'Tại sao lại hạn chế xe hơi?'

intelcore

New Member
"Mọi người sinh ra đều bình đẳng, được học hành, có nhà ở và có xe hơi khi đất nước giàu lên...Tại sao lại hạn chế?", độc giả VnExpress phản biện về phí bảo trì đường bộ có hiệu lực từ 1/6 tới.

Phí bảo trì đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1/6, sẽ cùng 6 loại phí khác đánh vào ôtô bên cạnh phí trước bạ, phí biển số, đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phí xăng dầu và phí cho quỹ bình ổn. Ngoài ra còn 2 loại nữa là phí lưu hành và phí vào nội đô giờ cao điểm nếu đề xuất của Bộ Giao thông được thông qua.

Các loại phí mới xuất phát từ mục tiêu hạn chế xe cá nhân. Nhưng "Nhu cầu đi xe hơi là nhu cầu chính đáng khi xã hội phát triển, giống như "mọi người sinh ra đều bình đẳng, phải được học hành, có nhà ở và phải có xe hơi khi đất nước giàu..." theo nhận định của độc giả Nguyen Teo. Vì thế độc giả này đặt ra câu hỏi giống như băn khoăn của rất nhiều người: "Tại sao lại hạn chế xe cá nhân?".

Hạn chế xe cá nhân nhằm giảm ùn tắc, chủ yếu xảy ra tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM. Tuy nhiên, mọi chủ xe trên cả nước đều phải chịu các khoản phí như nhau. Đi ít hay đi nhiều đều đóng giống nhau. Điều này đã gây nên những lo lắng.


Nickname Nhất Nam cho biết: "Từ khi mua ôtô hai cái xe máy của nhà tôi để vậy, không đi hay rất ít đi, bây giờ vẫn phải đóng thuế... Xe tôi nặng có 900 kg (Kia Morning) nhưng cũng đóng bằng xe 2 tấn... Hàng ngày tôi đi trung bình khoảng 20 km nhưng vẫn đóng thuế như những xe chạy hàng trăm km. Nếu nhà nước chịu khó một chút phân loại xe ra, phân loại người tiêu dùng ra và đánh thuế vào nhiên liệu tiêu thụ cũng như sức công phá đường dựa vào trọng lượng là hay nhất. Đội ngũ nhân viên các Bộ toàn chuyên gia lại có máy vi tính giúp sức, làm ba cái việc này có gì là khó! Chỉ có điều họ không muốn làm để thu một cục cho dễ mà thôi. Còn đâu hai chữ "vì dân"...".

"Không dám mua ôtô nữa!" trước sự đe dọa của các loại phí và thuế là tâm lý chung của nhiều người. Theo độc giả tên Thanh: "Tôi định mua ôtô, nhưng kiểu này chắc không dám nữa. Vì mua về để không thôi cũng mất tiền rồi. Ôtô chỉ dành cho người thật nhiều tiền thôi. Dân mình ngày thu nhập tăng lên, mua ôtô thì phải mừng chứ. Sao lại hạn chế? Tắc đường ở Hà Nội thôi. Ở tỉnh tôi đâu có tắc đường mà áp dụng như vậy nhỉ? Đến bao giờ tôi mới được sử dụng ôtô đây? Thiết nghĩ nên áp dụng cho từng thành phố thôi. Không nên áp dụng đại trà".

Người sắp mua thì bỏ ý định. Còn người đã có xe cũng tính chuyện bán đi. "Luật đưa xuống thì phải theo, nhưng mong đánh cho sát. Tôi lỡ mua xe rồi, đang ở khu tập thể công ty nên đi rất ít, chủ yếu chạy về quê, không biết bị đánh thuế có cao không, để biết đường bán xe", là băn khoăn của độc giả Lưu Bảo Toàn.

Trước thực tế trên, với nhiều người, "xe hơi mãi chỉ là giấc mơ" như nickname Mr Ha nói: "Các khoản thuế mà người mua xe, sử dụng xe hơi phải chịu như hiện nay, thì không biết bao giờ, người có mức thu nhập trung bình ở nước ta mới có thể sở hữu một chiếc xe riêng cho mình. Chúng ta có rất nhiều điều lạ. Một trong những điều lạ là thu nhập bình quân của người Việt Nam thấp hơn người Mỹ tới hơn 20 bậc, trong khi đó một chiếc Camry đắt gấp 3 lần bên Mỹ, chi phí để sử dụng xe cũng gấp 2,5 lần, thật kỳ lạ, kỳ lạ...".

Thêm phí, "ma trận" thuế - phí ở Việt Nam càng trở nên rắc rối. Nhưng các vấn đề mà từ đó các loại phí ra đời có được giải quyết hay không thì thật khó trả lời.

"Thu phí có làm cho đường hết kẹt xe không? Đường có được mở rộng hay bảo trì đường tốt hơn không hay là tiều thu được đi về đâu hết?" (Hai) hay "Có thêm phí mới này thì Bộ GTVT có dẹp hết những trạm thu phí dọc đường không? Câu trả lời chắc chắn sẽ là không và dân còn khốn khổ!" (Trực Ngôn).

Không ít độc giả đề xuất với Bộ GTVT: "Tại sao không tìm giải pháp vĩ mô như mở đường, di dời một số cơ quan trường học, cơ quan như Bộ Giao thông, Sở giao thông... ra ngoại ô xem còn kẹt xe không? Và nếu thí điểm thu một đống phí như thế thì Bộ Giao thông có đảm bảo không còn ùn tắc không? Nếu còn ùn tắc thì xử lý ra sao?" (Nguyen Teo).

Có cả những ý kiến từ kinh nghiệm của nước ngoài: "Theo ý kiến cá nhân tôi thì Việt Nam nên áp dụng chung các phí trên vào một loại phí là người dân sẽ không kêu ca, không phàn nàn. Ví dụ ở Đức họ tăng phí xăng dầu thay vì thu phí đường bộ. Hoặc ở Cộng hòa Séc tôi sống họ thu phí môi trường cho mỗi ôtô khi đưa vào sử dụng. Xe cũ từ nước ngoài nhập về thì phải trả phí cao hơn. Còn phí đường họ bán theo tuần, theo tháng, theo năm. Thay bằng mấy anh thu phí ngồi như Việt Nam đang làm.

Phí thu ở đô thị nên đặt hệ thống thu phí tự động. Vào khu đô thị lâu thì bạn trả nhiều tiền. Còn vào ngắn trả ít tiền. Trốn phí bị phạt 5 lần mức phí của 1 năm. Làm như vậy xã hội mình mới hiệu quả hơn, thực thi hơn!".

Tuy nhiên, không phải không có người ủng hộ cách làm của Bộ GTVT. Độc giả TranLong: "Theo quan điểm của tôi đánh thuế vào người sử dụng xe hơi là đúng. Đường sá Việt Nam còn chật, thu nhập của người dân còn nghèo. Thật sự xe hơi đối với người Việt là mặt hàng xa xỉ chỉ dành cho người có thu nhập cao. Chẳng lẽ việc tu sửa đường xá lại đặt lên vai một anh công nhân nghèo chạy xe máy, hay anh nông dân chạy xe đạp à? Thật sự xin lỗi các bạn, các bạn dành tiền tỷ ra mua xe hơi chạy mà tiếc mỗi tháng thêm vài triệu đồng để đống thuế cho nhà nước?".

Nhưng ý kiến này ngay lập tức bị "phản pháo". "Cho rằng xe hơi là mặt hàng xa xỉ, chỉ dành cho người có thu nhập cao? Có biết tại sao một chiếc xe hơi lại có giá cao như vậy? Tại sao một chiếc xe 25.000 USD mà người dân phải mua với giá 75.000 USD? Xe thường 10 ngàn USD về VN có giá 30.000 USD ? Bản thân chiếc xe hơi cũng chỉ là một phương tiện di chuyển thôi, giống xe máy nhưng nó an toàn hơn xe máy nhiều. Bạn có thấy một gia đình 3-4 người trên một chiếc xe máy mỗi buổi chiều đi làm về không? Nếu thay là một chiếc xe hơi thì như thế nào?

Chính phủ muốn giảm ùn tắc, trong các biện pháp có đề cập đến việc giãn dân, xây dựng các đô thị vệ tinh. Vậy tại sao lại hạn chế xe hơi? Liệu một gia đình có muốn bỏ tiền tỷ ra mua một căn nhà nhỏ xíu ở nội đô rồi hằng ngày hít khói bụi, mưa gió, lấy "thịt bọc sắt" để đi làm bằng xe máy hay họ có thể chấp nhận đi xa 30-40 km, bỏ vài trăm triệu mua căn nhà rộng rãi và hằng ngày có thể đi làm bằng xe hơi? Nếu là đi xe máy họ có muốn đi xa vậy không?", là bức xúc của Alibabon.

Đồng cảm nghĩ là độc giả Nguyen Huy: "Xe hơi (ôtô) không phải là mặt hàng xa xỉ nên không thể đánh thuế tiêu thụ đặc biệt như nữ trang, nước hoa... Ôtô là phương tiện giao thông, tất cả các quốc gia đều nghĩ như vậy. Mọi người được giáo dục tốt đều công nhận rằng xe gắn máy không thể lấy làm phương tiện giao thông đi cả trăm km vì sẽ không an toàn.

Hậu quả đã rõ ràng mỗi năm có hơn 10.000 người chết do tai nạn xe máy, cao hơn số người chết ở các nước nội chiến. Ai chịu trách nhiệm cho điều này? Làm thế nào để tạo điều kiện ra đường chỉ thấy ôtô, "An toàn là trên hết" đó là quy luật tất yếu. Xe gắn máy và xe đạp chỉ dùng đi trong đoạn đường ngắn. Ở nhiều quốc gia chỉ cần 3.000 USD là có ôtô "second hand" rồi, nhà nước tạo điều kiện cho vay để ai cũng mua được ôtô. Ở Việt Nam thì ngược lại. Thử hỏi số tiền thu được từ mọi loại thuế cao, phí cao dùng vào mục đích gì?".

Không chỉ rắc rối, sự xuất hiện của các loại phí mới còn khiến giá cả của hàng trăm mặt hàng và dịch vụ xã hội tăng theo. Độc giả Vu phản bác ý kiến đồng thuận: "Khi xe vận tải bị đánh thuế 1,4 triệu/ tháng thì họ sẽ tính phí vào hàng hóa cho các bạn sử dụng như thế nào không? Xe khách bị nộp phí họ sẽ nâng giá vé lên vậy quy cho cùng chỉ là dân đóng. Mà người dân đã nộp thuế thu nhập cá nhân, đủ loại thuế nay phải cõng thêm một đống phí do Bộ GTVT đề ra, lúc đó các bạn sẽ thấy nó ảnh hưởng như thế nào đến đời sống chứ đừng có ngồi đó mà cười. Ra chợ mua bó rau sẽ với giá 20 ngàn".

"Taxi đóng phí thì giá taxi tăng. Người đi taxi trả phí chứ hãng xe có thiệt thòi gì đâu. Phương tiện vận chuyển hàng hóa đóng phí thì chi phí chuyên chở tăng nên giá hàng hóa tăng. Người tiêu dùng lại lãnh đủ chứ người chuyên chở và người buôn bán có lỗ lã gì đâu! Tóm lại, trăm dâu đổ đầu tằm.
Ai ủng hộ thu phí ngồi đó mà cười đi. Nhà hàng xóm cháy cứ đứng xem và vỗ tay reo nhá! Tôi đi 2 bánh, nhưng thấy những người đi 2 bánh ủng hộ thu phí mà lo giùm", là phân tích của độc giả Hương.

Loại phí mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/6, vì thế, chủ sở hữu xe ở Việt Nam vẫn phải đóng phí nếu muốn chạy xe ngoài đường, dù có băn khoăn, phản đối hay cảm thương như độc giả tên Đức: "Một phương tiện an toàn cho con người lại bị đánh thuế nặng như vậy. Như mới đây mọi người hẳn có đọc tin xe Air Blade tông vào ô tô biển xanh. Ngồi ôtô thì hẳn không bị gì rồi, chỉ buồn cho người lái chiếc Air Blade, khoan hãy nói ai đúng, ai sai. Vậy giá trị cho tính mạng con người Việt Nam có giá thật! Bỏ ra nhiều tiền mới có sự an toàn và tiện lợi. Buồn cho số phận nghèo thôi".

Theo Vnexpress


Bức xúc lắm, nhưng cũng chẳng làm đ*o gì được...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

truonghd

Well-Known Member
Ðề: 'Tại sao lại hạn chế xe hơi?'

Rút cuộc người dân cũng phải chịu thôi
 

dungdt2

New Member
Ðề: 'Tại sao lại hạn chế xe hơi?'

Vấn đề là đường, cầu của chúng ta còn quá nhỏ, còn nhiều hạn chế nên phải hạn chế oto lại các bác ạ.
Ai chả muốn cho dân đi oto vì các sếp cũng đi oto nên biết nó sướng hơn xe máy nhiều. Song cái gì nói là 1 chuyện thực hiện lại là chuyện khác, k đơn giản đâu.
Chúng ta k thuộc vị trí đó nên k thấy cái khổ, cái khó vs những cái abcz ngăn cản thực hiện, nếu Cụ Hồ còn sống thì may ra, cố gắng thôi, thằng Mỹ cũng cần mấy trăm năm giải phóng mới được như thế này. Nước ta mới có giải phóng chưa được nửa thế kỉ thế này là quá được rồi.
Còn ai muốn hơn và ăn nói tiêu cực thì nên nhìn lại mình, cái gì cũng có hai mặt, đừng bô bô cái miệng hiểu cao hiểu rộng
Em nhiều chiện quá! :D
 
Ðề: 'Tại sao lại hạn chế xe hơi?'

quản lý không được thì "cấm". năng lực quản lý thật là "đỉnh của đỉnh8-}"
 

billtruc

Member
Ðề: 'Tại sao lại hạn chế xe hơi?'

xe hơi "bự" chiếm hết mặt đường cấm là đúng rồi... XHCN phải hơn TBCN ròy 8-X
 

earl_grey

Well-Known Member
Ðề: 'Tại sao lại hạn chế xe hơi?'

Vâng, đúng là đường sá kém. Vậy thì sao không xây đường? Nhiều khi là sửa một cái ổ gà, ví dụ đoạn Lê Duẩn rẽ sang Xã Đàn (Hà Nội) cũng sẽ làm giảm ùn vị trí đó, vậy mà 2 năm rồi mình chưa thấy họ thèm làm gì. Các quan thì đi xe có còi hú, sao biết dân ra sao.

Kết luận: ĐCMN!
 

MyRom

Active Member
Ðề: 'Tại sao lại hạn chế xe hơi?'

:D:D Đơn giản là để che dấu cho sự quản lý yếu kém, là sự nguỵ biện cho sự xuống cấp hay sự phát triển cơ sở hạ tầng không theo kịp sự phát triển của xã hội. Và theo loọ trình đến 2018 phải đưa thuế nhập khẩu xe hơi về mức 0% nên từ bây giờ phải nghĩ ra đủ mọi loại thuế, loại phí để bù vô. Thực ra vấn nạn ô tô chỉ căng thẳng 2 SG và HN mà thôi, ở các tỉnh lẻ đường xá vẫn chạy phà phà :D:D
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: 'Tại sao lại hạn chế xe hơi?'

Thôi đừng đi xe nữa. Đi bộ cho lành. Ai mà dám đánh thuế người đi bộ thì đánh thêm thuế ! nữa nha! :))
 

vanthanhkc

New Member
Ðề: 'Tại sao lại hạn chế xe hơi?'

Lâý dân làm gôcs lâý gôcs làm thơts ha ha $-)
 
Ðề: 'Tại sao lại hạn chế xe hơi?'

Ngày xưa, khi Pháp đô hộ VN đã bày ra rất nhiều loại thuế cho dân đen. Nào là thuế thân, thuế tô, chén bát, dĩa......... nhằm mục đích kiếm tiền trên dân. Nói thẳng ra là bốc lột dân đen. Kết quả ra sao: dân chịu hổng nổi nữa nên đè chính quyền Pháp ra quánh cho vài roi, đuổi về Pháp.
Ngày nay, dưới thể chế này cũng không ít loại thuế khiến cho ta cười đau bụng nhưng không dám nói là bốc lột. Vì sợ. Miệng lưỡi suốt ngày vì dân nhưng vì cái gì của dân thì ai cũng biết nhưng chẳng dám nói ra. Vì sợ
 

traitimsat1982

Active Member
Ðề: 'Tại sao lại hạn chế xe hơi?'

đời bộ trưởng trước đồng chí # đã tiêu ngân sách của năm 2012 khá nhiều. nên bây giờ đồng chí # là tư lệch ra trận nhưng đạn thì hạn chế. mà đồng chí # thì quen tay tiêu tiền như nước rồi. dẫn đến là đc phải nghĩ ra đủ các loại phí để có thể tiếp đạn cho mặt trận của đồng chí.
 

vkc

Well-Known Member
Ðề: 'Tại sao lại hạn chế xe hơi?'

Tài vì ngân sách thâm hụt nặng, không thu thì lấy đâu tiền để tiêu và xài.
Thu để bù cho con tầu đắm và cái tổng sông đà đang chuẩn bị chìm tiếp

Và còn nhiều cái khác nữa mà không nói ra thôi....
Mà em thấy vầy nè, mấy bác xem có đúng không:

- Xăng lên: la um xum nhưng quán nhậu vẫn đông.
- Vật giá leo thang: quán nhậu vẫn đông.

===> NN thấy quán nhậu vẫn còn đông là biết dân đen tụi nó còn gồng được nên cứ cho tăng giá điện, nước, xăng...đều đều. Mà lần nào trước khi tăng cũng đều có 1 ông bộ trưởng nào đó đánh tiếng là sẽ không tăng giá nhưng cao lắm 1 tuần sau là tăng giá...

===> Khi nào tăng giá mà quán ăn nhậu vắng khách thì lúc đó đã lên tới đỉnh điểm...NN mới không dám tăng giá nữa vì sợ làn gió xuân Phi Châu hô hô....
 

khuatquangthin

New Member
Ðề: 'Tại sao lại hạn chế xe hơi?'

Ví dụ nhé.

Một người dân có hộ khẩu thường trú tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) nếu mua và sử dụng một chiếc Toyota Camry 2.5 nhập khẩu từ Mỹ có giá tính thuế 25.000 USD sẽ phải chịu các khoản tiền sau: 20.750 USD thuế suất thuế nhập khẩu ôtô nguyên chiếc, 22.875 USD thuế tiêu thụ đặc biệt và 6.800 USD thuế giá trị gia tăng. Sau khi cộng ba loại thuế này, giá của chiếc xe đến tay người mua là 75.500 USD.

Tiếp đến là 15.000 USD lệ phí trước bạ, 20 triệu đồng (xấp xỉ 1.000 USD) lệ phí đăng ký biển số, 5,4 triệu đồng phí đăng kiểm lần đầu. Quy đổi ra VND, tổng số tiền người dân này phải chi sau khi trả xong sáu loại thuế và lệ phí kể trên đã vượt qua mức 1,9 tỷ đồng. Lưu ý, đây mới chỉ là các loại thuế và phí “cứng” để chiếc xe đủ “quyền” ra đường lưu thông.

Trong trường hợp ba loại phí mới nêu ở phần đầu bài viết được áp dụng từ 1/6, chiếc xe Camry này (hay đúng hơn là chủ nhân của nó) sẽ phải gánh thêm một loạt chi phí nữa. Đơn cử là mỗi năm nộp thêm 2,16 triệu đồng (180.000 đồng x 12 tháng) phí bảo trì đường bộ và 30 triệu đồng phí lưu hành (ôtô dung tích xi-lanh trên 2.0 lít đến 3.0 lít).

Tính ra, chưa kể các loại phí tính vào giá xăng dầu, cầu phà, trông giữ xe hay phí vào nội đô khi đi làm về… thay đổi liên tục tùy thuộc mức độ sử dụng, tổng số tiền mà chủ sở hữu phải nộp “thay” chiếc xe này cũng đã lên xấp xỉ 2 tỷ đồng, tương đương gần 100.000 USD. Trong khi đó, tờ VnExpress dẫn nguồn trang TrueCar cho biết, người dân Mỹ mua và sử dụng chiếc xe tương tự chỉ phải bỏ ra tổng cộng 37.000 USD.


Vậy Người Giàu Việt và Người Giàu Mỹ : AI GIÀU HƠN AI.

Thật là bó tay với Thuế với chả Phí.

Giấc mơ xe hơi ngày càng xa vời.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Pioneer

Member
Ðề: 'Tại sao lại hạn chế xe hơi?'

Thấy lý do mà ông Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hôm qua phát biểu trên VTV1 về việc này là không chấp nhận được, không thỏa đáng. :(:)(:)(:)(:)((
 

MyRom

Active Member
Ðề: 'Tại sao lại hạn chế xe hơi?'

Thấy lý do mà ông Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hôm qua phát biểu trên VTV1 về việc này là không chấp nhận được, không thỏa đáng. :(:)(:)(:)(:)((

:D:D Mấy lão lờ đờ thì có lão nào phát biểu ra hồn gì đâu :D:D
 

traitimsat1982

Active Member
Ðề: 'Tại sao lại hạn chế xe hơi?'

Và còn nhiều cái khác nữa mà không nói ra thôi....
Mà em thấy vầy nè, mấy bác xem có đúng không:

- Xăng lên: la um xum nhưng quán nhậu vẫn đông.
- Vật giá leo thang: quán nhậu vẫn đông.

===> NN thấy quán nhậu vẫn còn đông là biết dân đen tụi nó còn gồng được nên cứ cho tăng giá điện, nước, xăng...đều đều. Mà lần nào trước khi tăng cũng đều có 1 ông bộ trưởng nào đó đánh tiếng là sẽ không tăng giá nhưng cao lắm 1 tuần sau là tăng giá...

===> Khi nào tăng giá mà quán ăn nhậu vắng khách thì lúc đó đã lên tới đỉnh điểm...NN mới không dám tăng giá nữa vì sợ làn gió xuân Phi Châu hô hô....

có tăng nữa thì quán nhậu ko bao giờ vắng khách, chỉ bớt đông 1 chút thôi
 

theday38

New Member
Ðề: 'Tại sao lại hạn chế xe hơi?'

Haizzz mấy ông nhà nước mình có cái tâm lý: Không quản được thì cấm...
Xăng lên giá đã đành, còn hạn chế cả xe hơi, chắc kêu gọi toàn Đảng toàn dân đi xe bus...
Cơ mà ghét đi xe bus kinh khủng, nhiều người rất mất lịch sự :(
 

thienthanxanh

Active Member
Ðề: 'Tại sao lại hạn chế xe hơi?'

Kêu mãi cũng vậy thôi các bác ơi. Ông anh em tích cóp mãi được ít tiền mới mua được con Mazda còi trước Tết để tránh tăng phí trước bạ. Niềm vui chưa lâu nay lai chuẩn bị è cổ ra đóng tiền phí đường. Dân Việt Nam khổ nỗi là ngay từ nhỏ đã được đầu độc bởi cái viền cảnh tươi sàng của một đất nước rừng vàng, biển bạc, nhiều tài nguyên khoáng sản. Thế mà nay sống trên mỏ dầu lửa và khí đốt với nhà máy chiết xuất dầu Dung Quất hiện đại mà giá xăng, giá gas tăng cơ học chẳng khác gì tăng dân số ở các thành phố lớn do nhập cư vô tội vạ. Thế mới thấy cái gọi là sự điều tiết vĩ mô của nhà nước chằng có gì sất, chỉ dân đen là khổ thôi. Buồn.....
 

Peridot

New Member
Ðề: 'Tại sao lại hạn chế xe hơi?'

Các bạn nên hạn chế nói về chính trị lỡ có chuyện gì mấy cụ ấy block luôn forum là coi dvdrip với mediafire trong khoảng thời gian còn lại đấy nhé, đời đã khổ rồi mà không có HD coi nửa thì thật bất hạnh :p .
 
Bên trên