scotty
Well-Known Member
Và chỉ bằng một nút bấm, bộ áo này có thể khiến cho người mặc nó trở nên lo lắng, bồn chồn.
Với hy vọng trong việc nghiên cứu và khai thác được mối liên quan giữa rủi ro và xúc cảm, nhà thiết kế Dan Watson đã chế tạo ra một thiết bị "thôi miên" có tên gọi là Anxiety Suit (Bộ áo gây nỗi lo âu). Được thiết kế nhằm liên kết các trạng thái xúc cảm với rủi ro, dự án này của Watson hứa hẹn sẽ giúp con người ước lượng được chính xác mức độ rủi ro mà điều chỉnh hành vi của họ.
Được Watson áp dụng các kiến thức của anh về ngành nghiên cứu tội phạm và chủ nghĩa hành vi vào việc chế tạo, bộ áo này có thể cảm hóa người mặc bằng cảm giác lo lắng. Cấp độ lo lắng sẽ thay đổi tùy thuộc vào mối liên kết và mức độ khác nhau của tác nhân kích thích. Mặc dù bộ áo này vẫn còn trong giai đoạn xây dựng, nhưng nó đã có thể kích thích được các phản ứng về cảm xúc dựa trên các biểu hiện khác nhau như là toát mồ hôi. Phản ứng có kết quả trong trường hợp này được mô tả là cảm giác rùng mình tương tự như khi đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy.
Riêng về ý nghĩa của kiểu điều kiển cảm xúc này cũng đã khiến người ta hơi hãi rồi, nhưng Watson vẫn hy vọng bộ áo này của anh sẽ hỗ trợ các nhà nghiên cứu trong ngành khoa học thần kinh và tâm lý học, hiểu rõ hơn hành vi con người cũng như các phản ứng về tâm lý.
Tuy khả năng của bộ áo Anxiety Suit chỉ dừng ở việc chi phối cảm xúc, nhưng nhiêu đó cũng xem là gần như điều khiển được đầu óc rồi, và không thể tưởng tượng được chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra nếu như nó lọt vào tay kẻ xấu.
Với hy vọng trong việc nghiên cứu và khai thác được mối liên quan giữa rủi ro và xúc cảm, nhà thiết kế Dan Watson đã chế tạo ra một thiết bị "thôi miên" có tên gọi là Anxiety Suit (Bộ áo gây nỗi lo âu). Được thiết kế nhằm liên kết các trạng thái xúc cảm với rủi ro, dự án này của Watson hứa hẹn sẽ giúp con người ước lượng được chính xác mức độ rủi ro mà điều chỉnh hành vi của họ.
Được Watson áp dụng các kiến thức của anh về ngành nghiên cứu tội phạm và chủ nghĩa hành vi vào việc chế tạo, bộ áo này có thể cảm hóa người mặc bằng cảm giác lo lắng. Cấp độ lo lắng sẽ thay đổi tùy thuộc vào mối liên kết và mức độ khác nhau của tác nhân kích thích. Mặc dù bộ áo này vẫn còn trong giai đoạn xây dựng, nhưng nó đã có thể kích thích được các phản ứng về cảm xúc dựa trên các biểu hiện khác nhau như là toát mồ hôi. Phản ứng có kết quả trong trường hợp này được mô tả là cảm giác rùng mình tương tự như khi đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy.
Riêng về ý nghĩa của kiểu điều kiển cảm xúc này cũng đã khiến người ta hơi hãi rồi, nhưng Watson vẫn hy vọng bộ áo này của anh sẽ hỗ trợ các nhà nghiên cứu trong ngành khoa học thần kinh và tâm lý học, hiểu rõ hơn hành vi con người cũng như các phản ứng về tâm lý.
Tuy khả năng của bộ áo Anxiety Suit chỉ dừng ở việc chi phối cảm xúc, nhưng nhiêu đó cũng xem là gần như điều khiển được đầu óc rồi, và không thể tưởng tượng được chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra nếu như nó lọt vào tay kẻ xấu.
Theo Dan Watson