TV OLED 55 inch của LG. Mặc dù ra sức quảng cáo, thế nhưng sự thật đáng buồn là có rất ít người trên thế giới đã được tận mắt chứng kiến 2 chiếc TV OLED được thương mại hóa đầu tiên trên thế giới của Samsung và LG. Tại sao vậy? Theo DisplaySearch, lý do duy nhất để biện minh cho 2 nhà sản xuất TV hàng đầu thế giới đó là chi phí sản xuất TV OLED hiện nay là quá đắt đỏ, với nhiều trở ngại công nghệ phải vượt qua. Trong một bảng số liệu gần đây, DisplaySearch đã so sánh mức chi phí sản xuất của một tấm nền LCD 55 inch điển hình với một tấm nền WOLED (White OLED - công nghệ OLED hiện LG đang sử dụng) và một tấm nền OLED RGB (công nghệ hiện đang được Samsung sử dụng). Theo đó, chi phí để sản xuất một tấm nền WOLED sẽ mắc hơn LCD đến 8 lần, còn chi phí để sản xuất tấm nền OLED RGB lại mắc hơn LCD tới 10 lần. Thật kinh khủng! Bảng số liệu của Displaysearch. Chi phí sản xuất cao chủ yếu là do công suất của dây chuyền sản xuất hiện nay khá thấp, thêm vào đó là giá của các loại vật liệu liên quan lại vô cùng đắt đỏ. Tuy nhiên, theo DisplaySearch, công nghệ LCD hiện đã đạt đến đỉnh điểm và có dấu hiệu chững lại, trong khi đó công nghệ OLED lại đang rất mới mẻ. Điều này có nghĩa là việc so sánh trên khá khập khiễng về mặt lịch sử hình thành và giá của tấm nền hữu cơ trong tương lai sẽ giảm dần. Quy trình sản xuất tấm nền OLED hiện nay đang sử dụng vật liệu nguồn là LTPS (p-Si) hoặc tiên tiến hơn là các loại hợp chất ô-xít (ví dụ như IGZO của Sharp). Ngoài ra còn có các phương pháp khác đầy hứa hẹn để sản xuất tấm nền OLED đó là dựa vào công nghệ in phun hoặc thông qua LITI (laser). Hiện giá của tấm nền OLED cỡ nhỏ cho điện thoại thông minh cao hơn khoảng 1,5 lần so với tấm nền LCD. DisplaySearch cũng hy vọng rằng ngành công nghiệp OLED sẽ tăng trưởng gấp 10 lần trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2016. Theo Flatpanelshd |