Thất vọng ê chề sao Việt hát live [-(

HoaRV

Member
Ðề: Thất vọng ê chề sao Việt hát live [-(

Bác có chắc không ? lấy gì để chứng minh bây giờ [-(
 

ngocanhnt

New Member
Ðề: Thất vọng ê chề sao Việt hát live [-(

công nhận ca sĩ mình át live dở thật. Tuy nhiên 1 số vẫn rất hay và lửa :D
 

dia

Well-Known Member
Ðề: Thất vọng ê chề sao Việt hát live [-(

E thì khoái nhất là Lệ Quyên, giọng ca của em nó sâu lắng, có chiều sâu. Tiếc là chưa được nghe e nó hát live. Trước giờ chỉ mới nghe live của cô Bống, công nhận là bà chị này hát không chê vào đâu được, hát không nhạc, không micro mà nghe đã dã man ( bữa đó đang xem thì phòng trà bị cúp điện mà máy phát cũng hư luôn nên bà chị chơi hát sống luôn nghe đã vã).Còn mấy em teen này thì e chủ yếu xem bưởi và giò thôi :)):)):))
 

honhattruong33

New Member
Ðề: Thất vọng ê chề sao Việt hát live [-(

Ca sĩ hải ngoại một tháng họ chỉ đi vài show là có tiền bằng với ca sĩ trong nước phải chạy show liên tục. Thế nên mình nghĩ họ chẳng dại gì mà đi hát nhép mất công mat tiếng, để mình coi lại thúy nga 105 rồi reply bạn sau.
 

dhpaul

Well-Known Member
Ðề: Thất vọng ê chề sao Việt hát live [-(

Đến giờ nhiều bạn vẫn còn mơ mộng Paris By Night hát live nhỉ?
Xin nhắc lại 1 lần nữa PBN, Asia DVD, Vân Sơn DVD đều chỉ là những chương trình ghi hình, ở đó các ca sĩ hát nhép 100% và mục đích lớn nhất để bán DVD chứ không phải live show. Nó quy mô, có kịch bản lớp lang và dàn dựng kỹ càng hơn những chương trình ca nhạc làm khép kín trong trường quay không có khán giả mà VTV1,VTV3 vẫn phát rải rác hàng ngày, nhưng về bản chất thì những chương trình này là giống nhau, chỉ là ghi hình phần trình diễn của các nghệ sĩ, và hoàn toàn là hát nhép.
 

do_long_khach

Well-Known Member
Ðề: Thất vọng ê chề sao Việt hát live [-(

Thế nên mấy năm nay em chỉ nghe ca sỹ hải ngoại hát

Comment kiểu này rất phản cảm. Thế nhạc hải ngoại đến tai bác nó live chắc? Công nghệ người ta so với trong nước chỉ hơn chứ ko có kém.
 

honhattruong33

New Member
Ðề: Thất vọng ê chề sao Việt hát live [-(

Mình coi lại chương trình thấy có thông báo là không hát live rồi, và họ cũng ko cầm mic, nên họ ko lừa khán giả
 
cái này nói đi nói lại, nói hoài....tức chửi thì cũng đâu lại vào đó

có thể nói là đại đa số công chúng vẫn nhìn nhiều hơn là nghe. từ uk, us đến kpop....để là sao thì phải nổ lực như thế nào. còn VN mình.....nói chung dân trí còn thấp quá
 

khtrung

Member
Ðề: Thất vọng ê chề sao Việt hát live [-(

Xem trên diễn đàn xong, hôm qua minh về nhà nối box mytivi vào dàn âm thanh để xem và nghe lại toàn bộ chương trình BHYT 1/7 thì công nhận phần lớn các ca sĩ nhà mình hát live quá dở. Nghe dàn âm thanh nhà mình mà cứ như mấy người hát đang tập hát karaoke đúng như nhạc sĩ Phú Quang nhận xét. Thôi đành nghe nhạc vàng của mấy ca sĩ cổ vậy (sự lựa chọn sáng suốt :D)
 
Ðề: Thất vọng ê chề sao Việt hát live [-(

Em ghét nhất là Ông Cao Thắng,hát live tệ hết chỗ nói lun................................:|:|

Mình đồng tình với bạn đó! Ông này mà cất tiếng hát lên là chuẩn bị đi ngủ là vừa! Giọng yếu kinh hoàng ......................
 

hoangdua

Active Member
Ðề: Thất vọng ê chề sao Việt hát live [-(

Mình thấy để mà hát Live, thì có mấy anh chi hát nhạc Đỏ là Ok nhất. Đăng Dương, Trọng Tấn, Anh Thơ hát là Oke nhất, nghe rất căng tai. những ca sĩ hải ngoại trẻ bây giờ hát cũng ko ăn thua. giọng yếu ớt :-s
 
Ðề: Thất vọng ê chề sao Việt hát live [-(

bỏ nhạc thị trường khoảng chục năm rồi,giờ toàn nghe us-uk và nhạc vàng hải ngoại, thực tế hải ngoại nhờ vào cộng nghệ và cách phối nhạc hay là chính chứ các ca sĩ trẻ hát cũng chẳng bằng ai, ít ra dòng nhạc nhẹ đó vẫn hay hơn mấy tô mì ăn liền bên đây, ngoài cái dáng ngon nhìn màu mỡ phì nhiêu còn lại thì vứt ^^
 
Ðề: Re: Thất vọng ê chề sao Việt hát live [-(

Coi mấy cái chương trình hải ngoại của Thúy Nga hay PBN, trời, họ làm sao mà chuyên nghiệp từ phần âm thanh, ánh sáng, dụng cụ đến con người(MC cho đến ca sỹ). Không phải so sánh quy mô, sự chuyên nghiệp chứ cứ nhìn vào ca sỹ của họ hát mặc đồ rất lịch sự, trang nhã!!! Nói chung rất pro!!!
bạn à! Thúy Nga làm theo tiêu chuẩn hollywood mà! mà bạn biết tiêu chuẩn hollywood là thế nào rồi mà! Nên phải xuất sắc như vậy thôi! Những người Đạo Diễn, Thiết kế sân khấu,... toàn là người hàng đầu ko à! Hỏi sao trách nhiệm của họ như vậy mà làm ko hay được!trong cuốn 105! bài Những lời mê hoặc Lam Anh hát, chỉ vì cái váy Lam Anh mặc có màu gây chói mắt khán giả lúc ráp sân khấu mà phải may ngay một bộ mới để nó hợp với sân khấu đó! Kỹ như vậy thì mọi người mới mê điên đảo chứ!
 

Nhat Hanh DL

New Member
Ðề: Thất vọng ê chề sao Việt hát live [-(

mấy sao này thì là sao thôi chứ ca sĩ gì, chứ ca sĩ đích thực thì live vẫn tuyệt
 
Ðề: Thất vọng ê chề sao Việt hát live [-(

sao xẹt ah, mỗi "sao" nổi lên từ 1 bài gọi là "hit" và "hot" trên internet rồi sau đó chìm vào quên lãng, khi hát live so với bản thu thì 1 trời 1 vực => công nghệ mới chính là "sao" thật sự còn con người thì tầm thường
 
Ðề: Thất vọng ê chề sao Việt hát live [-(

ĐVH mặt dù ko thích phong cách và chất giọng của ông này nhưng phải thừa nhận đây vẫn là 1 trong số ít người tạo dựng dc sự nghiệp ca hát của mình, ĐVH vẫn thành công xét về mặt thành tựu cho dù e nghe ko lọt lỗ tai chút nào :)
 
Bên trên