Tuyển sinh lớp 10 - lại chuyện học hành nhà em

namjake

New Member
Hôm qua ngta mới bắt đầu cho đổi nguyện vọng thi tuyển lớp 10. Em nói thiệt anh em, em coi mà em đau đầu. Năm nay thằng em nhà em cũng vô lớp 10. Mấy bữa nay em đọc báo thấy chuyện tuyển sinh này mà cũng phát mệt giùm mấy đứa nhỏ. Năm ngoái nhà ông chú lo cho thằng em họ vào lớp 10 vã mồ hôi hột, chật vật suốt 1 năm (chứ chẳng đợi tới mùa tuyển sinh như lúc này đâu) nên em đã từng biết cái cảnh đó ntn. Suốt ngày nghe bà cô qua nhà than với mẹ.

Năm nay tới thằng em em. Ba má quyết định cho nó vô quốc tế học cho lẹ. Em nghĩ học quốc tế cũng tốt. Cho nó lanh lẹ hơn. Mai mốt ra đời quan trọng là biết thực hành biết tư duy thực tế. Chứ học cho lắm vào rồi sau này ôm 1 đống lý thuyết ngủ quên thì cũng như không.

P/S: giá như hồi đó ba má cũng cho mình học Qtế nhở? bây giờ thấy mấy đứa nhỏ có điều kiện tốt quá nhỉ? Mà, hồi xưa mình đâu có phải học hành cực khổ vầy. Học mà toàn chơi không vẫn bình yên qua ngày tháng đấy thôi :))

--- Xem bài trên báo Ngừơi Lao Động ở đây nè anh em. Coi cho biết áp lực tụi nhỏ ~O)
 

hoalehcmvn

New Member
Ðề: Tuyển sinh lớp 10 - lại chuyện học hành nhà em

Mới đọc báo Tuổi trẻ đây. Mấy bữa nay vấn đề tuyển sinh nổi cộm cồm cộp luôn.

Trường “cận đỉnh” hút thí sinh

TT - Phần lớn học sinh khá giỏi chọn trường tốp trên nhưng cũng tính toán "né" trường “đỉnh”, chỉ đăng ký vào các trường "cận đỉnh" để đảm bảo an toàn.

ImageView.aspx

Học sinh Hà Nội tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2010-2011 - Ảnh: V.Hà

Đến thời điểm này, hầu hết học sinh lớp 9 tại Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ dự tuyển vào lớp 10 THPT. Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, thí sinh có quyền được đổi nguyện vọng (NV) một lần trong hai ngày 30 và 31-5, sau khi sở công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường. Việc này khiến học sinh vơi bớt sự căng thẳng khi đặt bút lựa chọn trường dự thi.

Đổi nguyện vọng một lần

Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, mỗi thí sinh chỉ được đổi NV một lần (cả NV1 và 2) nhưng chỉ được phép đổi NV trong khu vực tuyển sinh đã đăng ký lần 1. Đây là cơ hội để thí sinh điều chỉnh sự lựa chọn phù hợp và an toàn hơn cho mình.

Điểm chuẩn cao, thí sinh đông
Theo ban giám hiệu các trường THCS tại Hà Nội, nhìn chung những học sinh có học lực khá giỏi đều đăng ký vào các trường tốp đầu của Hà Nội, những trường năm 2010 có mức điểm chuẩn từ 51-55 điểm. Nhưng trong đó đa số học sinh chỉ đăng ký vào các trường gần “đỉnh” và né các trường đầu bảng của các khu vực tuyển sinh.

Cô Phạm Thu Hà, phó hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sỹ Liên, cho biết trường có trên 550 học sinh lớp 9. Trong đó, phần đông đăng ký NV1 vào các trường THPT Trần Phú, Việt Đức... Các trường này năm 2010 có điểm chuẩn là 52-52,5 điểm và có địa điểm gần với khu vực cư trú của học sinh. Trong vùng tuyển thuộc các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, ngoài hai trường trên có Trường Phan Đình Phùng (điểm chuẩn năm 2010 là 52) cũng có số lượng học sinh lớp 9 đăng ký NV1 cao, kế tiếp là Trường Trần Nhân Tông (điểm chuẩn năm 2010 là 50).

Theo cô Phạm Thu Hà, riêng các lớp có mặt bằng chất lượng đứng đầu khối 9 của Trường Ngô Sỹ Liên, có khoảng 50-60% học sinh đăng ký dự thi vào các trường chuyên và đăng ký NV1 khối không chuyên vào Trường THPT Thăng Long - trường có điểm chuẩn năm 2010 là 53,5 điểm, đứng thứ hai trong khối trường không chuyên.

Tương tự, ở Trường THCS Đống Đa, theo một số giáo viên chủ nhiệm lớp 9, phần đông học sinh có học lực khá trở lên đăng ký dự tuyển NV1 vào các trường có điểm chuẩn năm trước từ 51-53 điểm. Trong khu vực tuyển sinh thuộc các quận Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, các trường Lê Quý Đôn - Đống Đa, Yên Hòa năm trước đều có mức điểm chuẩn là 53 điểm, Trường Nhân Chính 51 điểm và đang là các trường có số thí sinh đăng ký NV1 cao. Tuy nhiên, các lớp chọn của Trường THCS Đống Đa có đến 70-80% đăng ký vào các trường THPT Kim Liên, Lê Quý Đôn - Đống Đa.

Năm 2010, Trường THPT Kim Liên đã vượt qua trường từng giữ vị trí đầu bảng là Trường THPT Thăng Long cả về số lượng thí sinh dự thi lẫn điểm chuẩn NV1 (54,5 điểm). Theo con số của năm học trước, hầu hết số thí sinh đăng ký vào trường này đều là học sinh giỏi liên tục bốn năm ở bậc THCS.

Ở các khu vực tuyển sinh khác, các trường Phạm Hồng Thái (Ba Đình), Nguyễn Gia Thiều (Long Biên), Quang Trung (Hà Đông), Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì)... cũng có số lượng đăng ký NV1 đông, với tỉ lệ học sinh học lực khá, giỏi cao. Các trường có mức điểm chuẩn năm trước từ 47-50 điểm có số lượng học sinh đăng ký NV1 thấp hơn, đa số là những học sinh có học lực trung bình khá trở xuống.

Điểm chuẩn thấp thu hút NV2

Theo đánh giá của ông Nguyễn Thành Kỳ, nguyên trưởng phòng giáo dục phổ thông Sở GD-ĐT Hà Nội, càng ngày việc lựa chọn nguyện vọng vào các trường của học sinh càng hợp lý hơn. Các em đã biết cách chọn để không bị rơi vào vòng "nguy hiểm". Những học sinh đã đăng ký NV1 vào các trường tốp đầu của các khu vực tuyển sinh sẽ đăng ký NV2 vào các trường thấp hơn vài bậc, căn cứ vào điểm chuẩn năm trước. Như vậy, các trường cận tốp đầu lại là những trường có số đăng ký NV2 rất ít. Còn các trường có mức điểm chuẩn từ 53,5-55 hầu như không có NV2.

Đúng như nhận định ban đầu và tình hình của năm trước, những trường có số lượng đăng ký NV2 tăng vọt là THPT Hai Bà Trưng - Đoàn Kết (Q.Hai Bà Trưng), THPT Đống Đa, THPT Quang Trung - Đống Đa (Q.Đống Đa)... Như vậy, nếu trượt NV1 với mức điểm thi không cao lắm, nhiều học sinh sẽ phải tiếp tục cuộc cạnh tranh không kém phần căng thẳng để chen chân vào một số trường theo NV2.

Theo ông Nguyễn Thành Kỳ, sau khi biết chính xác số lượng học sinh đăng ký dự thi của từng trường, phụ huynh và thí sinh cần cân nhắc thật kỹ để quyết định thay đổi NV 1 và 2 nếu thấy cần thiết. Số lượng đăng ký dự thi, điểm chuẩn vào các trường năm trước, năng lực của thí sinh là những yếu tố để cân nhắc, lựa chọn nguyện vọng tuyển sinh.

Cũng theo kinh nghiệm của nhiều thầy cô giáo ở các trường THPT, năm nay sẽ không có biến động lớn về điểm chuẩn cũng như vị thế trong bảng xếp hạng của các trường THPT. Vì vậy, một trong những điểm thí sinh cần tránh là không đăng ký cả hai NV vào các trường có mức điểm chuẩn năm trước gần sát nhau, hơn kém 1-1,5 điểm.

VĨNH HÀ
 

hoalehcmvn

New Member
Ðề: Tuyển sinh lớp 10 - lại chuyện học hành nhà em

ớ post xong mới nhớ ra, anh Nam ở SG hay HN thế? :D
 

T_Speed

Member
Ðề: Tuyển sinh lớp 10 - lại chuyện học hành nhà em

Học quốc tế cũng có cái lợi cũng như có cái hại đấy bác ơi. Cháu có thằng bạn đang học APU, tuy rằng khi học lớp 9 nó đoạt hcv hs giỏi toán khu vực miền nam hơn cháu rất nhiều đấy nhưng theo lối dạy của trường quốc tế thì bây giờ cả 3 môn toán lý hóa nó đều thua cháu @@.Nếu bác có đủ đk kinh tế cho em ấy đi du học nước ngoài khi lên đh thì bác mới nên cho đi học trường quốc tế. :D. Nếu như bác ở miền Nam có hứng thì thi vô trường cháu nè PTNK :D . Thi vô rùi thì mới đúng là chữ vừa học vừa chơi đấy bác.
 

namjake

New Member
Ðề: Tuyển sinh lớp 10 - lại chuyện học hành nhà em

uhm, học đâu cũng có cái lợi cái hại. nhưng theo anh quan trọng là thằng bạn em nó có tố chất toán. còn giỏi toán cấp khu vực miền Nam hay khu vực miền Núi thì cũng không quan trọng với anh. thằng em anh nó không đến nỗi chậm chạp nhưng chắc cũng không pro như mấy đứa học PTNK em :) Với anh, cái thằng khỉ kia nó phát triển kỹ năng sống, sau này ra đời lanh lẹ nhạy bén là okie!
 

hotuan110

New Member
Ðề: Tuyển sinh lớp 10 - lại chuyện học hành nhà em

Học quốc tế cũng có cái lợi cũng như có cái hại đấy bác ơi. Cháu có thằng bạn đang học APU, tuy rằng khi học lớp 9 nó đoạt hcv hs giỏi toán khu vực miền nam hơn cháu rất nhiều đấy nhưng theo lối dạy của trường quốc tế thì bây giờ cả 3 môn toán lý hóa nó đều thua cháu @@.Nếu bác có đủ đk kinh tế cho em ấy đi du học nước ngoài khi lên đh thì bác mới nên cho đi học trường quốc tế. :D. Nếu như bác ở miền Nam có hứng thì thi vô trường cháu nè PTNK :D . Thi vô rùi thì mới đúng là chữ vừa học vừa chơi đấy bác.

Cháu học PTNK à? con chú từng học ở đây. nó với bạn bè nó cũng hay nói như cháu. thầy cô để cho tự học phải không? sắp vào hè rồi, cháu thi cử gì chưa? Hè chắc cũng lại sắp phải học rồi. Hồi đó con chú, lớp 12 thi tốt nghiệp, chỉ tối mới thấy mặt mũi nó xuất hiện ở nhà. Còn lại đi suốt cháu ạ.

Còn chuyện học hành ở VN ta, xã hội cứ bàn luận mãi. Nói thật, nếu quay lại bây giờ chắc chú cũng cho con chú học quốc tế. Mấy năm trước trường quốc tế cũng chưa phổ biến lắm. Còn bây giờ thấy nhiều trường cũng chất lượng.
 

hoalehcmvn

New Member
Ðề: Tuyển sinh lớp 10 - lại chuyện học hành nhà em

ừm. giờ ngta chuyển qua quốc tế cũng nhiều. nhóc nhà anh Nam học đâu vậy?
 

Gambit

New Member
Ðề: Tuyển sinh lớp 10 - lại chuyện học hành nhà em

Nếu có thể chọn lại thì mình cũng chọn học trường quốc tế. Nghĩ lại ngày xưa, mình học ngày học đêm, học xong trong trường lại chạy sô học thêm, học thêm xong về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài hôm sau. Học cho lắm rồi những lý thuyết ấy chẳng để làm gì và giờ đây hầu như đã quên sạch...
Nếu chương trình học nhẹ hơn, để có thời gian để phát triển các năng khiếu khác như thể thao, mỹ thuật, âm nhạc... thì vẫn tốt hơn.
 

namjake

New Member
Ðề: Tuyển sinh lớp 10 - lại chuyện học hành nhà em

Nếu có thể chọn lại thì mình cũng chọn học trường quốc tế. Nghĩ lại ngày xưa, mình học ngày học đêm, học xong trong trường lại chạy sô học thêm, học thêm xong về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài hôm sau. Học cho lắm rồi những lý thuyết ấy chẳng để làm gì và giờ đây hầu như đã quên sạch...
Nếu chương trình học nhẹ hơn, để có thời gian để phát triển các năng khiếu khác như thể thao, mỹ thuật, âm nhạc... thì vẫn tốt hơn.

vậy mình may mắn hơn ông bạn :D hồi đó không bị chạy sô như thế. cứ bình bình mà qua ngày tháng thôi hehe. mà nghĩ đúng tội bọn trẻ bây giờ nhỉ? đi ngoài đường không ít lần tớ thấy mấy đứa vừa ngồi trên xe ba má chở (chắc đi học thêm tiếp) vừa ăn cơm gà-mên @.@
 

namjake

New Member
Ðề: Tuyển sinh lớp 10 - lại chuyện học hành nhà em

ừm. giờ ngta chuyển qua quốc tế cũng nhiều. nhóc nhà anh Nam học đâu vậy?

í quên trả lời bạn này. nhóc nhà mình học ISHCMC (trường tên là Trường Quốc tế TP.Hồ Chí Minh). Link đây: International School Ho Chi Minh City.

Bên này trước đây chỉ tuyển học sinh quốc tế thôi. Năm nay tuyển luôn học sinh Việt Nam từ lớp 1 – 12. ^^ Nếu bạn này thích thì vô web trường coi chtrình học đi. Bên này học chính thức là tháng 8. Bây giờ vẫn còn đang nhận hồ sơ đó.

Đây là chtrình học đây hehe: International School Ho Chi Minh City - Term Dates For School Year 2011-2012
 
Bên trên