Từ trước tới nay, những bài vở liên quan đến công nghệ, HD, smartphone, điện thoại hay tất tần tật mọi thứ liên quan đến công nghệ đều đi theo chiều từ ngoài vào trong. Hôm nay, chúng ta hãy ngẩng cao đầu và quan sát một chút xem liệu các báo nước ngoài có quan tâm đến tình hình công nghệ tại Việt Nam ta không nhé? Tin bên dưới chỉ viết về một cây thông Noel nhưng rất đặc biệt. Đặc biệt ở điểm nào?
Đông Nam Á có khí hậu nóng ấm hơn vì gần Xích Đạo, nhưng có 1 cửa hàng điện thoại đã quyết định sẽ đem lại Giáng Sinh xứ này chút xe lạnh của tiết trời mùa đông phương Bắc, bằng cây thông cao 4.58 m làm bằng điện thoại di động cũ.
Anh Nguyen Trai, quản lý cửa hàng Westcom Electronics tại thành phố Mỹ Tho cho biết, 10 công nhân mất 2 tuần ròng rã để dựng nên cây thông Giáng Sinh này. Tất cả với hi vọng mọi người ý thức được sự nguy hiểm của rác thải nguy hại từ điện thọai và trách nhiệm về môi trường.
Hệ thống đèn chớp hình nón này sẽ thắp sáng liên tục trong 2 tuần bên ngoài cửa hàng tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Anh Trai cho hãng tin AP hay, mỗi ngày có khoảng 700 tới 800 lượt khách viếng thăm cây thông Giáng Sinh. “Nhiều người ghé thăm chụp hình với cây “wài”, anh Trai với chất giọng đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, cho biết. Điện thoại di động ngày nay đã tràn ngập khắp Việt Nam, với hơn 60% dân số dưới 30 tuổi xài nó. Món hàng này đồng thời cũng là công cụ “dợt le” cho thiên hạ thấy người sở hữu…có tiền nhiều, bất chấp tình hình lạm phát phi mã của Việt Nam thuộc hàng thiên hạ vô địch ở Châu Á.
Tại Việt Nam, lượng người theo Đạo Công Giáo không nhiều so với người theo Đạo Phật. Tuy nhiên, cũng có những tầng lớp trẻ năng động và nhiệt huyết với kỳ nghĩ lễ Giáng Sinh. Tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và TP. HCM (Saigon) không khí Noel đang trang ngập với ánh sáng đèn trang trí và các bạn trẻ mắt sáng long lanh dạo phố, diện chiếc mũ ông già Noel và các quán cà phê khắp nơi ngân vang tiếng nhạc cùng cách trang trí Jingle Bell.
Anh Nguyen Trai cho biết Westcom Electronics dự định sẽ đấu giá cây thông điện thoại này vào dịp tết Dương Lịch và tặng tiền cho quỹ từ thiện. Đồng thời, các nhân viên của anh đã bắt đầu gom điện thoại cũ để dựng cây thông Giáng Sinh còn lớn hơn nữa vào năm sau.
Hình ảnh cây thông Giáng Sinh lúc chưa chong đèn, anh em nhìn kỹ xem có điện thoại cũ của mình trong đó không?
Đó chỉ là một trong số hàng triệu điện thoại hư. Nhưng không ai biết số lượng điện thoại hư hằng năm tại Việt Nam là bao nhiêu vì Chính quyền không thống kê thông tin này, ông Nguyen Thanh Yen từ Tổng cục Môi trường cho hay. Ông cho biết rất ủng hộ ý tưởng khơi dậy ý thức của người dân về rác thải nguy hại, nhưng đồng thời cũng cho biết công ty Westcom Electronics đã làm sai luật. Vì Luật Việt Nam yêu cầu cơ sở kinh doanh phải xin giấy phép chính thức trước khi sử dụng rác thải độc hai cho mục đích sử dụng mới.
