Bộ Văn Hóa đình chỉ biểu diễn Trọng Tấn, Anh Thơ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Thứ sáu 20/07/2012 14:35
Tự ý bỏ về nước trong khi chương trình nghệ thuật chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào tại Lào đang diễn ra, hai nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn vừa bị Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VHTTDL) gửi Công điện đình chỉ biểu diễn các chương trình nghệ thuật trong nước và ngoài nước.
Ngày 18/7/2012, từ Viên Chăn (CHDCND Lào), thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) đã ký Công điện gửi các cơ quan chức năng thuộc Bộ thông báo ý kiến về việc hai nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia VN tự ý bỏ về nước không tham gia Chương trình nghệ thuật chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào có sự tham gia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào và lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào tổ chức ngày 18/7/2012 tại Thủ đô Viên Chăn (CHDCND Lào). Được biết, hai nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn có lịch tham gia chương trình biểu diễn do Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức vào ngày 18/7/2012.

Để phục vụ nhiệm vụ tại nước bạn trong năm hoạt động ngoại giao đầy ý nghĩa giữa hai quốc gia, đại diện lãnh đạo Bộ VHTTDL đã đề nghị với Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình thông báo cho Công an tỉnh Ninh Bình đồng ý cho hai nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn không tham gia chương trình do CA Ninh Bình tổ chức ngày 18/7/2012, để ở lại Viên Chăn tiếp tục tham gia chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị diễn ra ngày 18/7/2012.

Bộ VHTTDL cũng yêu cầu Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cử các nghệ sĩ khác đi Ninh Bình biểu diễn thay hai nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn. Mặc dù vậy hai nghệ sĩ này vẫn tự ý bỏ về nước. "Đây là hành vi thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật và nhận thức chính trị kém, coi cái 'tôi' của người nghệ sĩ cao hơn cái chung của đất nước".

Công điện yêu cầu Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia VN yêu cầu các nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn kiểm điểm giải trình, đồng thời áp dụng những hình thức kỷ luật nghiêm khắc, kể cả buộc tạm nghỉ việc kể từ ngày 18/7/2012 để kiểm điểm làm rõ tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật của người nghệ sĩ, người giảng viên và ý thức công dân đối với nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu Cục Nghệ
thuật biểu diễn ra quyết định tạm cấm hai nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn tham gia tất cả các chương trình biểu diễn nghệ thuật ở cả trong nước và ngoài nước.

nguồn :Bộ Văn Hóa đình chỉ biểu diễn Trọng Tấn, Anh Thơ | Báo Giáo dục Việt Nam
 

loiruot

Well-Known Member
Tưởng cứ dòng nhạt đỏ là lập trường tư tưởng, tinh thần dân tộc chuẩn như Lê Duẩn, ai dè bị (*) đè!!!
 

iMe

New Member
Ðề: Bộ Văn Hóa đình chỉ biểu diễn Trọng Tấn, Anh Thơ

Anh Thơ mà cũng dám làm thế này sao?
 

tusontay

Huyền Thoại
Re: Ðề: Bộ Văn Hóa đình chỉ biểu diễn Trọng Tấn, Anh Thơ

Cấm quá thì sân khấu Thúy Nga lại có thêm nhân tài thôi! :)
 

so7pnl

Member
Theo em đoán là 2 người này đã hợp đồng vơi CA ninh bình rồi cho nên phải về để hát khỏi phá hợp đồng
 

chuot

New Member
Ðề: Bộ Văn Hóa đình chỉ biểu diễn Trọng Tấn, Anh Thơ

"Đây là hành vi thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật và nhận thức chính trị kém, coi cái 'tôi' của người nghệ sĩ cao hơn cái chung của đất nước".
Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Cam thì rời xa, còn mỗi bạn Lào là cùng chiến tuyến nên phải thắt chắt chặt quan hệ. Nếu đúng thế thì thật buồn cho hành động này của hai nghệ sĩ
 
