“Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Nếu như các ông bầu nói trên tinh thần thượng tôn pháp luật trong 1 xã hội pháp quyền tất cả phải tôn trọng và dùng luật pháp để phân xử. Các ông không đồng ý với bản hợp đồng như vậy sao các ông không kiện trực tiếp ra tòa án rồi thi nhau mà tranh tụng ở đó, đằng này hết kiến nghị đến ban này rồi cấp nọ, rồi lên thủ tướng chính phủ. được hiểu như quen với cách làm ăn của các ông rồi, chuyên gia đi cửa sau. làm thì chưa được gì sao các ông nói lắm thế, lúc nào cũng mở mồm ra là vì người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Theo tôi, ông thủ tướng rồi ông bộ trưởng chẳng cần phải ra văn bản gì cả, chẳng phải chỉ đạo gì bằng văn bản để người ta hiểu lung tung sự việc. Tốt nhất ông có thắc mắc gì ra tòa án mà phân xử.
 

ngocsonpt

Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Ngày mai 20-2 sẽ có quả bom tấn nổ lúc 6h sáng trên VTC NEWS.Đón xem '' quả bom mới '' của bầu Kiên vói những lời lẽ đanh thép nhất từ trươc tới nay khi nói về VFF.Mời các bạn đón xem
 

nguyenduc

New Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

vậy thì anh hãy làm gì vì quyền lợi nhân dân đi, làm được thì hãy chê họ.
Dear chị Điêu,
Rất hân hạnh lại được tiếp kiến "người đẹp"!
Rất tiếc nhưng em vẫn phải thú thật với chị là em chưa đủ Tài, đủ Tầm để làm những việc lớn lao như chị mong đợi, tuy nhiên trong con người em có chữ "Tâm" và em đủ tỉnh táo để nhận biết được trong cái mớ hỗn độn kia đâu là thật, đâu là giả. Sợ nhất là những người có Tài, đủ Tầm nhưng ...Dã Tâm thì lớn. Chúng giống như một bầy Sói đói lừa đàn Cừu vào chuồng mà trong đó có rất nhiều cỏ non để Cừu ta chỉ việc ăn mà không phải mất công mất sức đi tìm kiếm, sau đó bầy Sói sẽ làm thịt từng con Cừu một. Sợ nhất "người hâm mộ" sẽ biến thành đàn Cừu tội nghiệp kia!...

.... Theo tôi, ông thủ tướng rồi ông bộ trưởng chẳng cần phải ra văn bản gì cả, chẳng phải chỉ đạo gì bằng văn bản để người ta hiểu lung tung sự việc. Tốt nhất ông có thắc mắc gì ra tòa án mà phân xử.
Điều lệ VFF(căn cứ theo điều lệ của FIFA) quy định: không được đưa bất cứ tranh chấp nào liên quan đến bóng đá ra tòa án trong hệ thống Nhà nước, nếu có kiện thì phải kiện ra Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) đặt tại Thụy Sỹ giải quyết. Tòa án trong hệ thống Nhà nước can thiệp vào tranh chấp liên quan đến bóng đá thì FIFA sẽ tuýt còi ngay. Giả sử bầu Kiên kiện ra tòa CAS thì cơ hội thắng kiện bằng không. Lý do: Bầu Kiên không phải là đại diện cho bóng đá Việt Nam, Cty VPF cũng chưa được VFF công nhận là đơn vị điều hành giải đấu trong nước, nói túm lại là tư cách pháp nhân của VPF và bầu Kiên không có, mà FIFA thì chỉ công nhận mỗi VFF thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Dear chị Điêu,
Rất hân hạnh lại được tiếp kiến "người đẹp"!
Rất tiếc nhưng em vẫn phải thú thật với chị là em chưa đủ Tài, đủ Tầm để làm những việc lớn lao như chị mong đợi, tuy nhiên trong con người em có chữ "Tâm" và em đủ tỉnh táo để nhận biết được trong cái mớ hỗn độn kia đâu là thật, đâu là giả. Sợ nhất là những người có Tài, đủ Tầm nhưng ...Dã Tâm thì lớn. Chúng giống như một bầy Sói đói lừa đàn Cừu vào chuồng mà trong đó có rất nhiều cỏ non để Cừu ta chỉ việc ăn mà không phải mất công mất sức đi tìm kiếm, sau đó bầy Sói sẽ làm thịt từng con Cừu một. Sợ nhất "người hâm mộ" sẽ biến thành đàn Cừu tội nghiệp kia!...


Điều lệ VFF(căn cứ theo điều lệ của FIFA) quy định: không được đưa bất cứ tranh chấp nào liên quan đến bóng đá ra tòa án trong hệ thống Nhà nước, nếu có kiện thì phải kiện ra Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) đặt tại Thụy Sỹ giải quyết. Tòa án trong hệ thống Nhà nước can thiệp vào tranh chấp liên quan đến bóng đá thì FIFA sẽ tuýt còi ngay. Giả sử bầu Kiên kiện ra tòa CAS thì cơ hội thắng kiện bằng không. Lý do: Bầu Kiên không phải là đại diện cho bóng đá Việt Nam, Cty VPF cũng chưa được VFF công nhận là đơn vị điều hành giải đấu trong nước, nói túm lại là tư cách pháp nhân của VPF và bầu Kiên không có, mà FIFA thì chỉ công nhận mỗi VFF thôi.

nhảm quá em trai à! lấy pháp nhân 1 CLB bóng đá đi kiện được không? CLB có phần mà anh tự ý bán,không thèm hỏi ý kiến.đâu cần VPF kiện,hiểu chưa em trai.
 

thiemdx

Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Nói gì thì nói, lỗi này hoàn toàn thuộc về VFF, rất kém cỏi, chỉ biết lợi lộc cho bản thân từng người nội bộ VFF... Nhất là ông Hỷ đó. VPF chỉ mong muốn công bằng hơn, tốt hơn, có lợi hơn cho bóng đá nước nhà... mình ủng hộ VPF hoàn toàn trong việc này.

Mọi người cùng lập phong trào đề nghị Ông Hỷ từ chức đi. Ông này kém quá, chả làm gì hay ho có lợi cho bóng đá nước nhà... toàn thu vén cho bản thân thôi.... ĐỀ NGHỊ ÔNG HỶ TỪ CHỨC ....
VFF kém thì đúng rồi còn VPF có vì bóng đá nước nhà hay không thì chưa rõ, mấy ông kinh doanh thì chỉ có lợi nhuận là hàng đầu thôi? bóng đã là công cụ làm tiền và đánh bóng bản thân?
 

thiemdx

Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

“VTC với tôn chỉ phục vụ khán giả, đã tác nghiệp cả 5 vòng đấu của V-League 2012. Tuy nhiên, ở vòng 6, chúng tôi quyết định không tác nghiệp giải đấu này. VTC sẽ quay lại V-League cho đến khi vấn đề thương quyền V-League được làm rõ”. Ông Vũ Quang Huy, Phó giám đốc VTC cho biết.
Vậy sao không phát sóng miễn phí do AVG cung cấp đi, chỉ cần thêm cái lôgô của nó thôi mà, có mất cái gì đâu? Người hâm mộ đâu quan tâm hay phàn nàn gì đến cái lôgô có trên màn hình đâu. Cốt lõi của vấn đề vẫn là TIỀN và TIỀN (quảng cáo), muốn ăn dầy, ăn hết, ăn cả tất, không muốn share lợi nhuận cho ai cả. Tham quá thành thâm.

"VPF cho rằng, họ chưa và không bao giờ có ý định cấm các nhà đài tác nghiệp ở V-League hay các giải đấu khác. “Vì mục tiêu phục vụ nhân dân, chúng tôi không bao giờ ngăn cản các nhà đài hay các phương tiện thông tin đại chúng. Các nhà đài cũng vì mục tiêu phục vụ nhân dân, ai ngăn cản họ, lỗi thuộc về người ấy”.

Nếu VPF mà nắm bản quyền xem! Không trả tiền, xem các đài có được vào không? vớ vẩn khéo lại đòi "nhuận bút" cao hơn nhiều lần AVG ấy chứ, (mà chắc chắn là vậy, không phải đang oánh nhau vì "nhuận bút" AVG trả thấp quá đó thôi). Cốt lõi cũng vì TIỀN, TIỀN ÍT HAY TIỀN NHIỀU cả thôi.
Ghét nhất là núp bóng "Phục vụ người hâm mộ để làm Tiền, rồi lại quay sang làm Tình.... làm tội".

Chuẩn! tất cả vì tiền hết, từ Quang Huy- VTC đến ông Kiên- VPF đều nói vì bóng đá, vì người hâm mộ nhưng bây giờ thì VTC không phát nữa là vì cái gì (lúc trước không phải bỏ ra khoảng 30t một trận thì sống chết phải vào sân thu hình).
 

khuatquangthin

New Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Cái vấn đề chính là cái Hợp đồng khốn nạn có thời gian đến 20 năm kia. Mỗi năm 6 tỷ, rồi hằng năm tăng thêm 10%. Hehe, các bác VFF đúng là đã "ngu còn tỏ ra nguy hiểm" thế các bác biết lạm phát mỗi năm tăng đều đều ít nhất 20% không. Vậy 20 năm sau thì thế nào nhỉ 6 tỷ của các bác ....

Rồi các CLB hàng năm bỏ ra hơn mấy chục tỷ để làm bóng đá được bác chia cho bao nhiêu??

Mà các ông bầu cũng lạ thật, lấy đâu tiền để trả lương HLV, Cầu thủ nhỉ, bán quảng cáo trên sân, bán áo đấu, tài trợ logo trên áo, được bao nhiêu tiền???

Sau này chỉ còn tiền BQTH là nhiều nhất thôi. Lúc đó các ông bầu có muốn cũng không được và cái HĐ khốn nạn 20 năm này.

Mà Luật pháp Việt Nam cũng quái thật : Ai đời các CLB tạo ra trận đấu, họ đá bóng mà họ lại không có quyền sở hữu cái sản phẩm mình làm ra nhỉ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nam2178

Well-Known Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Nếu như các ông bầu nói trên tinh thần thượng tôn pháp luật trong 1 xã hội pháp quyền tất cả phải tôn trọng và dùng luật pháp để phân xử. Các ông không đồng ý với bản hợp đồng như vậy sao các ông không kiện trực tiếp ra tòa án rồi thi nhau mà tranh tụng ở đó, đằng này hết kiến nghị đến ban này rồi cấp nọ, rồi lên thủ tướng chính phủ. được hiểu như quen với cách làm ăn của các ông rồi, chuyên gia đi cửa sau. làm thì chưa được gì sao các ông nói lắm thế, lúc nào cũng mở mồm ra là vì người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Theo tôi, ông thủ tướng rồi ông bộ trưởng chẳng cần phải ra văn bản gì cả, chẳng phải chỉ đạo gì bằng văn bản để người ta hiểu lung tung sự việc. Tốt nhất ông có thắc mắc gì ra tòa án mà phân xử.

Giải quyết phải theo trình tự luật định chứ bác, có phải các bên muốn ra tòa là được ngay đâu, mà đã ra tòa thì phức tạp và tốn kém hơn rất nhiều bác ạ.
 

tienlequoc

Well-Known Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Tranh cãi càng nhiều thì bóng đá Vn ngày càng nát.
##VPF do VFF lập ra===>mở miệng là không tôn trọng hợp đồng do VFF ký kết===> VPF láo (đối với cấp trên)
##VFF ký hợp đồng 20 năm với AVG (Khi mà người hâm mộ chưa biết AVG là gì?)===> VFF láo (Đối với người hâm mộ, với những người đã đóng thuế cho nhà nước để trả lương cho họ)
##AVG ký hợp đồng xong, mấy vòng đấu đầu cho phát xả láng để lấy lòng người hâm mộ, sau đó hạn chế với các nhà đài===> AVG láo(với nhà đài và người hâm mộ bóng đá VN)
===>Kết luận: 3 thằng láo kiện tụng, đàm phán....===> Tào lao, làm mất thời gian bàn tán, nghĩ ngợi, bình luận...của bao nhiêu là con người :D. Tinh thần từ hào dân tộc thì mỗi người dân đều có. Nhưng vì mấy ông tào lao này thì...quên đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Tranh cãi càng nhiều thì bóng đá Vn ngày càng nát.
##VPF do VFF lập ra===>mở miệng là không tôn trọng hợp đồng do VFF ký kết===> VPF láo (đối với cấp trên)
##VFF ký hợp đồng 20 năm với AVG (Khi mà người hâm mộ chưa biết AVG là gì?)===> VFF láo (Đối với người hâm mộ, với những người đã đóng thuế cho nhà nước để trả lương cho họ)
##AVG ký hợp đồng xong, mấy vòng đấu đầu cho phát xả láng để lấy lòng người hâm mộ, sau đó hạn chế với các nhà đài===> AVG láo(với nhà đài và người hâm mộ bóng đá VN)
===>Kết luận: 3 thằng láo kiện tụng, đàm phán....===> Tào lao, làm mất thời gian bàn tán, nghĩ ngợi, bình luận...của bao nhiêu là con người :D. Tinh thần từ hào dân tộc thì mỗi người dân đều có. Nhưng vì mấy ông tào lao này thì...quên đi.

Sống và làm việc theo pháp luật đi mọi người ơi, mặc dù hệ thống luật pháp mình cần nhiều cái thiếu sót và sửa đổi nhưng mà cũng phải từ từ, chứ muốn làm liền sao mà được. Cứ như vụ Lê Văn Luyện thì biết rồi , có muốn tử hình cũng không dc. Còn riêng về VPF tôi thấy lúc đầu tôi cũng hào hứng lắm nhưng mà về lâu dài tôi thấy những cách hành sử không tôn trọng luật pháp và người khác như vậy nên thật sự bây giờ tôi không còn thiện chí gì với mấy ông mafia nữa rồi và cũng không còn hy vọng cho bóng đá tươi đẹp. giá như các ngài ấy hành xử một cách có "văn hóa " tí thì hay biết mấy. Bởi vậy ông K có cả một gia tài đồ xộ mà không bao giờ làm quản lý được.
 

nguyenduc

New Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Sống và làm việc theo pháp luật đi mọi người ơi, .... Cứ như vụ Lê Văn Luyện thì biết rồi, có muốn tử hình cũng không dc.
Sau vụ này phải nhờ bầu Kiên "dìu dắt" dư luận yêu cầu Quốc hội sửa luật để "trảm" thằng Luyện cho bõ ghét. Em là em ghét cái thằng này lắm nhưng không làm gì được, vì luật nó không cho giết.

Phá hợp đồng, VFF phải đền bù bao nhiêu? 24 tỷ? quá muỗi so với các ông bầu!.
Phá thì phá đi đỡ phải kiện cáo nhiều, khán giả mệt mỏi quá rồi, tốn giấy mực của các báo. Mà bị phạt rẻ thế sao mấy bầu không phá ngay từ đầu nhỉ?, gào thét làm gì cho nó khản tiếng.
Phá hợp đồng, VFF phải đền bù bao nhiêu? - VTC News

Năm nay chắc là năm "mạt vận" của anh em nhà Vượng - Vũ thì phải! Ông anh thì đầu tư cả đống tiền(~20 ngàn tỷ đồng) xây các dự án Times City, Royal City, Vincom Village...vv nhưng đúng năm khủng hoảng BĐS nên nhà không bán được. Ông em thì cũng bỏ ra mấy ngàn tỷ đồng để đầu tư vào hạ tầng truyền hình - viễn thông kết hợp mua toàn bộ bản quyền của tất cả các giải thể thao trong nước(trong đó có bóng đá) tưởng "ăn nên làm gia" ai dè có nguy cơ mất trắng hợp đồng BQBĐ. Đen đủi thật. Sớm biết thế này thì đừng về VN làm gì, cứ sống ung dung ở Ukraina và ở Nga có phải sung sướng không.
Chỉ có Kiên béo là có "lộc", tuy khủng hoảng kinh tế nhưng ngành ăn nên làm gia nhất lại là mấy anh Ngân Hàng, mỗi năm vốn tăng vài ngàn tỷ. Kkiếp thật, tiền đè chết người chứ chẳng chơi!.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nguyenduc

New Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Chiều 20.2, ông Phạm Nhật Vũ - Chủ tịch HĐQT đã có cuộc trả lời báo chí tại buổi họp báo “AVG -Truyền hình An Viên và tinh thần vì Thể thao Việt Nam”. Tại đây, ông Phạm Nhật Vũ khẳng định: “AVG sẽ không lấy một đồng lợi nhuận thu được từ kinh doanh bản quyền truyền hình thể thao. Số tiền này sẽ được chia theo tỷ lệ: 30% cho VFF (mức cũ là 20%), 20% cho Thể thao quần chúng, 20% cho Thể thao thành tích cao, 30% cho Quỹ hỗ trợ VĐV Thể thao Việt Nam”… "Hỏi xoáy, đáp thẳng" với Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ - 2/20/2012 - Dân Việt
Chơi đòn độc đây! các Bầu hết còn lấy danh nghĩa "vì bóng đá VN, vì quyền lợi người hâm mộ" để rạch mặt ăn vạ nữa rồi. Nếu làm được như vậy thì thể thao VN được lợi đó chứ(không riêng gì bóng đá), chỉ thiệt thòi mấy anh con buôn, chẳng liếm láp được gì.

(Báo Tuổi trẻ: Những gì ông định làm cho thể thao Việt Nam có thật không? Hai mươi năm tới thì ông còn tiếp tục làm cho thể thao Việt Nam hay không? Ai giám sát việc làm của AVG?
Ông Phạm Nhật Vũ: Đề nghị tất cả các anh chị cùng giám sát. Toàn xã hội cùng giám sát những gì tôi đã nói. Làm gì có chuyện đã cam kết mà lại không làm, như thế thì làm gì có câu chuyện lâu dài).
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dhpaul

Well-Known Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Đem mấy cái chuyện này ra đây để làm gì, nó có ăn nhập với vấn đề đang thảo luận không?
Nhắc lại lần nữa là các ông bầu và VPF không rạch mặt ăn vạ với AVG mà ăn vạ với VFF, và cái ăn vạ đó là đúng. Đem bản quyền truyền hình ra bán không cần thông qua các câu lạc bộ, ăn chặn hết ở trên khi xuống đến các CLB chưa được nổi 100 triệu. Xin lỗi, kể cả là đầu tư vào bóng đá đang lỗ chổng vó như bây giờ, tiền bản quyền truyền hình không bù lại được thì cũng không thể có cái chuyện VFF đem thứ mà nhiều người bỏ công (và bỏ công nhiều hơn VFF là cái chắc) đem đi bán chui bán giấu xong rồi đùng cái bắt các CLB phải tuân theo. Thử xem lại các bài phỏng vấn với bầu Kiên xem ông ta chĩa mũi dùi vào ai, VFF hay AVG? AVG tạo quỹ hỗ trợ thể thao VN, đó là việc tốt và thực tế họ đã làm từ lâu, nhưng các CLB, các ông bầu chả lẽ lại không hỗ trợ cho cái nền thể thao và cụ thể là cái nền bóng đá này theo nhiều cách khác nhau? Không có tiền của các ông bầu thử hỏi các CLB sống trong bao lâu? Thế nhưng đồng tiền họ bỏ ra, ít nhất đã được VFF thừa nhận thế nào thông qua một cái hợp đồng bản quyền truyền hình mang tính áp đặt, rẻ mạt như thế?
 

Flatland

Well-Known Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Mình không tin vào lời ông này vì ông này trả lời rất khéo. Thứ nhất ông nói không lấy một đồng lợi nhuận nào thu được từ bản quyền truyền hình thì chúng ta tin được không? Chắc là khó. Vì rất có thể các thuê bao AVG tăng mạnh vì (duy nhất có) thể thao trong nước thì đấy có phải là lợi nhuận từ kinh doanh bản quyền thể thao không? Nếu có thì AVG có chia sẻ phần này không? Và là bao nhiêu? Một vấn đề khác, các đài báo làm quảng bá (không tính Pay) chỉ nhìn vào nguồn thu quảng cáo để nuôi phóng viên, bù vào chi phí truyền dẫn, đăng tải, phát sóng, v.v mà lại chỉ được phát, trích dẫn, đăng tải không được nhúng quảng cáo. Vậy các đài báo này sống bằng gì? Và đương nhiên khi không thể làm không công (mà còn lỗ vốn) nữa thì sao ạ? Đơn giản: chỉ có trên AVG
 

Singum

New Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Bác Vũ chờ đến lúc này mới dở đòn đây :D

AVG sẵn sàng “để lại” BQTH 3 mùa V-League với giá 70 tỉ đồng - 2/20/2012 - Petrotimes

Trước thông tin do một số ông bầu là lãnh đạo Công ty VPF đưa ra: VTV sẵn sàng mua lại bản quyền truyền hình (BQTH) 3 mùa giải bóng đá nam Vô địch QG (V-League) với giá 70 tỉ, thậm chí 100 tỉ đồng, chiều tối nay (20/2) lãnh đạo Công ty AVG đã chính thức lên tiếng.

Theo đó, Công ty CP viễn thông và truyền thông An Viên sẵn sàng nhượng lại thương quyền 3 mùa giải V-League mình đang nắm giữ, với giá thậm chí thấp hơn 70 tỉ đồng cho ai bắt tay làm ăn nghiêm túc. “Người nào nói sẵn sàng hậu thuẫn VTV lấy lại thương quyền Giải VĐQG với 70 tỉ đồng, chúng tôi sẵn sàng ký ngay, thậm chí bất cứ lúc nào”, Chủ tịch Phạm Nhật Vũ trả lời trước đông đảo báo giới.
 

heo_bu

New Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

đấy bác nào mạnh mồn và nhiều tiền ấy thì mua lại đi và phục vụ bà con cô bác gần xa nông thôn thành thị hang cùng ngỏ hẻm trên núi xuống đồng bằng biên cương ra hải đảo . Tất cà là hài hước . Tất cả chung qui lại vẫn là tiền . Các bác VPF thấy AVG mua được món hời nên nhân danh bà con gần xa giựt lại thoi chứ có tốt lành gì . Chúng ta không thích cách làm việc của VFF , nhưng cách làm của VPF cũng chẳng ra gì . Nếu vì bóng đá VN thì khối chuyện phải làm chứ k nhất quyết chỉ là BQTH mới làm bóng đá thay đổi . Chung qui vẫn là chử TIỀN .
 

heo_bu

New Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Nói thật khi xem tuyển đá thì có chút gì đó lòng tự hào dân tộc . Còng xem CLB đá thì nó làm sao í . Các cầu thủ bây giờ mất dạy thật ( bầu Đức ) . Nhưng phải nhìn lại các ông bầu . Họ cần tiếng nên bằng mọi cách cưng chiều cầu thủ ---> mất dạy . Các ông bầu cần thành tích bằng mọi giá nên họ vung tay quá đít . Còn có ông bầu thì tìm mọi cách để tồn tại ở V-Leage . Họ vì lợi ích nhóm chứ k phải vì lợi ích xã hội . Các ông bầu đánh đúng tâm lí của người hâm mộ . Họ dùng áp lực của dư lậu để đạt mục đích của mình . Cho nên người hâm mộ đừng để bị lừa tình . Nếu thật sự họ muốn bóng đá phát triển thì cứ bò tiền làm bóng đá như bầu Đức vậy đó , chứ như bầu Kiên tối ngày lo kiện tụng người khác vì quyền lợi kinh tế k .
 

tienlequoc

Well-Known Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

6tỷ/mùa bóng. Tính ra khoảng 20tỷ cho 3 mùa bóng. Giờ bán lại 70tỷ/3 mùa bóng. Mấy ông AVG này quả là cao thủ trong các cao thủ. Còn mấy ông VFF bây h thấy cái giá 70tỷ kia chắc tức lòi họng lun. Sao các vị làm lớn mà tỏ ra nguy hiểm thế...:D
 

khuatquangthin

New Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

6tỷ/mùa bóng. Tính ra khoảng 20tỷ cho 3 mùa bóng. Giờ bán lại 70tỷ/3 mùa bóng. Mấy ông AVG này quả là cao thủ trong các cao thủ. Còn mấy ông VFF bây h thấy cái giá 70tỷ kia chắc tức lòi họng lun. Sao các vị làm lớn mà tỏ ra nguy hiểm thế...:D
Quá hời, Kinh doanh vậy mới gọi là Kinh doanh, Mua của VFF giá 6 tỷ / mùa. Giờ bán lại giá 70ty /3 mùa. Thành công mỹ mãn, Chúc mừng AVG.
 

bienxanhppt

New Member
Ðề: Re: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Tranh cãi càng nhiều thì bóng đá Vn ngày càng nát.
##VPF do VFF lập ra===>mở miệng là không tôn trọng hợp đồng do VFF ký kết===> VPF láo (đối với cấp trên)
##VFF ký hợp đồng 20 năm với AVG (Khi mà người hâm mộ chưa biết AVG là gì?)===> VFF láo (Đối với người hâm mộ, với những người đã đóng thuế cho nhà nước để trả lương cho họ)
##AVG ký hợp đồng xong, mấy vòng đấu đầu cho phát xả láng để lấy lòng người hâm mộ, sau đó hạn chế với các nhà đài===> AVG láo(với nhà đài và người hâm mộ bóng đá VN)
===>Kết luận: 3 thằng láo kiện tụng, đàm phán....===> Tào lao, làm mất thời gian bàn tán, nghĩ ngợi, bình luận...của bao nhiêu là con người :D. Tinh thần từ hào dân tộc thì mỗi người dân đều có. Nhưng vì mấy ông tào lao này thì...quên đi.

Đồng quan điểm với bác ! và giờ cũng thấy dân mình ít đi xem bóng đá hàng nội chất lượng quá cao rồi ^#(^
 
Bên trên