiểu như thế này là ngồi giữa phòng khách la hét nó mệt người các bạn ạ, lâu lâu hét một bữa cho nó có vẻ công nghệ thì được, ngày nào cũng ngồi hét để chuyển kênh, mở app, play video nó như thằng ngẫn ấy, vợ con khéo tống đi viện khẩn trương.

Vấn đề của Android Box là gì? Là tìm ra lý do để người dùng phải mua thêm một thiết bị lỉnh kỉnh cắm vào thay vì dùng app có sẵn trên smart TV, trong thời đại mà smart TV đã phổ cập văn hóa đến cả làng quê xa xôi. Chứ không phải trang bị những tính năng râu ria vô nghĩa như ngồi hét cho nó mở cái này, mở cái kia. Mở cái gì mới quan trọng, có gì để xem không?

Android Box kiểu như FPT Play cần bổ sung thêm cái gì để thu hút người dùng mua, khác biệt với những app có sẵn trên TV Samsung và TV LG (TV Sony có sẵn Android bá đạo rồi)? Mình biết mà mình không nói đâu, đời này làm gì có cái gì miễn phí.

Theo Facebook Bui An
 

golizza

Active Member
em thấy bác so sánh hơi khâp khiễng. Như Android tv phải bấm cái nút micro mới ra lệnh được, ko hẳn là hand-free.

Còn con này thì nó nhét cái google home mini lên trên cái android box thôi. Cái này thì mấy anh em chơi smart home tự chế quá xá rành rồi. Nhà em toàn kêu "Tấm ơi, anh đi tắm" chứ cũng chẳng hey gu gồ nữa.

Cơ mà cái con này nửa nạc nửa mở như đàn anh nó thôi, ngồi huyên thuyên hey gu gồ đúng là như thằng khùng thiệt, cứ remote mà bấm cho khỏe. Còn khả năng tích hợp với smart home thì chắc cũng thông qua Google Asisstance, lâu lâu cá mập cắn thì khỏi mở đèn toilet :))
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
em thấy bác so sánh hơi khâp khiễng. Như Android tv phải bấm cái nút micro mới ra lệnh được, ko hẳn là hand-free.

Còn con này thì nó nhét cái google home mini lên trên cái android box thôi. Cái này thì mấy anh em chơi smart home tự chế quá xá rành rồi. Nhà em toàn kêu "Tấm ơi, anh đi tắm" chứ cũng chẳng hey gu gồ nữa.

Cơ mà cái con này nửa nạc nửa mở như đàn anh nó thôi, ngồi huyên thuyên hey gu gồ đúng là như thằng khùng thiệt, cứ remote mà bấm cho khỏe. Còn khả năng tích hợp với smart home thì chắc cũng thông qua Google Asisstance, lâu lâu cá mập cắn thì khỏi mở đèn toilet :))

Bạn nhầm rồi, bấm nút là ở cái remote. Còn TV Sony dòng cao cấp, tích hợp sẵn micro ở TV luôn, không cần bấm nút gì cả, gọi Ok Google thoải mái, thế mới đỉnh. Mà người ta làm mấy năm rồi.
 

linhdvietlao

Active Member
Em tậu dần dần bộ PC từ 2016 ram12, I5 , card GTX 950 2GB , ổ cứng 5TB, ổ ssd 128 vậy đủ sức phang từ bóng đá đến Full 4k, và out ra dây HDMI 2.0 + soubar 5.1 thế tha hồ phim luôn
Có kinh tế tốt nâng cấp card đồ họa, chiến video game ngon như máy ps4 thậm chí đồ họa còn sắt nét hơn với chất lượng 4k hdr ,thích nhất là khả năng giả lập của PC, nó giả lập được rất nhiều hệ máy chơi game nổi tiếng nếu phần cứng đủ đáp ứng, còn nói tới vụ android tv thì PC nó cũng ok google được đấy, nhưng thiết lập khá phức tạp. Lúc trước có vọc biến laptop văn phòng làm android tv, trải nghiệm không khác gì mấy cái smart tivi chạy Android tv.
 

duyenvnpt

Active Member
Không rõ giá cả thế nào, em thấy cái fire stick 4k mua 1 củ dùng khá ổn :D
 

linhdvietlao

Active Member
em thấy bác so sánh hơi khâp khiễng. Như Android tv phải bấm cái nút micro mới ra lệnh được, ko hẳn là hand-free.

Còn con này thì nó nhét cái google home mini lên trên cái android box thôi. Cái này thì mấy anh em chơi smart home tự chế quá xá rành rồi. Nhà em toàn kêu "Tấm ơi, anh đi tắm" chứ cũng chẳng hey gu gồ nữa.

Cơ mà cái con này nửa nạc nửa mở như đàn anh nó thôi, ngồi huyên thuyên hey gu gồ đúng là như thằng khùng thiệt, cứ remote mà bấm cho khỏe. Còn khả năng tích hợp với smart home thì chắc cũng thông qua Google Asisstance, lâu lâu cá mập cắn thì khỏi mở đèn toilet :))
Ra lệnh bằng giọng nói thấy hay thật nhưng thà dùng smartphone bật tắt điều khiển thiết bị thông minh trong nhà vừa nhanh vừa yên ắng, nửa đêm đi giải quyết mà ok chị gu gồ thì khả năng sáng nghe nhằn.
 

tranvuminh

Well-Known Member
Bác vui lòng giới thiệu cho mình một số HD player tốt được không?
Tiêu chí là giá thành phải chăng, coi phim 4K, không cần kết nối mạng...
 

K3nt

Active Member
Mỗi cái làm 1 chức năng riêng biệt bao giờ cũng “tốt” hơn so với 1 cái đa chức năng.
 

hai_lua_chinh_hieu

Active Member
Mình thấy FPT quảng cao thế cũng đâu có gì sai đâu! vì thú thật trước giờ mình cũng chưa thấy cái Android Box nào ra lệnh bằng giọng nói như FPT Play Box S , mình thấy toàn phải nhấn nút mới ra lệnh được. vì thế muốn phản bác câu quảng cáo của FPT chỉ cần đem 1 cái Android Box nào đó có tính năng như của FPT là coi như xong, còn riêng Ad thì đem so với 2 cái TV thì cá nhân mình thấy không thuyết phục lắm.
 

baby05

Active Member
Có tiền thì không ai dùng mấy cái Box này hết, để cho chật phòng.
 

linhdvietlao

Active Member
Có tiền thì không ai dùng mấy cái Box này hết, để cho chật phòng.
Không tán thành lắm, có tiền nhưng ít thì android tv box kinh tế hơn, còn về đẳng cấp HD tùy con mắt, đôi tai mỗi người rồi chi cho nhu cầu, thấy mấy đầu HD PLAYER VIP cũng phải xài hệ điều hành android của android tv box đấy thôi, offline không là chưa đủ, phải có giải trí online kèm theo nữa ngta mới mua.
 

kero2005

Active Member
Giá hoang tưởng. Làm như mèo mửa
Bảo đảm đây là truyền thống của fpt
 
Bên trên