Làm thế nào để Obama có dàn âm thanh đậm chất Mỹ

symphony

Well-Known Member
6497-albums117569-picture80833.jpg

Magico Technology Q7.


Mỹ không sở hữu những chiếc xe hơi đẳng cấp nhất thế giới, và cũng chẳng phải là xứ sở sản xuất ra TV, điện thoại, máy tính bảng, máy ảnh hay những thiết bị công nghệ phổ biến mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, nếu nói về ngành công nghiệp chế tạo các thiết bị âm thanh hi-end, người Mỹ chính là những vận động viên xứng đáng được đứng trên bục cao nhất.

Và nếu giả sử ngài Obama yêu quý đang muốn sắm một hệ thống hifi đẳng cấp để tổ chức tiệc ăn mừng tại Nhà Trắng, có lẽ ông chẳng cần đến Nhật, chẳng cần sang Đức và cũng không cần "đút phong bì" cho mr. Tập Cận Bình. Obama có tất cả mọi thứ ngay trong đất nước của mình.

Ồ! Chiều nay Obama đã liên hệ với HDvietnam để xin được tư vấn về một hệ thống âm thanh đậm chất Mỹ.

Hừm! Lão này tinh vi thật!

Để xem chúng ta có gì nào?

Nếu Nhà Trắng là những người hoài cổ, có lẽ âm thanh từ đĩa LP là một lựa chọn tốt. Và nếu LP là một lựa chọn tốt, có lẽ ngài Obama nên gọi điện đến trụ sở của Berkeley ở California để đặt mua bộ bàn xoay Spiral Groove. Tất nhiên, đã có bàn xoay thì phải có cây cartridge ngon ngon, và chẳng cần đi đâu xa, bà xã Obama chỉ cần chạy xe đến Peekskill, New York là có ngay cartridge Soundsmith Hyperion, được chế tạo hoàn toàn bằng tay bởi Peter Ledermann.

Phần khuếch đại cho đĩa LP cũng khá đơn giản. Obama đến nhà lão tổng của Audio Research và sẽ có ngay một bộ preamp Reference 5 SE danh tiếng. Ngoài ra, mấy chú mật vụ còn phải lè lưỡi để khiêng thêm 2 em amp Reference Phono 2 SEReference 250 khuyến mãi nữa! Tất cả những thứ này đều được Audio Research sản xuất tại tiểu bang Minesota của Mỹ.

Phòng bầu dục như là rất lớn phải không nhỉ?

Nếu đúng như thế thì chúng ta sẽ khuyên Obama tập thể dục thường xuyên để... sai mấy tay mật vụ khiêng về cặp floorstanding Magico Technology Q7. Tác phẩm này cao hơn 1,5 mét, nặng tầm.. 340 kg, và xét theo tiêu chí hi-end, hàng to tợn dư lày là cực hiếm. Hộp loa làm bằng thép không rỉ, kết hợp với nhôm và đồng, ma trận âm thanh ở trong được tạo thành từ 101 tấm kim loại để tạo ra một cấu trúc chắc chắn (tiêu chấn) trong khi vẫn tối ưu hóa được chất lượng âm thanh. Những cặp loa của Magico đều được chế tạo ở Berkelay và San Jose, California.

Một ngày đẹp trời nào đó, Obama đã chán chường với Q7 và gọi điện đến HDvietnam để xin tư vấn 1 chiếc headphone?

Ồ, thật tuyệt! Cuối cùng thì những thứ nhỏ bé cũng chứng minh được giá trị của nó, và lời khuyên cho gã tổng thống là mua Audeze LCD3 từ Fountain Valley, California rồi cắm vào "lỗ nhị" của em headamp Ray Samuels Audio Dark Star, được chế tạo thủ công tại Skokie, Illinois.

Ngoài ra, để nghe nhạc lậu trên máy tính thì bác Ô cũng cần một bộ DAC chất lượng, và nếu thế thì chẳng có lý do gì mà lại không kêu mấy thằng mật vụ kiếm cho bộ MSB Technology Diamond DAC IV cả. Con này cực ngon và được chế tạo tại Mỹ hẳn hoi nhé!


Nói tóm lại: Mỹ sở hữu một ngành công nghiệp âm thanh cao cấp có thể gọi là nhỏ, nhưng nó là nơi giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người và thu về cho đất nước hàng trăm triệu đô la mỗi năm. Nếu muốn, người Mỹ sẽ luôn mang đến cho Obama những thiết bị âm thanh "chính chủ" đẳng cấp nhất thế giới.


Theo CNET
 

healthing

Member
Ðề: Làm thế nào để Obama có dàn âm thanh đậm chất Mỹ

quá khủng,LCD3 với con Ray samuels,ước mơ của đời mình X_X
 

ngdhieu

Well-Known Member
Ðề: Làm thế nào để Obama có dàn âm thanh đậm chất Mỹ

Ặc...ặc, lương 400k/năm mà đòi mơ mấy thứ này à?
Salaries of Government Officials – Current Annual Salaries of Top US Government Officials

Thử sắm 1 bộ về để trong Nhà Trắng coi dân nó có biểu tình đòi Tổng thống từ chức không?

Mỹ có quy định về giá trị của món quà được cho tặng nhé. Quá mức này sẽ bị quy là hối lộ và Tổng Thống không được nhận.
 
Ðề: Làm thế nào để Obama có dàn âm thanh đậm chất Mỹ

Ặc...ặc, lương 400k/năm mà đòi mơ mấy thứ này à?
Salaries of Government Officials – Current Annual Salaries of Top US Government Officials

Thử sắm 1 bộ về để trong Nhà Trắng coi dân nó có biểu tình đòi Tổng thống từ chức không?

Mỹ có quy định về giá trị của món quà được cho tặng nhé. Quá mức này sẽ bị quy là hối lộ và Tổng Thống không được nhận.

Với mức lương thế này em nghĩ ông Obama chỉ có thể chơi cặp loa Nam Môn và amply Nhật Tảo hàng handmade thôi ạ :)) , mấy món kia chỉ có anh em hdvietnam mình chơi thôi ạ
 

tethien

Active Member
Ðề: Làm thế nào để Obama có dàn âm thanh đậm chất Mỹ

Ặc...ặc, lương 400k/năm mà đòi mơ mấy thứ này à?
Salaries of Government Officials – Current Annual Salaries of Top US Government Officials

Thử sắm 1 bộ về để trong Nhà Trắng coi dân nó có biểu tình đòi Tổng thống từ chức không?

Mỹ có quy định về giá trị của món quà được cho tặng nhé. Quá mức này sẽ bị quy là hối lộ và Tổng Thống không được nhận.

Nhận được tuốt tuột bạn à. Tặng tổng thống Mỹ quà gì cũng được nhận tuốt. Nhưng cá nhân tổng thống và gia đình chỉ được sở hữu những món trị giá <305$. Những món >305$ thì tổng thống phải bỏ tiền ra mua lại quà tặng chính mình. Hị hị.
Những món quà tổng thống không "mua" được chuyển đến nhà kho của Cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ. Ban quà tặng Nhà Trắng sẽ ghi sổ cẩn thận đám quà tặng này.

Sau đó sẽ được chuyển đến thư viện riêng của tổng thống sau khi tổng thống hết nhiệm kỳ. (Tổng thống Mỹ nào sau về hưu cũng có 01 thư viện riêng).

Do đó nếu như Obama được tặng các đồ Hi-end trên, ông ta hoàn toàn có thể nhận và sử dụng nó trong nhà trắng. Nhưng khi hết nhiệm kỳ thì phải để lại đó, không được "cầm" về nhà riêng.
 

mrtran1201

Active Member
Ðề: Làm thế nào để Obama có dàn âm thanh đậm chất Mỹ

Vậy thì cứ sau mỗi đời tổng thống thì ông ý lại có 1 phòng để chứa đồ được tặng, nếu thích thì phải vào đấy dùng ah?
 

tuan_ipad2

Well-Known Member
Ðề: Làm thế nào để Obama có dàn âm thanh đậm chất Mỹ

Nhận được tuốt tuột bạn à. Tặng tổng thống Mỹ quà gì cũng được nhận tuốt. Nhưng cá nhân tổng thống và gia đình chỉ được sở hữu những món trị giá <305$. Những món >305$ thì tổng thống phải bỏ tiền ra mua lại quà tặng chính mình. Hị hị.
Những món quà tổng thống không "mua" được chuyển đến nhà kho của Cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ. Ban quà tặng Nhà Trắng sẽ ghi sổ cẩn thận đám quà tặng này.

Sau đó sẽ được chuyển đến thư viện riêng của tổng thống sau khi tổng thống hết nhiệm kỳ. (Tổng thống Mỹ nào sau về hưu cũng có 01 thư viện riêng).

Do đó nếu như Obama được tặng các đồ Hi-end trên, ông ta hoàn toàn có thể nhận và sử dụng nó trong nhà trắng. Nhưng khi hết nhiệm kỳ thì phải để lại đó, không được "cầm" về nhà riêng.

Đúng luật nước ngoài nó quy định như vậy, tuy là được tặng nhưng lại không được toàn quyền sở hữu nó
 

leepham

Well-Known Member
Ðề: Làm thế nào để Obama có dàn âm thanh đậm chất Mỹ

Magico con này e đọc qua ở đâu rồi nhĩ...à hình như bác sonrock có đề cập đến thằng này rồi...
 

duliticun

Active Member
Ðề: Làm thế nào để Obama có dàn âm thanh đậm chất Mỹ

Khủng thế thì làm việc sao đc :D
 

JupR74

Active Member
Ðề: Làm thế nào để Obama có dàn âm thanh đậm chất Mỹ

Nhìn cặp loa thèm thật, em nó hùng dũng và oai phong quá, hihi
 

ngoctq

New Member
Ðề: Làm thế nào để Obama có dàn âm thanh đậm chất Mỹ

Hàng này thì mãi mãi vẫn chỉ là giấc mơ với mình mà thôi.
 

tuyen_kientruc2010

Well-Known Member
Ðề: Làm thế nào để Obama có dàn âm thanh đậm chất Mỹ

Ngoài ông Obama chơi âm thanh hi-end có ngài Dmitry Medvedev

5203220140_f9308e44fe_z.jpg

Hệ thống âm thanh của ngài Medvedev không phải là kiểu âm thanh của những tay chơi bề nổi (sắm những món đồ có giá trên trời) mà nó có những thiết bị thực sự được các audiophile công nhận như bộ ghi băng Technics RS-1500 hay chiếc đầu đọc đĩa than Avid.

Bộ loa và amplifer trong hệ thống này là của một công ty Thụy Sĩ có tên gọi Deniel Hertz SA - công ty được sáng lập bởi nhà thiết kế âm thanh huyền thoại, Mark Levinson. Bộ loa M1 này có giá khoảng 75.000 USD/1. Đi cùng với nó là chiếc amplifer mono M5 Telikos có giá khoảng 12.000 USD. Ông Medvedev sử dụng bộ đôi amplifer phụ cho dàn loa.

Giá của chiếc Daniel Hertz M6 là khoảng 8.000 USD, chiếc đầu đọc đĩa than Avid Acutus có giá khoảng 20.000 USD, đầu đọc CD Naim Audio CDX2 cớ giá khoảng 6.150 USD. Tổng cộng các thiết bị, hệ thống âm thanh của ông Medvedev có giá khoảng 150.000 USD (khoảng 3 tỷ đồng).

Được biết ông Medvedev là người rất yêu thích ban nhạc rock Deep Purple.
 

loverain2

New Member
Ðề: Làm thế nào để Obama có dàn âm thanh đậm chất Mỹ

buồn nhỉ... dàn của em = hơn 1/100 dàn của Medvedev.. đang mơ phấn đấu lên 1 tí mà gấu nó ko cho..
 

ar15

Member
Ðề: Làm thế nào để Obama có dàn âm thanh đậm chất Mỹ

nghe ko pít có hay hơn nhiều bộ all in one của mềnh nhiều không nhể :)
 

swon

New Member
chắc phải nhanh chân qua nhà chắn đang ký 1 vé don dẹp những thứ củ trong kho của các tổng thống qua. ;;)...AE nào đi ko. e đăng ký hộ cho 1 xuất =))...e nghi chắc rớt từ vòng giữ xe :))
 
Bên trên