Internet là một phát minh vĩ đại của loài người, nhưng chúng ta cũng chỉ mới được sử dụng internet gần đây, còn loài kiến - chúng đã sử dụng giao thức TCP (Transmission Control Protocol - "Giao thức điều khiển truyền vận") cách đây hàng triệu năm, và các nhà khoa học gọi "công nghệ" này của kiến là "anternet". Theo trang công nghệ Gizmodo, về cơ bản, cách thu thập thức ăn của loài kiến cũng tương tự như cách truyền tải các tập tin dựa trên giao thức TCP. Tốc độ thu thập thức ăn của tổ kiến sẽ phụ thuộc vào nguồn thực phẩm sẵn có ở ngoài thiên nhiên. Kiến sẽ không quay lại tổ cho tới khi nó kiếm được thức ăn. Nếu thực phẩm phong phú, kiến sẽ quay về nhanh hơn và nhiều thành viên tham gia hơn. Ngược lại, nếu nguồn thực phẩm nghèo nàn, hoạt động vận chuyển thức ăn sẽ chậm lại. Mọi việc chưa dừng lại ở đó, cũng giống như TCP, lúc đầu sẽ có rất ít thành viên trong tổ kiến tham gia hoạt động tìm kiếm đồ ăn. Bằng cách gửi một lượng kiến nhỏ (gói dữ liệu), đàn kiến sẽ biết được số lượng của nguồn thực phẩm (băng thông), để rồi sau đó phân bổ lực lượng cho phù hợp. Tương tự như việc kết thúc kết nối khi không tìm ra nguồn dữ liệu, kiến cũng sẽ không gửi các “gói dữ liệu” mới nếu những con kiến thăm dò trở về tay không. Theo một thành viên của chương trình nghiên cứu (của đại học Stanford), nếu hành vi này của loài kiến được phát hiện trước đây, biết đâu được nó sẽ ảnh hưởng lớn đến các thuật toán đã tạo ra internet. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn có nhiều điều phải học hỏi từ "anternet", và còn rất nhiều những "thuật toán" khác đang nằm chờ ở ngoài thiên nhiên để được con người khám phá. Theo Gizmodo |