Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Đúng như dự đoán, ngay trong tuần đầu ra mắt, bom tấn 2012 đã không chỉ làm Trái Đất "nổ tung" mà còn khiến các rạp chiếu phim trên toàn Bắc Mỹ được một phen hoảng loạn.

Khi bộ phim thảm họa The Day After Tomorrow ra mắt cách đây 5 năm, nhiều khán giả nghĩ rằng đạo diễn Roland Emmerich đã đạt đến “đỉnh điểm” trong việc lấy thiên nhiên để huỷ diệt thế giới trên màn ảnh rộng. Thế nhưng, cùng với bộ phim 2012 được khởi chiếu vào thứ sáu, ngày 13.11 vừa qua, sức tàn phá của Roland còn lớn hơn gấp bội. Không những khiến cả nhân loại đứng trước nguy cơ bị diệt vong trong phim, 2012 còn càn quét không thương tiếc tất cả các rạp trên khắp Bắc Mỹ.
091117103127-159-642.jpg


Chỉ sau ba ngày công chiếu, 2012 đã thu về cho hãng Sony tới 65 triệu $, xếp thứ 7 trong danh sách những bộ phim có màn ra mắt ăn khách nhất trong tháng 11 tính từ trước tới nay. Tuy nhiên, doanh thu của 2012 vẫn kém hơn The Day After Tomorrow của chính Roland Emmerich cách đây 5 năm. Do trình chiếu vào mùa phim hè nên The Day After Tomorrow đã thu được 68,7 triệu $ ngay đợt weekend đầu tiên. Theo thống kê của hãng Sony, có tới 55% lượng khán giả đến rạp xem 2012 đều đã trên 25 tuổi. Xem ra giới trẻ tại Mỹ không mấy mặn mà lắm với tác phẩm khoa học giả tưởng về thảm hoạ này.
091117103127-52-908.jpg

Nếu chỉ trông chờ vào thị trường Bắc Mỹ, 2012 rất khó có lãi vì kinh phí sản xuất của bộ phim lên tới 200 triệu $. Không có gì lạ khi hãng Sony nhanh tay tung bộ phim tại 105 quốc gia khác và ngay lập tức thu về ra đồng thời 160 triệu $. Như vậy chỉ sau ba ngày cuối tuần qua, tổng doanh thu bán vé của 2012 đã lên tới 225 triệu $ trên toàn thế giới. Tuy bị giới phê bình chỉ trích tệ hại, thế nhưng đối với một tác phẩm mang tính giải trí thuần túy như 2012 thì hãng Sony chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà thôi.

091117103127-511-775.jpg


Đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Top Box Office là A Christmas Carol của hãng Walt Disney. Sau màn ra mắt chỉ dừng ở mức bình thường vào cuối tuần trước, những tưởng bộ phim sẽ bị mất một lượng lớn khán giả do gặp phải quả bom tấn 2012, thế nhưng thật đáng ngạc nhiên khi A Christmas Carol chỉ bị giảm 26% lượng vé bán ra. Sau 10 ngày ra mắt, hiện hãng Walt Disney đã bỏ túi 63,28 triệu $. Tuy nhiên, hiện nay A Christmas Carol mới được chỉ khai thác tại thị trường Bắc Mỹ nên các nhà sản xuất vẫn đang lo sốt vó do số vốn ban đầu bỏ ra cho tác phẩm hoạt hình 3D này lên tới 200 triệu $.

091117103127-125-718.jpg

Do 2012 có kinh phí khổng lồ nên đợt cuối tuần qua không có một bộ phim nào có thể cạnh tranh nổi tại phòng vé. Hầu hết những tác phẩm lớn khác đều lùi thời gian phát hành xuống để tránh phải đụng độ với đứa con cưng của Roland Emmerich. Chính vì vậy, thứ tự trong Top 10 cũng không có sự xáo trộn đáng kể: This Is It, Couples Retreat, Paranormal Activity, Law Abiding Citizen đều là những gương mặt quen thuộc đối với khán giả trong thời gian qua.


Chủ đề về ngày tận thế đã quá hot trong thời gian gần đây và,chính điều này đã làm tăng độ ăn khách của phim lên gấp bội.Cũng đúng bởi tranh thủ mà xem kẻo mấy năm nữa thì ...tèo hết rồi.Hay chính hãng sx đã tung tin đồn về ngày tận thế để PR gián tiếp cho phim?

Bác nào muốn tìm hiểu thêm về 2012,ngày tận thế... hay các chủ đề liên quan vui lòng tìm kiếm thông tin(nhan nhản) trên Internet.


Bác nào không nhịn được có thể tải bản TS chất lượng cao ở đây.

Worldwide Grosses-doanh thu toàn cầu(tính đến hiện tại): 710,5m $
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dohoashutter

New Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Phim này hay đến nỗi tạo scandal là obiết 2012 có xảy ra o.Sức ảnh hưởng lớn wá
 
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Bác ơi chủ đề về 2012/tận thế dc bàn luận trc khi phim này dc PR rất lâu mà? Hay đó là 1 cách PR gián tiếp của Sony(có thể lắm)?Nhưng cũng có thể là sự thật:-SS

Hic,chắc năm sau mới có HDrip.:((
 

James Vo

Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Em chuẩn bị đi coi nè, em làm ở CT Plaza nên sẽ lại đó coi luôn. Em chưa đi coi ở Megastar lần nào cả, nhưng nghe nói là nó hoành tráng hơn Galaxy, tại thấy giá tiền của nó những 80k. Nên em quyết định chọn Megastar để xem phim này cho hoành tráng ^^.
 

United[7]

Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

có dạng HD cho phim này chưa bác ơi,
 

cuongdoanvan

Well-Known Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

chừng nào mình mới được xem ....... hic :((
 

poly

Banned
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

chừng nào mình mới được xem ....... hic :((


1258716595-2012-2.jpg


Khởi chiếu: từ 20/11/2009 đến 17/12/2009

Thể loại: Hành động, Giả tưởng, Kịch tính

Diễn viên: John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet

Đạo diễn: Roland Emmerich

Độ dài: phút

Xếp loại:

Hãng phim: Sony Pictures Entertainment

Nước sản xuất: Mỹ


http://www.youtube.com/watch?v=XFOhwvZZ1gc

nguồn galaxy
 
Chỉnh sửa lần cuối:

yinyang

New Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

coi phim này xong cái tai muốn ra đi luôn, âm thanh dữ dằn quá.
 

vumanhha

New Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Lúc đầu coi phim này háo hức ghê mà coi xong thì hơi thất vọng.
Một mình anh 50 Cent anh ấy chạy nạn từ đầu đến cuối phim y như Superman .
 
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Nhưng những phim thế này xem có tính giải trí cao.
 

cubo

New Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Ko biết đã có HD chưa?Bro nào có cho mình copy với
 

subin

Active Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Em nghĩ phim này được nói nhiều nhưng cũng thành bom xịt như cái G.I Joe thôi.

Về kinh phí làm phim:

260tr $ đứng thứ 2 trong số những bộ phim có kinh phí cao nhất mọi thời đại, chỉ xếp sau Pirates of the Caribbean: At World's End (300tr $)

Doanh thu cho đến thời điểm hiện tại: 238.5tr $ xem ra khó để nó vượt qua được 3 bộ phim bom tấn năm nay là Harry Potter and the Half-Blood Prince (929tr $) Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (878tr $) Transformers: Revenge of the Fallen (833tr $).

Dự đoán doanh thu max: 500tr $

năm 2004 The Day After Tomorrow rất được kỳ vọng cũng chỉ đem lại có 544tr $ và đứng thứ 6 trong danh sách các phim ăn khách năm đó. Xem chừng người dân cũng ko phải là khoái xem phim về thảm hoạ lắm đâu ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hi_tech

Well-Known Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Thảm họa coi hoài riết cũng chán, hollywood càng ngày càng đuối kịch bản
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Đâu có, lâu lắm mới có 1 phim thảm họa. Tớ kết phim thảm họa. Thế nào cũng ra rạp xem phim này.
 

hi_tech

Well-Known Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Nói vậy chứ để ra rạp coi nó wành cháng tới cỡ nào chứ lúc trước coi the day after tômrow là thấy nản
 

MrQ1984

Member
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

đại diện cho film thảm họa ngoài The Day After Tomorow và 2012 là đỉnh,đố các bác kiếm được film nào nữa.
 
Ðề: Bom tấn 2012 làm rung chuyển các rạp chiếu Mỹ

Em chuẩn bị đi coi nè, em làm ở CT Plaza nên sẽ lại đó coi luôn. Em chưa đi coi ở Megastar lần nào cả, nhưng nghe nói là nó hoành tráng hơn Galaxy, tại thấy giá tiền của nó những 80k. Nên em quyết định chọn Megastar để xem phim này cho hoành tráng ^^.
Mình coi ở Megastar rồi nè và cả galaxy nhận thấy Megastar cũng chỉ ngang ngữa galaxy thôi ~:> mà galaxy vé thì rẻ hơn vậy tận dụng thêm mua đồ ăn là okie .
Còn chất hơn 2 chú này chỉ có rạp ở Diamond
 
Bên trên