Thảm họa: đỉnh của đỉnh

thdang

Member
Ðề: Thảm họa: đỉnh của đỉnh

Mình có thể comment 1 câu trong đó có 6 thứ tiếng nhưng hôm nay mình bình luận với tiếng dân tộc là ông bà ta nói cấm có sai "Con hư tại mẹ" không biết cô Ngọ có hiểu ý của câu này ko nhỉ??
 

boanh86

New Member
Ðề: Thảm họa: đỉnh của đỉnh

ua, bé 15 tuổi, de bé duoc binh yen. may bạn làm quá. ba mẹ nào ko khen, va hãnh diện về con mình. ba mẹ mấy bạn cũng thế thôi, cũng khen bạn quá mà bạn k bít. mấy bạn làm quá, ảnh hưởng tài năng của người khác, mình phải tự tin vào chính mình chứ.
 

dungdt2

New Member
Ðề: Thảm họa: đỉnh của đỉnh

Đọc cái này mà hãi quá! Thật 100% các bác ạ

Bà cô mình là phụ huynh có con năm rồi học chung lớp với Quỳnh Anh ( lớp 9A1) trường Châu Á Thái Bình Dương. Bà kể lại là năm rồi trường có tổ chức chương trình dã ngoại tại Bảo Lộc ( Lâm Đồng ). Đêm lửa trại của trường có tổ chức vinh danh cho các giáo viên và học sinh xuất sắc.. Đến lượt Quỳnh Anh lên sân khấu thì bạn ấy được Ban Tổ chức (do anh rễ làm đạo diễn) cho cưỡi lên 1 con ngựa tiến từ ngoài vào..

Do đông người nên chú ngựa không muốn vào thế là nài ngựa phải vất vả ghì cương mới khiển được chú vào. Thấy hình ảnh lố bịch mắc cười như vậy mà vài bạn cùng lớp đã trêu chọc Quỳnh Anh. Bạn ấy nghe được nên ngay sau buổi lễ đùng đùng giận lớp kéo vali bỏ về phòng của m. Sau khi nghe Quỳnh Anh thuật lại câu chuyện dù là gấn 12g khuya các em sắp ngủ. Bà Ngọ vẫn điện thoại bắt Giáo viên chủ nhiệm - Ban Giám Hiệu dồn toàn bộ học sinh của lớp đó lên xe chở qua phòng của Bà (cách đó 2 cây số) để bà truy tìm đứa nào dám nói xấu con bà và răn đe cả lớp cùng Giáo viên chủ nhiệm. Đến gần 2 giờ sáng bà mới tha cho các em về.

Ai ở trường này có đi dịp đó đều có thể xác nhận chuyện này.
 

kenken1512

New Member
Ðề: Thảm họa: đỉnh của đỉnh

Chúng nó là cái loại ếch ngồi đáy giếng, lắm tiền nhiều của thì có coi ai ra gì đâu, cứ nghĩ mình là nhất nên lên sân khấu mặc dù bị BGK và khán giả không thể chấp nhận dc những vẫn cố nổ cho nó ê cái mặt
 

youngj

Well-Known Member
Ðề: Thảm họa: đỉnh của đỉnh

Tiếc rằng chị Ngọ không làm BGK, không thôi con bé Quỳnh Anh cướp được giải nhất rồi, hú hồn thiệt =))
 

khanhasd

Active Member
Ðề: Thảm họa: đỉnh của đỉnh

chỉ góp phần thêm cặn bã của XH thôi :))
P/S : Có ai biết trang xã hội của "bé" QA này ko ? :))) nếu có thì gửi cho cái link này =)))
 

lethangsg

New Member
Ðề: Thảm họa: đỉnh của đỉnh

Tội nghiệp !
Ngày xưa xem Tắt đèn thương chị Dậu bao nhiêu, thì hôm nay xem VNGT thương chị Ngọ gấp mười...mà chị ấy làm gì cùng cực đến nỗi buộc làm công việc nguy hiểm như thế nhỉ ? Chỉ có mấy người cùng khổ thì mới phải cưa bom như thế thôi chứ...
 

VPF

New Member
Ðề: Thảm họa: đỉnh của đỉnh

ở một góc độ khác thì VNGT dàn dựng cố tình tạo giật gân thôi .
 

iampro

New Member
Ðề: Thảm họa: đỉnh của đỉnh

Em thì thấy con bé xinh đáo để nhưng mà ai hốt sẽ gặp thảm họa, hahahaha :-j
 

v_anh

Well-Known Member
Ðề: Thảm họa: đỉnh của đỉnh

Các bác cứ nói quá, chỉ có mẹ nó là hơi quá lời. Chứ con bé này ngoan ngoãn lễ phép, em thấy giọng hát nó không được vào vòng trong là đúng chứ về mặt cư xử thế là tốt đấy chứ, không có gì đáng chê trách cả.
 

tranthuy

Active Member
Ðề: Thảm họa: đỉnh của đỉnh

Bà mẹ này nhìn nhác nhác giống ông phó chủ tịch huyện Tiên lãng các bác ạ! Cũng ghớm ăn ra phết.
 
Ðề: Thảm họa: đỉnh của đỉnh

giọng hát quá thường, có lẽ nên là đồng bằng của đồng bằng thôi chứ chả nổi đỉnh được :D
 

yushikara

Member
Ðề: Thảm họa: đỉnh của đỉnh

ko bit đạo diễn dàn dựng thế nào mà thấy người này nói xong rồi tới ng kia nói gần như tức thời, chuyện cắt xén theo như pà ấy nói thì mình nghĩ là có! tuy vậy, dù anh con bé đó có thanh minh rằng là đỉnh của đỉnh trong gia đình thì cũng phô trương hết sức (tự cho mình là đỉnh). trong phần trình bày thì thấy giọng hát cô bé quá thường, không có điểm nổi trội nào cả! nhưng cũng phải nói thêm rằng trước kia hát và ngay khi cô bé cất giọng lên thì ông huy tuấn đang kìm nén sự khó chịu rồi! giống như là vừa nghe xong những lời giới thiệu ban đầu của cô bé thì đã không có thiện cảm trong lòng chứ chưa phải là do phần cô bé hát
 
Bên trên