Kiến nghị cho ôtô vào trung tâm TP HCM theo ngày chẵn lẻ

thocon872007

New Member
Kiến nghị cho ôtô vào trung tâm TP HCM theo ngày chẵn lẻ
Nhằm hạn chế tình trạng kẹt xe, khí thải gây ô nhiễm môi trường, Sở Giao thông vận tải (Sở GTVT) sẽ đề xuất với UBND TP HCM phương án quy định biển số chẵn hoặc lẻ đối với ôtô khi vào trung tâm thành phố.
Tại cuộc họp bàn về các phương án chống lãng phí, tiết kiệm tại UBND thành phố mới đây, ông Trần Quang Phượng - Giám đốc Sở GTVT TP cho biết, tình trạng kẹt xe ở khu vực trung tâm TP HCM ngày càng nghiêm trọng. Lượng khí thải do các phương tiện thải ra môi trường đã đến mức báo động. Vì vậy, ông cho rằng cần hạn chế phương tiện cá nhân lưu thông vào khu vực trung tâm.


Trước tình trạng ôtô, xe máy liên tục tăng là một trong những nguyên nhân gây kẹt xe ở trung tâm TP HCM. Ảnh: Vĩnh Phú.

Theo đó, Sở sẽ đề xuất với UBND TP xây dựng quy định hạn chế xe cá nhân vào khu vực này bằng phương án cho phép lưu thông theo biển số. Những xe có biển số chẵn sẽ được vào trung tâm thành phố các ngày 2-4-6 và xe số lẻ được phép lưu thông vào thứ 3-5-7.

Cũng theo Sở, những xe biển số lẻ có thể xác định theo số cuối của biển số là 1, 3, 5, 7, 9 và ngược lại những xe có số cuối cùng 0, 2, 4, 6, 8 là số chẵn. Riêng ngày Chủ nhật, tất cả các phương tiện đều được phép vào khu vực trung tâm.

Ông Phượng nhận định, hạ tầng giao thông giao thông thành phố chưa đáp ứng được lượng xe cá nhân quá đông và ngày càng tăng cao. "Với số lượng phương tiện giao thông cá nhân hiện có cộng với việc TP HCM đang thiếu bãi đậu ôtô trầm trọng việc áp dụng phương án này sẽ góp phần giải quyết tình trạng ách tắc giao thông khu vực trung tâm TP HCM", ông Phượng nói.

Để giảm ùn tắc giao thông và tiết kiệm trong khi giá xăng dầu ngày càng tăng cao, Sở GTVT cũng đang phối hợp với các ban ngành đoàn thể vận động moi tầng lớp nhân dân với khẩu hiệu "mọi người cùng buýt". Đặc biệt, đối với cán bộ công chức phải gương mẫu thực hiện đi xe buýt ít nhất một ngày/tuần.

Theo số liệu thống kê của Sở GTVT, toàn thành phố hiện có 447.000 ôtô và 4,5 triệu xe gắn máy các loại, chưa kể các xe đến từ tỉnh thành khác.

Nguồn Vnexpress



Tôi thì thắc mắc với trường hợp này giải quyết ra sao, xin các bạn cho ý kiến nhé, trên tinh thần xây dựng và phản bác phải có chính kiến có lý của mình.


Cho tôi hỏi nhà tôi ở quận 1,biển số xe tôi là số chẵn, ngày thứ 2 tôi về nhà bạn ở Long An chơi, đến ngày thứ 3 gia đình gọi tôi về gấp vì mẹ bệnh nặng, xin hỏi tôi về thành phố bằng xe gì, vì xe tôi biển chẵn nên không vào thành phố được.XIn trả lời tôi đang rối lắm!!!


Cho tôi hỏi nhà tôi ở quận 1,biển số xe tôi là số chẵn, ngày thứ 2 tôi và vợ về nhà bạn ở Long An chơi, đến ngày thứ 3 vợ tôi bị đau ruột thừa, xin cho hỏi tôi phải thuê xe chở vợ tôi đi về bệnh viện ở thành phố mà không được dùng xe của tôi phải không?
 

Bean

Member
Ðề: Kiến nghị cho ôtô vào trung tâm TP HCM theo ngày chẵn lẻ

Không còn gì để nói, cái này hồi trước có kiến nghị rồi bây giờ lại lôi ra. Chuối cả nải. Các Bác cứ sắm 2 con KIA Morning hoặc Matiz (1 con biển chẳn - 1 con biển lẻ) thay vì sắm 1 con INNOVA bị lỗi. Hehehe
Thân
 

thocon872007

New Member
Ðề: Kiến nghị cho ôtô vào trung tâm TP HCM theo ngày chẵn lẻ

Không còn gì để nói, cái này hồi trước có kiến nghị rồi bây giờ lại lôi ra. Chuối cả nải. Các Bác cứ sắm 2 con KIA Morning hoặc Matiz (1 con biển chẳn - 1 con biển lẻ) thay vì sắm 1 con INNOVA bị lỗi. Hehehe
Thân

Vậy là mua xe như chờ sinh bé trai hay gái đây mà, mua xe đâu có chọn được bản số đâu bác, lỡ 2 chiếc biển chẵn hết thì sao!!!:(:)(:)(:)((
 

mAd_lOvE

Active Member
Ðề: Kiến nghị cho ôtô vào trung tâm TP HCM theo ngày chẵn lẻ

Các anh này bị điên hết rồi =)) Thà thu phí xe Ngoại tỉnh mỗi lần vào ra cao hơn bt, dân lại sợ đi xe máy hay bus, cái chẵn lẻ này không bao giờ thực hiện được...
 

Jiro Tran

Member
Ðề: Kiến nghị cho ôtô vào trung tâm TP HCM theo ngày chẵn lẻ

Vậy là mua xe như chờ sinh bé trai hay gái đây mà, mua xe đâu có chọn được bản số đâu bác, lỡ 2 chiếc biển chẵn hết thì sao!!!:(:)(:)(:)((

Các bác đỉnh cao nên ngâm kíu thêm vài tình huống sau trước khi ban hành bộ luật giới hạn quyền sở tài sản này nhé:

1. Thế chủ nhật là ngày chẳn hay lẻ vậy? :-O (chủ nhật là ngày thứ nhất, hay là ngày thứ tám)

2. Giả sử ae chở cơm/phở đi sàn tối chủ nhật, đến 12:01 phút sáng thứ hai thì phải cuốc bộ về (nếu có điều kiện đi taxi về miễn bàn), thì xe của các bác sẽ được mấy anh ở bộ công an giao thông trông giữ giùm phải không ?=D> Như vậy thì cũng đâu có giải quyết được gì cho việc thiếu bãi đậu xe cả...

3. Các hãng vận tải hành khách công cộng như Vina Bus, Vina Taxi, Vina Sun, Vina Future.. có phải tuân theo luật này không vậy? (vì taxi hay xe bus cũng thải khói gây ô nhiễm môi trường vậy, thậm chí còn gây ra kẹt xe & tai nạn giao thông nữa ý...) [-X

4. Luật này có áp dụng cho các xe biển xanh - biển đỏ luôn không? Hay chỉ áp dụng cho các xe biển đen không thôi... :((


5. Cái này mới đâu cái điền nè, xe của các nước bạn (Cambodia, Thailand, Laos hoặc China chẳng hạn) khi tham gia lưu thông ở Vietnam có phải tuân theo luật này không? (Như thế thì còn gì là tình hữu nghị giữa các anh em trong khối Asean nữa...) =(( Mí lại em cũng chẳng thể phân biệt đâu là chữ Cambodia, đâu là chữ Thailand hoặc Laos nữa... X_X
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thocon872007

New Member
Ðề: Kiến nghị cho ôtô vào trung tâm TP HCM theo ngày chẵn lẻ

Các bác đỉnh cao nên ngâm kíu thêm vài tình huống sau trước khi ban hành bộ luật giới hạn quyền sở tài sản này nhé:

1. Thế chủ nhật là ngày chẳn hay lẻ vậy? :-O

2. Các hãng vận tải hành khách công cộng như Vina Bus, Vina Taxi, Vina Sun, Vina Future.. có phải tuân theo luật này không vậy? (vì taxi hay xe bus cũng thải khói gây ô nhiễm môi trường vậy, thậm chí còn gây ra kẹt xe & tai nạn giao thông nữa ý...) [-X

3. Luật này có áp dụng cho các xe biển xanh - biển đỏ luôn không? Hay chỉ áp dụng cho các xe biển đen không thôi... :((

4. Giả sử ae chở cơm/phở đi sàn tối chủ nhật, đến 12:01 phút sáng thứ hai thì phải cuốc bộ về (nếu có điều kiện đi taxi về miễn bàn), thì xe của các bác sẽ được mấy anh ở bộ công an giao thông trông giữ giùm phải không ?=D>

5. Cái này mới đâu cái điền nè, xe của các nước bạn (Cambodia, Thailand, Laos hoặc China chẳng hạn) khi tham gia lưu thông ở Vietnam có phải tuân theo luật này không? (Như thế thì còn gì là tình hữu nghị giữa các anh em trong khối Asean nữa...) =(( Mí lại em cũng chẳng thể phân biệt đâu là chữ Cambodia, đâu là chữ Thailand hoặc Laos nữa... X_X

Thì chắc sắp giống Lybi rồi đóa, tiền quá trời mà chẳng có khu vui chơi gì sất về ngủ với vợ thôi
 

Bean

Member
Ðề: Kiến nghị cho ôtô vào trung tâm TP HCM theo ngày chẵn lẻ

Các AE có để ý không? Dạo này các bác í hay đăng đàn nói nhảm thế. Không biết có bị ảnh hưởng gì của I-131 từ NB không nữa.
 

hotshot

Active Member
Ðề: Kiến nghị cho ôtô vào trung tâm TP HCM theo ngày chẵn lẻ

Sao các bác ấy k cho dân đi làm nghỉ ngày chẳn hay ngày lẻ nhỉ (vẫn lãnh đủ lương nha). Cái này khả thi hơn nhiều. Còn phải đi làm thì có kiểu gì thì họ cũng phải đi làm thôi, k thì đói cả nút.
 

RioFerdinand89

New Member
Ðề: Kiến nghị cho ôtô vào trung tâm TP HCM theo ngày chẵn lẻ

chắc sau này còn cấm xe máy vậy nữa ý :(
 

HTFan

Member
Ðề: Kiến nghị cho ôtô vào trung tâm TP HCM theo ngày chẵn lẻ

Không có gì để nói:-O
 

TR0JAN

New Member
Ðề: Kiến nghị cho ôtô vào trung tâm TP HCM theo ngày chẵn lẻ

Nếu mua 2 cái xe, một cái biển chẵn và một cái biển lẻ thì sao nhỉ? Vẫn vào thành phố bình thường.
Nhân dân tín nhiệm mấy bác làm lãnh đạo để có những quản lý và những cơ chế điều phối tốt nhằm phục vụ nhân dân và PT đất nước nhưng xem ra các bác toàn làm những việc ba lăng nhăng, nói năng phát biểu toàn những cái ngớ ngẩn,thích biến thành phố kinh tế và thủ đô thành khu tự trị theo kiểu luật riêng và luật rừng.
 

thocon872007

New Member
Ðề: Kiến nghị cho ôtô vào trung tâm TP HCM theo ngày chẵn lẻ

Nếu mua 2 cái xe, một cái biển chẵn và một cái biển lẻ thì sao nhỉ? Vẫn vào thành phố bình thường.
Nhân dân tín nhiệm mấy bác làm lãnh đạo để có những quản lý và những cơ chế điều phối tốt nhằm phục vụ nhân dân và PT đất nước nhưng xem ra các bác toàn làm những việc ba lăng nhăng, nói năng phát biểu toàn những cái ngớ ngẩn,thích biến thành phố kinh tế và thủ đô thành khu tự trị theo kiểu luật riêng và luật rừng.

bIỂN SỐ KHÔNG CHỌN ĐƯỢC ĐÂU BÁC ƠI
 

haipvg

Well-Known Member
Ðề: Kiến nghị cho ôtô vào trung tâm TP HCM theo ngày chẵn lẻ

Ơ hờ, cái đề xuất này ở Hn có bố đã đưa ra lâu rồi nhưng bị chửi te tua. Không biết cụ nào chắc bị lãng tai nên nhai lại ở HCM, dân chửi cho cũng chẳng biết. Cái này phải gọi là ngu tập 2.
 

nhtai

Member
Ðề: Kiến nghị cho ôtô vào trung tâm TP HCM theo ngày chẵn lẻ

Sao các bác ấy k cho dân đi làm nghỉ ngày chẳn hay ngày lẻ nhỉ (vẫn lãnh đủ lương nha). Cái này khả thi hơn nhiều. Còn phải đi làm thì có kiểu gì thì họ cũng phải đi làm thôi, k thì đói cả nút.

Em thích nhất câu này của bác.
 

mrpoms

Active Member
Ðề: Kiến nghị cho ôtô vào trung tâm TP HCM theo ngày chẵn lẻ

Túm lại là Cơ quan nào hoặc nhà ai đã có 1 chiếc xe thì bây giờ phải chuẩn bị sắm thêm 1 chiếc nữa:

1. Lãng phí cực độ
2. Nếu mua xe rồi mà lúc lấy bảng số xe (hên xui há - chơi đúng luật) có số đuôi bị chẵn (hoặc lẻ) giống như chiếc đã có thì phải...mua thêm chiếc nữa (hoặc chạy bảng số) <--- Lãng phí + Tiêu cực
3. Cụ nào bên Sở mà nghĩ ra cái trò này công nhận cũng hay thật. Dân quê em chất phát, không có gì tặng Cụ ngoài 2 chữ chân tình... "BẠI NÃO !!"
 

chickp

New Member
Ðề: Kiến nghị cho ôtô vào trung tâm TP HCM theo ngày chẵn lẻ

Các bác nên nhớ 1 điều cực kỳ quan trọng mà lại rất thực tế, đó là: NHẬN THỨC CỦA "CÁC VỊ ẤY" LUÔN THẤP HƠN MẶT BẰNG CHUNG CỦA XÃ HỘI. Thế nên không có gì là khó hiểu khi "các vị ấy" đưa ra một quy định ngu ngốc đến vậy.
 
Ðề: Kiến nghị cho ôtô vào trung tâm TP HCM theo ngày chẵn lẻ

:) Em đoán ra rồi, chắc các vị ấy đều luôn có 2 tô phở cạnh bên nên chia ngày ra cho khỏi đụng hàng nhau:))
 

hotshot

Active Member
Ðề: Kiến nghị cho ôtô vào trung tâm TP HCM theo ngày chẵn lẻ

Nghe nói mấy bác ý đang đề xuất ngày chẳn đàn ông mới được ra đường, còn ngày lẻ là phụ nữ. Cái này nghe hợp lý
 

khuatquangthin

New Member
Ðề: Kiến nghị cho ôtô vào trung tâm TP HCM theo ngày chẵn lẻ

Tôi đi làm bằng xe gắn máy nên không sợ (cấm xe ôtô). Khi nào bọn chúng bảo cấm Xe Gắn máy em mới sợ. Như thế này.
1. Bác nào xe Biển số chẵn đi ngày chẵn 2-4-6
2. Bác nào có xe Biển số lẻ đi ngày lẻ 3-5-7
3. Chủ nhật tất cả các bác cứ thỏai mái ra đường vì Chủ nhật không có ai gọi là ngày thứ 8 cả.
Ơ ơ thế Công ty em có 3 cái xe hơi tòan biển 68 lộc phát thế em ngày lẻ đi taxi à.
Mà hãy khoan để các bác ấy quy họach xem đâu là trung tâm đã chứ.
Thôi cái bác Giám đốc này chẳng qua muốn đánh bóng tên tuổi mình lên chút, đại lọai giống bọn K+ độc quyền ý mà. Lâu lâu không biết làm gì đẻ ra cái ý tưởng để dân chúng...........thôi. Đúng là đầu đất.
Chỉ khổ cho các bác member HD Sài gòn vướng phải tên này có mà lên ruột.
 

khuatquangthin

New Member
Ðề: Kiến nghị cho ôtô vào trung tâm TP HCM theo ngày chẵn lẻ

Nghe nói mấy bác ý đang đề xuất ngày chẳn đàn ông mới được ra đường, còn ngày lẻ là phụ nữ. Cái này nghe hợp lý
Bác này chắc con cháu Bác Baphi quá. Chị em ra đường để cho các ông nhìn. Các ông mà ở nhà hết thì chị em ra đường làm quái gì.
 
Bên trên