scotty
Well-Known Member
[JUST]Trong tâm niệm của đại đa số anh em HDvietnam chúng ta thì Phòng nghe nhìn là một không gian dành để xem phim hơn là nghe nhạc, right? Nếu đúng thì khỏi gật đầu, còn sai thì cũng không sao. Bởi vẫn có bác xây Phòng nghe nhìn là dành để nghe nhạc, thiên về âm thanh hơn là xem phim. Vậy thì bài này sẽ "kể" về một Phòng nghe nhìn thiên về âm thanh. Nó đã nhận được giải "Home of the Year 2012" của tạp chí Electronic House. Mà trước hết, không rõ có bác nào đọc bài http://www.hdvietnam.com/diendan/61-thiet-bi-am-thanh/391003-loudness-war-da-giet-chet-am.html chưa? Các bác thấy mình có bị đắm chìm hay "máu" độ lớn của âm thanh không, hay là thích nghe nhè nhẹ, du dương? Nhưng mà dù các bác có thích lớn đến cỡ nào gì thì xin lỗi, chẳng là cái "đinh" gì so với gia chủ của cái Phòng nghe nhìn sau đây. Lưu ý: Bài viết này có nêu cụ thể tên sản phẩm nên sẽ có bác cho là PR, nhưng vì đây là 1 thiết kế hoàn chỉnh về Phòng nghe nhìn nên chúng ta cần cụ thể để mang tính minh chứng cụ thể cũng như để tham khảo.
Diện tích của Phòng này là 145 mét vuông, và gia chủ của nó - tự xưng là một dân nghiền nhạc đến điên loạn - đã xây dựng nó chỉ để nghe nhạc. Theo chuyên gia thiết kế điện tử Jason Voorhees của hãng Cantara tại Costa Mesa, California (Mỹ), người đã thiết kế Phòng này cho biết: "Anh ấy rất khoái mở nhạc lớn… cực là lớn." Để đạt được mục tiêu của gia chủ thì dàn loa phải có công suất phát đủ mức decibel. Do vậy nhóm Cantara đã chọn dòng loa Digital Cinema của hãng QSC, gồm 9 chiếc loa và 4 subwoofer mới đủ lấp đầy âm thanh cho diện tích của không gian nói trên. Voorhees đã phải thốt lên: "Mức lớn nhất mà chúng tôi mở được đã đạt đến 118 decibel, sau đó thì tai nhức luôn." Âm thanh cực lớn... nhưng phải hay nữa cơ! Một hệ thống âm thanh có thể làm rung nóc, vỡ cửa kính thì chưa chắc là nghe đã hay - cũng như bài viết về loudness war đã nói vậy. Do đó, không những đạt được độ lớn đủ thỏa mãn lỗ tai rồi mà còn phải nghe hay nữa. Nhiệm vụ của Cantara là phải thiết kế không gian sao cho hợp lý về mặt kỹ thuật của hệ thống âm thanh cũng như canh chỉnh thiết bị để đạt được hiệu quả cao (đến mức hoàn hảo) về âm thanh. Để sắp đặt cho các loa theo đúng phương vị, nhóm thiết kế Cantara đã áp dụng các tiêu chuẩn của Hiệp hội Truyền thông Quốc tế (ITU) để tính toán tìm ra đúng vị trí đặt từng chiếc loa tương xứng với màn hình, tương xứng với từng chỗ ngồi và với các yếu tố liên quan giải trí khác, nhờ đó âm thanh phát ra sẽ được chính xác theo đúng ý muốn của nhà sản xuất nhạc. Voorhees cho biết: "Nhờ định vị các loa hợp lý, âm thanh phát ra từ các bản ghi âm hòa nhạc hay nhạc nền của bộ phim sẽ được lan tỏa khắp phòng theo đúng thiết kế thống nhất.". Theo thiết kế này: - Loa center (QSC Digital Cinema SC-1250) được đặt phía sau màn hình có những lỗ siêu nhỏ để âm thanh chạy qua một cách nguyên vẹn. - 2 loa front (SC-1250) và 4 cục subwoofer (Triad InWall Silver) được đặt sát cạnh màn hình. - 6 loa surround (QSC Digital Cinema SR-8100) được dựng theo hàng và ở giữa ánh sáng backlit có màu đá mã não mờ mờ chiếu ra từ các đèn LED. Sau khi hoàn tất việc sắp đặt loa, nhóm Cantara tiếp tục công việc canh chỉnh thiết bị âm thanh. Nhóm đã dùng các microphone để ghi lại các thông số về mức độ phản hồi của các loa và bằng các dữ liệu thu được này, Cantara đã chỉnh được tần số equalizer (chip xử lý tín hiệu số của QSC) cho từng loa và subwoofer, giúp giải quyết "bù đắp" lại những điểm xấu trong phòng có ảnh hưởng đến chất âm mong muốn. Nâng tầm cảm nhận về hình ảnh và xúc giác Mặc dù Phòng nghe nhìn này chú trọng về mặt âm thanh, nhưng để giúp tối ưu hóa toàn bộ trải nghiệm của gia chủ thì việc nâng cao cảm xúc về hình ảnh và xúc giác cũng quan trọng không kém. Về hình ảnh, nhóm Cantara đã kết hợp sử dụng một màn chiếu 150 inch của hãng Stewart Filmscreen và máy chiếu M-Vision Cine-260 của DPI để mang lại trải nghiệm hình ảnh thật ấn tượng. Hầu hết nội dung trình chiếu là từ đĩa DVD và Blu-ray thuê từ dịch vụ Netflix. Về cảm giác, nhóm Cantara đã đặt các bộ cảm biến xúc giác ButtKicker của Guitammer Company dưới 6 chiếc ghế trong phòng để tạo lắc, rung và xoay - đồng bộ cùng các cảnh hành động trên phim. Trải nghiệm trọn vẹn... Về thiết bị, đặc biệt là hệ thống âm thanh nói trên không chỉ đạt được nhu cầu về độ lớn của gia chủ Phòng nghe nhìn này, mà còn các thành phần khác cũng tạo nên một trải nghiệm lý thú khác nữa. Chẳng hạn khi gia chủ không mở nhạc hoặc xem phim, thì một hệ thống hát karaoke sẽ chiếm lĩnh sân khấu trung tâm. Gia chủ chỉ cần chạm lên nút Karaoke trên màn hình của Touch Panel (AMX 5.2-Inch Modero) là lời bài hát sẽ hiển thị ra màn hình Stewart 150 inch, và gia chủ sẽ dùng microphone không dây để hát. Ngoài hỗ trợ tính năng karaoke, hệ thống AMX còn tạo được từng loại cảm xúc như khi xem phim thì nó sẽ tắt đi hệ thống đèn đi, hoặc xem TV thì nó sẽ làm mờ ánh sáng của đèn phòng. Gia chủ còn có thể dùng Touch Panel trên để làm nhiều tác vụ điều khiển hệ thống điện tử trong nhà, như xem video thu lại từ hệ thống camera an ninh, hệ thống đèn, máy điều hòa nhiệt độ, v.v... Với những gì scotty vừa "kể" trên, Phòng nghe nhìn được thiết kế để đạt độ lớn âm thanh đến mức rát cả tai này đã nhận được giải "Home of the Year 2012" của tạp chí Electronic House về chuẩn Phòng nghe nhìn lẫn hệ thống điều khiển thiết bị gia dụng tự động. Zách lầu chứ các bác Theo Electronic House |
Chỉnh sửa lần cuối: