“Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

nguyenduc

New Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Hôm nay mới thấy bác Lê Hùng Dũng phát biểu

Phó Chủ tịch LĐBĐ VN đồng thời cũng là Phó Chủ tịch HĐQT VPF Lê Hùng Dũng không cho rằng đó là cuộc chiến bởi chỉ có một phía quấy rối trong khi các đại diện của VPF nói rằng họ sẽ làm tới và làm tiếp trước kết luận thanh tra vừa công bố......
Sắp tới, chúng tôi sẽ triển khai những kế hoạch cụ thể vì không thể để giải vô địch quốc gia bị ảnh hưởng bởi những thứ ngoài bóng đá và phá hoại bóng đá. Tôi nhắc lại là tôi không đồng tình với thứ văn hóa la lối om sòm kiểu “Chí Phèo” ấy.

Ặc ặc... Bác Dũng này là bạn thân với bầu Kiên đó, bình luận của bác này với bầu Kiên càng ngày càng gay gắt, ai lại đi gọi bạn thân là Chí Phèo bao giờ đâu chứ!... Bó Bird!

Nói thực là em thì em chẳng ưa gì mấy thằng sâu mọt VFF đâu, biết rõ bản chất từ lâu rồi (nhưng do cơ chế tạo ra mấy ông ấy thôi). Tuy nhiên cũng chẳng tin vào mấy thẳng cha tài phiệt lắm tiền nhiều của kinh người và coi thường luật pháp. Bóng đá Việt Nam đã bết bát lắm rồi, không có hướng đi đúng và không cẩn thận lại rơi vào một "vũng lầy" mới, vì bản chất của người kinh doanh là LỢI NHUẬN phải đặt lên hàng đầu -> sau đó mới nói đến thứ khác như "vì người hâm mộ; vì nền bóng đá VN..vv" (em thì em éo tin những lời này đâu, mà chỉ có những ai ngây thơ thì mới tin là thật).

Ông Đức cũng phản đối mạnh mẽ chuyện VTV phải “xin xỏ” AVG mới được quyền phát sóng các trận đấu. “Chúng tôi sẽ đấu tranh cho VTV, sẽ bảo vệ VTV cho bằng được. Tên tuổi của các CLB sẽ được biết đến nhiều hơn qua VTV vì mức độ phủ sóng sâu, rộng, không chỉ vùng sâu, vùng xa mà còn các nước Đông Nam Á”.]

Hic..hic.. Từ đầu đến giờ có thấy anh VTV ý kiến hay thắc mắc gì đầu nhỉ? đâu cần phải đấu tranh cho anh VTV khi anh ấy không khiến?(cầm đèn chạy trước ô tô) Chỉ có anh VTC là nhẩy tưng tưng lên thôi chứ! Chắc bác Đức phát biểu nhầm. VPF mà có bản quyền xem, đài nào không trả tiền thì đứng ngoài hết, VTV là cái đinh gỉ nhé.


Tiếp vụ việc của Đinh Thanh Trung: Chơi kiểu này là kiểu gì?
Với cái cách mà CLB bóng đá Hà Nội đang đối xử với Thanh Trung hiện nay, không khỏi cảm thấy nực cười khi ai đó vẫn hùng hồn nói rằng: “Làm tất cả vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam”.
Sự thất vọng xen lẫn cay đắng của Đinh Thanh Trung giờ đây cứ ngày một nhiều thêm. Liên hệ với Thanh Trung về chuyện hợp đồng, tiền vệ này chỉ lắc đầu ngao ngán: “Chẳng hiểu là họ đang chơi kiểu gì. Tôi cũng chịu, không biết nữa…” .... Next Tiếp vụ việc của Đinh Thanh Trung: Chơi kiểu này là kiểu gì? - V-League - Thể thao & Văn hóa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nguyenduc

New Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

VTC phản đối bằng cách không tường thuật bóng đá này
VTC ngừng tường thuật V-League - VnExpress

“VTC với tôn chỉ phục vụ khán giả, đã tác nghiệp cả 5 vòng đấu của V-League 2012. Tuy nhiên, ở vòng 6, chúng tôi quyết định không tác nghiệp giải đấu này. VTC sẽ quay lại V-League cho đến khi vấn đề thương quyền V-League được làm rõ”. Ông Vũ Quang Huy, Phó giám đốc VTC cho biết.
Vậy sao không phát sóng miễn phí do AVG cung cấp đi, chỉ cần thêm cái lôgô của nó thôi mà, có mất cái gì đâu? Người hâm mộ đâu quan tâm hay phàn nàn gì đến cái lôgô có trên màn hình đâu. Cốt lõi của vấn đề vẫn là TIỀN và TIỀN (quảng cáo), muốn ăn dầy, ăn hết, ăn cả tất, không muốn share lợi nhuận cho ai cả. Tham quá thành thâm.

"VPF cho rằng, họ chưa và không bao giờ có ý định cấm các nhà đài tác nghiệp ở V-League hay các giải đấu khác. “Vì mục tiêu phục vụ nhân dân, chúng tôi không bao giờ ngăn cản các nhà đài hay các phương tiện thông tin đại chúng. Các nhà đài cũng vì mục tiêu phục vụ nhân dân, ai ngăn cản họ, lỗi thuộc về người ấy”.

Nếu VPF mà nắm bản quyền xem! Không trả tiền, xem các đài có được vào không? vớ vẩn khéo lại đòi "nhuận bút" cao hơn nhiều lần AVG ấy chứ, (mà chắc chắn là vậy, không phải đang oánh nhau vì "nhuận bút" AVG trả thấp quá đó thôi). Cốt lõi cũng vì TIỀN, TIỀN ÍT HAY TIỀN NHIỀU cả thôi.
Ghét nhất là núp bóng "Phục vụ người hâm mộ để làm Tiền, rồi lại quay sang làm Tình.... làm tội".
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HD Tây Ninh

Well-Known Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Thì có thế nên các nhà báo mới được dịp đưa tin chứ bác :))
 

dhpaul

Well-Known Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

VTC phản đối bằng cách không tường thuật bóng đá này
VTC ngừng tường thuật V-League - VnExpress
Không biết đây là hành động anh hùng hay là biết mình đang thất thế nên rút lui không thì bẽ mặt =)) vì từ đầu VTC đã ngả hoàn toàn theo VPF và không có ý nhượng bộ AVG. Không rõ cái thông tin VTC đàm phán với AVG lấy cơ sở từ đâu ra chứ đến vòng 4 AVG vẫn lớn tiếng yêu cầu VTC bồi thường thì chứng tỏ là 2 bên chẳng có thỏa thuận gì rồi.
Cá nhân em cũng chẳng ủng hộ gì cách làm này của VTC, mặc dù cái lý "do VPF cho phép" có thể bào chữa được. Dẫu sao thì AVG cũng đang nắm bản quyền và đang được thừa nhận, mình nên tôn trọng người ta. Muốn phát thì cứ đề đạt thẳng, việc gì phải dùng cách làm liều lĩnh như vậy, VTV còn thỏa thuận lấy được 4 trận/vòng thì chẳng lẽ VTC không được nếu thật sự có thiện chí?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Singum

New Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Mình thì thấy cách cư xử của Mr. Quang Huy vụ này khá immature
 
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Vậy sao không phát sóng miễn phí do AVG cung cấp đi, chỉ cần thêm cái lôgô của nó thôi mà, có mất cái gì đâu? Người hầm mộ đâu quan tâm hay phàn nàn gì đến cái lôgô có trên màn hình. Cốt lõi của vấn đề vẫn là TIỀN và TIỀN (quảng cáo), muốn ăn dầy, ăn hết, ăn cả tất, không muốn share lợi nhuận cho ai cả. Tham quá thành thâm.
biết thì nói,không biết thì thưa đi em trai à, đâu phải đơn giản AVG free với Logo là cứ lấy đó là phát đâu,ví dụ VTC muốn tiếp sóng thì bắt buột phải tiếp nguyên sóng có quảng cáo của AVG trước,giữa và sau trận đấu,không tiếp sóng quảng cáo là bị kiện ngay,ở đời ai đi phát quảng cáo giùm như thế.
Chị nói vậy chắc em hiểu thêm vấn đề rồi.
còn vấn đề tiền là dĩ nhiên rồi, chẳng ai làm bóng đá mà suốt đời bỏ tiền ra mãi đâu em trai,làm bóng đá chuyên nghiệp là phải có lãi để đầu tư, có vậy mới phát triển nổi.
 

midataka

Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

biết thì nói,không biết thì thưa đi em trai à, đâu phải đơn giản AVG free với Logo là cứ lấy đó là phát đâu,ví dụ VTC muốn tiếp sóng thì bắt buột phải tiếp nguyên sóng có quảng cáo của AVG trước,giữa và sau trận đấu,không tiếp sóng quảng cáo là bị kiện ngay,ở đời ai đi phát quảng cáo giùm như thế.
Chị nói vậy chắc em hiểu thêm vấn đề rồi.
còn vấn đề tiền là dĩ nhiên rồi, chẳng ai làm bóng đá mà suốt đời bỏ tiền ra mãi đâu em trai,làm bóng đá chuyên nghiệp là phải có lãi để đầu tư, có vậy mới phát triển nổi.

Dạo này a thấy Điêu không điêu chút nào, a thích Điêu rồi đấy
 

Singum

New Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

biết thì nói,không biết thì thưa đi em trai à, đâu phải đơn giản AVG free với Logo là cứ lấy đó là phát đâu,ví dụ VTC muốn tiếp sóng thì bắt buột phải tiếp nguyên sóng có quảng cáo của AVG trước,giữa và sau trận đấu,không tiếp sóng quảng cáo là bị kiện ngay,ở đời ai đi phát quảng cáo giùm như thế.
Chị nói vậy chắc em hiểu thêm vấn đề rồi.
còn vấn đề tiền là dĩ nhiên rồi, chẳng ai làm bóng đá mà suốt đời bỏ tiền ra mãi đâu em trai,làm bóng đá chuyên nghiệp là phải có lãi để đầu tư, có vậy mới phát triển nổi.

Muốn sóng sạch thì bỏ tiền ra mua, chả lẽ VTC muốn được khai thác free?
 

nguyenduc

New Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

....VTC muốn tiếp sóng thì bắt buột phải tiếp nguyên sóng có quảng cáo của AVG trước,giữa và sau trận đấu....
Chị nói vậy chắc em hiểu thêm vấn đề rồi.

Dear chị Điêu,
Cái chị nói tất nhiên ai cũng hiểu, ai cũng biết. Ở đây ta muốn nói đến VTC luôn miệng nói "phục vụ người hâm mộ, vì lợi ích của khán giả....vv", muốn vậy thì cứ thu phát sóng của nó thì có ảnh hưởng gì đến mục đích "cao cả" đó đâu? sao cứ phải gào toáng lên thế?.
Tôi lấy ví dụ như thế này nhé: Hiện nay phí truyền hình của VTC gói HD..gì đó là ~120K/1 tháng, nếu sau này VPF đòi được bản quyền TH thì sẽ bán cho VTC và các đài TH khác với giá cao hơn AVG hiện nay(bầu Kiên đã từng nói vậy, và mấu chốt của vấn đề BQTH nó là vậy). Vậy khi chi phí đầu vào của VTC và các đài TH khác tăng thì chắc chắn họ sẽ tăng phí truyền hình đối với khách hàng, phí tăng lên khoảng 200K/1 tháng (hoặc khán giả sẽ bị cưỡng bức xem thời lượng phát quảng cáo nhiều hơn). Lúc đó người hâm mộ có chịu đựng được không?

PS: Cứ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của chị là em lại muốn .... I want make l.o.v.e with you!. @-)
 
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Theo nguồn Tin đáng tin cậy thì dù sao Hợp Đồng Bản Quyền Phát sóng và sử dụng vào các hoạt động của "An Viên TV" trong vòng 20 năm đã được ký và họ đã đầu tư cho điều này từ 2 năm trước. Bay giờ có tranh cãi gì nữa thì cũng không thay đổi được kết quả !!!
 

VPF

New Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Theo nguồn Tin đáng tin cậy thì dù sao Hợp Đồng Bản Quyền Phát sóng và sử dụng vào các hoạt động của "An Viên TV" trong vòng 20 năm đã được ký và họ đã đầu tư cho điều này từ 2 năm trước. Bay giờ có tranh cãi gì nữa thì cũng không thay đổi được kết quả !!!
Bác cho dẫn chứng đi ạ???
 

dhpaul

Well-Known Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Nói luôn là trong thời điểm này bảo vì cái giải Super League Việt Nam mà tăng giá thuê bao với tăng quảng cáo là điều không tưởng, thậm chí vớ vẩn. Bản thân bóng đá VN hiện nay chưa tự nuôi sống nổi mình, khán giả còn chưa chịu đến sân, các ông bầu đầu tư vào đây là lỗ 1000% và chủ yếu là đánh bóng thương hiệu thì có bao nhiêu người ngồi xem truyền hình để mà quảng cáo với chả tăng phí? VTV3 trực tiếp cúp C1 mà số lượng spot quảng cáo còn rất nhỏ giọt, K+ độc quyền 7 giải bóng đá châu Âu ôm ấp tham vọng vì thế mà người dùng sẽ chuyển ngay lập tức sang dùng dịch vụ của mình mà cuối cùng phải cắn răng ăn gạch, sang năm sau giảm giá mới có nhiều người mua. Bóng đá châu Âu nhiều người VN xem mà còn như thế thì thử hỏi cái Super League Việt Nam này lấy cái gì ra để mà đòi tăng giá với nhiều quảng cáo?
Nên nhớ không phải chỉ VTC mới dùng đến bài "vì quyền lợi khán giả", đến VTV cũng dùng chiêu đó để ép AVG nhả cho mình quyền vào sân quay các trận đấu. Không tin cứ thử giở lại các bài báo trước xem khi AVG yêu cầu VTV tiếp sóng cả quảng cáo VTV đã giãy nảy như thế nào. Nói tóm lại, cho dù có muốn phục vụ khán giả thế nào, kể cả thực tâm hay nói mồm, thì không một nhà đài lớn nào chịu chấp nhận việc mình phải đi tiếp sóng dưới chân một thằng khác ngang hàng với mình, mà đây thằng AVG lại là sinh sau đẻ muộn. Chỉ có điều VTC đã lựa chọn cho mình cách làm có thể nói đúng với tên gọi là "Vô Tổ Chức", liều lĩnh phát sóng không cần đếm xỉa đến AVG, cho dù ít nhất vào thời điểm trước thanh tra hợp đồng của AVG vẫn đang có hiệu lực chứ đừng nói đến bây giờ. VTC quá tự tin khi đứng vào phe VPF chăng mà không nhớ rằng ô dù của VFF rất lớn và khi đã ký 20 năm với AVG thì chẳng lẽ bọn VFF không đủ khôn để biết cách lách luật?
@tigonmanager & VPF: Thông tin về việc VFF ký với AVG 20 năm đã được công khai từ lâu chứ không cần theo nguồn tin nào cả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

VPF

New Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

trong vòng 20 năm đã được ký và họ đã đầu tư cho điều này từ 2 năm trước
em thắc mắc cái này nè !!!
 

nguyenduc

New Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

VPF bị cổ đông phản đối
Ngay sau khi Chủ tịch Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) ký công văn khiếu nại kết luận thanh tra, Phó Chủ tịch và hai Ủy viên HĐQT đã gửi văn bản phản đối...VPF bị cổ đông phản đối - Dân Việt

Nội bộ lục đục thì còn đánh đấm gì nữa.

Chủ tịch Hội CĐV VN Nguyễn Đức Trung: Hợp đồng 20 năm không có gì bất ngờ
“Tôi thì tôi không hiểu rõ về vấn đề này lắm, nhưng nếu Thanh tra Bộ VH-TT&DL có kết luận hợp đồng giữa VFF và AVG là đúng luật thì cũng không có gì bất ngờ. Theo tôi được biết một hợp đồng kinh tế còn có thể kéo dài tới 60 năm, thế nên nếu nói hợp đồng mà VFF ký với AVG lên tới 20 năm thì quá dài, không đúng luật thì cũng không hợp lý. Hơn nữa, bóng đá ta dù sao cũng vẫn còn đang ở mức phát triển thấp, việc AVG có ký thời hạn hợp đồng 20 năm cũng là để có thời gian điều chỉnh dần dần, tìm thêm cả những nguồn tài trợ khác nữa trong quá trình thực hiện hợp đồng chứ chẳng có gì khuất tất hay sai trái ở đây cả. http://banquyenbongda.baomoi.com/Vi...g-Hop-dong-20-nam-khong-co-gi-bat-ngo/462.epi

Lại thêm một bất lợi nữa cho VPF.


http://banquyenbongda.baomoi.com/Home/Toan-canh-cuoc-chien-ban-quyen-truyen-hinh-bong-da.epi
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tazta

New Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Nói gì thì nói, lỗi này hoàn toàn thuộc về VFF, rất kém cỏi, chỉ biết lợi lộc cho bản thân từng người nội bộ VFF... Nhất là ông Hỷ đó. VPF chỉ mong muốn công bằng hơn, tốt hơn, có lợi hơn cho bóng đá nước nhà... mình ủng hộ VPF hoàn toàn trong việc này.

Mọi người cùng lập phong trào đề nghị Ông Hỷ từ chức đi. Ông này kém quá, chả làm gì hay ho có lợi cho bóng đá nước nhà... toàn thu vén cho bản thân thôi.... ĐỀ NGHỊ ÔNG HỶ TỪ CHỨC ....
 

Flatland

Well-Known Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Nói luôn là trong thời điểm này bảo vì cái giải Super League Việt Nam mà tăng giá thuê bao với tăng quảng cáo là điều không tưởng, thậm chí vớ vẩn. Bản thân bóng đá VN hiện nay chưa tự nuôi sống nổi mình, khán giả còn chưa chịu đến sân, các ông bầu đầu tư vào đây là lỗ 1000% và chủ yếu là đánh bóng thương hiệu thì có bao nhiêu người ngồi xem truyền hình để mà quảng cáo với chả tăng phí? VTV3 trực tiếp cúp C1 mà số lượng spot quảng cáo còn rất nhỏ giọt, K+ độc quyền 7 giải bóng đá châu Âu ôm ấp tham vọng vì thế mà người dùng sẽ chuyển ngay lập tức sang dùng dịch vụ của mình mà cuối cùng phải cắn răng ăn gạch, sang năm sau giảm giá mới có nhiều người mua. Bóng đá châu Âu nhiều người VN xem mà còn như thế thì thử hỏi cái Super League Việt Nam này lấy cái gì ra để mà đòi tăng giá với nhiều quảng cáo?...

Mình nghĩ vấn đề ở đây là THƯƠNG QUYỀN chứ không chỉ là BẢN QUYỀN TRUYỀN HÌNH. AVG toàn quyền, muốn cho đài báo nào phát, đưa tin thì đài báo đó được phát, được đưa tin; AVG không muốn cho đài, báo nào thì đài báo đó không được phát, đưa tin. Và đương nhiên các đài báo khác trên cả nước nếu muốn phát, đưa tin đều phải trả tiền cho AVG. Việc này rồi sẽ xảy ra...
 

nguyenduc

New Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Nói gì thì nói, lỗi này hoàn toàn thuộc về VFF, rất kém cỏi, chỉ biết lợi lộc cho bản thân từng người nội bộ VFF... Nhất là ông Hỷ đó. VPF chỉ mong muốn công bằng hơn, tốt hơn, có lợi hơn cho bóng đá nước nhà... mình ủng hộ VPF hoàn toàn trong việc này.
Mọi người cùng lập phong trào đề nghị Ông Hỷ từ chức đi. Ông này kém quá, chả làm gì hay ho có lợi cho bóng đá nước nhà... toàn thu vén cho bản thân thôi.... ĐỀ NGHỊ ÔNG HỶ TỪ CHỨC ....
Sau vụ này chắc chắn 100% VFF sẽ bị cải tổ và thay máu, nhiều khả năng VPF cũng sẽ bị cơ cấu lại cho phù hợp với đặc thù của BĐVN. Cứ chờ mà xem.

Nếu nói rộng ra nữa thì không riêng gì VFF yếu kém đâu. Hãy nhìn đến vụ Vinashin làm thất thoát của nhà nước đến mấy trục nghìn tỷ đồng, hay Tập đoàn điện lực VN(EVN) thua lỗ hơn 10 ngàn tỷ rồi đòi tăng giá điện bắt người dân phải chịu lỗ thay, hoặc Petrolimex tăng giá xăng vô tội vạ...vv. Tất cả là do cơ chế thôi, biết vậy nhưng không thay đổi ngay lập tức được phải có quá trình và phải theo trình tự. Thay đổi ngay có mà mất nước giống Liên Xô ngày trước đó.
Trong quá trình chuyển đổi này sẽ có một số thành phần giầu lên rất nhanh do họ buôn Cơ Chế và "lách" được kẽ hở của pháp luật. Những thành phần này rất nguy hiểm, khi họ có tiền rồi thì họ sẽ muốn có "quyền", làm cách nào để có được "quyền" nhanh nhất??? Cách nhanh nhất là lợi dụng và kích động "nhân dân" để làm "cách mạng hoa hồng hay hoa tuy lip..." gì đó. Hãy tỉnh táo.
Vậy cho nên em éo tin những ông trọc phú lắm tiền nói lời nhân nghĩa "vì quyền lợi của nhân dân" đâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Sau vụ này chắc chắn 100% VFF sẽ bị cải tổ và thay máu, nhiều khả năng VPF cũng sẽ bị cơ cấu lại cho phù hợp với đặc thù của BĐVN. Cứ chờ mà xem.

Nếu nói rộng ra nữa thì không riêng gì VFF yếu kém đâu. Hãy nhìn đến vụ Vinashin làm thất thoát của nhà nước đến mấy trục nghìn tỷ đồng, hay Tập đoàn điện lực VN(EVN) thua lỗ hơn 10 ngàn tỷ rồi đòi tăng giá điện bắt người dân phải chịu lỗ thay, hoặc Petrolimex tăng giá xăng vô tội vạ...vv. Tất cả là do cơ chế thôi, biết vậy nhưng không thay đổi ngay lập tức được phải có quá trình và phải theo trình tự. Thay đổi ngay có mà mất nước giống Liên Xô ngày trước đó.
Trong quá trình chuyển đổi này sẽ có một số thành phần giầu lên rất nhanh do họ buôn Cơ Chế và "lách" được kẽ hở của pháp luật. Những thành phần này rất nguy hiểm, khi họ có tiền rồi thì họ sẽ muốn có "quyền", làm cách nào để có được "quyền" nhanh nhất??? Cách nhanh nhất là lợi dụng và kích động "nhân dân" để làm "cách mạng hoa hồng hay hoa tuy lip..." gì đó. Hãy tỉnh táo.
Vậy cho nên em éo tin những ông trọc phú lắm tiền nói lời nhân nghĩa "vì quyền lợi của nhân dân" đâu.
vậy thì anh hãy làm gì vì quyền lợi nhân dân đi, làm được thì hãy chê họ.
 
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Nói gì thì nói, lỗi này hoàn toàn thuộc về VFF, rất kém cỏi, chỉ biết lợi lộc cho bản thân từng người nội bộ VFF... Nhất là ông Hỷ đó. VPF chỉ mong muốn công bằng hơn, tốt hơn, có lợi hơn cho bóng đá nước nhà... mình ủng hộ VPF hoàn toàn trong việc này.

Mọi người cùng lập phong trào đề nghị Ông Hỷ từ chức đi. Ông này kém quá, chả làm gì hay ho có lợi cho bóng đá nước nhà... toàn thu vén cho bản thân thôi.... ĐỀ NGHỊ ÔNG HỶ TỪ CHỨC ....

buột ông Hỷ từ chức và cho o6ntg Kiên lên thay thì còn đục nước béo cò với lùm xùm gấp 10 lần ông hỷ cơ
 
Bên trên