Nếm thức ăn qua tivi, bước đi mới về trải nghiệm đa giác quan

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Một giáo sư người Nhật Bản mới đây đã phát triển thành công nguyên mẫu màn hình tivi có thể “liếm được” để trải nghiệm hương vị đồ ăn.

Thiết bị này có tên “Taste the TV” (TTTV), sử dụng băng chuyền gồm 10 hộp hương liệu phun kết hợp, có thể tạo thành mùi vị của các loại thực phẩm cụ thể. Sau đó, mẫu hương vị này sẽ được cuộn trên miếng film vệ sinh được đặt trên mặt phẳng tivi để người xem có thể thử trực tiếp bằng lưỡi.

nem-thuc-an-qua-tivi-buoc-di-moi-ve-trai-nghiem-da-giac-quan.jpg


Trong bối cảnh đại dịch Covid, công nghệ này có thể nâng cao trải nghiệm kết nối và tương tác của mọi người đối với thế giới bên ngoài, giáo sư Homei Miyashita của Đại học Meiji cho biết.

Ông nói: “Mục đích là giúp người dùng có được trải nghiệm giống như đang ăn tại một nhà hàng bên kia bán cầu ngay khi đang ở nhà”.

Miyashita làm việc với một nhóm khoảng 30 sinh viên, đã sản xuất được nhiều loại thiết bị liên quan tới hương vị, bao gồm cả dĩa giúp thức ăn có vị đậm đà hơn. Ông cho biết đã tự chế tạo nguyên mẫu TTTV trong hơn 1 năm qua, chi phí chế tạo bản thương mại khoảng 100.000 Yên (875 USD).

Theo giáo sư người Nhật, các ứng dụng tiềm năng của sản phẩm sẽ bao gồm đào tạo đầu bếp, nhân viên quán ăn từ xa, cũng như các trò chơi đố vui.

Miyashita đang liên hệ với các công ty nhằm ứng dụng công nghệ này để chế tạo các thiết bị có khả năng tạo vị bánh pizza hoặc chocolate chỉ với 1 lát bánh mỳ nướng.

Yuki Hou, 22 tuổi, sinh viên Đại học Meiji giới thiệu với các phóng viên về TTTV. Cô nói vào màn hình rằng muốn nếm vị chocolate ngọt. Sau vài lần thử, một giọng nói tự động “chốt đơn” và các tia hương vị được rải lên 1 tấm nhựa.

“Vị giống như chocolate sữa, như sốt chocolate vậy”, cô nói.

Theo ICT News​
 

gnoudman

Member
Một giáo sư người Nhật Bản mới đây đã phát triển thành công nguyên mẫu màn hình tivi có thể “liếm được” để trải nghiệm hương vị đồ ăn.

Thiết bị này có tên “Taste the TV” (TTTV), sử dụng băng chuyền gồm 10 hộp hương liệu phun kết hợp, có thể tạo thành mùi vị của các loại thực phẩm cụ thể. Sau đó, mẫu hương vị này sẽ được cuộn trên miếng film vệ sinh được đặt trên mặt phẳng tivi để người xem có thể thử trực tiếp bằng lưỡi.

nem-thuc-an-qua-tivi-buoc-di-moi-ve-trai-nghiem-da-giac-quan.jpg


Trong bối cảnh đại dịch Covid, công nghệ này có thể nâng cao trải nghiệm kết nối và tương tác của mọi người đối với thế giới bên ngoài, giáo sư Homei Miyashita của Đại học Meiji cho biết.

Ông nói: “Mục đích là giúp người dùng có được trải nghiệm giống như đang ăn tại một nhà hàng bên kia bán cầu ngay khi đang ở nhà”.

Miyashita làm việc với một nhóm khoảng 30 sinh viên, đã sản xuất được nhiều loại thiết bị liên quan tới hương vị, bao gồm cả dĩa giúp thức ăn có vị đậm đà hơn. Ông cho biết đã tự chế tạo nguyên mẫu TTTV trong hơn 1 năm qua, chi phí chế tạo bản thương mại khoảng 100.000 Yên (875 USD).

Theo giáo sư người Nhật, các ứng dụng tiềm năng của sản phẩm sẽ bao gồm đào tạo đầu bếp, nhân viên quán ăn từ xa, cũng như các trò chơi đố vui.

Miyashita đang liên hệ với các công ty nhằm ứng dụng công nghệ này để chế tạo các thiết bị có khả năng tạo vị bánh pizza hoặc chocolate chỉ với 1 lát bánh mỳ nướng.

Yuki Hou, 22 tuổi, sinh viên Đại học Meiji giới thiệu với các phóng viên về TTTV. Cô nói vào màn hình rằng muốn nếm vị chocolate ngọt. Sau vài lần thử, một giọng nói tự động “chốt đơn” và các tia hương vị được rải lên 1 tấm nhựa.

“Vị giống như chocolate sữa, như sốt chocolate vậy”, cô nói.

Theo ICT News​
Nếu đang ị mà ra mùi thật thì cũng căng nhỉ :D
 
Bên trên