“Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Sao vị Luật sư này không đứng ra bênh vực cho thân chủ là VPF nhỉ, biết đâu với lập luận của vị luật sư này thanh tra BVH sẽ xem xét lại. Liệu giờ đã quá muộn?

PS: Trong một vấn đề thì sẽ có nhiều luồng dư luận khác nhau, có những quan điểm khác nhau, đôi khi là đối nghịch nhau, đó cũng là truyện bình thường của xã hội, điều quan trọng là kết quả cuối cùng nó sẽ ra sao. Hãy cứ chờ xem.
Cũng giống như vụ Luyện ở Bắc Giang, hắn đã phạm tội tác man rợ không thể tha thứ và đáng chết ngàn lần. Tuy nhiên cuối cùng thì hắn cũng không bị tử hình cho dù xã hội rất bất bình. Vì sao vậy?? Chỉ vì cái Luật pháp mà nhiều người cho là "dở hơi" nó quy định như vậy. Phải theo thôi!.


Theo ngu ý của em thì vấn đề VPF cần làm bây giờ không phải là sa đà vào việc chanh chấp bản quyền với VFF và AVG, tỷ lệ thắng là rất nhỏ và sẽ mất hòa khí giữa các bên => khó mà có thể thương lượng được cho các bước tiếp theo.
Trước mắt hãy mềm mỏng rồi ngồi cùng với AVG, VTV và VTC để làm sao tăng tỷ lệ feedback cho VPF từ lợi nhuận của BQBĐ(việc này nếu tất cả các bên có thiện chí thì không phải là quá khó). Trước đây AVG thỏa thuận sẽ dành 20% từ lợi nhuận cho VFF thì nay sẽ dành khoảng 50%, số tiền này sẽ trả trực tiếp cho VPF chứ không phải qua VFF.
Ví dụ: Tiền BQBĐ dự kiến sắp tới sẽ là 24tỷ/1năm, trong đó có 6tỷ là phải trả cho VFF. Như vậy 24-6= 18tỷ (lợi nhuận).
- 18*50%= 9tỷ cho VPF
- 9* 40%= 3.6tỷ cho VTV
- 9* 30% = 2.7 tỷ cho VTC
- 9*30% = 2.7 tỷ cho AVG (chắc phải chi thêm một chút tiền chi phí cho BQBĐ mà AVG đã bỏ ra từ lúc mua đến giờ)
Trong số tiền 6 tỷ mà AVG trả cho VFF thì VPF cố gắng đòi được ít nhất 50% số đó(thêm được 3 tỷ nữa): 9+ 3 = 11 Tỷ + 10% (Lũy tiến theo từng năm) là số tiền mà VPF sẽ nhận được.
Như vậy là vẹn cả đôi đường.

Bấc đừng tranh luận nữa sự thực đã phơi bầy, em vô tình đi ngang nhưng thấy bất bình nhào vô....
 

nguyenduc

New Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Bấc đừng tranh luận nữa sự thực đã phơi bầy, em vô tình đi ngang nhưng thấy bất bình nhào vô....

Không tranh luận cái này thì biết tranh luận cái gì bây giờ? Trong thời buổi đất nước vừa bị khủng hoảng kinh tế, vừa bị sức ép từ "giặc" bên ngoài và có quy cơ mất hết biển đảo thì vấn đề BQBĐ đang thu hút được sự chú ý rất lớn của dư luận, kéo dư luận tập chung vào vấn để này để không quan tâm đến vấn đề khác nữa, giảm sức ép cho nhà nước!.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

có một điêu hôi ngoài lề bản quyền truyền hình một tí.

Tôi thấy vấn đề cầu thủ Thanh Trung của CLB BĐ Hà Nội sao mà khổ thế không biết, bị ông Kiên béo mắt hiếp giam giữ hoài mà không chịu đưa người ta giấy thanh lý.

Chỉ một chữ ký thôi vậy mà cũng làm khó cho người mà mình không thể sở hữu nữa.

trích dẫn: .... "HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết, ông không nắm rõ vấn đề vì nằm ngoài thẩm quyền này. Trong khi, GĐĐH CLB Vũ Xuân Thông từ chối Thanh Trung với lý do phải chờ chỉ đạo của bầu Kiên. Một nguồn tin bên lề cho biết bầu Kiên lần nữa vì vẫn muốn một cuộc thương lượng kéo Thanh Trung ở lại. Tuy nhiên, nếu tiếp tục bị gây khó khăn, Thanh Trung có thể sẽ kiện CLB Hà Nội ra tòa...."


Thanh Trung bị CLB Hà Nội gây khó - 3/7/2012 - Giadinh.net
 
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Lớn hết rồi,nên để chuyện gì ra chuyện đó,VPF là VPF,đừng đánh đồng VPF là bầu Kiên,VPF là cả một tập thể chứ không phải của riêng ai.
 

nguyenduc

New Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Giá trị bản quyền truyền hình là 10 tỉ đồng/năm.
Chiều qua, AVG, VTV và VTC đã có cuộc làm việc đầu tiên với nhau và đồng ý trao đổi sóng sạch cho nhau mỗi lượt đấu, trong đó VTV sản xuất 4 trận, VTC và AVG cùng sản xuất 3 trận. Đặc biệt, thay vì 6 tỉ đồng/năm tiền BQTH mà AVG trả cho VFF như hợp đồng đã ký, ba bên đã thống nhất sẽ nâng lên thành 10 tỉ đồng.

Vậy là ngon rồi, VPF đã đạt được 2/3 yêu cầu của mình, còn yêu cầu thứ 3 là hợp đồng có thời hạn 3 năm thì có vẻ hơi khó thành hiện thực. Dù sao như vậy cũng là tốt rồi.
Sao hồi này chẳng thấy anh Q.Huy lên tiếng nhỉ, nhớ giộng điệu của anh ấy quá. Buồn thật!.

Giá trị bản quyền truyền hình là 10 tỉ đồng/năm - Toàn cảnh cuộc chiến bản quyền truyền hình bóng đá
 

HD Tây Ninh

Well-Known Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Chúc cho yêu cầu của VPF nhanh chóng thành hiện thực
 
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Giá trị bản quyền truyền hình là 10 tỉ đồng/năm.
Chiều qua, AVG, VTV và VTC đã có cuộc làm việc đầu tiên với nhau và đồng ý trao đổi sóng sạch cho nhau mỗi lượt đấu, trong đó VTV sản xuất 4 trận, VTC và AVG cùng sản xuất 3 trận. Đặc biệt, thay vì 6 tỉ đồng/năm tiền BQTH mà AVG trả cho VFF như hợp đồng đã ký, ba bên đã thống nhất sẽ nâng lên thành 10 tỉ đồng.

Vậy là ngon rồi, VPF đã đạt được 2/3 yêu cầu của mình, còn yêu cầu thứ 3 là hợp đồng có thời hạn 3 năm thì có vẻ hơi khó thành hiện thực. Dù sao như vậy cũng là tốt rồi.
Sao hồi này chẳng thấy anh Q.Huy lên tiếng nhỉ, nhớ giộng điệu của anh ấy quá. Buồn thật!.

Giá trị bản quyền truyền hình là 10 tỉ đồng/năm - Toàn cảnh cuộc chiến bản quyền truyền hình bóng đá

có mà,cho xem nè:
ông Vũ Quang Huy, Phó Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, cũng cung cấp những nội dung tương tự như trả lời của ông Phan Ngọc Tiến. Nhận xét về kết quả của buổi làm việc cùng AVG và VTV, ông Huy cho biết ngắn gọn: “Nói chung là tốt”.
TinTheThao.com.vn - Tin tức - VTV, AVG, VTC làm việc: Nhất trí cao độ
 

nguyenduc

New Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Sao không thấy nói đến việc 10 tỷ tiền BQBĐ sẽ phân chia như thế nào, và số tiền này phải trả cho VPF hay VFF?. Có thể sẽ chia theo tỷ lệ góp vốn trong CTy VPF chăng?, như vậy mỗi câu lạc bộ được khoảng 5-6% trong số tiền 10 tỷ kia (được 500-600tr). Muối bỏ biển!.
Mục tiêu là làm bóng đá phải có lãi của bầu Kiên xem ra khó thành hiện thực.
 

Pioneer

Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Báo chí hôm nay đưa tin có vẻ AVG đang nhượng bộ về thời hạn 20 năm rồi.
 

nguyenduc

New Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Rút ngắn hợp đồng xuống giờ này cũng chẳng quan trọng nữa, vì tất cả các nhà đài lớn như VTV, VTC đều có quyền lợi trực tiếp và sát sườn từ hợp đồng BQBD chung với AVG. Theo hợp đồng đó thì tất cả chỉ phải trả 10 tỷ/1 năm, nếu VPF rút ngắn thời hạn hợp đồng lại và sau khi hết hạn sẽ đòi khoảng 70 tỷ/1 năm(gấp 7 lần như hiện nay), vậy các nhà đài có chấp nhận không? Hay các nhà đài sẽ liên kết lại với nhau để ép giá VPF, vậy VPF sẽ bán cho ai? Hay là bán cho đài TH nước ngoài, và bóng đá VN sẽ được phát ở tất cả các nước trên thế giới trừ VN!.
 

Pioneer

Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Thì ít nhất một trong những mục tiêu của VDF có thể đạt được. Vào tình thế thì 3 Đài lớn nói trên phải chơi với nhau trong sân V-Lg. thôi chứ đợi đến sang năm xem họ có thể bắt tay được vụ bản quyền EPL không ?
 

thegioi05

Active Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Rút ngắn hợp đồng xuống giờ này cũng chẳng quan trọng nữa, vì tất cả các nhà đài lớn như VTV, VTC đều có quyền lợi trực tiếp và sát sườn từ hợp đồng BQBD chung với AVG. Theo hợp đồng đó thì tất cả chỉ phải trả 10 tỷ/1 năm, nếu VPF rút ngắn thời hạn hợp đồng lại và sau khi hết hạn sẽ đòi khoảng 70 tỷ/1 năm(gấp 7 lần như hiện nay), vậy các nhà đài có chấp nhận không? Hay các nhà đài sẽ liên kết lại với nhau để ép giá VPF, vậy VPF sẽ bán cho ai? Hay là bán cho đài TH nước ngoài, và bóng đá VN sẽ được phát ở tất cả các nước trên thế giới trừ VN!.
Mình đọc trên một số tờ báo nhưng cũng không tìm thấy thông tin là AVG chia sẻ bản quyền truyền hình cho VTV, VTC trong bao nhiêu năm??? Đều băn khoăn của mình là ở điểm này.
 

nguyenduc

New Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Mình đọc trên một số tờ báo nhưng cũng không tìm thấy thông tin là AVG chia sẻ bản quyền truyền hình cho VTV, VTC trong bao nhiêu năm??? Đều băn khoăn của mình là ở điểm này.
"Cùng đứng tên trong hợp đồng" có thể là AVG và VFF hủy hợp đồng cũ và làm lại một bản hợp đồng mới với VFF trong đó VTV,VTC,AVG cùng đứng tên.
 

thegioi05

Active Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Quả thực là bầu Kiên và VPF có hơi nóng vội trong việc giải quyết những vấn để nổi cộm của bóng đá VN và không có bầu Kiên thì mùa giải 2011 đã kết thúc trong êm đẹp theo đánh giá của VFF, không có bầu Kiên thì bản hợp đồng 20 năm của AVG đã được êm đẹp thực hiện, không có bầu Kiên thì VFF đã không bị phơi bày sự nhu nhược trong việc điều hành quản lí và ứng xử với dư luận, không có bầu Kiên thì không một công ty như VPF thay VFF điều hành giải VĐQG mà VFF muốn làm gì thì làm.
Chưa biết VPF thành công như thế nào trong tương lai nhưng trước mắt thì họ đã thành công trong cái giá trị bản hợp đồng và chia sẻ cho VTV, VTC, số trận đấu được mang đến người hâm mộ nhiều hơn bằng cách chia mỗi vòng đấu ra 2 ngày, các trọng tài được trang bị những phụ kiện phục vụ cho trận đấu, họ không như VFF luôn trốn tránh trách nhiệm dám nhìn thẳng không né tránh là cái hơn của VPF rồi và hàng tháng luôn mở họp báo thông báo tình hính cho giới truyền thông. Cũng nên nhớ là VPF họ chỉ mới thành lập được hơn 4 tháng mà muốn thay đổi cả một hệ thống được xây dựng bởi bàn tay tài hoa của VFF thì chỉ có thánh mới làm được và cũng do gấp quá nên VPF cũng hơi thiếu đi một quá trình nghiêm cứu sâu về thực trạng bóng đá VN để đưa ra những giải pháp cụ thể.
 
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Mình thấy mấy bạn có 1 số nhầm lẫn như sau:

1. Các ông bầu bóng đá ko phải nóng vội và cũng ko phải ko biết về bóng đá ở VN. Bầu Kiên theo bóng đá được bao nhiêu năm, bầu Đức, bầu Thắng bao nhiêu năm?

Ko lẽ mọi người cho rằng chỉ vì mùa giải 2010-2011 vừa qua thôi thì các bầu bức xúc để rồi nóng vội lên tiếng? Chính các bạn mới là người ko hiểu rõ bóng đá VN nó thế nào và cũng chẳng hiểu gì về các ông bầu cả. Đơn cử là người ta đã nhẫn nhịn cả chục năm mà có người còn kêu là nóng vội.

2. Kêu VPD chờ đợi làm tốt giải V-League đi rồi hẵng nói đến BQTH.

Làm tốt là làm tốt thế nào? Tôi nói thật nếu tôi làm ở VFF thì tôi sẽ phá VPF để ko đạt cái gọi là làm tốt đó :), thời gian làm tốt sẽ được kéo dài hơn 5 năm. Khi đó nói thật truyền hình đã đâu vào đấy rồi, lúc đó mà đòi đi kiện bản hợp đồng đã đi vào khuôn khổ à :D. Nói chuyện y như đứa bé lên 3 bị vả bôm bốp rồi đưa cho cái kẹo là cười tươi ngay.

-------------------------

Nói về sự thay đổi của bóng đá VN sau khi VPF có mặt.

1. Thật ko công bằng khi thằng VFF làm mấy chục năm nhưng chả ra gì và đòi VPF phải làm tốt ngay. Đó là chưa kể đấu đá, phá hoại ngầm nhau nữa. VPF cần ít nhất 3 năm để đưa mọi thứ vào đúng với quy trình và 5 năm để đánh giá chất lượng điều hành thành công hay thất bại.

Những kẻ bất tài cả mấy chục năm rồi mở miệng người ta làm có vài tháng? Chỉ có mấy thằng đầu ko não hay đi lừa người đọc, mị dân mới mở miệng nói ra mấy lời này.

Cũng còn may là mọi thứ đang tốt lên, tích cực hơn chứ nếu ko nhiều cái mồm gian xảo hay ko não sẽ còn oang oang nữa.

2. Về quyền lợi:

- Đúng là các ông bầu làm mọi thứ để họ có lợi, điều này là đương nhiên, có ai bị khùng mà làm cho mình luôn bị thiệt hại ko? Tuy nhiên ở đây có mối quan hệ Win-Win chứ ko phải Win-Lose. Miếng bánh dù được chia theo kiểu Win-Win sẽ luôn lớn dần, vì thế có chia thì mỗi phần cũng sẽ lớn dần lên, đó là cái lợi cho bóng đá VN.

- Nếu gạt đi quyền lợi của các CLB đội bóng thì mối quan hệ chỉ còn là Win-Lose. Ai sẽ đảm bảo rằng bên Lose sẽ luôn hợp tác, hoạt động tích cực để đẩy toàn phần miếng bánh được ti hơn? Khi mối quan hệ đã ko công bằng mà đòi phát triển?

---------------

Nhưng gì thì gì, tất cả chỉ vì mối lợi của bản thân, dù là lợi chung hay giành lợi riêng thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến miếng cơm manh áo của mem HDvietnam. Còn cá nhân thì cũng chẳng còn xem bóng đá VN từ khi Calisto ra đi. Thôi thì cứ kệ bà nó đi, các ông bầu bỏ đi xem tụi VFF và AVG lèo lái bóng đá thế nào, chả quan tâm.
 

Caigai

New Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

Mình thấy mấy bạn có 1 số nhầm lẫn như sau:

Làm tốt là làm tốt thế nào? Tôi nói thật nếu tôi làm ở VFF thì tôi sẽ phá VPF để ko đạt cái gọi là làm tốt đó :), thời gian làm tốt sẽ được kéo dài hơn 5 năm. Khi đó nói thật truyền hình đã đâu vào đấy rồi, lúc đó mà đòi đi kiện bản hợp đồng đã đi vào khuôn khổ à :D. Nói chuyện y như đứa bé lên 3 bị vả bôm bốp rồi đưa cho cái kẹo là cười tươi ngay.

-------------------------

1. Thật ko công bằng khi thằng VFF làm mấy chục năm nhưng chả ra gì và đòi VPF phải làm tốt ngay. Đó là chưa kể đấu đá, phá hoại ngầm nhau nữa. VPF cần ít nhất 3 năm để đưa mọi thứ vào đúng với quy trình và 5 năm để đánh giá chất lượng điều hành thành công hay thất bại.

Bác nói có vẻ đúng!
 

kudo1908

Active Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

để ông VFF làm thì có mà tới mùa quýt dân ko xem được bóng đá nước nhà[-([-([-(.phát miễn phí cho dân xem nhiều trận đấu chia sẽ trên nhiều kênh truyền hình chứ ko nhất thiết phải là VTV hay VCTV mới tường thuật trực tiếp,các đài địa phương cũng tham gia bắt sóng trực tiếp .rồi sẽ có tiếng nói chung là bóng đá việt nam vẫn đứng yên một chỗ.
 

thiemdx

Member
Ðề: “Cuộc chiến” bản quyền Super League giữa AVG - VFF - VPF.

VTV đã mua bản quyền VCK Euro 2012 VTV đã mua bản quyền VCK Euro 2012 - 3/16/2012 - Người Lao Động
Lại sắp có một cuộc "chiến" nữa chăng?

Làm gì có, cái này là chơi với đối tác nước ngoài thì chặt chẽ lắm? Nghe nói VTV mua bản quyền để phát trên VTV2, VTV3 nếu đúng như vậy thì rất tốt cho NHM (chỉ có điều chỉ được xem trên kênh SD thôi). Nêu bản quyền này mà về tay K+, VTC thì tốn tiền nhiều lắm. Cũng có thể VTV sẽ chia sẻ cho các đài khác và đối tác của họ là K+ để phát HD ?
 
Bên trên