Nokia kiện RIM: Kẻ cùng đường đánh người khốn khó

terabyte

Banned
Cuộc chiến bản quyền giữa Apple và Samsung đang rất sôi động. Tuy nhiên ai cũng hiểu là hành động của họ nhằm cản đường đối phương để giành thị phần trong thị trường di động. Thế nhưng tại một đấu trường khác, Nokia và RIM, 2 kẻ đang thất thế lại lôi nhau ra toà trong cuộc chiến mà dù thắng hay thua thì cả tất cả đều bị thiệt.

538879-albums26762-picture63946.jpg

Đây không phải là lần đầu tiên hãng điện thoại Phần Lan kiện nhà sản xuất từ Canada. Tháng 5 vừa qua, Nokia đã kiện một lúc 3 hãng là RIM, HTC và Viewsonic về vi phạm bản quyền. Thắng thua còn chưa rõ thì mới đây họ tiếp tục cáo buộc RIM vi phạm thêm 3 bằng sáng chế nữa tại toàn án Munich, Đức.

Thị phần của 2 hãng này trên thực tế không dẫm chân lên nhau, Nokia tập trung vào người dùng phổ thông còn RIM hướng tới giới doanh nghiệp. Hãng điện thoại Canada đã khá kín tiếng sau lần kiện đầu tiên nhưng với tình hình nội bộ đang khá phức tạp hiện nay, rất có khả năng họ sẽ kiện ngược lại. Điều này sẽ gây ra một cuộc chiến bản quyền không hồi kết như giữa với Apple và Samsung.

Điểm khác biệt quan trọng nhất chính là thị phần. Nếu Samsung hoặc Apple thắng kiện, thị trường của hãng đó sẽ được mở rộng vì đối thủ sẽ bị cấm bán sản phẩm, hay ít ra là sẽ nhận được tiền bồi thường cũng như nâng cao danh tiếng. Nokia và RIM thì khác, dù có thắng thì cũng không thể mở rộng thị phần, nếu không nói là thu hẹp do các đối thủ lợi dụng thời cơ, ngay cả tiền bồi thường cũng khó mà bù lại. Mặt khác, uy tín của 2 hãng này đã suy giảm quá nhiều, thắng kiện vài bản quyền cũng khó lòng xoay chuyển được cục diện.

Trong quý này, doanh số điện thoại thông minh của Nokia đã giảm tới 50% và hãng phải lên kế hoạch sa thải 10.000 nhân viên. RIM cũng không khả quan hơn. Hãng điện thoại Canada vừa công bố khoảng lỗ 518 triệu USD cùng số điện thoại và tablet bị tồn kho có giá trị tới 1 tỉ USD. Cổ phiếu của RIM cũng đã giảm đến 95% so với đỉnh vào giữa năm 2008.

Tổng hợp từ engadget
 

ai_an_hanh_dee

New Member
Trong quý này, doanh số điện thoại thông minh của Nokia đã giảm tới 50% và hãng phải lên kế hoạch sa thải 10.000 nhân viên. RIM cũng không khả quan hơn. Hãng điện thoại Canada vừa công bố khoảng lỗ 518 triệu USD cùng số điện thoại và tablet bị tồn kho có giá trị tới 1 tỉ USD. Cổ phiếu của RIM cũng đã giảm đến 95% so với đỉnh vào giữa năm 2008.
RIP Nokia. :(
Không muốn những điều này xảy ra chút nào.
 

vucovu

New Member
Ðề: Nokia kiện RIM: Kẻ cùng đường đánh người khốn khó

No ế quá, nhân viên ở không chơi nhiều nên ... bày trò kiện cáo tạo công ăn việc làm cho nhân viên í mà, nếu hên thắng kiện có chút ít thưởng nhân viên cuối năm.
 

thienson10

New Member
Ðề: Nokia kiện RIM: Kẻ cùng đường đánh người khốn khó

Nô nghèo rồi đi bòn tiền cắc thôi...
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Ðề: Nokia kiện RIM: Kẻ cùng đường đánh người khốn khó

Nghe cái title, mát lòng mát dạ rùi!!!
 

BuffaloJP

New Member
Ðề: Nokia kiện RIM: Kẻ cùng đường đánh người khốn khó

cứ oánh nhau thế này đến bao h :(
 

doanvunt

New Member
Ðề: Nokia kiện RIM: Kẻ cùng đường đánh người khốn khó

"cùng số điện thoại và tablet bị tồn kho có giá trị tới 1 tỉ USD" Tồn kho zậy mà hàng BB bán giá chát kinh, BB ra con nào là giá cao chót vót :(
 

MyRom

Active Member
Cái này hẻm biết bình lựng ra sao luôn áh, thôi thì lỗ lã trong kinh doanh thì quay sang kiếm chát thằng khác cũng được.:D:D
 

ngoctuanxp

New Member
Ðề: Nokia kiện RIM: Kẻ cùng đường đánh người khốn khó

Nó Kia à ............. .........
 
Bên trên