Chương trình Môi Trường của Liên Hiệp Quốc cho biết, những người thu gom phế liệu và bới rác thu gom được phần lớn rác thải tái chế và tái sử dụng được tại những khu vực đô thị của Việt Nam. Việc quản lý rác thải rắn là một trong những gánh nặng chính về môi trường tại các quốc gia châu Á đã và đang phát triển, đặc biệt tại những thành phố lớn.
Đông Nam Á có khí hậu nóng ấm hơn vì gần Xích Đạo, nhưng có 1 cửa hàng điện thoại đã quyết định sẽ đem lại Giáng Sinh xứ này chút xe lạnh của tiết trời mùa đông phương Bắc, bằng cây thông cao 4.58 m làm bằng điện thoại di động cũ.
Anh Nguyen Trai, quản lý cửa hàng Westcom Electronics tại thành phố Mỹ Tho cho biết, 10 công nhân mất 2 tuần ròng rã để dựng nên cây thông Giáng Sinh này. Tất cả với hi vọng mọi người ý thức được sự nguy hiểm của rác thải nguy hại từ điện thọai và trách nhiệm về môi trường.
Hệ thống đèn chớp hình nón này sẽ thắp sáng liên tục trong 2 tuần bên ngoài cửa hàng tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Anh Trai cho hãng tin AP hay, mỗi ngày có khoảng 700 tới 800 lượt khách viếng thăm cây thông Giáng Sinh. “Nhiều người ghé thăm chụp hình với cây “wài”, anh Trai với chất giọng đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, cho biết. Điện thoại di động ngày nay đã tràn ngập khắp Việt Nam, với hơn 60% dân số dưới 30 tuổi xài nó. Món hàng này đồng thời cũng là công cụ “dợt le” cho thiên hạ thấy người sở hữu…có tiền nhiều, bất chấp tình hình lạm phát phi mã của Việt Nam thuộc hàng thiên hạ vô địch ở Châu Á.
Tại Việt Nam, lượng người theo Đạo Công Giáo không nhiều so với người theo Đạo Phật. Tuy nhiên, cũng có những tầng lớp trẻ năng động và nhiệt huyết với kỳ nghĩ lễ Giáng Sinh. Tại 2 thành phố lớn nhất là Hà Nội và TP. HCM (Saigon) không khí Noel đang trang ngập với ánh sáng đèn trang trí và các bạn trẻ mắt sáng long lanh dạo phố, diện chiếc mũ ông già Noel và các quán cà phê khắp nơi ngân vang tiếng nhạc cùng cách trang trí Jingle Bell.
Anh Nguyen Trai cho biết Westcom Electronics dự định sẽ đấu giá cây thông điện thoại này vào dịp tết Dương Lịch và tặng tiền cho quỹ từ thiện. Đồng thời, các nhân viên của anh đã bắt đầu gom điện thoại cũ để dựng cây thông Giáng Sinh còn lớn hơn nữa vào năm sau.
Hình ảnh cây thông Giáng Sinh lúc chưa chong đèn, anh em nhìn kỹ xem có điện thoại cũ của mình trong đó không?
Đó chỉ là một trong số hàng triệu điện thoại hư. Nhưng không ai biết số lượng điện thoại hư hằng năm tại Việt Nam là bao nhiêu vì Chính quyền không thống kê thông tin này, ông Nguyen Thanh Yen từ Tổng cục Môi trường cho hay. Ông cho biết rất ủng hộ ý tưởng khơi dậy ý thức của người dân về rác thải nguy hại, nhưng đồng thời cũng cho biết công ty Westcom Electronics đã làm sai luật. Vì Luật Việt Nam yêu cầu cơ sở kinh doanh phải xin giấy phép chính thức trước khi sử dụng rác thải độc hai cho mục đích sử dụng mới.
Chương trình Môi Trường của Liên Hiệp Quốc cho biết, những người thu gom phế liệu và bới rác thu gom được phần lớn rác thải tái chế và tái sử dụng được tại những khu vực đô thị của Việt Nam. Việc quản lý rác thải rắn là một trong những gánh nặng chính về môi trường tại các quốc gia châu Á đã và đang phát triển, đặc biệt tại những thành phố lớn.
Theo AP, Yahoo (B)
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: