Offline HD Quảng Ninh Quý 3 năm 2012 tại Hạ Long - Ngày 22/9/2012

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

binhroyal76

Member
Ðề: Offline HD Quảng Ninh Quý 3 năm 2012 tại Hạ Long - Ngày 22/9/2012

Cứ đến ngày off là cái topic này rôm rả nên thế:)):)):))
 

HDCP

Super Moderators
Re: Ðề: Re: Offline HD Quảng Ninh Quý 3 năm 2012 tại Hạ Long - Ngày 22/9/2012

Bác cứ yên tâm 200% luôn, gạch không sợ bể chỉ sợ bể đầu

Đến sát hôm off, sẽ liên lạc với bạn.
Bác nth_et_vn hỏi Quân tức là MrMilan cơ.
 

HDQuảngNinh

BĐH HD Quảng Ninh
Ðề: Offline HD Quảng Ninh Quý 3 năm 2012 tại Hạ Long - Ngày 22/9/2012

do cưới vợ nên hoangnguyen rút khỏi danh sách tham dự.
 

Tieubaocaca

Active Member
Sắp off rồi. Vui quá:D

ps: Bác Tuấn Anh có quà. Bác binhroyal76 mang quà đi cho em nhá.
 

HDQuảngNinh

BĐH HD Quảng Ninh
Ðề: Offline HD Quảng Ninh Quý 3 năm 2012 tại Hạ Long - Ngày 22/9/2012

tung6869 rút khỏi danh sách tham gia offline
 

beegees

Well-Known Member
Cụ Quân HL vắng vì ko về kịp. Cụ Tùng cá hói (Bach95) sẽ có mặt thay chỗ cụ Quân!
 

mrduku

Member
Ðề: Re: Offline HD Quảng Ninh Quý 3 năm 2012 tại Hạ Long - Ngày 22/9/2012

Tình hình là vừa mất đt mai cafe ở đâu nhờ các bác nháy 1 tiến nhé. sáng mai đi lấy lại xim sớm.không còn sdt của ai cả
 

HDCP

Super Moderators
Re: Ðề: Re: Offline HD Quảng Ninh Quý 3 năm 2012 tại Hạ Long - Ngày 22/9/2012

Tình hình là vừa mất đt mai cafe ở đâu nhờ các bác nháy 1 tiến nhé. sáng mai đi lấy lại xim sớm.không còn sdt của ai cả

Vẫn chỗ cũ, Eden.
 

hai72

HD-1080i
mưa gió mát trời thế này, e dự là sẽ có một cuộc nhạu tơi bời đây các Bác nhể:D. E háu ăn cú nghe thấy đánh chén là khoái =))
 

hai72

HD-1080i
Buổi off thành công rực rỡ Thank cả nhà. Thank Nhok đã dành cho HDQN một tình cảm đặc biệt. Do công việc E không tham gia hiệp 2, hiệp phụ đc các Bác cho E xin tí hình để E .... thèm
Chúc mừng Mr Milan. Chúc HDQN ngày càng phát triển
 

beegees

Well-Known Member
Em bay là là, mai bi giờ mới hạ cánh !!
Vui thật là vui, sướng mê cu tơi cả hiệp chính lẫn phụ.
Sự góp mặt của em Nhok càng làm không khí nhậu nhẹt thêm xôm! Phải nói thật là:
Ăn cỗ phải chẳng có thịt gà.
Đàn ông mà có đàn bà càng vui!!
 

HaFe

Well-Known Member
Em mạn phép dịch nghĩa sang tiếng Em nhé :D. Cho nó toàn cầu hoá =))
Parties go with chicken
So men go with women, it’s fun!

....................
Tiệc thì phải có thịt gà
Đàn ông phải có đàn bà mới vui
 

HaFe

Well-Known Member
À mà quên
Ca sĩ Lệ Quyên hát bài gì đấy
Say quá em không nghe thấy gì :D
 

HaFe

Well-Known Member
Có tí ảnh up cho các cụ cho đỡ ...vật :D (Nguồn của cụ Hải báo Đời sống xã hội gì gì đó)

379fe7d4b6385d50fa10e056b1968305_49379426.2777043332270534407031502393713o.jpg


583b8a2d94c188c51ff988424ec5c9b8_49379424.277268333230456773696474240359o.jpg


ec6202bfbf478999a58de8185767472e_49379419.271258333230790106996108995386o.jpg


93e7c19b4ae74bfe5f1f4794dc1b3383_49379411.476437333227203440688416011117o.jpg


1cc4b285372520b611a0d3dd1a6f1f04_49379412.1926493332311234402962123797955o.jpg


1787284809ce75af789d2d76d9740711_49379415.19403533322989677375243629044o.jpg
 

hbc

Moderator
Có tí ảnh up cho các cụ cho đỡ ...vật :D (Nguồn của cụ Hải báo Đời sống xã hội gì gì đó)

ec6202bfbf478999a58de8185767472e_49379419.271258333230790106996108995386o.jpg


Người hát người post, nhìn có vẻ không thân thiện lắm :))



images642041_images552362_ngoc_diep_1.jpg


images642042_IMG_9966.jpg



Sơn ca đất mỏ Lương Ngọc Diệp toả sáng cùng giai điệu Hạ Long

Sinh ra và lớn lên tại TP Hải Phòng, nhưng cái tên Ngọc Diệp lại quá đỗi thân quen với khán giả vùng mỏ, đặc biệt sau khi giành giải Nhì toàn quốc và giải Ba Quốc tế tại Cuộc thi tiếng hát Hữu nghị Việt - Trung 2010. Mới đây, Sơn ca đất mỏ đã ra mắt CD đầu tay mang tên “Hạ Long sớm” với 8 ca khúc về Hạ Long. Qua đó, giọng ca Lương Ngọc Diệp đã thật sự toả sáng.

Xem tiếp >>>
Sinh năm 1987 tại Hải Phòng, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Ngọc Diệp về công tác tại Công ty than Quang Hanh. Tại đây, cô thường xuyên tham gia các phong trào văn nghệ, với giọng ca trong trẻo và đầy cảm xúc, Ngọc Diệp đã được đông đảo bạn bè và đồng nghiệp trong ngành than biết đến. Năm 2006 tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV, Ngọc Diệp được đánh giá xuất sắc với ca khúc ''Khúc tâm tình của người Hà Tĩnh'', vượt qua nhiều giọng ca đã thành danh trong ngành than, mang về chiếc HCV đơn ca cho Công ty Than Quang Hanh. Đây cũng là dấu mốc son đánh dấu sự toả sáng của Ngọc Diệp trên con đường ca hát không chuyên của mình.

Nếu như những bài hát đầu tiên ấy còn chủ yếu thiên về khai thác năng khiếu, giọng hát trời phú, thì càng về sau giọng hát của Ngọc Diệp càng điêu luyện, chững chạc hơn rất nhiều sau khi chuyển về công tác tại Công ty Tuyển than Hòn Gai. Mặc dù bận rộn đi làm, đi học nhưng Ngọc Diệp vẫn tích cực tham gia các hội diễn văn nghệ quần chúng của Công ty. Cô đăng ký tham gia vào một số khóa học thanh nhạc ngắn hạn, dưới sự kèm cặp của ca sĩ - Nghệ sĩ vùng mỏ Bích Hoà, cùng với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, giọng ca Ngọc Diệp đã ngày càng trưởng thành, sâu lắng, tạo được điểm nhấn. Do vậy, tại nhiều cuộc thi văn nghệ quần chúng, Ngọc Diệp đã liên tục giành được vị trí cao.

Đến với cuộc thi tiếng hát Hữu nghị Việt – Trung 2010, Ngọc Diệp muốn thử sức để thoả mãn niềm yêu thích ca hát và cũng coi đây là dịp để trau dồi vốn ngoại ngữ của mình. Ngọc Diệp đã nỗ lực rất nhiều cho sân chơi này. Lần lượt qua các vòng thi cấp tỉnh, khu vực và quốc tế, Ngọc Diệp đã mang về những thành tích đầy thuyết phục: giải Nhất của tỉnh và khu vực Miền núi – Duyên hải phía Bắc; giải Nhì toàn quốc và giải Ba quốc tế diễn ra tại Quảng Tây, Trung Quốc. Nhờ những thành tích này, năm 2010, Ngọc Diệp đã được Tỉnh Đoàn Quảng Ninh chọn là một trong những gương mặt Tài năng trẻ tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh năm 2010.

Trao đổi với chúng tôi khi phát hành Allbum “Hạ Long sớm”, Ngọc Diệp tâm sự: Sau khi đạt giải tại cuộc thi tiếng hát Hữu nghị Việt – Trung 2010, Diệp luôn ấp ủ mong muốn có được một CD ca nhạc – một sản phẩm âm nhạc nghiêm túc không chỉ để thoả mãn niềm đam mê ca hát của bản thân mà còn là một món quà Diệp gửi tặng cho tất cả các quý vị khán giả đã ủng hộ, yêu mến tiếng hát của Ngọc Diệp trong suốt thời gian vừa qua.

Từ ấp ủ giản dị đó của một cô ca sĩ không chuyên, Ngọc Diệp bắt đầu cộng tác với nhạc sỹ Vũ Việt Hồng tiến hành sản xuất CD “Hạ Long sớm” trong vòng hơn một năm. Trong quá trình sản xuất CD này, Diệp gặp không ít những khó khăn. Ngọc Diệp luôn ý thức để làm một sản phẩm âm nhạc nghiêm túc không phải là một điều đơn giản. Ngọc Diệp đã từng phải thu đi, thu lại 5-6 lần một ca khúc mà lý do không phải hát không tốt mà vì cái “hồn mình thổi vào” chưa đủ. Lại có những bài hát phải trải qua hơn 2 tháng Ngọc Diệp mới thu xong. Cô tâm sự: nhiều lúc mình cảm thấy nản lòng, nhưng với niềm đam mê ca hát, muốn cống hiến, muốn gửi tặng tới khán giả quê hương đất mỏ Quảng Ninh yêu thương - nơi đã nuôi dưỡng Diệp có được ngày trưởng thành như hôm nay, Diệp đã cố gắng hết mình, vượt qua mọi khó khăn, thử thách với ê kíp làm việc nghiêm túc.

Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, album “Hạ Long sớm” đã ra đời vào đầu tháng 7-2012. Đĩa nhạc được phát hành chuyên nghiệp, có giấy phép của Nxb Âm nhạc Dihavina. Đĩa nhạc gồm 8 ca khúc viết về Hạ Long: “Hạ Long sớm” của Vũ Việt Hồng, “Khúc quan họ trên Vịnh Hạ Long” của Lê Nguyên Thêm, “Chiều Hạ Long” của An Thuyên, “Ký ức biển” của Vũ Việt Hồng, “Trên biển trời Đông Bắc” của Trần Chung, “Cẩm Phả của tôi” của Nguyễn Đức Nhuận, “Xa khơi” của Nguyễn Tài Tuệ và “Đừng ví em là biển” của Trần Thanh Tùng. Các ca khúc được thể hiện một cách đầy sáng tạo của ca sĩ cùng cách hoà âm phối khí độc đáo của nhạc sĩ thực hiện. Theo như nhận xét của các ông Nguyễn Trọng Tấn, Trưởng ban Văn nghệ Đài PTTH tỉnh Quảng Ninh; nhạc sỹ Xuân Nhật – Chi hội trưởng chi hội Nhạc sỹ Việt Nam tại Quảng Ninh trong buổi họp báo ra mắt album “Hạ Long sớm”: giọng của Ngọc Diệp có âm vực rộng, các nốt lên cao, xuống thấp đều khá chuẩn, chất giọng hợp với các bài hát thính phòng mang âm hưởng dân gian, đã thực sự mang dấu ấn và bản sắc rất riêng.

Khi được hỏi về ý nghĩa của “Hạ Long sớm”, Ngọc Diệp chia sẻ: “Hạ Long sớm” là cái tên rất hay mà nhạc sỹ Vũ Việt Hồng đã đặt tên cho bài hát mở đầu trong album. Ý nghĩa của nó cũng rất đơn giản, buổi sớm luôn luôn là sự khởi đầu cho một ngày mới và cũng là sự khởi đầu đối với bản thân Ngọc Diệp, “Hạ Long sớm” ở đây là cái nhìn về Hạ Long một cách mới mẻ và có rất nhiều thông điệp trong đó mà Diệp không thể nói hết được. Diệp muốn dành sự khám phá và cảm nhận đó cho người nghe.”

Qua album “Hạ Long sớm”, cô ca sĩ trẻ trưởng thành từ phong trào văn nghệ quần chúng ngành than Ngọc Diệp muốn thể hiện tình yêu của mình dành cho Hạ Long và vùng đất, con người Quảng Ninh – quê hương thứ 2 của cô. Qua đó mang một làn gió mới cho phong trào ca hát của tỉnh. Đặc biệt, đối với những ca sỹ quần chúng như Ngọc Diệp. Đồng thời bằng tình yêu chân thành với Hạ Long, Quảng Ninh và bằng ngôn ngữ âm nhạc Ngọc Diệp muốn mang hình ảnh của Hạ Long, của quê hương Quảng Ninh sẽ đi xa hơn.

Với cách làm việc cẩn trọng, nghiêm túc, chuyên nghiệp trong hòa âm phối khí và sản xuất CD của nhạc sĩ Vũ Việt Hồng, sự nỗ lực không ngừng của cô ca sĩ không chuyên Ngọc Diệp, và tình cảm chân thành nhất với Hạ Long,với quê hương Quảng Ninh, sản phẩm âm nhạc này hứa hẹn sẽ đem đến cho công chúng yêu âm nhạc những cảm xúc đẹp. Đồng thời album cũng sẽ góp phần làm sinh động thêm đời sống âm nhạc của vùng mỏ Quảng Ninh hôm nay.

Đỗ Phương

Nguồn: Báo Quảng Ninh


Dihavina: Lương Ngọc Diệp - Hạ Long Sớm (2012)

scan0018_868x800.jpg


scan0019_868x804.jpg


scan0020_797x800.jpg


Link Download: Xin mời sang nhà Bác HDCP
 

HDCP

Super Moderators
Em vi phạm bản quyền mà còn được em Diệp cám ơn. :))
Lên tạm hình tập thể, mai rảnh em lên tiếp.

P1010422_1024x576_zpsfc7120cc.jpg
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên