Anh em nào muốn mua xe thì chú ý nha !!!

MyRom

Active Member
Kể từ 1/6 sở hữu ôtô ở Việt Nam sẽ phải chịu tới 3 mức thuế cùng 7 loại phí và những con số đó chưa có dấu hiệu dừng lại, khiến tổng chi phí ban đầu gấp 2,5 lần Mỹ.
Phí bảo trì đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1/6, sẽ cùng 6 dòng phí khác đánh vào ôtô bên cạnh phí trước bạ, phí biển số, đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phí xăng dầu và phí cho quỹ bình ổn. Ngoài ra còn 2 loại nữa là phí lưu hành và phí vào nội đô giờ cao điểm nếu đề xuất của Bộ Giao thông được thông qua.

Ngoại trừ phí xăng dầu và phí cho quỹ bình ổn tính vào giá xăng, tất cả các loại còn lại được thu bất kể ôtô có được sử dụng hay không. Đi it hay đi nhiều đều đóng giống nhau. Vì thế, chúng tác động không nhỏ đến tâm lý của khách hàng và làm rắc rối "ma trận" thuế - phí ở Việt Nam.

"Có người bạn ngoại quốc từng bảo tôi Việt Nam sướng. Giá ôtô cao thôi nhưng mua rồi cứ thế mà dùng. Không như nước ngoài, xe rẻ nhưng phí sử dụng rất cao. Giờ đây chúng ta sắp hơn nước ngoài, tức giá cũng cao mà phí cũng cao", chuyên gia ôtô có 10 năm làm việc tại Đức nói với VnExpress.net.

Picture-014.jpg


Những chiếc xe chưa bán tại một showroom trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội). Thuế và phí đang gây nhiều sức ép lên thị trường. Ảnh: Nhật Minh.
Khi nhậm chức Tổng giám đốc Ford Việt Nam hồi 2007, ông Michael Pease nhận định: "Tôi chưa từng thấy ở đâu chính sách ôtô thay đổi nhanh như Việt Nam". Nhiều Tổng giám đốc liên doanh ôtô sau này cũng đồng ý rằng dự đoán thị trường ở đây là điều không thể. Cứ 6 tháng lại có một biểu thuế mới, phí mới thì không nhà sản xuất nào đủ kinh nghiệm, dù có cả trăm năm lịch sử, đối phó kịp.

Một chiếc Toyota Innova G mới có giá 727 triệu đồng. Trong cơ cấu giá gồm thuế giá trị gia tăng 66 triệu đồng (10%), thuế tiêu thụ đặc biệt 205 triệu đồng (45%). Nếu không có hai loại thuế trên, giá xuất xưởng chỉ là 456 triệu.

Với xe nhập khẩu, tỷ lệ thuế trên giá xe còn cao hơn nhiều. Chiếc Toyota Camry 2.5 nhập có giá 25.000 USD ở Mỹ. Thuế nhập khẩu phải nộp tương ứng 20.750 USD, thuế tiêu thụ đặc biệt 22.875 USD và giá trị gia tăng 6.800 USD. Tổng giá xe sau khi chịu đủ các loại lên tới 75.500 USD, gấp hơn 3 lần giá gốc bên Mỹ. Số thuế mà người mua phải chịu chiếm đến 67% giá bán ra.

Xong thuế sẽ đến hàng loạt các phí khác nhau. Người dân Hà Nội đóng thêm 20% phí trước bạ, tương ứng 15.000 USD trong trường hợp Camry nhập, bằng cả chiếc Daewoo Matiz cách đây vài năm. Thêm 20 triệu đồng cho tiền biển số nữa thì tổng giá trị mà khách hàng phải bỏ ra là 1,9 tỷ đồng.

Kể từ 1/6 tới, chiếc Camry như ví dụ ở trên cùng tất cả các loại ôtô 5 chỗ khác chịu thêm 180.000 mỗi tháng phí duy trì đường bộ. Đăng kiểm lần đầu, chủ nhân đóng 5,4 triệu đồng cho chu kỳ 30 tháng. Nếu đề xuất phí lưu hành được thông qua chủ nhân Camry trả thêm 75 triệu đồng nữa, cho 2,5 năm khi đăng kiểm (mức 30 triệu đồng mỗi năm cho xe có dung tích động cơ từ 2-3 lít).

Cuối cùng, tổng số tiền mà người mua bỏ ra có thể lên tới 1,98 tỷ đồng để chiếc Camry chạy trên đường. Theo trang TrueCar, người Mỹ chi tổng cộng 37.000 USD cho chiếc xe trên, thấp hơn Việt Nam 2,5 lần.

Với những xe đang lưu hành, nỗi lo còn lớn hơn. Khoản tiền 180.000 đồng mỗi tháng cộng với tiền xăng, gửi xe, phí vào nội thành sẽ tác động nhiều đến nhu cầu sử dụng. Một xe trung bình tháng đi 2.000 km mất 4,5 triệu đồng tiền xăng. Tiền trông giữ (nếu nhà không có garage), gửi xe bất thường khoảng 2,5 triệu đồng. Trong trường hợp thêm phí lưu hành trung bình 2,5 triệu nữa thì tổng chi lên gần 10 triệu đồng. Theo lời khuyên của các chuyên gia ôtô thì thu nhập phải gấp 5 lần chi phí trên mới đảm bảo an toàn tài chính. Có nghĩa khách hàng Việt Nam thu nhập 50 triệu mỗi tháng mới thoải mái sử dụng xe hơi.

Những dự thảo liên tiếp về phí cùng với kinh tế khó khăn gây sức ép triền miên lên thị trường ôtô. Số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất Việt Nam (VAMA) trong tháng 1 và tháng 2 thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Các hãng không còn cách nào khác tung ra chương trình khuyến mãi, giảm giá kích cầu.

Thị trường xe nhập còn ảm đạm hơn khi thông tư 20 ngăn nhập xe mới còn xe cũ bị thuế cao. Nhiều showroom đóng cửa, chuyển hàng cho các đối tác trường vốn hơn. Theo anh Hà, giám đốc chuỗi showroom xe nhập Tân Việt thì chỉ có hai từ cho ôtô năm nay. Đó là "thê thảm". Thê thảm ở tất cả các mặt, từ nhu cầu người dân, tới lãi suất ngân hàng và chính sách nhà nước.

"Tuy nhiên, tôi cảm thấy mục tiêu hạn chế ôtô cá nhân vẫn chưa dừng lại. Sẽ còn nhiều mức phí nữa", anh Hà nhận định.
Link: Thuế và phí xe hơi - 'trăm dâu đổ đầu tằm' - VnExpress
 

dungdt2

New Member
Ðề: Anh em nào muốn mua xe thì chú ý nha !!!

Nhà nghèo cả đời chưa được đi oto nữa chứ đừng nói là mua hic hic
K biết mua trực thăng thuế thế nào bác chủ, up thông tin đi để em còn biết mà dành tiện làm còn Boing 747 \:D/
 

khuatquangthin

New Member
Ðề: Anh em nào muốn mua xe thì chú ý nha !!!

Chính sách hạn chế xe hơi này sẽ biến Việt nam trở về thời kỳ Xe đạp, Xe Honda và tai nạn giao thông sẽ càng ngày càng tăng lên.
Chết rồi Bắc Thăng ơi.

Ước mơ xe hơi của mình.

Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, nhiều khi ước mơ nói ra nhục thêm.

Người Viêt thu nhập thấp không biết bao nhiêu lần so với bọn USA thế mà .........................? Cái này hỏi ai bây giờ. Đúng là khốn nạn cho dân Việt quá.
 

oldfriend

Moderator
Re: Ðề: Anh em nào muốn mua xe thì chú ý nha !!!

Chính sách hạn chế xe hơi này sẽ biến Việt nam trở về thời kỳ Xe đạp, Xe Honda và tai nạn giao thông sẽ càng ngày càng tăng lên.
Chết rồi Bắc Thăng ơi.

Ước mơ xe hơi của mình.

Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, nhiều khi ước mơ nói ra nhục thêm.

phải làm thế mới thu được tiền thuế của các đại gia chơi siêu xe này kia chứ :D
 

meomatto

Active Member
Ðề: Anh em nào muốn mua xe thì chú ý nha !!!

Nói chung, ý thức người dân còn kém và hạ tầng phát giao thông chưa phát triển thì không khuyến khích đi ô tô, nếu ai kiếm ăn được, khá giả, thích làm mọi thứ theo ý mình thì...cứ việc mua oto và trả các loại phí, ok thì chiều thôi. hehe
các bạn thử đứng ở ngoài đường giờ cao điểm xem có thích đi oto hay ko, đi cái gì thì tiện lợi đủ đường ở VN. Còn cái bọn quan chức, buôn lậu thì nó quan tâm gì đến mấy cái này vì nó có phải mua đâu?! toàn là đồ hối lộ, lừa đảo mà có nên cứ thế mà dùng, sợ quái gì đời.
 

MyRom

Active Member
Ðề: Anh em nào muốn mua xe thì chú ý nha !!!

Nhà nghèo cả đời chưa được đi oto nữa chứ đừng nói là mua hic hic
K biết mua trực thăng thuế thế nào bác chủ, up thông tin đi để em còn biết mà dành tiện làm còn Boing 747 \:D/

:D:D Bấu ìn thì được khiến khít, miễn thuế miễn má miễn mua là được :))
 

hellomoto

Active Member
Ðề: Anh em nào muốn mua xe thì chú ý nha !!!

Nhà nghèo cả đời chưa được đi oto nữa chứ đừng nói là mua hic hic
K biết mua trực thăng thuế thế nào bác chủ, up thông tin đi để em còn biết mà dành tiện làm còn Boing 747 \:D/

sao ko ước mơ mua a 380 luôn đi :D cho bỏ cái công ước chứ
 

nsnv

New Member
Ðề: Anh em nào muốn mua xe thì chú ý nha !!!

đi xe đạp cho chắc ăn khỏi tốn phí gì hết =))
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: Anh em nào muốn mua xe thì chú ý nha !!!

Cái này sẽ kéo lùi sự tăng trưởng của nền kinh tế nè, lẽ ra ông Thăng phải ra chính sách khuyến khích dân chúng mua xe để kích thích cung cầu và tìm biện pháp khác để gia tăng cơ sở hạ tầng (ví dụ như BOT hay tư nhân hóa), như vậy cả nền kinh tế mới có lợi. Hiện nay lợi đâu chưa thấy, chỉ thấy thu được một khoản ngân sách trước mắt rồi sau này lượng xe không phát triển thì sẽ thu được bao nhiêu ? Chính sách này là vắt kiệt nguồn thu chứ chẳng phải là nuôi dưỡng nguồn thu. Ôi, nản lòng quá !
 
Ðề: Anh em nào muốn mua xe thì chú ý nha !!!

kiểu này mấy bác tham nhũng,tham ô lại bào dân đen bọn mình để kiếm thêm nuôi siêu xe đây=P~=P~=P~!khổ nũa rồi!!:(:)((
 
Bên trên