Ðề: Bộ Văn Hóa đình chỉ biểu diễn Trọng Tấn, Anh Thơ

Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Cam thì rời xa, còn mỗi bạn Lào là cùng chiến tuyến nên phải thắt chắt chặt quan hệ. Nếu đúng thế thì thật buồn cho hành động này của hai nghệ sĩ

bác nói đúng thật,chỉ còn mỗi ông bạn Lào còn dc gọi là bạn,chán ông camphuchia quá đi mất
 

pthanh85

New Member
Ðề: Re: Bộ Văn Hóa đình chỉ biểu diễn Trọng Tấn, Anh Thơ

Nhi không hiểu cho lắm ? Như vậy tất cả ca sĩ hiện nay đều là những con chim cảnh của Bộ Văn Hóa Thể Thao Du lịch phải hem ? Vì chuyện này giống như một chàng nọ mang 2 con chim quí qua nhà bạn khoe mà chim hư sổ lồng bay mất, nên chàng ta tức giận cho chim vào nồi nấu cà ri ?

Nếu đó là chương trình thi chim hót,mà chẳng may có 2 con bay mất thì mọi người chỉ lấy làm tiếc chứ chẳng ai trách 2 con chim đó cả.Nhưng con người khác con vật,và phải suy nghĩ và hành động cho ra con người.Nên bạn đừng so sánh như vậy.
Còn tôi hiểu ý của bạn muốn nói đến vấn đề quyền tự do của ca sỹ,cái đó đúng,ai cũng có quyền tự do lựa chọn, nhưng nên lưu ý rằng ai cũng phải tự chịu trách nhiệm về hành động của mình.Nếu đã nhận lời tham gia thì phải sắp xếp thời gian và làm đến cùng kể cả trong những buổi văn nghệ nhỏ chứ đừng nói là liên quan đến thể diện quốc gia.Còn nếu không sắp xếp được thì từ chối luôn từ đầu.
Cuối cùng mình muốn hỏi bạn,vậy theo bạn nên xử lý 2 ca sỹ này như nào,chẳng nhẽ coi như không vấn đề gì xẩy ra ??? Như vậy thì xã hội này loạn.
Xin lỗi nếu có nói gì khiếm nhã,nhưng bạn nên xem lại cách nhìn nhận sự việc của mình.
 

lengockhanhi

Film critic
Re: Ðề: Re: Bộ Văn Hóa đình chỉ biểu diễn Trọng Tấn, Anh Thơ

Nếu đó là chương trình thi chim hót,mà chẳng may có 2 con bay mất thì mọi người chỉ lấy làm tiếc chứ chẳng ai trách 2 con chim đó cả.Nhưng con người khác con vật,và phải suy nghĩ và hành động cho ra con người.Nên bạn đừng so sánh như vậy.
Còn tôi hiểu ý của bạn muốn nói đến vấn đề quyền tự do của ca sỹ,cái đó đúng,ai cũng có quyền tự do lựa chọn, nhưng nên lưu ý rằng ai cũng phải tự chịu trách nhiệm về hành động của mình.Nếu đã nhận lời tham gia thì phải sắp xếp thời gian và làm đến cùng kể cả trong những buổi văn nghệ nhỏ chứ đừng nói là liên quan đến thể diện quốc gia.Còn nếu không sắp xếp được thì từ chối luôn từ đầu.
Cuối cùng mình muốn hỏi bạn,vậy theo bạn nên xử lý 2 ca sỹ này như nào,chẳng nhẽ coi như không vấn đề gì xẩy ra ??? Như vậy thì xã hội này loạn.
Xin lỗi nếu có nói gì khiếm nhã,nhưng bạn nên xem lại cách nhìn nhận sự việc của mình.

Bản chất sự việc này là một sự vi phạm hợp đồng, nhưng nó lại có yếu tố chính trị, cách xử lý tốt nhất theo Nhi phải tách riêng 2 yếu tố, nếu vi phạm hợp đồng thì khởi kiện ra tòa và yêu cầu bồi thường (xử phạt) một số tiền tương ứng hoặc gấp nhiều lần số tiền thù lao ca sĩ được trả. Về mặt tư tưởng chính trị, cần đưa sự việc lên báo chí nhằm mục đích phê phán và chỉ trích, như vậy đã là một sự trừng phạt rất nặng về danh dự rồi. Nếu muốn làm nặng hơn, những cơ quan có thể thỏa thuận ngầm với nhau tẩy chay 2 ca sĩ này trong những liên hoan ca nhạc trong tương lai. Với dòng nhạc này mà bị tẩy chay là coi như đói rồi, cần gì phải cấm bằng văn bản.

Cấm ca sĩ biểu diễn bằng 1 văn bản là cách xử lý hoàn toàn bất lợi cho bộ mặt của quốc gia.
Bạn biết sau thế chiến thứ hai những nghệ sĩ Pháp từng phục vụ cho chế độ Hitler bị đối xử ra sao không ? Không có 1 văn bản nào ban hành cả, nhưng người ta ngầm qui ước là không mời họ biểu diễn ở nhà hát nữa, như vậy là quá đủ. Còn làm theo kiểu VN hiện nay, nước ngoài nhìn vào sẽ có cảm tưởng ca sĩ tại VN chỉ là chim cảnh đó bạn à. Thay vì cần đến một tổ chức nhà nước ban hành 1 văn bản cấm ca sĩ biểu diễn, người ta chỉ cần thỏa thuận ngầm với nhau tẩy chay 2 ca sĩ là đủ.
 

vuthehoa

New Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Bộ Văn Hóa đình chỉ biểu diễn Trọng Tấn, Anh Thơ

Dưới chế độ XHCN, trên bảo dưới nghe và cấm phản bác hay biểu lộ tính cá nhân. Hô hô, hài vãi; vậy mà cũng có kẻ chạy theo bưng bô.
Lần sau đố mà Anh Thơ và Trọng tấn còn hát nhạc đỏ;
Sống trong xã hội, phải biết giá trị của võ chanh nhé :)]

Vô ý thức tổ chức,vô kỷ luật như vậy còn nói là trên bảo dưới nghe và cấm phản bác à,ở nhà nếu đặt cương vị bạn có con mà bạn nói không nghe rồi bỏ đi không thèm xin phép thử hỏi bạn có phản ứng ra sao,chắc bạn chặc lưỡi thôi kệ nó quyền tự do dân chủ hả.
Bản chất sự việc này là một sự vi phạm hợp đồng, nhưng nó lại có yếu tố chính trị, cách xử lý tốt nhất theo Nhi phải tách riêng 2 yếu tố, nếu vi phạm hợp đồng thì khởi kiện ra tòa và yêu cầu bồi thường (xử phạt) một số tiền tương ứng hoặc gấp nhiều lần số tiền thù lao ca sĩ được trả. Về mặt tư tưởng chính trị, cần đưa sự việc lên báo chí nhằm mục đích phê phán và chỉ trích, như vậy đã là một sự trừng phạt rất nặng về danh dự rồi. Nếu muốn làm nặng hơn, những cơ quan có thể thỏa thuận ngầm với nhau tẩy chay 2 ca sĩ này trong những liên hoan ca nhạc trong tương lai. Với dòng nhạc này mà bị tẩy chay là coi như đói rồi, cần gì phải cấm bằng văn bản.

Cấm ca sĩ biểu diễn bằng 1 văn bản là cách xử lý hoàn toàn bất lợi cho bộ mặt của quốc gia.
Bạn biết sau thế chiến thứ hai những nghệ sĩ Pháp từng phục vụ cho chế độ Hitler bị đối xử ra sao không ? Không có 1 văn bản nào ban hành cả, nhưng người ta ngầm qui ước là không mời họ biểu diễn ở nhà hát nữa, như vậy là quá đủ. Còn làm theo kiểu VN hiện nay, nước ngoài nhìn vào sẽ có cảm tưởng ca sĩ tại VN chỉ là chim cảnh đó bạn à. Thay vì cần đến một tổ chức nhà nước ban hành 1 văn bản cấm ca sĩ biểu diễn, người ta chỉ cần thỏa thuận ngầm với nhau tẩy chay 2 ca sĩ là đủ.

Nếu sự việc không có văn bản chính thức đưa ra một cách công khai mà ngầm sử lý thì sẽ bị cho là trù dập cá nhân đó, lúc đó thì sự việc bung bét lên rồi thì còn nhiều chuyện rắc rối khác kéo theo.Và những ý thức vô kỷ luật gây ảnh hưởng không nhỏ đến chính trị như vậy mà không thông báo chính thức thì sẽ có nhiều lần sau sảy ra chuyện tương tự như vậy,cái này ảnh hưởng tới bộ mặt quốc gia chứ không nằm trong phạm vi giới văn nghệ sĩ.
 
Ðề: Bộ Văn Hóa đình chỉ biểu diễn Trọng Tấn, Anh Thơ

Cư dân mạng bàng hoàng vì Anh Thơ, Trọng Tấn bị cấm diễn
Thứ bảy 21/07/2012 06:29
Trước công điện Anh Thơ và Trọng Tấn bị đình chỉ biểu diễn của Bộ văn hóa, dư luận hết sức bàng hoàng và có những ý kiến trái chiều về sự việc này.
Chiều ngày 20/7 vừa qua, các báo mạng đồng loạt đưa tin hai nghệ sĩ nổi tiếng của dòng nhạc cách mạng Anh Thơ - Trọng Tấn bị đình chỉ biểu diễn ở cả sân khấu trong và ngoài nước. Anh Thơ và Trọng Tấn là hai nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Vì thế, trước thông tin này, công chúng không khỏi bất ngờ về sự việc.

Do tự ý bỏ buổi biểu diễn giao lưu văn hóa của hai nước Việt - Lào nên Anh Thơ và Trọng Tấn đã nhận được công điện của Bộ Văn hóa, TT&DL đình chỉ biểu diễn nghệ thuật và tạm nghỉ việc. Trước những thông tin còn chưa rõ nguyên do này, cư dân mạng lại được phen "bàn tán" xôn xao và thể hiện những quan điểm trái chiều của mình.
Phần lớn các độc giả khi được biết thông tin đều tỏ ra "đồng cảm" và cảm thấy "rất đáng tiếc" cho hai nghệ sĩ nổi tiếng. Độc giả Phương Anh bày tỏ: "Sao thế nhỉ? Chắc có lý do gì chứ, mình yêu quý cả hai nghệ sĩ này!". Bạn đọc tên Phong cũng hết sức thông cảm: "Anh Thơ với Trọng Tấn trước giờ đều được mọi người yêu mến, cũng không có gì thị phi ồn ào, bản thân mình cũng tôn trọng họ. Mình tin rằng có vấn đề trong cách làm việc của đoàn nên họ mới bày tỏ thái độ phản đối như thế".

Độc giả Chích chích thể hiện sự yêu quý với hai nghệ sĩ: "Mình cũng rất thích hai nghệ sĩ này. Buồn khi nghe tin này, thôi đành chờ tin tức tiếp theo vậy". Độc giả Phương Lan cho rằng: "Tội nghiệp hai nghệ sĩ này quá, lại là giảng viên nữa, không có scandal gì, sao lại xui xẻo quá vậy? Trong khi đí, nick name Hutata lại tỏ ra lo ngại: "Nghe tin về hai nghệ sĩ này mà giật cả mình. Hai giảng viên đại học lại mắc lỗi vô tổ chức thì sợ sẽ bị xử nặng và mang nhiều điều tiếng mặc dù họ là hai nghệ sĩ tài năng. Dòng nhạc của họ nếu bị cấm không được hát các chương trình lớn thì chẳng có đất mà sống mất thôi".
Bên cạnh thái độ "chia buồn" với Anh Thơ và Trọng Tấn, nhiều độc giả cũng bất bình lên tiếng trước cách "cư xử" chưa được "hợp tình hợp lý" của hai nghệ sĩ. Nick bongsusu đưa ra ý kiến: "Mình mong được đến nước Lào xinh đẹp hiền hòa dù chỉ một lần....không rõ có khuất tất gì mà hai bạn này cư xử tệ quá vậy?". Độc giả hoang_mac bức xúc: "Dù sao đây cũng là một chương trình lớn và có mặt toàn các quan chức cao cấp của cả hai nước, cộng với tình hình ngoại giao của Việt Nam hiện nay, rõ ràng đây là một hành động không hay lắm, có gì cứ biểu diễn rồi về tính sau chứ lại".

"Chỉ vì tham dự một chương trình khác mà bỏ cả một chương trình quan trọng tầm quốc gia. Biểu diễn cho nhà nước thì ít tiền hơn chạy show lẻ rồi; Trừ khi có lý do gì đó có thể thông cảm được, còn không thì cách hành xử của hai anh chị này quá dở rồi. Mặt khác là người của nhà nước, thì cử đi công tác là chuyện rõ ràng rồi; Không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng dù bất cứ lý do gì đi nữa thì bỏ về thế này là không chấp nhận được. Mình muốn phạt nặng dù rằng tiếc lắm"...là hàng loạt các ý kiến khác chia sẻ quan điểm liên quan sự việc của Trọng Tấn và Anh Thơ.
Ngay đến người trong cuộc như Ông Phan Đình Tân, Phó Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ VHTTDL cũng thể hiện quan điểm rõ ràng về chuyện xử phạt Trọng Tấn, Anh Thơ. Ông Tân nhấn mạnh: "Anh muốn trở thành một nghệ sỹ giỏi thì anh phải trở thành một công dân tốt, biết chấp hành kỷ cương. Chúng tôi đã đáp ứng đầy đủ lợi ích các nhân cho nghệ sỹ, nhưng vì họ từ trước đến nay mắc chứng bệnh sao, coi thường kỷ cương, kỷ luật của đất nước. Trong khi bản thân họ lại là viên chức nhà nước".

Trong khi Anh Thơ chưa hề lên tiếng, thì trả lời báo chí, ca sỹ Trọng Tấn đã thừa nhận sai lầm của mình và mong có cơ hội sửa chữa. Trọng Tấn giải thích: "Thực ra trước khi về nước, cả tôi và chị Anh Thơ đều đã trao đổi với đại diện Bộ VHTT&DL nhưng không được chấp thuận. Chị Anh Thơ thì xin phép chỉ đi đến ngày 18-7 thôi vì con nhỏ, còn tôi xin phép đi đến ngày 18-7 thì lý do đã nhận lời diễn cho một chương trình nghệ thuật có ý nghĩa ở Ninh Bình. Vả lại chuyến đi diễn ở Lào lần này là tôi được cử đi thay thầy Quang Thọ do thầy bị ngã gẫy chân và tôi nghĩ chỉ tham gia biểu diễn trong đêm nghệ thuật chính diễn ra vào tối 17-7.

Cố gắng thuyết phục đại diện Bộ VHTT&DL nhưng không được, vé máy bay lại đã đặt vào chiều ngày 18-7 rồi nên chúng tôi đành phải quyết định tự ý về nước. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng mình về để thực hiện trách nhiệm và lời hứa của một người nghệ sĩ mà không nghĩ tới hậu quả sau đó. Đưa ra quyết định trong thời gian rất ngắn và đến bây giờ cả tôi lẫn Anh Thơ đều nhận ra đó là quyết định sai lầm, là sai sót về nhận thức chính trị."

"Đây thực sự là một “tai nạn” nghề nghiệp đáng tiếc mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ là mình sẽ vấp phải. Với cả tôi lẫn Anh Thơ, về “công trạng” hay cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà thì chưa dám nói, nhưng cũng may mắn được ít nhiều công chúng dành tình cảm yêu mến cho mình. Tôi cảm thấy rất buồn và đáng tiếc về việc này. Lẽ ra tôi phải nhận thức được rằng dù có phải đền bù thiệt hại cho phía Ban tổ chức chương trình ở tỉnh Ninh Bình thì cũng phải chấp nhận để ở lại Lào tham gia nốt các hoạt động nghệ thuật còn lại dù việc biểu diễn ở Lào là hoàn toàn đột xuất. Nhưng chuyện đã rồi, đành phải chờ cơ hội để làm tốt hơn vào lần sau thôi. Đây cũng là bài học sâu sắc cho chúng tôi về việc khi đã phụng sự quốc gia thì phải cân nhắc kỹ giữa việc cá nhân và việc chung của đất nước", nam ca sỹ nói.
 

loiruot

Well-Known Member
Re: Ðề: Re: Ðề: Bộ Văn Hóa đình chỉ biểu diễn Trọng Tấn, Anh Thơ

Bác cứ đùa, em nghĩ TN không quá "dễ dàng" như vầy đâu chứ....

Cái này liên quan tới ...nhiều cái quá!!! Nói chung là em cũng rất bàng hoàng khi nghe tin!!!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên